Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Triển lãm tranh họa

Triển lãm mỹ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn (Phần 2.3)

26-09-2025

[ChanhKien.org]

Phần II: Hòa tan trong Pháp – Niềm vui vô tận

7. Bức tranh: Trước Giờ Diễu Hành

Tranh sơn dầu (122cm x 153cm) năm 2005. Tác giả: Đổng Tích Cường.

Việc tổ chức diễu hành là một cách để các học viên Pháp Luân Công thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp, kêu gọi mọi người chú ý đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Bà cụ trong bức tranh đang miệt mài tận đêm khuya để khâu bức đồ hình Pháp Luân dùng cho cuộc diễu hành ngày hôm sau. Tấm biểu ngữ Pháp Luân rủ xuống tỏa ra ánh sáng nhu hòa, rực rỡ hòa quyện cùng với ánh đèn sáng trên bàn. Xuyên thấu qua đôi kính dày, bà cụ chăm chút từng đường kim mũi chỉ. Chúng ta có thể hình dung ra rằng bà đã ngồi làm ở đó rất lâu, khuôn mặt của bà không những không có dấu hiệu mệt mỏi, mà còn toát lên vẻ điềm tĩnh và tâm tròn đầy khi đang làm việc.

8. Bức tranh: Diễu Hành Trở Về

Tranh sơn dầu (92cm x 122cm) năm 2005. Tác giả: Đổng Tích Cường.

Trong cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp, thì đội múa tiên nữ do các học viên nữ trẻ tuổi tham gia thường trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của quần chúng. Trang phục diễm lệ và những vũ điệu dịu dàng của họ được người xem khen ngợi không ngớt. Trên thực tế, bất kể thời tiết giá lạnh hay nóng bức thì họ đều phải khoác lên thân mình bộ quần áo mỏng nhẹ ấy, và việc múa trong khi đi diễu hành là vô cùng vất vả. Thế nhưng, vì để giúp thế nhân có thể hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, dù gian khổ nhưng họ vẫn cảm thấy hạnh phúc.

9. Bức tranh: Biểu Ngữ

Tranh sơn dầu (122cm x 92cm) năm 2004. Tác giả: Đổng Tích Cường.

Người mẹ trẻ trong bức tranh đang may biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Đứa bé nằm bên cạnh cô tượng trưng cho hy vọng. Ở Trung Quốc đại lục, nếu các học viên Pháp Luân Công treo biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” thì sẽ bị chính quyền ĐCSTQ giam giữ phi pháp, phán quyết. Thế nhưng, trong năm năm qua (từ năm 1999-2004), các học viên Pháp Luân Công với trái tim đại từ đại bi đã giương cao biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” khắp các phố lớn, hẻm nhỏ, khiến tà ác khiếp sợ.

10. Bức tranh: Anh Hài

Tranh Trung Quốc (42cm x 115cm). Tác giả: Chương Thúy Anh

Từ nhỏ, cô Chương Thúy Anh đã học tập và nghiên cứu nghệ thuật vẽ tranh truyền thống cùng với các bậc thầy vẽ tranh Trung Quốc. Cô đã tổ chức các cuộc triển lãm tranh cá nhân của mình ở hơn 40 quốc gia trên khắp Châu Âu, Châu Á, Úc, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Năm 1999 cô bị giam giữ và tra tấn trong nhà tù ở Trung Quốc trong thời gian tám tháng vì đến Trung Quốc thỉnh nguyện ôn hòa cho Pháp Luân Công. Nhờ sự nỗ lực của bạn bè, gia đình và chính phủ Úc, cô Chương đã được trả tự do vào năm 2001.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/111454

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài