[ChanhKien.org]
Phần IV-4: Hàng chục loại thiên tai nhân họa có thể đẩy con người đến bờ vực diệt vong
Ngoài đại hồng thủy, vũ khí hạt nhân, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, v.v., các nhà khoa học hiện nay còn xác định được thêm hàng chục loại thiên tai nhân họa khác, đủ để đẩy con người vào trạng thái đứng trên bờ vực tuyệt diệt. Hiện nay cứ một giai đoạn lại có thông tin về một số loài sinh vật trên Trái Đất tuyệt chủng, điều này khiến con người bắt đầu nhận thức ra rằng đây không phải một hiện tượng tuần hoàn tự nhiên. Các nhà khoa học cũng đã ước tính được tỷ lệ tuyệt chủng của các giống loài sinh vật hiện nay gấp một nghìn lần so với thời kỳ hóa thạch, cũng chính là nói căn cứ theo những thống kê thực tế có tới 99% số loài trên Trái Đất đang đứng bên bờ vực tuyệt chủng. Mà hung thủ gây ra nạn tuyệt chủng của các loài vật khác nhau này phần lớn đến từ các hoạt động văn minh của con người hiện đại, khiến mọi loài sinh vật trên Trái Đất, bao gồm cả chính con người, cũng đang từng bước rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, cũng có một số trường hợp tuyệt chủng là do sự vận động tuần hoàn tự nhiên. Có thể bạn sẽ cho rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của các nhà văn, nhưng các nhà khoa học thông qua quan sát thực tế đã phát hiện được những vết tích về sự hủy diệt của Trái Đất qua hàng chục triệu năm lịch sử:
Sự biến động của địa chấn và vỏ địa cầu
Rất nhiều công trình kiến trúc được phát hiện dưới đáy biển, rất nhiều hóa thạch sinh vật biển được tìm thấy trên lục địa đã đủ để chứng minh rằng những biến động của lớp vỏ địa cầu dẫn đến hiện tượng biển sâu hóa đất liền, lục địa chìm xuống đáy biển hay đáy biển dâng lên thành lục địa, đều là những hiện tượng rất bình thường trong quá trình vận động của Trái Đất. Chẳng hạn như hồ Titicaca ở Bolivia, Nam Mỹ, dù tọa lạc trên cao nguyên song vẫn phát hiện được hàng triệu hóa thạch vỏ sò biển xung quanh hồ, hơn nữa hiện nay vẫn còn những sinh vật biển đang sống dưới hồ, ngư dân thả lưới tại đây vẫn bắt được cá ngựa, tôm và các loại sò. Điều này cho thấy từ rất lâu trước đây, cao nguyên này có lẽ chính là vùng đất dưới đáy biển, do sự biến đổi của lớp vỏ địa chất nên mới bị ép đẩy nâng lên. Thời gian ước tính 100 triệu năm trước. Lục địa Atlantis trong truyền thuyết cũng chính vì sự biến động của lớp vỏ Trái Đất mà bị chìm xuống đáy biển và trở thành một nền văn minh bị quên lãng.
Sự dịch chuyển vỏ Trái Đất
Trong quá trình nghiên cứu các bản đồ Nam Cực cổ đại, Giáo sư Hapgood đã đưa ra giả thuyết về hiện tượng vỏ Trái Đất dịch chuyển (earth-crust displacement): Trong một số điều kiện đặc thù, toàn bộ lớp vỏ Trái Đất có thể chuyển dịch đồng loạt, tương tự như lớp vỏ dày của một quả cam rỗng khi bị bóc tách sẽ xô lệch đi. Thuyết này cho rằng: Lớp vỏ Trái Đất dày 30 dặm có thể trượt trên lớp lõi Trái Đất dày khoảng 8.000 dặm. Một vài học giả người Mỹ đã liên hệ học thuyết này với đại thảm họa xảy ra tại Siberia và Alaska khoảng 11000 năm trước, rồi suy đoán rằng vùng đất châu Nam Cực hiện nay vốn dĩ nằm ở vị trí cách đó 2.000 dặm về phía Bắc. Mà trước khi xuất hiện nền văn minh của nhân loại lần này, ít nhất là vào khoảng 6000 năm trước từng xảy ra một lần dịch chuyển vỏ Trái Đất, toàn bộ lớp vỏ xoay chuyển, đẩy châu Nam Cực đến vị trí như hiện nay, khiến khí hậu nơi đó đang ấm áp bỗng nhiên trở nên băng giá, rồi dần dần bị băng tuyết vùi lấp. Đồng thời đẩy Alaska và Siberia về hướng cực Bắc, khiến vùng đất vốn ấm áp bỗng chốc “đóng băng”. Điều này đã đưa ra giải thích hợp lý cho việc phát hiện voi ma mút lông dài và nhiều loài động vật không thể sinh sống nơi hàn đới, như tê giác, bò rừng, ngựa, linh dương, chó sói, hổ răng kiếm, sư tử… và cả di cốt của con người trong tầng đất bị đóng băng vĩnh cửu phía Bắc Siberia.
Tia bức xạ gamma
Các nhà khoa học phát hiện, tia bức xạ gamma đến từ thiên hà xa xôi ngoài vũ trụ, giống như một loại năng lượng được giải phóng trong quá trình hai ngôi sao vỡ vụn rồi tổ hợp lại, với năng lượng bức xạ lớn đến mức không thể đo lường, gấp khoảng 1.000 lần Mặt Trời. Bởi lẽ, trước khi những biến cố lớn này xảy đến, con người căn bản không có cách nào để thăm dò và dự báo diễn biến về sau, nên cũng không thể phòng bị. Một khi phát sinh, thì dù nó xảy ra ở một thiên thể cách một ngàn năm ánh sáng, xa đến mức dù là vào đêm không mây, bạn cũng không thể nào nhìn đến được, nó cũng sẽ đột nhiên phát sáng như Mặt Trời, rồi phóng ra năng lượng cực đại và bay đến Trái Đất dưới dạng bức xạ. Mặc dù tầng khí quyển có khả năng che chắn Trái Đất khỏi sự xâm hại của tia X và bức xạ gamma, nhưng các bức xạ năng lượng cao ấy vẫn làm nóng bầu khí quyển, sinh ra các hợp chất oxit nitơ và phá hủy nghiêm trọng tầng ozon. Nghiêm trọng hơn là điều này sẽ trực tiếp giết chết các sinh vật phù du quang hợp dưới đại dương (chúng vốn có thể cung cấp oxy cho bầu khí quyển), từ đó phá hoại hệ sinh thái và chuỗi thức ăn. Hiện nay, những nguồn phát bức xạ gamma được phát hiện đều cách nhân loại rất xa, mặc dù hiểu biết của các nhà khoa học về chúng còn vô cùng hạn chế, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được hậu quả đáng sợ nếu nó đột nhiên phóng tới Trái Đất.
Hành tinh va chạm với Trái Đất
Năm 1908, một thiên thạch sao chổi với kích thước khoảng 200 feet (61 mét) từng xuyên qua lớp khí quyển, lao xuống khu vực Tunguska ở Siberia, gây nên một vụ nổ lớn. Theo ước tính của các nhà thiên văn, cứ cách 100-300 năm sẽ phát sinh một sự kiện tương tự. Nếu biến cố kiểu này xảy ra ở đại dương hay tại khu vực ít người, cho dù nó có xác suất cao, nhân loại vẫn có khả năng may mắn thoát khỏi thảm họa. Nhưng theo suy tính của các nhà khoa học: Đối với hành tinh lớn, thì dù chúng va chạm ở đâu cũng đều không quan trọng. Một thiên thạch rộng nửa dặm (khoảng 800 mét) rơi xuống Trái Đất (ước chừng 250.000 năm một lần), dù không thể khiến toàn nhân loại bị diệt vong, nhưng cũng đủ để hủy diệt những công trình văn minh hiện đại. Một tiểu hành tinh có đường kính khoảng năm dặm nếu va chạm với Trái Đất sẽ gây ra động đất, sóng thần, núi lửa phun trào và nhiều thảm cảnh diệt vong khác, tương tự như giả thuyết về sự chấm dứt của thời đại khủng long. Ví như vài năm trước, các nhà khoa học quan sát được toàn bộ quá trình va chạm giữa sao chổi Shoemaker–Levy 9 và sao Mộc, nó khiến chúng ta hiểu rằng việc hành tinh va chạm với Trái Đất hoàn toàn có thể xảy ra, chứ không phải một viễn cảnh kinh hoàng của hàng triệu năm sau.
Hố đen
Hệ Ngân Hà ẩn chứa vô số hố đen, theo ước tính đại khái của các nhà khoa học, hệ Ngân Hà có khoảng một triệu hố đen, chúng chuyển động như những ngôi sao khác. Nếu một hành tinh thông thường tiến gần Trái Đất, chúng ta sẽ phát hiện được nó, nhưng nếu đó là hố đen, chúng ta sẽ không thể thăm dò và đưa ra lời cảnh báo nào. Nếu một hành tinh sắp va chạm với Trái Đất, thì trước đó vài chục năm các nhà khoa học đã có thể quan sát được, hơn nữa còn có thể dự đoán được cả thời gian cụ thể lẫn năng lượng của nó; tuy hố đen không va chạm hay hủy diệt Trái Đất, nhưng nó lại có thể làm rối loạn quỹ đạo của các hành tinh trong hệ Mặt Trời, từ đó khiến khí hậu Trái Đất phát sinh những biến đổi nghiêm trọng.
Bão Mặt Trời
Trong những năm gần đây, Mặt Trời đã bước vào chu kỳ biến đổi từ trường định kỳ 10-11 năm/lần, trong giai đoạn này, các hạt vi lạp và bức xạ có khả năng sẽ phóng đến Trái Đất với tốc độ 1.000.000 km/h, tính uy hiếp của nó nằm ngoài khả năng dự đoán của các nhà khoa học. Đúng như dự tính, vào ngày 04/04/2001, trên bề mặt Mặt Trời xảy ra một vụ nổ vết đen khổng lồ, đây là một trong những vụ nổ lớn nhất từng được ghi nhận, và may mắn là các tia bùng phát khi đó không hướng về phía Trái Đất. Những tia bùng phát được hình thành do năng lượng từ trường đột ngột phát nổ, có thể khiến tốc độ của các lạp tử trong Mặt Trời chỉ trong vài giây gia tốc gần bằng tốc độ ánh sáng, đồng thời cũng làm nhiệt độ bề mặt của Mặt Trời tăng cao lên vài trăm triệu độ. Năng lượng giải phóng từ vụ bùng phát thậm chí có thể tương đương với năng lượng của hàng triệu tỷ tấn thuốc nổ.
Hoạt động từ trường của Trái Đất
Cứ mỗi vài trăm nghìn năm, hoạt động từ trường của Trái Đất sẽ dẫn tới hiện tượng đảo cực Bắc Nam, sự kiện gần nhất là vào 780.000 năm trước, kéo theo những hậu quả nghiêm trọng như môi trường bề mặt bị biến đổi, tầng ozon bị phá hủy và uy hiếp sự sinh tồn của nhân loại.
Vi khuẩn truyền nhiễm toàn cầu
Các vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm mang tính toàn cầu vẫn luôn tồn tại cùng nhân loại, nhưng đôi khi sự cân bằng ấy cũng bị phá vỡ. Dịch cúm bùng phát từ năm 1918-1919 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất hai triệu người. Trong khi đó, đại dịch hạch (Cái Chết Đen) ở Châu Âu thời Trung cổ đã trực tiếp xóa bỏ 2,5 triệu người, trực tiếp khiến dân số Châu Âu giảm mất ⅓. Còn căn bệnh AIDS, sản phẩm của việc con người buông thả tình dục trong thế kỷ này, nếu chuyển hóa thành một loại virus có tính truyền nhiễm cao, thì rất có thể nó sẽ lan rộng và trở thành “Cái Chết Đen” trên toàn cầu trong thế kỷ mới. Đây là thảm họa do con người gây ra chứ không phải thiên tai tự nhiên.
Hiệu ứng nhà kính
Trái Đất đang ngày càng nóng lên, hầu hết các nhà khoa học đều cho rằng nhân loại không thể rũ bỏ trách nhiệm trong việc này. Trái Đất nóng lên tạo ra thảm họa lũ lụt là điều mà bất cứ ai cũng đều có thể cảm nhận được. Gần đây, các chuyên gia từ Trường Y Harvard của Mỹ cảnh báo rằng, hiện tượng khí hậu ấm nóng sẽ tạo điều kiện cho nhiều loại bệnh truyền nhiễm lan rộng hơn, đồng thời khiến nguồn tài nguyên nước vốn thiếu hụt trở nên khan hiếm, thậm chí những “thành phố nổi” như Venice cũng có thể nhanh chóng biến thành “đô thị trên đất liền”.
Phá hoại hệ sinh thái
Từ lâu con người đã đặc biệt quan tâm tới những tác động tiêu cực lên hệ sinh thái như tàn phá tài nguyên rừng hay săn bắt động vật quý hiếm. Tuy nhiên, con người vì để đáp ứng nhu cầu gia tăng dân số, đã khai khẩn đất hoang, xây dựng nhà cửa và phát triển nông nghiệp, từ đó âm thầm phá hoại hệ sinh thái của các loại động thực vật hoang dã, vài loài sinh vật trong nông nghiệp đã dần thay thế sự đa dạng các loài động thực vật, môi trường nhân tạo lại ngày càng phụ thuộc vào hóa chất. Chính vì vấn đề lớn này vẫn chưa làm sụp đổ toàn bộ hệ sinh thái, nên vẫn chưa đủ để khiến nhân loại xem trọng, nhưng khi nó đã đủ khiến con người xem trọng thì e rằng không còn kịp nữa. Theo điều tra thường niên, các hoạt động của con người đã khiến ít nhất 30.000 loài vật tuyệt chủng. Con người khó có thể tưởng tượng hậu quả của tất cả những việc này, nền văn minh của nhân loại có lẽ nào đang phát triển theo hướng đi đến diệt vong?
Thảm họa công nghệ sinh học
Chúng ta một mặt đang hủy diệt các giống loài tự nhiên, mặt khác lại tạo ra các loài mới thông qua công nghệ gen. Các giống cây trồng biến đổi gen có thể hấp dẫn và giàu chất dinh dưỡng hơn, hơn nữa liệu pháp gen lại có thể sửa chữa DNA… nhưng tác dụng phụ của nó cũng rất lớn, mặc dù không có bằng chứng về việc thực phẩm biến đổi gen là nguy hiểm, nhưng xác thực vẫn tồn tại những yếu tố rủi ro, ví như khả năng xuất hiện các vi sinh vật đột biến nằm ngoài khả năng kiểm soát. Điều đáng sợ hơn nữa là, nếu công nghệ sinh học bị sử dụng vào mục đích xấu, chẳng hạn như tạo ra các loại virus chết người như bệnh than hay thậm chí là nhân bản con người, thì những hậu quả kéo theo của công nghệ này sẽ dễ dàng khiến nhân loại trong bất tri bất giác mà tự hủy diệt chính mình.
Thảm họa máy gia tốc hạt
Các nhà khoa học đều nhận định rằng, các thí nghiệm về máy gia tốc hạt sẽ kích hoạt phản ứng dây chuyền mang tính hủy diệt toàn cầu. Tuy công nghệ này mang lại nhiều lợi ích cho nhân loại, như trị bệnh ung thư v.v., nhưng nếu bị sử dụng như một vũ khí quân sự, lực sát thương của nó tương đương với vũ khí laser và vi sóng, và nếu bị lạm dụng, nhân loại sẽ rơi vào thảm kịch tàn sát lẫn nhau.
Công nghệ nano
Các nhà khoa học tin rằng, công nghệ nano có thể tạo ra một cuộc cách mạng cho thế kỷ 21, qua đó làm mới phương pháp chế tạo transistor, giúp Internet thực sự đưa nhân loại bước vào kỷ nguyên thông tin. Tuy nhiên, phàm là việc gì có lợi thì ắt cũng có hại, sức phá hoại tư tưởng và tinh thần con người qua những thông tin độc hại lan truyền trong thời đại này còn nguy hại hơn cả năng lượng hạt nhân. Nếu không được sử dụng tốt, thì nó sẽ khiến con người phải gánh chịu những hậu quả khôn lường.
Robot
Nhân loại vẫn luôn muốn chế tạo ra những robot thông minh, nhưng chúng có thể sẽ thay thế chúng ta thống trị thế giới. Dù hiện nay vẫn chưa xuất hiện loại robot nào thực sự thay thế được con người, nhưng theo một số chuyên gia, đến năm 2040 trí tuệ nhân tạo của người máy có thể sánh ngang, thậm chí vượt trội so với con người. Các nhà xã hội học trên thế giới đều lo ngại rằng văn hóa nhân loại, thậm chí toàn bộ nhân loại có thể sẽ vì vậy mà bị tuyệt chủng.
Các bệnh tâm thần
Trong khi các bệnh sinh lý ngày càng dễ điều trị, thì những căn bệnh tâm thần lại ngày càng nghiêm trọng. Quá trình vật chất hóa nhanh chóng của xã hội ngày nay khiến mối quan hệ giữa người với người trở nên xa cách hơn. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên thế giới có năm triệu người mắc các bệnh tâm thần, và đến năm 2020, căn bệnh trầm cảm có thể sẽ là nguyên nhân đứng thứ hai gây tử vong, tuổi thọ tăng lên cũng khiến người ta phải chịu cảnh cô đơn và mất mát nhiều hơn. Ngày nay, giới y khoa cho rằng con người có thể sống đến 200 tuổi hoặc hơn nữa, nếu hiện tượng này trở nên phổ biến, thì các vấn đề tâm lý mà xã hội phải đối mặt sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.
Tổ chức tà ác của nhân loại
Vụ tấn công bằng khí sarin trên tàu điện ngầm Tokyo năm 1995 đến nay vẫn là ký ức kinh hoàng đối với nhân loại, vụ khủng bố ngày 11/09/2001 tại Mỹ lại lần nữa khiến thế giới chìm trong mối đe dọa của các tổ chức khủng bố. Xã hội ngày nay có không ít các tổ chức được trang bị vũ khí hạt nhân và vũ khí sinh – hóa học v.v., chỉ cần những tổ chức này giải quyết tranh chấp bằng những thủ đoạn bạo lực tà ác, thì cũng đủ tạo ra sự đe dọa đến hòa bình của người dân thế giới.
Sự xâm lăng của người ngoài hành tinh
Đây không phải tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, dựa trên các chứng cứ hiện nay, các nhà khoa học nhìn chung đều cho rằng người ngoài hành tinh thực sự tồn tại. Từ những vật thể bay thoắt ẩn thoắt hiện, giới khoa học suy đoán rằng người ngoài hành tinh đã sở hữu những công nghệ tiên tiến hơn nhiều so với nhân loại, và có thể đột phá rào cản không gian. Có rất nhiều vụ việc về UFO cho thấy, người ngoài hành tinh đang trực tiếp nghiên cứu cơ thể người, thậm chí có báo cáo đã phát hiện hậu duệ từ việc giao phối giữa nhân loại và người ngoài hành tinh. Các nhà khoa học thậm chí còn nghi ngờ rằng: công nghệ máy tính hiện đại rất có thể là do người ngoài hành tinh chuyển giao cho nhân loại bằng một phương thức đặc thù, với mưu đồ tạo ra một hoàn cảnh phù hợp cho chúng thay thế loài người và thống trị Trái Đất. Từ những suy luận phía trên của các nhà khoa học hiện đại về hàng chục thảm họa hủy diệt nhân loại, chúng ta dễ dàng nhận thấy một sự thật rằng, phần lớn trong số đó là do con người tạo thành, sự phát triển của khoa học công nghệ thật ra cũng đã gây ra nỗi sợ hãi sâu sắc cho chính chúng ta.
Dịch từ: https://media.zhengjian.org/media/zjbooks/openmask/25_om.html