Nhân sinh cảm ngộ: Đắc được và đắc Đạo



Tác giả: Vân Trung

[ChanhKien.org]

Văn tự của dân tộc Trung Hoa là do Thần truyền. Vì vậy bên trong chứa đựng trí huệ vô tận. Chúng ta thông qua nỗ lực của bản thân, sẽ đắc được rất nhiều thứ. Tài sản và danh dự đều có thể đắc được thông qua nỗ lực, duy chỉ có đắc Đạo là vô cùng khó.

“Đắc đáo” (得到: đạt được thứ gì) thì dễ, mà “đắc Đạo” (得道: Tu hành đạt được lẽ đạo) thì khó. Nhìn thì như khác nhau chỉ một chữ, nhưng nội hàm thì cách nhau một trời một vực. Đây có lẽ không phải là phép ẩn dụ. Đắc được là chỉ đắc được danh, lợi, tình của con người thế gian, một cách tự nhiên là ở trên mặt đất, mà đắc Đạo lại là trở thành Thần, là muốn đến thế giới Thiên Quốc.

Đắc được và đắc Đạo chính là sự khác biệt giữa nhân gian và thiên thượng. Người xưa gọi “lữ hành” (旅行: du lịch, du hành) là “nghịch lữ” (逆旅: quán trọ), đời người chính là giống như một chuyến du hành, cuối cùng là phải quay trở về thiên thượng, bởi vì ở đó mới là ngôi nhà thực sự của chúng ta.

Đắc Đạo mới là đắc được thực sự, đạt được mục đích thực sự là trở về nhà. Thiên quốc gặp kiếp nạn, các Vương Chủ vì cứu thiên quốc đang trong nguy nan, mới có thể mạo hiểm và vô cùng can đảm đến nhân gian. Chỉ vì để có một cơ duyên tu Đại Pháp.

Thật vô cùng may mắn, Đại Pháp đã khai truyền. Trong “Tây du ký” có một câu nói: “Phù nhân thân nan đắc, Trung thổ nan sinh, chính Pháp nan ngộ: Toàn thử tam giả, hạnh mạc đại yên” (Tạm dịch: Khó đắc được thân người, khó được sinh ra ở Trung thổ, khó gặp được chính Pháp. Có được cả 3 điều này thì thật vô cùng may mắn). Tôi vẫn luôn cho rằng điều nói đến ở bên trong là Như Lai Pháp. Hôm nay tôi mới hiểu rõ, hóa ra đây là dự ngôn. Chính Pháp thực sự là Pháp Luân Đại Pháp ngày nay, ngày nay sinh ra tại Trung thổ (Trung Quốc) mới là may mắn thực sự.

Cơ duyên đã đến, có thể đắc Đạo hay không chỉ trong một niệm. Muốn đạt được phú quý của nhân gian hay là đắc Đạo viên mãn, mỗi cá nhân đều đang đối mặt với sự tuyển trạch.

Đắc đáo giả, dục thế phú quý;
Đắc Đạo giả, hồi thiên viên mãn.

Dịch nghĩa:

Người đắc được, muốn phú quý thế gian;
Người đắc Đạo, viên mãn quay về trời.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/293239



Ngày đăng: 04-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.