Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Thắp sáng ngọn đèn tâm (56): Vật cực tất phản

14-08-2025

Tác giả: Tử Á

[ChanhKien.org]

“Vật cực tất phản” là một quy luật tự nhiên trong vũ trụ. Khi một sự vật phát triển đến cực điểm, nó tất yếu sẽ chuyển sang chiều hướng ngược lại. Cái cũ bị đào thải, cái mới sẽ hình thành – đó là quy luật tất nhiên trong sự vận hành của vũ trụ.

“Vật cực tất phản” xuất phát từ Chu Dịch. Chu Dịch dựa trên nguyên lý “nhất âm nhất dương”, tạo thành Bát Quái. Mỗi quẻ có một quẻ từ, mỗi hào có một hào từ riêng. Quẻ từ và hào từ tạo nên phần kinh văn, gọi là Kinh Dịch. Người đời sau dựa vào quẻ từ và hào từ để giải thích, diễn giải và phát huy, những văn tự này gọi là truyền văn, tức “Dịch Truyện”. Trong Kinh Dịch có viết: “Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu”. “Cùng” là sự vật phát triển đến đỉnh điểm; “biến” là chuyển hóa từ đỉnh điểm sang hướng ngược lại; “thông” là sau khi chuyển đổi theo hướng ngược lại thì tiếp tục bước sang một phát triển mới; “cửu” là nói về sự tồn tại bền lâu, phát triển lâu dài sau quá trình biến đổi ấy. Những câu nói thường được người ta nhắc tới như “Bĩ cực thái lai”, “Bác cực tất phục” cũng mang nội hàm “vật cực tất phản” và đều xuất phát từ Chu Dịch. Chu Dịch không chỉ có các quẻ Bĩ, quẻ Thái, quẻ Bác, quẻ Phục là ở trong trạng thái biến đổi đảo ngược đến cực điểm, mà toàn bộ 64 quẻ đều ở trong quá trình chuyển hóa từ cực đến phản này.

Quy luật “vật cực tất phản” cũng được thể hiện rõ trong học thuyết Âm Dương – Ngũ Hành của Trung Hoa cổ đại, nó cũng là một phần trong quy luật tương sinh – tương khắc của vũ trụ. Chúng ta biết rằng, ngũ hành gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cấu thành nên vạn sự, vạn vật trong vũ trụ. Ngũ hành ngoài mối quan hệ tương sinh tương khắc làm nền tảng còn có quan hệ tương thừa và tương vũ. Mối quan hệ tương thừa và tương vũ là chỉ một hành nào đó quá mạnh hoặc quá yếu sẽ dẫn đến mất cân bằng của ngũ hành. Lấy “Hỏa” làm ví dụ: Khi Hỏa quá vượng, Hỏa khắc Kim, nếu khắc chế quá mức sẽ khiến Kim suy yếu. Kim khắc Mộc, Kim suy thì sẽ giảm sự ức chế đối với Mộc, khiến Mộc trở nên vượng. Mộc khắc Thổ, Mộc vượng lại tăng cường khắc chế Thổ, làm Thổ suy yếu. Thổ khắc Thủy, Thổ suy thì khó khắc được Thủy, khiến Thủy thịnh. Thủy quá vượng lại khắc Hỏa, đưa Hỏa từ trạng thái quá thịnh trở về bình thường. Như vậy, dù Hỏa ban đầu quá mạnh, cuối cùng vẫn bị Thủy kìm hãm, nhờ đó vạn sự vạn vật trong vũ trụ mới có thể phát triển, vận hành hài hòa và cân bằng.

Vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều phải tuân theo quy luật tự nhiên ấy. Xã hội loài người cũng không thể nằm ngoài quy luật này. Chế độ chuyên quyền của ác đảng Trung Cộng trước hết đã đi ngược lại nguyên lý âm dương trong vũ trụ. Mọi sự vật trong vũ trụ đều có hai mặt tồn tại song song, vừa đối lập vừa phụ thuộc lẫn nhau. Kể từ khi ác đảng Trung Cộng lên cầm quyền, không có lực lượng nào khắc chế nó, kiềm chế nó, nên nó ngày càng ngông cuồng, ngày càng tà ác, ngày càng hung bạo, ngày càng tham lam, ngày càng mục nát và đen tối… Ngày nay, tiếng nói chính nghĩa của nhân dân Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ, làn sóng thoái đảng, thoái đoàn của Trung Cộng ngày càng dâng cao, chính quyền của ác đảng Trung Cộng ngày càng mất ổn định, ngày càng tiến gần hơn đến bờ vực sụp đổ, bị đào thải. Có thể nói, đến hôm nay tà đảng Trung Cộng đã tiến đến “cực” trên mọi phương diện: cực điểm, cực đoan, cực hạn, cực tàn – và theo quy luật tự nhiên: vật cực tất phản, sự diệt vong của tà đảng Trung Cộng là quy luật tất yếu của sự phát triển trong xã hội tự nhiên.

Ác đảng Trung Cộng hiện đang ở trong tình thế bị bao vây tứ phía, đường cùng tuyệt lộ, trong ngoài cùng rơi vào cảnh nguy khốn. Hơn một triệu người đã thoái đảng, thoái đoàn của Trung Cộng, trong nước người dân Trung Quốc đến cơ quan khiếu nại liên tục, tiếng nói của nhân dân vang vọng khắp nơi. Nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc ở hải ngoại bị khởi tố, xét xử tại các tòa án quốc tế. Hiện nay, chính quyền Trung Cộng rơi vào tình trạng cực kỳ bất ổn, có thể sụp đổ và tan rã bất cứ lúc nào. Về kinh tế, nền kinh tế quốc gia đang ở bờ vực sụp đổ. Quốc khố bị các tầng lớp quan tham hút cạn, vơ vét, ăn chơi trác táng. Ví dụ, dưới danh nghĩa đi nước ngoài khảo sát, xây dựng công trình lớn như đập Tam Hiệp, đường cao tốc, các tòa cao ốc – vung tiền như nước, từ đó tiền bạc được kiếm chác dưới vô số danh mục: chi phí khảo sát, chi phí xây dựng, phí lao động… Kết quả là Hải Khẩu, Tam Á thuộc đảo Hải Nam, khắp nơi đều thấy những “công trình nhà bỏ hoang”, “công trình dang dở”, đổ nát, số lượng nhiều đến mức khiến người ta sững sờ. Làm sao bây giờ? “Công trình nhà bỏ hoang”, “công trình dang dở” chỉ còn cách cho nổ bỏ. Hàng nghìn tỷ tài sản là tiền mồ hôi xương máu của nhân dân Trung Quốc bị xóa sổ trong chớp mắt.

Từ trung ương đến địa phương, các quan chức cao cấp của Trung Quốc đều là tham quan hút máu. Huyết mạch kinh tế của quốc gia bị những quan tham ô lại này khống chế, chúng cũng biết tình hình bất lợi nên đã cuỗm công quỹ bỏ trốn ra nước ngoài. Nền kinh tế của đất nước đang lâm nguy. Về đạo đức, xã hội Trung Quốc đã suy đồi đến cực điểm. Người dân cay đắng thốt lên: “Ở Trung Quốc, ngoài kẻ lừa đảo là thật, tất cả đều là giả – thuốc giả, bằng cấp giả, thuốc lá giả, rượu giả, sữa giả, hàng giả, tiền giả, cái gì cũng giả…” Quan tham ở Trung Quốc đủ cả năm thứ độc, rượu chè, trai gái, cờ bạc… thứ gì cũng giỏi. Đảng cộng sản Trung Quốc giết người không ghê tay: từ giết địa chủ, giết nhà tư bản, giết sinh viên ở sự kiện Lục Tứ – Thiên An Môn, đến tội ác diệt chủng đối với học viên Pháp Luân Công tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ác đảng Trung Cộng không từ một thủ đoạn nào, chúng dùng đến các thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, cực kỳ vô đạo, vượt quá mọi tội ác từ cổ chí kim. Theo thống kê, từ khi nắm quyền đến nay, ác đảng đã sát hại hơn 80 triệu đồng bào bằng xương bằng thịt, gây ra vô số cảnh vợ chồng ly tán, con cái chia lìa, hàng triệu gia đình tan nát – tội ác tày trời, dù chặt hết tre cũng khó ghi hết tội.

Người dân Trung Quốc đã bị dồn đến bước đường cùng. 900 triệu nông dân của Trung Quốc là những người khổ nhất, suốt 55 năm qua cuộc sống của họ vẫn chìm trong cảnh nghèo khó, nhiều người phải bán con để sống qua ngày, họ nghèo đến mức “chỉ còn lại khả năng sinh sản”. Còn những công nhân thành thị bị sa thải, bị thất nghiệp, họ chỉ còn cách bán sức lao động để duy trì mức sống tối thiểu. Vật cực tất phản – ác đảng Trung Cộng làm điều ác nhiều vô số kể, đến thế kỷ 21 này thì chỉ có thể đi về phía phản diện, sự diệt vong của ác đảng và sự xuất hiện của “sự vật mới” là quy luật tất yếu của sự phát triển của vũ trụ – điều này không thể bị thay đổi bởi ý chí của con người. Ác đảng Trung Cộng chống lại tự nhiên, chống lại quy luật căn bản của vũ trụ – kết cục tất sẽ bị Trời, Đất và Thần linh trừng phạt!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài