Tác giả: Ngải Vận
[ChanhKien.org]
Đoàn nghệ thuật Thần Vận (Shen Yun), kể từ khi thành lập vào năm 2007, chỉ trong thời gian ngắn đã đạt được thành tựu vĩ đại, danh tiếng vang xa khắp thế giới, nổi tiếng toàn cầu, khiến con người thế gian phải chú ý. Bởi vì có sự tham gia của Sư phụ, việc mà Sư phụ muốn làm thì sẽ làm một cách tốt nhất, và còn đi trên con đường chuyên nghiệp hóa, trong thời gian ngắn đã bồi dưỡng được không ít diễn viên, hơn nữa kỹ năng diễn xuất cao siêu, đặc biệt là các diễn viên múa, kỹ năng đề cao nhanh đến mức khiến người ta khó tin. Các tiết mục của Thần Vận đều là tác phẩm sáng tác nguyên gốc. Cho dù là viết lời, sáng tác nhạc, lên ý tưởng, biên kịch, đạo diễn, phông nền trời, ánh sáng, đạo cụ, trang phục, vũ đạo, hóa trang, đến dàn nhạc,… tất cả đều do các thành viên trong đoàn nghệ thuật đảm nhiệm. Với ý tưởng độc đáo, phối hợp hoàn hảo không tì vết, hiệu quả chỉnh thể của tiết mục khiến người ta có cảm giác mới mẻ, ở mọi phương diện đều đạt đến trình độ đẳng cấp hàng đầu thế giới.
Phông nền kỹ thuật số của Thần Vận là phát minh riêng của Thần Vận và đã được đăng ký bằng sáng chế tại Hoa Kỳ, mang lại hiệu quả sân khấu có một không hai. Chỉ có công nghệ này mới có thể khiến nhân gian và Thiên Thượng kết nối chặt chẽ với nhau, mới có thể biểu hiện ra được Thiên Quốc và các vị Thần Phật, giúp khán giả thấy được sự tồn tại thực sự của Thiên Quốc (Thiên Đường). Cũng chỉ có công nghệ này mới có thể biểu hiện ra được những chiều không gian lập thể, các động thái mà sân khấu bình thường không cách nào thể hiện được, khiến người xem có cảm giác như thân đang ở trong cảnh. Phông nền kỹ thuật số này kết hợp một cách tinh tế giữa nghệ thuật sân khấu và nghệ thuật điện ảnh, quả đúng là “châu liên bích hợp”, bổ trợ lẫn nhau, đạt được hiệu quả biểu diễn và hiệu quả thị giác đẹp nhất, thể hiện một cách xuất thần nhập hóa chủ đề và nội hàm của tiết mục. Chỉ riêng điều này cũng có thể nhìn ra trí huệ cao siêu của Thần Vận.
Dàn nhạc của Thần Vận là dàn nhạc kết hợp giữa tinh hoa của Trung Quốc và Tây phương. Nếu chỉ huy dàn nhạc, các nhạc công, người phối khí hay sáng tác không đạt đến trình độ nghệ thuật siêu phàm, thì khúc nhạc được diễn tấu sẽ chỉ mang đến hiệu quả nửa vời. Nhưng dàn nhạc Thần Vận phối hợp với diễn biến câu chuyện một cách cao siêu, như những dòng suối mát ngọt chảy vào mảnh ruộng tâm hồn của con người, làm dịu mát tâm trí, khiến người xem cảm nhận rằng khúc nhạc này chỉ có ở Thiên Thượng, dẫn dắt họ hòa mình vào trong tình tiết câu chuyện, mang lại giá trị thưởng thức về nghệ thuật, đồng thời còn khai mở, nuôi dưỡng và giáo hóa con người. Vì vậy, trong văn hóa Thần truyền Trung Hoa, tác dụng của âm nhạc được coi trọng một cách đặc biệt.
Trang phục của Thần Vận, đặc biệt là trang phục cổ trang và trang phục Tiên nữ đều được làm thủ công tinh xảo. Từng bộ trang phục đều là một tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến mức độ khó diễn tả thành lời. Khi diễn viên mặc trang phục lên còn đẹp hơn người mẫu, vừa mang lại vẻ đẹp mỹ quan, trang trọng, đúng mực, vừa thuần chính, trang phục biến dị của con người hiện đại không cách nào so sánh được. Từ trang phục cũng có thể nhìn ra được quan niệm đạo đức của con người, vì thế, đạo đức của người xưa cao thượng hơn người hiện đại rất nhiều. Trang phục cổ trang rất giống với trang phục trên Thiên Thượng, và tôi tin rằng trong tương lai con người sẽ quay trở lại mặc trang phục thời cổ đại.
Còn nói về biểu diễn, từ trong những lời khen ngợi của khán giả cũng đủ để nói lên tất cả, chẳng hạn như thuần thiện thuần mỹ, siêu phàm thoát tục, mỹ diệu tuyệt luân, đỉnh cao nghệ thuật, show diễn số một thế giới, v.v… Không ai có thể so sánh được với Thần Vận, bởi các diễn viên Thần Vận là các đệ tử Đại Pháp tu luyện theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, đồng thời có Thần đang trợ giúp, ai có thể sánh được? Tà đảng Trung Cộng muốn bắt chước lại càng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Trong bảy năm, đoàn nghệ thuật đã phát triển từ một đoàn diễn thành ba đoàn diễn, từ những buổi biểu diễn mừng năm mới ban đầu đến những tour diễn trên khắp thế giới, từ việc bán vé khó khăn lúc đầu đến nay vé luôn cháy hàng. Một đoàn nghệ thuật của người thường cần hàng chục năm mới đạt được trình độ này, còn Thần Vận chỉ trong vài năm đã làm được. Kỳ thực, thành tựu lớn nhất chính là những người xem diễn xuất Thần Vận sẽ minh bạch chân tướng và từ đó được đắc cứu. Một buổi diễn có thể cứu được hàng trăm đến hàng ngàn người. Nếu Thần Vận có thể biểu diễn tại Trung Quốc, con số cứu độ sẽ còn lớn hơn. Chúng ta rất mong ngày đó sớm đến.
Vì nội hàm của Thần Vận bác đại tinh thâm, bao la vô biên vô tế, tinh thâm không thể đo lường, còn có rất nhiều chủ đề chưa được bàn đến, đặc biệt là những điều liên quan đến nghệ thuật, ví dụ như nhạc cụ trình diễn của Thần Vận, kỹ thuật cao siêu, nhưng vì bản thân tôi không hiểu nhiều về nghệ thuật, nên không dám tùy tiện luận bàn. Do đó, trong loạt bài “Bàn luận tổng quan về Thần Vận” lần này, tôi chỉ nói đến đây thôi. Vì đề tài bàn luận đến tương đối nhiều, nên chỉ có thể dừng ở mức cưỡi ngựa xem hoa, xin quý độc giả coi đây như là phao chuyên dẫn ngọc, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng mong được từ bi chỉ chính. Xin chân thành cảm ơn quý độc giả và một lần nữa mong được quý độc giả lượng thứ!