Trang chủ Right arrow Khám phá sinh mệnh

Truyền thuyết dân gian: Tiên thảo Hà Thủ Ô

12-07-2025

Tác giả: Như Chi

[ChanhKien.org]

Hà Thủ Ô còn gọi là “Giao Đằng”, “Dạ Hợp”, “Địa Tinh”, “Cửu Chân Đằng”… là một loại cỏ tiên trong truyền thuyết dân gian, tương truyền rằng ăn vào có thể thành tiên. Ở khu vực Thái Sơn, tỉnh Sơn Đông có lưu truyền một câu chuyện về Hà Thủ Ô như sau:

Ngày xưa, có một ông lão họ Hà cùng con trai sống bằng nghề hái thuốc. Một lần, hai cha con chia nhau lên núi hái thuốc. Bỗng nhiên trời đổ mưa to, ông lão nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh giữa cơn mưa, liền lần theo âm thanh mà tìm đến chỗ đứa bé, sau đó ông bế đứa bé vào một hang núi trú mưa. Vì mệt mỏi, ông ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, ông phát hiện đứa bé đã biến mất, nhưng trong tay lại có một cây Dạ Giao Đằng. Vừa đói vừa khát, ông ăn một nửa cây này. Lúc ấy, người con trai tìm được ông, phát hiện tóc cha mình đã đen nhánh, dung mạo cũng trẻ trung hơn hẳn, suýt nữa không nhận ra.

Ung Hạo thời nhà Thanh, trong “Quảng Quần Phương Phổ”, quyển 98, có viết: “Nếu nhổ được phần rễ có đủ chín nhánh thì uống vào có thể thành tiên, vì thế được gọi là Cửu Chân Đằng”. Còn trong “Phụ lục” của Lý Viễn viết rằng: “Hà Thủ Ô sinh trưởng 50 năm, to bằng nắm tay, gọi là Sơn Nô, uống một năm thì tóc lông đen mượt. Sinh trưởng 100 năm, to bằng cái bát, gọi là Sơn Ca, uống một năm thì da mặt hồng hào, rạng rỡ. Sinh trưởng 150 năm, to bằng cái chậu, gọi là Sơn Bá, uống một năm thì răng rụng mọc lại. Sinh trưởng 200 năm, to như cái sọt lớn, gọi là Sơn Ông, uống một năm thì dung mạo như trẻ nhỏ, đi lại nhanh như bay. Sinh trưởng 300 năm, được gọi là Sơn Tinh, lúc này đã trở thành thuần dương chi thể, uống vào có thể trở thành địa tiên”.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/53253

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài