Tác giả: Hồ Nãi Văn
[ChanhKien.org]
Trong số những danh y thời cổ đại, có nhiều người có công năng đặc dị về con mắt thấu thị, đến đâu đều nhìn thấy, ví dụ như phương pháp chẩn đoán bệnh siêu thường của Biển Thước, Hoa Đà, Tôn Tư Mạc, Lý Thời Trân. Sau đây là một ví dụ về hồ sơ bệnh án của danh y Bàng An Thường, giải thích rõ cho khả năng chẩn đoán bệnh và thuật châm cứu siêu thường của ông.
Có một người phụ nữ đang mang thai và ngày dự sinh đã đến, nhưng qua bảy ngày, đứa bé vẫn chưa chào đời. Người phụ nữ mang thai đã dùng thuốc dẫn sinh và nước bùa chú rồi mà vẫn không có tác dụng, nên chỉ có thể chờ chết mà thôi. Lý Kỷ Đạo danh y thời bấy giờ được mời đến thăm khám. Thầy thuốc Lý nói: “Đối với căn bệnh này, tất cả các loại thuốc đều không có hiệu quả, chỉ có châm cứu mới có thể chữa khỏi, nhưng kỹ thuật của tôi vẫn chưa tốt, vì vậy tôi không dám sử dụng châm cứu”. Vừa may đúng lúc ấy, thầy của Lý Kỷ Đạo là Bàng An Thường đi ngang qua, vừa nhìn thấy người phụ nữ mang thai, ông liền nói: “Cô ấy sẽ không chết đâu”.
Bàng An Thường bảo người nhà sản phụ dùng nước nóng để làm ấm eo và bụng, sau đó châm cứu để trị. Sản phụ cảm thấy hơi đau bụng và trong lúc rên rỉ đã sinh ra một bé trai, cả mẹ và con đều không có vấn đề gì.
Gia đình sản phụ rất ngạc nhiên và cảm ơn ông rất nhiều, cung kính ông như Thần, chẳng qua họ không biết nguyên do vì sao có cách trị liệu siêu thường này. Bàng An Thường nói: “Đứa trẻ đã ra khỏi tử cung, nhưng một tay lại vô tình nắm chặt dạ dày và ruột của mẹ, cho dù có dùng thuốc cũng vô ích. Vừa rồi tôi chỉ là thông qua bụng cảm nhận vị trí tay của đứa bé, châm kim vào hổ khẩu (huyệt hợp cốc) của đứa bé, nó cảm thấy đau, liền rụt tay lại, thế là sinh được, kỳ thực cũng không có bất kỳ bí quyết nào khác”. Sau đó, khi kiểm tra bàn tay phải của đứa trẻ, quả nhiên phát hiện thấy dấu vết của châm kim trên lòng bàn tay. Khả năng thấu thị và y thuật châm cứu của Bàng An Thường thực sự ảo diệu.
Kỳ thực, nếu ông không có khả năng thấu thị mọi chuyện và nhìn thấy đứa trẻ tay đang nắm dạ dày và ruột mẹ mình, ông thực sự không biết nên dùng lý thuyết nào để giải thích.
Hầu hết các thầy thuốc thời xưa đều là người tu đạo. Với sự hiểu biết hiện tại về khí công, chúng ta biết rằng người tu đạo là có đức hạnh, có thể tu xuất lai một số công năng đặc dị, còn được gọi là hiện tượng “siêu năng lực”, vì vậy cũng không khó để lý giải được khả năng đặc biệt của Bàng An Thường.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/58778