Trang chủ Right arrow Khoa học Right arrow Bí ẩn khoa học

Vén bức màn văn minh tiền sử (Phần 11): Dầu mỏ và thuyết tiến hoá

13-09-2025

[ChanhKien.org]

Phần II-4: Dầu mỏ và thuyết tiến hoá

Giá xăng dầu tăng cao khiến người ta không khỏi thắc mắc: Dầu mỏ còn có thể dùng được bao nhiêu năm nữa? Trên thế giới có hàng trăm triệu chiếc ô tô, biết bao lượt máy bay khứ hồi. Mỗi lần cất cánh, chiếc máy bay chở khách đường dài cỡ lớn Boeing 747 cần phải nạp tới 85 tấn nhiên liệu, còn chiếc máy bay chở khách siêu thanh Concorde từng gặp sự cố những năm trước thì cần nạp tới 96 tấn nhiên liệu. Ngày nay, xe ô tô điện đã xuất hiện, nhưng máy bay điện xem ra vẫn chưa thể cất cánh bay. Hàng năm, lượng tiêu thụ dầu thô trên thế giới đã ở mức đáng kinh ngạc, vượt mức 70 triệu thùng vào năm 1996. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ước tính năm 2020 đạt mức 100 triệu thùng mỗi ngày (một thùng tương đương 159 lít hoặc 42 gallon).

Thật ra không cần phải lo lắng. Theo ước tính của tổ chức OPEC, căn cứ vào lượng khai thác hiện nay, trữ lượng dầu của các nước OPEC vẫn còn có thể sử dụng trong 60 năm nữa, còn trữ lượng dầu của các nước ngoài OPEC vẫn có thể sử dụng trong nhiều năm nữa.

OPEC đã khảo sát được các quốc gia sản xuất dầu có trữ lượng lớn nhất là: Ả Rập Xê Út với 261,4 tỷ thùng (khoảng 2,9 tỷ tấn), Iraq với 112 tỷ thùng (1,24 tỷ tấn), các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất với 97,8 tỷ thùng (1,08 tỷ tấn), Kuwait với 96,5 tỷ thùng (1,07 tỷ tấn), Iran với 92,6 tỷ thùng (1,03 tỷ tấn), số liệu này không bao gồm các cường quốc ngoài OPEC như Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Ngày nay các nhà khoa học đều cho rằng, dầu mỏ được hình thành từ sự phân hủy xác động vật thời tiền sử dưới nhiệt độ và áp suất cao. Tuy nhiên, điều khiến các nhà khoa học vẫn luôn thắc mắc là rốt cuộc cần qua bao nhiêu lần hủy diệt của các sinh vật thời tiền sử, thì mới có thể tạo ra trữ lượng dầu khổng lồ như hiện nay? Dầu mỏ liệu có phải chỉ là do xác động vật phân huỷ tạo thành hay không?

Chúng ta đều biết rằng 70% cơ thể của con người và động vật là nước, khi nằm trên mặt đất thì nó chỉ bị thối rữa. Dựa theo lý luận hiện nay, chỉ khi được chôn sâu dưới lòng đất, trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao, thì cacbohydrat mới có thể phân giải thành carbon và hydro, trở thành dầu mỏ. Trên thế giới có hơn bảy tỷ người, giả sử trung bình mỗi người nặng 35kg, tính cả gia súc được con người chăn nuôi (động vật hoang dã phân bố rải rác nên không tính), không khó để ước tính lượng sinh khối đó có thể sinh ra khoảng 300 triệu tấn dầu thô. Theo số liệu thống kê của tổ chức OPEC, toàn thế giới tiêu thụ khoảng 2,9 tỷ tấn dầu mỗi năm. Nói cách khác, 300 triệu tấn này chỉ đủ dùng trong khoảng một tháng rưỡi. Có người nói rằng sinh vật thời tiền sử có thân hình lớn, số lượng nhiều. Nhưng dù số lượng nhiều hơn nữa, khủng long cũng không thể sống chen chúc sát nhau, chúng đều cần có môi trường sinh sống. Có loài ăn cỏ, có loài ăn thịt; loài ăn thịt còn phải ăn loài ăn cỏ, loài ăn cỏ phải ăn rất nhiều cây cỏ. Mà những cây cỏ bị chôn vùi dưới lòng đất ấy đã trở thành hàng trăm triệu tấn than mà ngày nay chúng ta khai thác hàng năm. Dựa theo tư liệu khảo cổ và địa chất, không khó để dùng máy tính mà tính ra số lượng chính xác của khủng long.

Lượng lớn xác sinh vật được chôn tập trung, kèm theo nhiệt độ và áp suất cao. Điều này thật khó để giải thích bằng sự ngẫu nhiên. Hiện nay người ta đều cho rằng 65 triệu năm trước, một tiểu hành tinh đã đâm vào Trái Đất khiến khủng long tuyệt chủng. Như đã đề cập ở trên, trên mặt đất khủng long bị tiêu diệt chỉ thối rữa, chứ không thể hình thành dầu mỏ. Vậy phải trải qua bao nhiêu lần đại tuyệt chủng với kiểu chôn vùi tập trung mới có thể tạo ra lượng dầu mỏ khổng lồ đủ cho chúng ta sử dụng trong thời gian lâu dài như hiện nay? Mặt khác, tuổi của Trái Đất là khoảng 4,7 tỷ năm, tổ tiên của loài người hoàn toàn không có cơ hội để tiến hóa trong sự huỷ diệt dày đặc như thế!

Vậy thì, nguồn gốc sinh mệnh của chúng ta rốt cuộc là đến từ đâu?

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/20972

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài