Chân dung tự họa của Chương Thúy Anh: “Pháp Chính Càn Khôn, Tà Ác Toàn Diệt”



Tác giả: Chương Thúy Anh

‘Pháp Chính Càn Khôn, Tà Ác Toàn Diệt’

[Chanhkien.org] Đây là bức chân dung tự họa của Chương Thúy Anh. Trong bức tranh này, họa sĩ trong bộ váy màu hồng với hoa văn là những bông hoa, đang ngồi đả tọa trên một đám mây lành. Tay phải của cô dựng lên trước ngực. Cô thầm niệm khẩu quyết diệt trừ tà ác của Pháp Luân Công: “Pháp Chính Càn Khôn, Tà Ác Toàn Diệt”.

Viết trong bức tranh:

Tà ác thật vô năng và nhỏ bé. Tà ác không cách nào hủy diệt hy vọng, không cách nào nhấn chìm tín niệm, không cách nào xâm chiếm hòa bình, không cách nào phá hủy tín tâm, không cách nào gạt bỏ ý chí, không cách nào che giấu tội ác, không cách nào xâm phạm tâm linh, không cách nào cải biến chân lý, không cách nào cản trở tinh thần, không cách nào làm suy yếu uy lực của Đại Pháp.

Tháng 5 năm 2001

Bởi Nhạn Đãng Thái Hạnh [bút danh của Chương Thúy Anh]
[Triện con dấu của Chương Thúy Anh]

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/10/31/19057.html
http://pureinsight.org/node/1973



Ngày đăng: 27-02-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.