Tác giả: Lý Thần
[ChanhKien.org]

Những phương thức mới nhất mà chính phủ Bắc Kinh sử dụng để nhằm vào các học viên Pháp Luân Công trên toàn cầu: (từ trái sang phải) mạng xã hội, đe dọa bằng bạo lực, tố tụng pháp luật, điều khiển truyền thông, thao túng chính phủ Hoa Kỳ và giả mạo danh tính. (Ảnh: Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp)
Ngày 16/7/2026, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã công bố bản tiếng Trung của báo cáo điều tra mới nhất với tiêu đề: “Báo cáo điều tra toàn nước Mỹ: Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp và bịt miệng Pháp Luân Công xuyên quốc gia như thế nào”.
Báo cáo phát hiện: số vụ đàn áp xuyên quốc gia mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm vào cộng đồng Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ đã gia tăng mạnh. So với năm 2020, số vụ việc liên quan trong năm 2025 đã tăng hơn gấp 10 lần; Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun là mục tiêu chính trong chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Báo cáo chỉ ra rằng: “ĐCSTQ đang tiến hành một chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia có tổ chức và không ngừng mở rộng nhằm vào các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ. Chiến dịch này được triển khai dưới sự chỉ đạo từ cấp cao nhất của ĐCSTQ, với các vụ việc liên quan đã được ghi nhận tại 30 bang trên khắp nước Mỹ”.
Bà Nina Shea, Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo kiêm Nghiên cứu viên cao cấp của Viện Hudson (Hudson Institute), một tổ chức nghiên cứu có uy tín tại Washington D.C., nói với The Epoch Times rằng báo cáo điều tra này được thực hiện hết sức thấu triệt và chi tiết. Theo bà, quy mô cũng như tính chất nghiêm trọng của chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia mà ĐCSTQ tiến hành nhằm vào Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun khiến người ta phải chấn động, chính phủ liên bang Hoa Kỳ “nhất định phải có hành động để ngăn chặn”.
Liên quan đến báo cáo mới nhất của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với The Epoch Times rằng, Hoa Kỳ “sẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia và chống lại mọi hình thức đàn áp xuyên quốc gia”.
Ông Alex Zhang, đồng tác giả của báo cáo và là nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, nói với The Epoch Times rằng, nhiều trường hợp đàn áp xuyên quốc gia được nêu trong báo cáo thực tế có thể được ngăn chặn, nhưng việc này đòi hỏi chính phủ, các cơ quan truyền thông, các tổ chức xã hội dân sự và đông đảo công chúng phải cùng chung tay hành động.
Các trường hợp đàn áp xuyên quốc gia tăng mạnh
Để hiểu rõ hơn về tình hình ĐCSTQ tiến hành đàn áp xuyên quốc gia các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến với một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Mỹ. Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 3/2026, trung tâm đã nhận được 1.080 phiếu khảo sát từ nhiều nơi trên khắp nước Mỹ.
Sau khi tổng hợp và phân tích các dữ liệu thu được từ khảo sát, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết số lượng các trường hợp đàn áp xuyên quốc gia được ghi nhận trong năm 2025 đã tăng hơn 10 lần so với năm 2020.
Cụ thể, năm 2020 ghi nhận 16 trường hợp; năm 2022 là 37 trường hợp; năm 2023 tăng lên 81 trường hợp; và đến năm 2025 đã tới 172 trường hợp.
Số lượng các vụ đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào Pháp Luân Công tại lãnh thổ Hoa Kỳ, thống kê theo từng năm. (Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp)
Các trường hợp này bao gồm tấn công thân thể, quấy rối bằng lời nói, phá hoại tài sản, bắt nạt trên không gian mạng, đe dọa bằng bạo lực, kiểm duyệt, giám sát, cũng như trả đũa người thân của các học viên đang sinh sống tại Trung Quốc.
Hơn 60% số người tham gia khảo sát (tương đương 662 người) cho biết họ cảm thấy “không mấy an toàn” hoặc “rất không an toàn” trước sự giám sát từ Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là hoạt động giám sát qua điện thoại và trên mạng Internet. Những lời đe dọa này có trường hợp được nhân viên của hệ thống an ninh ĐCSTQ trực tiếp gọi điện truyền đạt, cũng có trường hợp được chuyển đến thông qua người thân của họ đang sinh sống tại Trung Quốc.
Một người tham gia khảo sát nhớ lại, bà từng nhận được một cuộc gọi tới điện thoại bàn tại nhà riêng ở New York. Người gọi tự xưng là nhân viên Bộ An ninh Quốc gia Bắc Kinh, trực tiếp gọi đúng tên bà và đe dọa bà phải chấm dứt các hoạt động vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ, cáo buộc bà đang “kích động lật đổ chính quyền nhà nước”.
Một người tham gia khảo sát đến từ bang Ohio, là một giáo viên đã nghỉ hưu trên 65 tuổi và có học vị tiến sĩ, kể lại một sự việc đáng lo ngại xảy ra vào ngày 15/5/2025. Hôm đó, ông gửi thư đến vị thượng nghị sĩ dân cử khu vực mình để bày tỏ quan ngại về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ cũng như vấn nạn mổ cướp nội tạng. Chỉ vài phút sau, vợ ông đã nhắn tin trao đổi với ông về sự việc này. Gần như cùng thời điểm đó, bà lại nhận được nhiều tin nhắn bằng tiếng Trung được gửi từ chính số điện thoại của người chồng đã nghỉ hưu. Những tin nhắn này chứa lời lẽ xúc phạm vợ ông và vị thượng nghị sĩ Hoa Kỳ nói trên, đồng thời đính kèm một bức ảnh của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Mao Trạch Đông.
Phân bố số lượng các trường hợp đàn áp xuyên quốc gia nhằm vào Pháp Luân Công trên khắp Hoa Kỳ trong giai đoạn 2020–2025. Các lá cờ màu đen đánh dấu vị trí các Lãnh sự quán Trung Quốc (ĐCSTQ); riêng Lãnh sự quán Trung Quốc tại bang Texas đã bị đóng cửa vào năm 2020. (Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp)
Bang có số lượng trường hợp được báo cáo nhiều nhất là California và New York.
Nhiều người được phỏng vấn cho biết, trong thời gian Tập Cận Bình thăm San Francisco vào tháng 11/2023, Lý Hoa Hồng, Chủ tịch “Liên minh Thế giới Chống Tà giáo Trung Quốc (ĐCSTQ)” (China Anti-Cult World Alliance), cùng những người khác có liên quan đến tổ chức này đã quấy rối các học viên Pháp Luân Công. Một học viên Pháp Luân Công ở bang California, trên 65 tuổi, nhớ lại: “Lúc đó, những người được ĐCSTQ thuê đã dùng thân người và cờ để che khuất các biểu ngữ của chúng tôi, đồng thời lớn tiếng hò hét, nhằm ngăn cản và gây nhiễu những người muốn tìm hiểu sự thật”.
Ảnh chụp tổ chức “Liên minh Thế giới Chống Tà giáo Trung Quốc” cùng Lý Hoa Hồng trong thời gian Tập Cận Bình thăm San Francisco tháng 11/2023. (Nguồn ảnh: Ủy ban Dân chủ Hồng Kông và Phong trào Sinh viên Vì Tây Tạng Tự do)
Tổ chức “Liên minh Thế giới Chống Tà giáo Trung Quốc (ĐCSTQ)”, có trụ sở tại quận Queens, thành phố New York, là tổ chức đại diện của ĐCSTQ hoạt động trên lãnh thổ Hoa Kỳ chuyên tiến hành các hành vi quấy rối và đe dọa các học viên Pháp Luân Công.
Kể từ khi được thành lập vào năm 2008, Chủ tịch của tổ chức này là Lý Hoa Hồng nhiều lần bị khởi kiện dân sự, bị bắt giữ và bị truy tố hình sự vì thực hiện các hành vi tấn công thân thể và quấy rối bằng lời đối với các học viên Pháp Luân Công.
Năm 2013, Lý Hoa Hồng bị Tòa án Hình sự quận Queens truy tố về tội hành hung gây thương tích, do có các hành vi xô đẩy, đánh người và phá hoại tài sản.
Ông Trình Bội Minh, người may mắn sống sót khỏi nạn mổ cướp nội tạng đầu tiên được biết tới, hiện đang sống ở New York, và vợ mình đều tham gia cuộc điều tra của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp.
Ông Trình Bội Minh vì tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc mà bị bắt giam. Trong thời gian bị giam giữ, một phần gan và phổi của ông đã bị phẫu thuật lấy đi mất. Sau đó, kiểm tra y khoa độc lập đã xác nhận việc này. Sau khi tới nước Mỹ, ông Trình Bội Minh đã đến nhiều nơi công khai kể lại quá trình bản thân bị bức hại.
Kể từ cuối năm 2024, ông Trình Bội Minh đã nhiều lần gặp phải các sự việc đáng ngờ tại New York: tháng 11/2024, nhà riêng của ông bị kẻ gian đột nhập vào ban đêm; xe hơi của ông nhiều lần bị cào xước, lốp xe cũng liên tục bị cắm đinh, trong đó có một lần dẫn đến nổ lốp khi đang di chuyển; tháng 6/2025, camera giám sát đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông che mặt tiến lại gần xe của ông, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.
Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun là mục tiêu chính của chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp chỉ ra rằng: “ĐCSTQ đã công khai xác định Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun là mục tiêu trọng điểm cần phá hoại và bôi nhọ”.
Theo thống kê của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, từ tháng 3/2024 đến ngày 30/6/2026, đã ghi nhận 302 vụ đe dọa giết người nặc danh nhằm khủng bố các học viên Pháp Luân Công và cản trở sự ủng hộ của công chúng đối với Pháp Luân Công cũng như các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.
Các nhà hát tổ chức biểu diễn Shen Yun đã nhận được rất nhiều lời đe dọa đánh bom và xả súng hàng loạt, với mục đích buộc họ phải hủy buổi biểu diễn. Các phương tiện phục vụ lưu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun cũng bị cố ý phá hoại nhằm đe dọa hoặc gây thương tích nghiêm trọng cho các thành viên trong đoàn.
Một nhạc trưởng của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, người đã sinh sống tại Hoa Kỳ hơn 30 năm, cho biết trong cuộc điều tra: “Các phương tiện lưu diễn của chúng tôi đã nhiều lần bị phá hoại, nghiêm trọng đến mức chúng tôi buộc phải bố trí lực lượng an ninh túc trực 24h mỗi ngày để bảo đảm an toàn cho các nghệ sĩ và nhân viên. Ngoài ra, các quan chức của đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc (ĐCSTQ) từng liên hệ hoặc trực tiếp gặp gỡ ban quản lý nhà hát cũng như các quan chức chính quyền địa phương tại những thành phố nơi chúng tôi dự kiến biểu diễn, gây sức ép buộc họ hủy các buổi diễn. Những vụ can thiệp như vậy đã được ghi nhận hàng chục lần”.
Một nữ nghệ sĩ Shen Yun gốc Hoa, sinh ra tại Hoa Kỳ, cho biết trong cuộc điều tra: “Năm ngoái, chúng tôi nhiều lần nhận được các lời đe dọa đánh bom nhằm phá hoại các buổi biểu diễn. Mặc dù cuối cùng tất cả đều chỉ là đe dọa giả, nhưng chúng thực sự đã gây áp lực tâm lý rất lớn cho toàn thể nhân viên và nghệ sĩ. Chúng tôi luôn bỏ toàn bộ các chai nước còn lại từ ngày hôm trước, không chỉ vì lý do vệ sinh, mà còn vì lo ngại chúng có thể bị hạ độc”.
Ngày 15/3/2024, Sở Cảnh sát Costa Mesa, bang California, đã ghi nhận trên lốp của một xe buýt lưu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có một vết cắt dài khoảng 7 inch (khoảng 18 cm). Cách cắt này khiến lốp xe không bị xì hơi ngay lập tức, nhưng có thể phát nổ khi xe đang chạy với tốc độ cao trên đường cao tốc. (Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp)
Hơn 25 người được phỏng vấn cho biết, mặc dù một số nhà hát tại Hoa Kỳ đã nhiều năm duy trì mối quan hệ hợp tác thành công với Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, nhưng đến năm 2025 đã xuất hiện những dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ đang phải chịu sức ép không gia hạn hợp đồng.
Ít nhất một trường hợp cho thấy việc chấm dứt hợp tác có liên quan trực tiếp đến việc phía nhà hát tăng cường hoặc cải thiện quan hệ với các tổ chức có liên quan tới chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ).
Theo một bài viết đăng trên China Brief của Quỹ Jamestown (Jamestown Foundation) vào tháng 12/2025, năm 2024, Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Trường Purchase của Đại học Bang New York (SUNY Purchase College Performing Arts Center) đã hủy hợp đồng đã ký với Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun cho mùa lưu diễn năm 2025, sau khi thiết lập quan hệ hợp tác với Học viện Múa Bắc Kinh (Beijing Dance Academy – BDA) của Trung Quốc.
Học viện Múa Bắc Kinh là một cơ quan văn hóa do ĐCSTQ quản lý. Thỏa thuận hợp tác này quy định rõ các yêu cầu về sự nhất quán về hệ tư tưởng, cũng như các tiêu chuẩn sàng lọc chính trị đối với những sinh viên tham gia. Tác giả bài viết cho rằng điều này làm dấy lên mối lo ngại rằng các chương trình hợp tác với Học viện Múa Bắc Kinh có thể bị lợi dụng để gây sức ép lên các tổ chức ở nước ngoài nhằm chèn ép các chương trình biểu diễn mang nội dung phê phán ĐCSTQ, qua đó mở rộng các tiêu chuẩn kiểm duyệt vốn được áp dụng trong nước Trung Quốc ra không gian văn hóa toàn cầu.
Điều đáng lưu ý là Học viện Múa Bắc Kinh là một trường đại học công lập, được chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) tài trợ toàn bộ và trực tiếp quản lý.
Chỉ thị tăng cường đàn áp Pháp Luân Công đến từ cấp cao nhất của ĐCSTQ
Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết, quá trình phân tích các trường hợp được điều tra cho thấy số vụ đàn áp xuyên quốc gia mà những người được phỏng vấn báo cáo đã gia tăng qua từng năm và tăng vọt rõ rệt kể từ năm 2023.
Báo cáo viết: “Xu hướng này phù hợp với chỉ thị do Tập Cận Bình đưa ra vào năm 2022, yêu cầu tăng cường chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công”.
Theo thông tin do những người trong nội bộ ĐCSTQ tiết lộ, vào năm 2022, trong một cuộc họp, Tập Cận Bình đã đích thân ra lệnh cho các cơ quan an ninh của Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành các hoạt động bịt miệng và khủng bố các học viên Pháp Luân Công trên phạm vi toàn cầu.
Nhà luật học và nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc đang sống tại Úc, ông Viên Hồng Băng tiết lộ: “(Trong một bài phát biểu vào năm 2022), Tập Cận Bình nói rằng… việc đàn áp Pháp Luân Công trên trường quốc tế về cơ bản đã thất bại. Ông Tập còn cho rằng… các phương thức đàn áp Pháp Luân Công hiện nay quá bảo thủ, quá truyền thống, không có gì mới. Tập Cận Bình chỉ thị rằng phải bằng mọi cách dập tắt hoàn toàn cái gọi là ‘sự kiêu căng’ của Pháp Luân Công trên phạm vi quốc tế”.
Theo báo cáo, Tập Cận Bình chỉ đạo dùng hai loại thủ đoạn: thứ nhất là “chiến tranh pháp lý”, cũng chính là nộp những vụ kiện không có căn cứ để làm liên lụy và bôi nhọ mục tiêu; thứ hai là chiến tranh tin giả, bao gồm việc lợi dụng các tài khoản truyền thông mạng xã hội và truyền thông dòng chính.
Báo cáo của Graphika cho biết: “Ví dụ về hai tài khoản bị nghi có liên quan đến Spamouflage (mạng lưới tuyên truyền sử dụng các tài khoản giả mạo trên mạng xã hội của ĐCSTQ) đã chia sẻ lại liên kết đến các bài viết công kích Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Bài viết này được đăng trên weeklytimesnet[.]com, một trong những trang web giả mạo các cơ quan truyền thông dòng chính”. (Ảnh chụp màn hình từ Graphika/Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp)
Đầu năm 2026, công ty phân tích mạng xã hội nổi tiếng Graphika đã công bố một báo cáo, vạch trần một mạng lưới gồm 43 tên miền và 37 tên miền phụ. Các trang web trong mạng lưới này giả mạo những cơ quan truyền thông dòng chính của phương Tây như The New York Times, The Guardian, The Wall Street Journal, đồng thời phát tán các tin tức có lợi cho Bắc Kinh. Pháp Luân Công, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun và nhà sáng lập Pháp Luân Công đã trở thành những mục tiêu chính của chiến dịch thao túng dư luận và đàn áp xuyên quốc gia do mạng lưới này tiến hành.
Lấy một trường hợp làm ví dụ, các nhà nghiên cứu của Graphika đã nhận diện một nhóm tài khoản mạng xã hội “sử dụng các tên người dùng có vẻ được tạo ngẫu nhiên cùng với ảnh đại diện lấy từ kho ảnh, hầu như không theo dõi ai và cũng không có người theo dõi, liên tục chỉ trích Pháp Luân Công và Shen Yun, đồng thời đăng tải cùng một nội dung giống hệt nhau”.
Đồng tác giả báo cáo: Đàn áp xuyên quốc gia phần lớn có thể được ngăn chặn
Đồng tác giả của báo cáo, Alex Zhang, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, nói với The Epoch Times rằng nhiều trường hợp đàn áp xuyên quốc gia được nêu trong báo cáo phần lớn đều có thể được ngăn chặn.
Ông cho biết báo cáo này chủ yếu hướng đến 3 mục đích: “Thứ nhất, ghi lại quy mô và mức độ ảnh hưởng thực sự của các hành vi đàn áp xuyên quốc gia, nâng cao sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông, đồng thời cung cấp cơ sở thực tế để chính phủ Hoa Kỳ xây dựng các chính sách phù hợp”.
“Thứ hai, báo cáo cho rằng phần lớn các trường hợp này hoàn toàn có thể được ngăn chặn, nhưng điều đó đòi hỏi sự phối hợp hành động của chính phủ, truyền thông, các tổ chức dân sự và công chúng. Đối với chính phủ Hoa Kỳ, trọng tâm là nâng cao cái giá mà ĐCSTQ phải trả khi tiến hành đàn áp xuyên quốc gia, bảo vệ các nạn nhân và bịt kín những lỗ hổng để các thế lực nước ngoài không thể thâm nhập, gây ảnh hưởng. Các khuyến nghị cụ thể dành cho chính phủ Hoa Kỳ có thể tham khảo ở Chương 8 của báo cáo.
“Thứ ba, việc ĐCSTQ xuất khẩu cuộc bức hại Pháp Luân Công sang Hoa Kỳ là hành vi vừa vi phạm pháp luật Hoa Kỳ, xâm phạm các quyền tự do cơ bản, quyền công dân của người dân Mỹ cũng như chủ quyền của Hoa Kỳ; mặt khác, nó còn tạo ra trên toàn thế giới một tiền lệ hết sức nguy hiểm khi một chế độ chuyên chế công khai tấn công những người dân ôn hòa có đức tin chính đáng. Nếu những hành vi nghiêm trọng này không bị truy cứu trách nhiệm và kịp thời ngăn chặn, cộng đồng quốc tế sẽ còn chứng kiến nhiều trường hợp tương tự xảy ra, và sẽ có thêm nhiều người dân khác trở thành nạn nhân”.
Giám đốc một viện nghiên cứu danh tiếng tại Washington D.C.: Báo cáo gây chấn động, Hoa Kỳ cần ngăn chặn hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ nhằm vào Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun
Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo thuộc Viện Hudson, bà Nina Shea. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Liên quan đến báo cáo mới nhất do Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp công bố, bà Nina Shea, Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo kiêm Nghiên cứu viên cao cấp của Viện Hudson (Hudson Institute), một viện nghiên cứu danh tiếng tại Washington, đã nói với The Epoch Times rằng báo cáo điều tra này được thực hiện rất thấu triệt và tường tận; quy mô cũng như tính chất nghiêm trọng của chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia mà ĐCSTQ tiến hành nhằm vào Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun khiến người ta vô cùng chấn động.
Bà cho biết: “Tôi hoan nghênh báo cáo này, bởi nó được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu hết sức thấu triệt và tường tận”.
Bà nói: “Báo cáo này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi hiện nay không có tổ chức nào khác có thể thu thập thông tin và dữ liệu liên quan một cách toàn diện như vậy. Những gì được phơi bày trong báo cáo thật sự gây chấn động: các mối đe dọa giết hại nhằm vào các học viên (Pháp Luân Công) không chỉ diễn ra trên diện rộng mà còn có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Những mối đe dọa này có thể dẫn đến — và trong một số trường hợp thực tế đã dẫn đến — việc quyền tự do ngôn luận và quyền tự do tín ngưỡng bị bóp nghẹt”.
Bà Shea cho biết, quy mô chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia mà ĐCSTQ tiến hành đối với các đoàn thể khác không lớn bằng chiến dịch nhắm vào Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.
Bà cho biết: “Tôi tuy biết ĐCSTQ cũng tiến hành đàn áp xuyên quốc gia những nhóm mà họ không dung thứ, chẳng hạn như người Duy Ngô Nhĩ, các tín đồ Phật giáo Tây Tạng, cũng như những người bất đồng chính kiến liên quan đến Hồng Kông và sự kiện ‘Thiên An Môn’. Tuy nhiên, quy mô của các chiến dịch đó đều không đạt đến mức độ như những gì được ghi nhận trong báo cáo này”.
Bà Shea cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ và các cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ cần có những hành động thiết thực để ngăn chặn các hành vi nghiêm trọng của ĐCSTQ.
Bà nói: “Những hành vi đe dọa, quấy rối và bạo lực của ĐCSTQ được mô tả trong báo cáo này có quy mô, phạm vi và tốc độ gia tăng đến mức khó có thể tin được. Điều đó cho thấy ảnh hưởng của ĐCSTQ đang không ngừng thâm nhập sâu vào lãnh thổ Mỹ”.
Bà kiến nghị: “Những chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia này được hoạch định và thực hiện bởi nhiều cơ quan khác nhau dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ tại Trung Quốc. Vì vậy, cần thành lập một lực lượng đặc nhiệm liên ngành trong chính phủ Hoa Kỳ để ngăn chặn các hoạt động này.
“Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ phải có những hành động mạnh mẽ hơn nhằm chấm dứt tình trạng phi lý và không thể chấp nhận này.
“Khi Tổng thống Trump gặp Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình vào mùa thu tới, ông ấy phải lên án công khai những hành vi này”.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Bảo vệ chủ quyền quốc gia, kiên quyết chống lại mọi hình thức đàn áp xuyên quốc gia
Ảnh chụp trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington, D.C., ngày 28/3/2025. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
Liên quan đến báo cáo mới nhất của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trả lời qua email cho phóng viên The Epoch Times, lên án các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ và khẳng định rằng Hoa Kỳ “sẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia và chống lại mọi hình thức đàn áp xuyên quốc gia”.
Vị phát ngôn viên này viết: “Các hành vi bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc không dừng lại ở trong phạm vi lãnh thổ Trung Quốc. Các đặc vụ của chính quyền này đã đe dọa, quấy rối và uy hiếp những người chỉ trích Bắc Kinh trên khắp thế giới, trong đó có cả Hoa Kỳ”.
“Các nạn nhân bao gồm cộng đồng người Hoa ở hải ngoại (đặc biệt là những người bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động, sinh viên, nhà báo và những người bất đồng chính kiến), cũng như người Hồng Kông, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các thành viên của những nhóm tôn giáo hoặc tín ngưỡng đặc thù, trong đó có Pháp Luân Công.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để bảo vệ chủ quyền quốc gia và chống lại mọi hình thức đàn áp xuyên quốc gia, bao gồm cả các hoạt động đàn áp xuất phát từ Bắc Kinh”.
Báo cáo tiếng Trung: ĐCSTQ tiến hành đàn áp và bịt miệng Pháp Luân Công ở hải ngoại như thế nào
Báo cáo tiếng Anh: Americans Targeted by Beijing
(Theo The Epoch Times)
Dịch từ:







