[ChanhKien.org]
I. Những câu chuyện tu luyện của tinh anh các giới
16. Con đường tu luyện và sáng tác nghệ thuật của điêu khắc gia
Tiếp theo phần trước
Vạch trần cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc và khởi kiện Giang Trạch Dân tại Canada
Dưới áp lực của quốc tế, ngày 10/1/2001, chính phủ Trung Quốc đã trả tự do cho Giáo sư Trương. Với sự giúp đỡ của chính phủ Canada và những người dân lương thiện, Giáo sư Trương Côn Luân đã trở về Canada vào ngày 15/1/2001.
a. Giáo sư Trương Côn Luân vạch trần cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc trước tòa án Canada
Ngày 14/11/2003, vụ án phỉ báng của Thời báo Hoa Kiều tại thành phố Montreal, tỉnh Quebec (Canada) bước vào phiên xét xử chung thẩm. Nguyên đơn – nhân chứng Giáo sư Trương Côn Luân – đã ra làm chứng trước tòa. Luật sư nguyên đơn Bergman chỉ ra rằng: việc các học viên Pháp Luân Công từng bị bức hại trực tiếp đứng ra vạch trần những kẻ trực tiếp và gián tiếp tham gia bức hại tại tòa án của các nước phương Tây là điều chưa từng có trên thế giới.
Với sự hỗ trợ của phiên dịch, Giáo sư Trương Côn Luân đã mất khoảng 5 tiếng đồng hồ để trình bày chi tiết trước tòa những gì ông phải chịu đựng vì tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục, bao gồm tra tấn, tẩy não, giám sát cư trú và giam giữ trái phép, v.v.
Trước lập luận của luật sư bị đơn cho rằng việc bức hại Pháp Luân Công xảy ra tại Trung Quốc đại lục nên không liên quan đến vụ án này, luật sư nguyên đơn Bergman nhấn mạnh rằng Thời báo Hoa Kiều đã tìm cách phủ nhận sự tồn tại của cuộc bức hại trong các tài liệu của mình; trong khi đó, những trải nghiệm bị bức hại của nhân chứng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc tòa án hiểu rõ vụ việc. Trải nghiệm cá nhân của mỗi nhân chứng đều có thể giúp tòa án hiểu được bối cảnh của vụ án.
Sau khi nghe ý kiến của luật sư hai bên, thẩm phán cho rằng việc luật sư bị đơn phản đối nguyên đơn trình bày về cuộc bức hại chẳng khác nào phủ nhận toàn bộ lời khai của các nhân chứng nguyên đơn liên quan đến vụ án này, vì vậy đã nhiều lần bác bỏ ý kiến của phía bào chữa.
Giáo sư Trương Côn Luân khai trước tòa rằng, lần đầu tiên ông bị bắt cóc tại Trung Quốc đại lục là vì đã viết thư cho chính quyền trung ương Trung Quốc để trình bày sự thật về Pháp Luân Công. Sau khi bị bắt cóc, một viên chức của đồn công an địa phương nói với ông: “Tổng Bí thư Giang đã phát biểu rồi, đối xử với các người thế nào cũng không sao, chỉ cần là người luyện Pháp Luân Công thì cứ đánh chết rồi kéo đi chôn, trên hồ sơ sẽ nói là họ tự sát vì sợ tội”. Giáo sư Trương Côn Luân cho biết, trong thời gian bị giam giữ phi pháp, do kiên quyết phản đối bức hại, ông còn bị tra tấn bằng dùi cui điện, bị đánh đập tàn bạo và chịu nhiều hình thức hành hạ khác.
Trong ấn bản đặc biệt ngày 2/2/2002, tờ Thời báo Hoa Kiều Montreal đã đăng một bài viết vu khống của Hà Binh và nhắc đến tên Giáo sư Trương Côn Luân. Trong lời khai của mình, Giáo sư Trương Côn Luân nói rằng Canada vốn nổi tiếng là quốc gia tự do và tôn trọng nhân quyền, nhưng ông hoàn toàn không ngờ Giang Trạch Dân lại mở rộng cuộc bức hại ra hải ngoại, lợi dụng việc tung tin dối trá để kích động hận thù. Ông đã bị bức hại tại Trung Quốc đại lục, để lại những tổn thương tinh thần nghiêm trọng; bài viết vu khống của Thời báo Hoa Kiều khiến ông cảm thấy dường như trên thế giới không còn nơi nào an toàn. Giáo sư Trương Côn Luân cho biết, Thời báo Hoa Kiều đã gây cho ông những tổn hại to lớn.
b. Giáo sư Trương Côn Luân khởi kiện kẻ thủ ác Giang Trạch Dân và đồng bọn tại Canada
Ngày 12/3/2004, Giáo sư Trương Côn Luân đã căn cứ theo Bộ luật Hình sự Canada để đệ trình lên Tổng Công tố tối cao Canada đơn khởi tố hình sự cùng các chứng cứ tội ác đối với cựu Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân và 22 quan chức Trung Quốc khác tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công.
Hãng Thông tấn xã Trung ương tại Ottawa ngày 15/3 đưa tin, công dân Canada gốc Hoa, học viên Pháp Luân Công Trương Côn Luân, đã ủy quyền cho các luật sư David Matas và Greenspon nộp lên Tổng Công tố tối cao Canada Kotler thư yêu cầu khởi tố hình sự Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh, Ngô Quan Chính cùng những người khác có liên quan đến cuộc đàn áp. Qua đó, tiến trình tư pháp tại Canada nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Giang Trạch Dân và các quan chức liên quan vì tội tra tấn nạn nhân đã chính thức được khởi động. Trương Côn Luân cùng các luật sư cũng đã tổ chức họp báo, công bố nội dung các bức thư mà hai luật sư gửi cho Tổng Công tố tối cao.
Bản tin của Thông tấn xã Trung ương cho biết, trong thư gửi Tổng Công tố tối cao, các luật sư Matas và Greenspon nêu rõ: cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã trở thành chính sách cấp quốc gia. Luật sư Matas cho rằng, không thể kỳ vọng việc truy tố những kẻ thực hiện tra tấn ngay tại Trung Quốc, bởi trong vấn đề đối xử với Pháp Luân Công, dù là hệ thống tư pháp hay công tác truy tố đều không thể độc lập khỏi chính phủ và các chính sách của Trung Quốc.
Luật sư Greenspon nói: “Chúng tôi hy vọng Tổng Công tố sẽ đồng ý cho chúng tôi nộp 45 đơn tố cáo với 22 người đã thực hiện hành vi tra tấn. Chúng tôi đã xác nhận danh tính của 22 người tham gia tra tấn ông Trương Côn Luân; từ dưới lên trên, từ những kẻ trực tiếp thi hành tra tấn, lần theo các mệnh lệnh của hệ thống “610” từng cấp một, cuối cùng có thể truy ngược đến Giang Trạch Dân. Trong 45 mục cáo buộc này, có 8 cáo buộc trực tiếp nhắm vào Giang Trạch Dân. ……”
Báo Winnipeg Sun (Canada), số ra ngày 15/3, trong mục “Tin tức địa phương”, đưa tin rằng một luật sư địa phương đang tiến hành xử lý vụ Giáo sư Trương Côn Luân, một công dân Canada bị tra tấn tại Trung Quốc.
Ông David Matas, một trong hai luật sư đại diện cho Giáo sư Trương Côn Luân cho biết, việc ông tiếp nhận vụ án này đã tạo ra tiền lệ trong giới luật: khởi kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc – kẻ đã ra lệnh tra tấn thân chủ của ông là Giáo sư Trương Côn Luân. Ông Trương Côn Luân vì tu luyện Pháp Luân Công đã nhiều lần bị bắt giữ, bị tra tấn, còn bị tra tấn bằng dùi cui điện.
Cùng ngày, bản tin của Đài Truyền hình Dân Thị (Formosa TV) Đài Loan đưa tin: Giáo sư mỹ thuật Trương Côn Luân, 63 tuổi, vì tu luyện Pháp Luân Công mà 4 lần bị bắt cóc và giam giữ phi pháp tại Trung Quốc. Trong 45 cáo buộc do ông Trương Côn Luân đưa ra, 8 cáo buộc trực tiếp nhắm vào Giang Trạch Dân.
Chiều ngày 12/3/2004, buổi họp báo ở Đồi Quốc hội Ottawa (Canada) đã công bố việc Giáo sư Trương Côn Luân, công dân Canada và là nghệ sĩ điêu khắc, ủy quyền cho luật sư nhân quyền quốc tế nổi tiếng David Matas và luật sư Lawrence Greenspon, đệ trình lên Tổng Công tố Canada Irwin Cotler đơn khởi tố hình sự cùng các chứng cứ liên quan đối với cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân và 22 quan chức Trung Quốc tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Từ đây, các học viên Pháp Luân Công tại Canada chính thức mở màn tiến trình khởi kiện cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân.
Luật sư David Matas nhấn mạnh: Công ước Liên Hợp Quốc về Chống Tra tấn yêu cầu các quốc gia tham gia Công ước phải có trách nhiệm loại bỏ tận gốc tra tấn một cách hiệu quả trên phạm vi toàn thế giới. Chính phủ Canada, với tư cách là quốc gia ký kết, có nghĩa vụ thực thi trách nhiệm này. Lời chứng của Giáo sư Trương Côn Luân đã cung cấp bằng chứng vô cùng mạnh mẽ về những tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác mà ông phải chịu đựng tại Trung Quốc. Nếu các tội danh được xác lập, thậm chí còn có thể thông qua Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) để dẫn độ những kẻ thực hiện tra tấn các học viên Pháp Luân Công.
Luật sư Greenspon chỉ ra rằng: vụ kiện của Giáo sư Trương Côn Luân là lần đầu tiên các điều khoản luật có liên quan được thực thi kể từ khi Canada ban hành bộ luật này. Vụ án này sẽ trở thành án lệ đầu tiên trong lịch sử tư pháp Canada về việc khởi tố những kẻ thực hiện tra tấn ở ngoài lãnh thổ quốc gia.
Ông Matas cũng chỉ ra rằng: Vụ kiện này sẽ thể hiện quyết tâm bảo vệ nhân quyền của Canada, đồng thời cũng là một kiểm nghiệm cho tính hiệu quả của việc chế tài những kẻ bức hại bằng cực hình.
Tại buổi họp báo, ông Matas đặc biệt nhấn mạnh: Giáo sư Trương Côn Luân là người đầu tiên trong lịch sử Canada khởi kiện những kẻ thực hiện tra tấn ở nước ngoài, điều này tự thân nó đã cho thấy dũng khí phi thường của Giáo sư Trương; bởi lẽ các nạn nhân bị tra tấn thường không thể chịu đựng nổi việc phải nhớ lại những trải nghiệm đau đớn đã qua, nên họ thường không chọn việc khởi kiện.
Giáo sư Trương Côn Luân chia sẻ: “Tu luyện Pháp Luân Công, hành xử theo ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ để làm người tốt, thân tâm đều được tịnh hóa. Suốt 8 năm qua, tôi chưa từng mắc bất kỳ căn bệnh nào, cũng không phải dùng một viên thuốc. Trong công việc, tôi luôn tận tụy hết lòng, khi gặp chuyện luôn nghĩ cho người khác trước tiên. Pháp lý bác đại tinh thâm và hiệu quả thần kỳ của Pháp Luân Công, hoàn toàn thông qua hình thức người truyền người, tâm truyền tâm, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 7 năm đã khiến số lượng người tu luyện đạt đến 100 triệu người.”…
Giáo sư Trương chỉ ra rằng: Giang Trạch Dân là kẻ đầu sỏ trong tội ác bức hại Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân đã lợi dụng toàn bộ bộ máy quốc gia, thông qua cơ quan thi hành là “Phòng 610” để thực hiện một cách hệ thống chính sách tận diệt “Bôi nhọ danh dự, vắt kiệt kinh tế, hủy hoại thân thể” đối với hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc kiên định với tín ngưỡng của mình. Chính sách này đã khiến rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị đánh chết, bị thương, vợ chồng con cái ly tán, lâm vào cảnh màn trời chiếu đất; hàng trăm triệu người thân, bạn bè và đồng nghiệp của họ cũng bị liên lụy và bị tẩy não ở những mức độ khác nhau.
Khoảng 80 người tu luyện Pháp Luân Công tại Canada đã tổ chức mít tinh tại quảng trường Đồi Quốc hội ở Ottawa để ủng hộ vụ kiện của Giáo sư Trương Côn Luân, kêu gọi chính phủ Canada thực hiện các biện pháp trừng phạt pháp lý với kẻ chủ mưu bức hại Pháp Luân Công là Giang Trạch Dân, thúc đẩy việc chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài suốt 4 năm qua.
(Còn tiếp)
Dịch từ: