Tác giả: Ngải Vận
[ChanhKien.org]
Thiện có thiện báo, ác có ác báo, đây là một loại nhân quả báo ứng, là Thiên lý, sinh ra từ đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn” của vũ trụ. Nó là nhân tố quan trọng để duy trì sự cân bằng giữa các sinh mệnh trong vũ trụ. Nếu thiện ác không có báo ứng, sinh mệnh sẽ mất đi sự cân bằng và tự hủy diệt. Phản ánh vào xã hội loài người, Thiên lý này giúp duy trì mức độ đạo đức của nhân loại, để nhân loại không bại hoại một cách vô độ đến mức bị tiêu diệt. Vì thế, con người trong quá khứ đều tin vào Thiên lý thiện có thiện báo, ác có ác báo, và có thể tự giác tuân thủ, tự mình chế ước bản thân, không vì việc thiện nhỏ mà không làm, không vì việc ác nhỏ mà làm, các câu chuyện về thiện ác hữu báo được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, nhờ đó xã hội nhân loại trong quá khứ mới có đạo đức cao thượng, xã hội ổn định, mối quan hệ giữa người với người hài hòa, mọi người sống an cư lạc nghiệp.
Kể từ khi có tà đảng Trung Cộng, nó đã nhồi nhét thuyết vô thần vào người dân, coi thiện ác hữu báo là mê tín. Con người không còn tin vào thiện ác hữu báo nữa, nên việc xấu nào cũng đều dám làm. Bạn xem người Trung Quốc hiện nay, vì không tin thiện ác hữu báo, từ quan chức cấp cao đến thường dân, họ không coi trọng đạo đức, không việc xấu nào không dám làm, có thể nói là thập ác câu toàn. Quan tham thì tham lam vô độ, không còn chút kiêng dè, tham tiền tham sắc, không điều ác nào mà không làm, bách tính cũng vì lợi ích mà gạt đạo đức lương tâm sang một bên. Để duy trì sự thống trị, duy hộ lợi ích của quan liêu, tổ chức xã hội đen đứng đầu là Trung Cộng đã áp bức dân chúng, tàn hại nhân dân, bức hại người tốt. Những đệ tử Đại Pháp tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn đã bị bức hại bởi những thủ đoạn tàn ác trước nay chưa từng có trên Địa Cầu, mổ cướp nội tạng sống để kiếm lợi không chút nhân tính, bức hại đến chết hàng triệu đệ tử Đại Pháp. Mà những kẻ tham gia bức hại, từ quan chức cấp cao, công chức nhà nước đến bách tính bình dân đều có, những kẻ ác này mang bộ da người nhưng làm những việc không phải của con người. Tại sao họ dám làm điều ác như vậy? Chính là vì họ không còn tin vào thiện ác hữu báo! Dù đã có hàng vạn người phải chịu ác báo vì bức hại Pháp Luân Công, thế nhưng vẫn có những người không tin, vẫn tiếp tục làm những việc ác sẽ khiến họ tiến nhập vào cửa vô sinh.
Vậy tại sao lại xảy ra tình trạng này? Một là do sự độc hại của thuyết vô thần của tà đảng Trung Cộng, khiến ngay cả khi có báo ứng xảy ra, họ vẫn cho đó là hiện tượng tự nhiên; hai là hiện thế hiện báo tương đối ít hoặc không trực tiếp, ba là báo ứng xảy ra ở không gian khác nên mắt thường không thấy, bốn là chưa tới thời điểm báo ứng nên họ tưởng là không có báo ứng. Do đó để thanh trừ độc tố thuyết vô thần của tà đảng Trung Cộng trong đầu não con người và giúp họ tin vào Thiên lý thiện ác hữu báo, đoàn nghệ thuật Thần Vận đã có nhiều tiết mục làm nổi bật chủ đề này. Những tiết mục nổi bật về thiện báo gồm “Thiện niệm kết Phật duyên”, “Nhẫn nhục tế thế”, “Uy nghiêm và từ bi”, “Kỳ duyên ở triển lãm mỹ thuật”, “Hàn Tín”, “Hoa Mộc Lan”, “Tế Công cướp dâu”, “Đệ tử Đại Pháp gặp Thần Tiên”, “Lựa chọn”, “Thiên Môn mở ra”, “Không hối hận”, “Kỳ duyên”, “Hoa sen khai nở”, “Trong bức hại chúng tôi vẫn hiên ngang trên con đường của Thần”, “Không thể ngăn cản con đường Thần”, v.v. Những tiết mục nổi bật về ác báo gồm “Đệ tử Đại Pháp gặp Thần Tiên”, “Tế Công”, “Dương Chí”, “Lỗ Trí Thâm”, “Dùng trí thu phục Trư Bát Giới”, “Dùng trí thu phục Sa Hòa Thượng”, “Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung”, v.v., và còn có những tiết mục trực tiếp phản ánh đệ tử Đại Pháp viên mãn bay lên và kẻ ác bị báo ứng, như “Thiên Môn mở rộng”, “Tân kỷ nguyên”, “Từ bi của Thần”. Xem những tiết mục này giúp tư duy của mọi người được quy chính, quay về tư tưởng truyền thống, tin vào thiện ác hữu báo, làm nhiều việc thiện, không làm việc ác, cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ làm việc ác, từ đó có thể lựa chọn con đường quang minh Đại Đạo chính xác, giúp bảo toàn sinh mệnh không bị tiêu hủy.