Tác giả: Đồng Hân
[ChanhKien.org]
Chương 2: Nỗ lực vươn lên không ngừng
Mục 3: Tinh tấn chính đạo - Nỗ lực vươn lên không ngừng
5. Quay về bản tính thiện lương
Tinh thần không ngừng cố gắng trong văn hóa truyền thống Trung Hoa thể hiện chân chính trong hiện thực ngày nay chính là việc thanh trừ những độc tố còn sót lại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), giúp toàn thể nhân loại tìm về bản tính thiện lương.
I. ĐCSTQ phá hoại mang tính hủy diệt với văn hóa truyền thống Trung Hoa
1. Văn hóa Trung Hoa là văn hóa Thần truyền: Bàn Cổ khai thiên lập địa, Nữ Oa tạo ra con người; Phục Hy với con mắt thần suy luận ra Bát Quái, lưu truyền hậu thế; Hoàng Đế tu chân, vô vi mà trị, mưa thuận gió hòa, không trộm không cướp, công thành viên mãn, cưỡi rồng về trời; Lão Tử cưỡi bò xanh, xuất hành về Tây từ Hàm Cốc; Thái Công (Khương Tử Nha) tuân theo lệnh thầy được phong Thần; Huyền Trang đi Tây Thiên lấy kinh; Bát Tiên tế thế, Tế Công cứu người,... Các câu chuyện về Phật Đạo Thần Tiên được lưu truyền rộng rãi, nhiều không kể hết, được khắc sâu trong tâm người dân. Những Thánh nhân vĩ đại này trải qua bao khó khăn gian khổ, tịnh hóa tâm linh, tu thân tế thế, thăng hoa sinh mệnh, cuối cùng thành Thánh Thần, thực sự là “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất hưu” (diễn nghĩa: Trời vận động mạnh mẽ, người quân tử nên phải cố gắng không ngừng nghỉ), là sự thể hiện hoàn mỹ thuần chính của tinh thần không ngừng cố gắng trong văn hóa chính thống Trung Hoa.
ĐCSTQ ép buộc người dân Trung Quốc sùng bái chủ nghĩa Marx của phương Tây, chà đạp lên tổ tiên thánh hiền, đào bới mộ phần, nghiền xương thành tro, làm biến dị những chính giáo như Nho, Thích, Đạo, Kito, dùng cây gậy “phong kiến mê tín”, “duy vật” để xóa bỏ tất cả thần ngôn thần tích, những con cháu Viêm Hoàng vốn dĩ kính Thiên bái Thần nay trở nên cuồng vọng đấu trời đấu đất, mở miệng là nói “tôi không tin bất cứ điều gì” một cách mê muội, cuối cùng nó huy động các thế lực tà ác chưa từng có từ xưa đến nay để bức hại các đệ tử Pháp Luân Công tu luyện “Chân Thiện Nhẫn” đang một lòng cứu người. Vùng đất Thần Châu Trung Hoa đã biến thành ma quốc của lũ lưu manh dùng tà thuyết vô thần để mặc sức điên cuồng phỉ báng Thần, hại Thần, diệt Thần. Dân tộc Trung Hoa không ngừng cố gắng nay bị ĐCSTQ bức hại đến mức chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn. Thần tạo ra con người, con người lại không tin Thần thì chính là tự hủy diệt mình. Thông qua việc bức hại văn hóa truyền thống Trung Hoa để cắt đứt mối quan hệ giữa người và Thần, từ đó triệt để hủy diệt con cháu đất Thần Châu, đây là một trong những tội lớn của ĐCSTQ.
2. Văn minh Trung Hoa là văn minh coi trọng đạo đức: Tam Hoàng dùng Đạo giáo hóa thiên hạ, Ngũ Đế dùng đức trị thiên hạ, khai sáng văn minh đạo đức 5000 năm Trung Hoa, Lão Tử lưu lại “Đạo Đức Kinh” 5.000 chữ, nhân lễ nghĩa trí tín của Nho gia, đại thiện từ bi của Bồ Tát trong Phật gia, nền văn minh đạo đức Trung Hoa uyên thâm đã được truyền thừa lâu dài qua bao thế hệ, cây lớn rễ sâu, cành lá xum xuê, những câu chuyện Thánh hiền vô cùng tốt đẹp.
ĐCSTQ đề xướng bạo lực cách mạng, tuyên truyền triết học đấu tranh, nhiều lần vận động, giết người diệt tâm, phô trương thanh thế giả - ác - bạo, khuyến khích khiêu dâm, cờ bạc, ma túy, khiến cho nhân tâm biến đổi, đạo đức tuột dốc. Người xưa nói “tam tài giả, thiên địa nhân” (diễn nghĩa: Tam tài là thiên, địa, nhân), con người là sinh mệnh vĩ đại giống như trời đất, nhưng ĐCSTQ lại tuyên truyền con người là “động vật cao cấp” cá lớn nuốt cá bé, làm cái cớ cho việc phóng túng dục vọng tham lam, nó thật sự đã “giải phóng” ma tính của con người. Con người một khi mất đi đạo đức mà người nên có thì không còn là người nữa, những thiên tai nhân họa trăm năm, nghìn năm chưa gặp đã và đang liên tục xuất hiện, chính là để cảnh báo cho sự bại hoại đạo đức của con người, nếu còn bại hoại tiếp nữa thì con người phải bị hủy diệt. ĐCSTQ phá hoại đạo đức truyền thống, khiến con người mất đi giới hạn làm người, vì kim tiền dục vọng mà không điều ác nào không làm, bán linh hồn cho Satan, từ đó nó đạt được mục đích hủy diệt bản chất sinh mệnh của con người, cũng chính là một trong những tội ác cực lớn của nó.
3. ĐCSTQ cố ý cắt đứt lịch sử văn minh Trung Hoa, hủy diệt hoàn cảnh vật chất sinh tồn của dân tộc. Nó chà đạp văn hóa truyền thống và các giá trị phổ quát, đơn giản hóa chữ Hán, thay đổi sách giáo khoa, biên tạo lịch sử giả, cắt đứt và làm sai lệch lịch sử văn minh Trung Hoa, khiến nhân tính trong xã hội không còn, khiến văn hóa bị biến dị, môi trường hoàn toàn bị phá hoại, núi sông ô nhiễm, tài nguyên cạn kiệt, để lại hậu họa cho con cháu, gây ra những vấn nạn và nguy cơ mà không ai có thể giải quyết.
II. Sự không ngừng cố gắng trong văn hóa Trung Hoa chính thống triển hiện ở ngày nay
Trong 16 năm bị ĐCSTQ bức hại chưa từng có xưa nay, có hàng nghìn vạn đệ tử Đại Pháp kiên định chính tín, giữ vững thiện lương, chưa từng ngơi nghỉ nói rõ chân tướng, kêu gọi chính nghĩa lương tri, triển hiện mạnh mẽ tinh thần vĩ đại không ngừng cố gắng của dân tộc Trung Hoa.
1. Nửa đầu năm 2015, bốn đoàn diễn Shen Yun đã lưu diễn toàn thế giới, diễn hàng trăm buổi biểu diễn và được đón nhận rộng rãi. Shen Yun tái hiện lại văn hóa Thần vận truyền thống Trung Hoa, vở diễn “Tây Du Ký” của Shen Yun đã triển hiện nội hàm tinh thần của văn hóa truyền thống Trung Quốc, khiến người xem tại Mỹ Latinh cảm động sâu sắc. Đoàn nhạc Giao hưởng Shen Yun, triển lãm mỹ thuật Chân Thiện Nhẫn, chín cuộc thi so tài của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, Thời báo Epoch Times, Đài Phát thanh Hy vọng (Sound Hope), Minh Huệ net, Chánh Kiến net, Tân Sinh net đã truyền đi tiếng nói chính nghĩa cùng vẻ đẹp vô hạn của văn hóa truyền thống Trung Hoa đến với những người dân thiện lương trên toàn thế giới.
2. Tháng 04/2015, số người thoái khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng đã vượt qua 200 triệu. Tội ác của ĐCSTQ thập ác câu toàn đã đến đỉnh điểm, ác báo đang đến gần, giải thể đã hiện ngay trước mắt.
3. Từ tháng 05 đến tháng 07 năm 2015, đã có hơn 13 nghìn đệ tử Đại Pháp và gia đình khởi kiện hung thủ tà ác bức hại Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân. Khi Từ Tài Hậu bệnh chết trong tù, Chu Vĩnh Khang bị xét tù chung thân, băng nhóm cắt máu ăn thề của nhà họ Giang cũng đang giải thể, thiên lý thiện ác tất báo đang dần dần triển hiện tại nhân gian.
III. Sự không ngừng cố gắng thật sự của nhân loại hiện nay
ĐCSTQ không chỉ gây ra cái chết bất thường cho hơn 80 triệu người dân Trung Quốc trong bảy thập kỷ qua mà còn mở rộng ảnh hưởng sang các nước phương Tây trong những năm gần đây. Những hành động phá hoại của nó đã làm lung lay nền tảng văn minh phương Tây truyền thống vốn coi trọng đức tin, tự do ngôn luận, nhân quyền và đạo đức. Với sự hậu thuẫn của Phố Wall, những gã khổng lồ công nghệ, các chính trị gia hủ bại và các doanh nhân tìm kiếm lợi nhuận, ĐCSTQ đang mưu đồ thống trị thế giới khi thay đổi trật tự thế giới bằng kế hoạch truyền bá chủ nghĩa cộng sản của nó.
Thế giới đang đứng trước một bước ngoặt. Mỗi chính phủ và cá nhân đều phải lựa chọn cho bản thân: bảo vệ đức tin, nhân quyền, tự do, các giá trị và đạo đức truyền thống, hay là xoa dịu ĐCSTQ và đứng về phía lừa dối, bạo lực, và hủ bại.