Tác giả: Ngải Vận
[ChanhKien.org]
Con người đến từ Thiên Thượng, khi tới nhân gian thì tiến nhập vào cõi mê, không nhìn thấy không gian khác, không thấy được gia viên của bản thân mình, vậy làm thế nào để có thể trở về đây? Chỉ có tu luyện, chỉ có tu luyện Đại Pháp của vũ trụ, tức Pháp Luân Đại Pháp thì mới có cơ hội để trở về.
Nếu như người ta không biết thế nào là tu luyện, vậy thì ngày hôm nay khi Sư tôn truyền Đại Pháp, con người biết tu thế nào đây? Vì vậy trong lịch sử, Thần đã diễn dịch cho con người một lần, để nhân loại biết được Phật, Đạo, Thần là gì, biết tu luyện như thế nào. Chính vì thế, văn hóa tu luyện đã trở thành chủ tuyến và tinh tuý của văn minh 5000 năm Trung Hoa. Từ thời nhân văn sơ tổ Hoàng Đế, đã bắt đầu xuất hiện khái niệm tu Đạo; Hoàng Đế cuối cùng cưỡi rồng mà bạch nhật phi thăng (bay lên trời giữa ban ngày). Sau đó lại có Phật Thích Ca Mâu Ni của Phật gia truyền Pháp, Lão Tử của Đạo gia truyền Đạo, đương nhiên ở phương Tây có Chúa Jesus truyền Đạo của Thần, v.v. Như vậy không chỉ khai sáng nên văn hóa tu luyện, giúp rất nhiều người tu luyện đắc Đạo thành Tiên, mà còn duy trì mức độ đạo đức của nhân loại. Trong các sách cổ Trung Quốc có rất nhiều ghi chép về các câu chuyện tu luyện, trong dân gian cũng lưu truyền rất nhiều các câu chuyện về tu luyện. Vì thế, ngày nay khi nhắc đến tu luyện, con người liền biết đó là chuyện gì. Điều này khiến chúng ta dễ dàng nhận ra rằng văn hoá tu luyện trên thực tế chính là nền tảng mà Thần đã đặt định để dùng cho việc truyền Pháp cứu người ngày hôm nay.
Tuy nhiên, cựu thế lực tà ác thông qua đại diện của chúng ở nhân gian là tà đảng Trung Cộng đã tạo ra một bộ văn hoá đảng Trung Cộng cùng thuyết vô thần để hủy hoại con người, khiến thế nhân ngày nay, đặc biệt là người Trung Quốc, rất khó đắc cứu, vì đa số họ đã không còn tin vào Thần Phật nữa. Vậy làm sao để cứu họ? Muốn cứu người thì phải thuận theo chấp trước của họ, giúp họ chuyển biến tư tưởng. Vì thế, Sư phụ Đại Pháp đã dùng hình thức biểu diễn của Thần Vận để khôi phục lại nền văn hóa Thần truyền chính thống đã bị phá hoại, xây dựng lại nội hàm tinh thần đó, thanh trừ độc hại của văn hoá đảng đối với con người, khiến con người khôi phục niềm tin vào Thần, biết rằng có sự tồn tại của Phật, Đạo, Thần, từ đó có nhận thức, đồng thuận với Pháp Luân Đại Pháp, như vậy mới có thể cứu người. Trong Thần Vận có nhiều tiết mục phản ánh văn hóa tu luyện như “Tạo tượng”, “Nhẫn nhục tế thế”, “Giấc mộng hoàng lương”, “Hoa Ưu đàm bà la”, “Phá sơn cứu mẫu”, “Người tu đạo”, “Tiểu hòa thượng”, “Tế Công”, “Thiện niệm kết Phật duyên”, “Hằng Nga bôn nguyệt”, “Kim hầu hàng yêu”, “Dùng trí thu phục Trư Bát Giới”, “Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung”, “Dùng trí thu phục Sa Hòa Thượng”, “Phật Pháp hồng truyền”, v.v. Thông qua những tiết mục này, Thần Vận mở ra ký ức của con người, giúp họ minh bạch tu luyện là gì và kết quả của tu luyện, từ đó có thể nhận thức, đồng thuận với Đại Pháp và được cứu độ.