Tác giả: Như Chi
[ChanhKien.org]
Dân tộc Triều Tiên có nguồn gốc từ đâu? Trong cộng đồng người Triều Tiên, thần thoại về Đàn Quân (檀君) luôn được lưu truyền. Đàn Quân được xem là vị Thần tổ tiên của dân tộc Triều Tiên. Trong cuốn “Tam Quốc Di Sự – Kỷ Dị” do nhà sư Nhất Nhiên thời Cao Ly biên soạn, có ghi chép về sự ra đời của Đàn Quân.
Ngày xưa, có một vị Thần trên trời tên là Hoàn Nhân (桓因), biết được người con trai thứ là Hoàn Hùng (桓雄) có ý muốn xuống trần gian. Vì vậy, ông đã chọn hai nơi là Tam Nguy (三危) và Thái Bạch (太白) làm nơi giáng sinh cho con trai mình, và ban cho Hoàn Hùng ba “Ấn thiên phủ” như dấu hiệu của Thần tiên từ trời. Sau đó, Hoàn Hùng dẫn theo 3.000 người hạ phàm xuống dưới một cây đàn thần trên đỉnh núi Thái Bạch, lập nên “Thần Thị” (thành phố của Thần), và tự xưng là “Hoàn Hùng Đại Vương”.
Ông đã lập ra các chức quan như “Phong Bá” (Thần gió), “Vũ Sư” (Thần mưa), “Vân Sư” (Thần mây)… phụ trách các việc lớn nhỏ của nhân gian, bao gồm nông nghiệp, bệnh tật, hình phạt, thiện ác, tổng cộng là 360 việc.
Lúc bấy giờ, có một con gấu và một con hổ cùng sống trong một hang núi. Cả hai đến trước mặt Hoàn Hùng Đại Vương, cầu xin ngài biến chúng thành người. Hoàn Hùng Đại Vương liền đưa cho mỗi con một nắm ngải cứu và hai mươi tép tỏi, bảo chúng ăn hết rồi ẩn mình, trong vòng một trăm ngày không được thấy ánh mặt trời.
Con gấu làm theo lời dặn, chỉ sau hai mươi mốt ngày đã biến thành một cô gái; còn con hổ không làm theo nên không thể hóa thành người. Cô gái hóa thân từ gấu không có bạn đời, nên đã cầu xin Hoàn Hùng Đại Vương. Sau đó, Hoàn Hùng biến thành một chàng trai kết hôn với cô gái ấy và sinh ra một người con trai tên là Vương Kiếm, tức Đàn Quân.
Đàn Quân Vương Kiếm lên ngôi vào năm thứ 50 đời Nghiêu Đế, tức năm 2333 trước Công nguyên, lấy Bình Nhưỡng làm kinh đô, lập ra vương quốc Triều Tiên, trị vì suốt 1500 năm. Về sau, ông ẩn cư tại núi A Tư Đạt, trở thành Thần núi, sống đến 1.908 tuổi. Đàn Quân chính là vị vua khai quốc của nước cổ Triều Tiên.
Câu chuyện thần thoại Đàn Quân do người kể chuyện dân gian Triều Tiên là Hoàng Quy Uyên kể lại về cơ bản tương tự với ghi chép trong Tam Quốc Di Sự, nhưng tình tiết câu chuyện thì cụ thể và đầy đủ hơn. Ông giải thích rằng Tam Nguy và Thái Bạch là chỉ vùng phía Nam Đôn Hoàng của Cam Túc (Trung Quốc) và núi Trường Bạch.
Từ thần thoại Đàn Quân, có thể thấy tổ tiên của dân tộc Triều Tiên là Thần tiên hạ phàm, vậy thì những điều họ tạo ra sao có thể không mang dấu ấn thần kỳ? Kể từ đó về sau, người Triều Tiên vẫn luôn thờ phụng Đàn Quân như một vị Thần tổ tiên.
Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/53253