[ChanhKien.org]
Một năm có 24 tiết khí, việc chuyển đổi của 24 tiết khí này có thể phản ánh sự khác biệt về thay đổi khí hậu và cũng có những ảnh hưởng khác nhau đối với sự phát sinh và biến đổi của bệnh tật.
Trước và sau Lập xuân là thời kỳ nội tiết tố sinh vật thay đổi mạnh mẽ nhất, các bệnh dị ứng ở người tăng cao, da dễ bị ngứa hoặc nổi mẩn ngứa, tình trạng bệnh nhân viêm mũi tăng thêm; sự tuần hoàn của máu trong cơ thể con người mạnh, khiến dễ bốc hỏa, huyết áp tăng cao, bệnh nhân trĩ dễ bị chảy máu. Từ Cốc vũ đến tiết Đoan Ngọ là thời kỳ dương khí ngày càng mạnh, lưu lượng máu ở đầu và ngực tăng cao, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như tim đập nhanh, chóng mặt. Thời gian từ Tiểu mãn và Mang chủng đến Hạ chí, phần lớn là mưa dầm, các triệu chứng của bệnh nhân mắc bệnh khô da đã được cải thiện, trong khi tình trạng của những bệnh nhân mắc bệnh da ướt, sốt thấp khớp và đau dây thần kinh điều trị lâu ngày không khỏi hầu hết đều trở nên trầm trọng hơn. Từ Tiểu thử, Đại thử đến Xử thử, thời tiết chuyển nóng, các bệnh tiêu chảy, kiết lỵ và bệnh đường tiêu hóa tăng lên, có người vì nắng nóng mà bị cảm nắng. Thời gian từ tiết Bạch lộ đến Thu phân, nhiệt độ chênh lệch giữa sáng và tối thay đổi rất lớn, dễ gây ra viêm mũi và hen suyễn. Vào mùa thu, bệnh viêm mũi thường chuyển thành triệu chứng hen suyễn. Thời gian từ tiết Hàn lộ, Sương giáng đến Lập đông, nhiệt độ dần giảm xuống, bệnh hen suyễn ngày càng trầm trọng, bệnh nhân viêm amidan mãn tính dễ bị đau họng, bệnh nhân mắc bệnh trĩ cũng sẽ nặng hơn trước. Từ Đông chí Tiểu hàn, Đại hàn là thời kỳ lạnh nhất, những người bị bệnh tim và cao huyết áp thường thường bệnh tình nặng hơn, người bị đột quỵ tăng hơn và dễ bị tổn thương khi trời lạnh. Tiết Lập xuân triệu chứng ngứa ngáy sẽ trầm trọng hơn.
Biến đổi khí hậu liên quan mật thiết đến sức khỏe con người. Nếu con người nắm vững được quy luật biến đổi của khí hậu, chủ động điều chỉnh bản thân thì sẽ có lợi ích to lớn cho việc tăng cường sức khỏe, đây cũng là thể hiện của tư tưởng về thiên nhân hợp nhất. Con người là sản phẩm trong vũ trụ, cho nên sẽ phải chịu sự chế ước bởi biểu hiện của đặc tính vũ trụ ở tầng thứ con người này. Quy luật biến đổi khí hậu cũng là biểu hiện một khía cạnh của quy luật vận hành của vũ trụ. Con người chỉ có phù hợp với đặc tính của vũ trụ và thích ứng tốt hơn với quy luật vận hành của vũ trụ thì mới có thể đạt được chất lượng cuộc sống cao hơn.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/58778