Tác giả: Ngải Vận
[ChanhKien.org]
Theo tôi lý giải, chữ “Thần” trong Thần Vận là chỉ Phật Đạo Thần, còn “Vận” là tình cảm, ý vị. Như vậy, các tiết mục biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận phải ẩn chứa bao hàm vận vị của Thần, hoặc đơn giản là diễn dịch ra được trạng thái của Thần.
Từ trong các bài giảng của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta biết rằng, các Phật Đạo Thần tồn tại trong vũ trụ, tạo nên Tam Giới là vì để Chính Pháp, để khi vũ trụ đến lúc sắp diệt vong, dùng cho việc Chính Pháp cứu vãn vũ trụ. Vậy thì Thần tạo ra Tam Giới, đồng thời cũng tạo ra sinh mệnh tầng thứ thấp là con người. Con người sống trong mê, cái gì cũng không biết, Thần lại truyền cho con người văn hóa khiến con người ngày nay có thể nghe hiểu được Pháp Luân Đại Pháp. Do đó văn hóa của dân tộc Trung Hoa được gọi là văn hóa Thần truyền hay văn hóa bán Thần, và mảnh đất Trung Hoa còn được gọi là Thần Châu, chính là nói sự tồn tại của con người không thể tách rời Thần. Tinh hoa văn hóa 5000 năm của Trung Hoa chính là diễn dịch một chữ “Thần”, tức là hữu thần luận.
Nhưng kể từ khi tà đảng Trung Cộng xâm nhập vào Trung Quốc, nó đã nhồi nhét tà thuyết cộng sản Mác-Lênin vào đầu người ta, mà bản chất của nó chính là thuyết vô thần, dùng bạo lực chiếm đoạt quyền lực và cưỡng chế người dân tẩy não, dùng văn hóa đảng để phỉ báng văn hóa Thần truyền, khiến đạo đức con người trượt nghìn dặm mỗi ngày, trượt dốc đến mức không còn đủ tiêu chuẩn làm người, chính là đáng ra phải bị hủy diệt rồi. Thế nhưng Thần Phật vẫn từ bi với con người, Sáng Thế Chủ, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã hạ thế truyền Đại Pháp độ nhân, thế nhưng con người hiện nay thật sự rất khó độ, muốn cứu họ còn phải thuận theo chấp trước của họ. Vì vậy, Sư phụ Đại Pháp đã dùng hình thức văn nghệ để cứu người, thành lập Đoàn Nghệ thuật Thần Vận, với tôn chỉ là khôi phục văn hóa Thần truyền chính thống đã bị hủy hoại, gây dựng lại nội hàm tinh thần đó, quy chính lại quy phạm đạo đức và tư tưởng của con người, từ đó giúp con người được đắc cứu.
Tiết mục đầu tiên của mỗi buổi biểu diễn Thần Vận đa phần thể hiện cảnh tượng Sáng Thế Chủ muốn hạ thế Chính Pháp cứu độ chúng sinh, rất nhiều các vị Vương Chủ của các giới cùng theo Sáng Thế Chủ đến Trái Đất. Những Vương Chủ này chính là các đệ tử Đại Pháp ngày nay và những người thường vẫn chưa được đắc Pháp. Sau khi đến Trái Đất, họ cùng Sáng Thế Chủ đã khai sáng văn minh 5000 năm, cho đến tận hôm nay Đại Pháp khai truyền, họ lại trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Cũng có những tiết mục vũ đạo trực tiếp thể hiện cuộc sống ở thế giới Thiên Quốc, như các tiết mục múa “Tiên vận”, “Bạch Vân tiên nữ”, “Mẫu Đơn tiên tử”, “Kim liên khởi vũ”, “Ngọc Lam tiên tử”, “Tiên nga khởi vũ”, v.v. Còn có một số tiết mục thể hiện những người bị tà đảng bức hại đến chết, Thần Phật hạ xuống giải cứu, và họ được Thần Phật đón về thế giới thiên quốc, như các tiết mục “Liên hoa bay lên”, “Trong bức hại chúng tôi vẫn hiên ngang trên con đường của Thần”, “Không hối tiếc”, “Lựa chọn”, “Từ bi của Thần”, “Cổng trời mở ra”, “Kỷ nguyên mới”, v.v. Từ trong những tiết mục này, những hình ảnh về Phật, Đạo, Thần, Bồ Tát, thiên binh thiên tướng cùng với thế giới thiên quốc đã được hình tượng hóa, khiến người ta nhìn thấy được sự tồn tại của Thần Phật, sự tồn tại của thế giới thiên quốc, đánh thức ký ức bị phủ bụi lâu ngày, biết được mục đích của đời người, thanh trừ thuyết vô thần trong đầu não, khiến tư tưởng con người quay trở về với văn hóa Thần truyền chính thống, thừa nhận Pháp Luân Đại Pháp, từ đó được đắc cứu. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến người ta khi xem Thần Vận cảm thấy chấn động.