Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Chân tướng bức hại

Tổ chức Điều tra Quốc tế (WOIPFG) điều tra đợt đàn áp xuyên quốc gia mới của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công

26-05-2025

[ChanhKien.org]

Ngày 04/05/2025, Tổ chức Điều tra Quốc tế đã công bố “Báo cáo điều tra đợt đàn áp xuyên quốc gia mới của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công”. (Theo The Epoch Times)

Vào ngày 04/05, Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công (gọi tắt là Tổ chức Điều tra Quốc tế, WOIPFG) đã công bố “Báo cáo điều tra đợt đàn áp xuyên quốc gia mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công”, trong đó trình bày chi tiết về đợt đàn áp xuyên quốc gia có hệ thống mới đối với Pháp Luân Công do ĐCSTQ phát động trên phạm vi toàn cầu kể từ năm 2024.

Trong báo cáo của mình, Tổ chức Điều tra Quốc tế đã vạch trần các phương thức mà nhiều tổ chức dưới sự chỉ đạo cá nhân của Tập Cận Bình, bao gồm: Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, Bộ Công an, Bộ An ninh Quốc gia và Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, đã thống nhất phối hợp các nguồn lực để tiến hành chiến tranh tuyên truyền, chiến tranh pháp lý, mạng lưới tình báo và các thủ đoạn bạo lực ở nước ngoài để vu khống, công kích, đàn áp Pháp Luân Công và che đậy tội ác mổ cướp nội tạng sống.

Báo cáo đã phân tích sâu sắc từ nhiều góc độ về các chiến lược, thủ đoạn, động cơ của ĐCSTQ trong việc đàn áp và công kích Pháp Luân Công cùng Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun ở nước ngoài. Ví dụ như, bắt đầu từ tháng 08/2024, tờ The New York Times đã xuất bản chín bài báo chỉ trích Shen Yun trong vòng năm tháng, mà kẻ chủ mưu đằng sau thao túng là ĐCSTQ, với động cơ phát động một cuộc chiến tranh tuyên truyền nhằm phá hoại danh tiếng của Pháp Luân Công trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là ở Mỹ, đồng thời khiến cộng đồng quốc tế chuyển hướng chú ý, bỏ qua những hành vi bạo lực vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Sau đó, ĐCSTQ khởi động cuộc chiến pháp lý và khởi kiện Pháp Luân Công tại Mỹ, cũng nhằm mục đích hủy hoại danh tiếng của Pháp môn tu luyện này. Không những vậy họ âm mưu tạo ra cái gọi là một vụ án nhằm kích hoạt nhiều phản ứng dây chuyền hơn, cuối cùng sẽ khiến nước Mỹ quay lưng lại với Pháp Luân Công.

Báo cáo cũng tiết lộ các nỗ lực của ĐCSTQ nhằm truy lùng ông Trình Bội Minh, người đầu tiên sống sót sau nạn cưỡng bức mổ cắp nội tạng sống. ĐCSTQ đã vô cùng hoảng sợ sau khi truyền thông quốc tế tập trung vào câu chuyện của ông Trình Bội Minh, một học viên Pháp Luân Công tại Hắc Long Giang bị mổ cướp nội tạng khi vẫn còn sống cách đây hơn 20 năm và đã chạy thoát sang Mỹ. Lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ coi ông Trình Bội Minh là “mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia” và ra lệnh cho Sở An ninh tỉnh Hắc Long Giang lên kế hoạch để bịt miệng ông Trình.

Báo cáo cũng tiết lộ rằng sau khi bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” (State Organs) do ông Trương Vĩnh Tiến đạo diễn khiến cộng đồng quốc tế phản ứng dữ dội, đặc biệt là ở Đài Loan, các nhà hát, các cơ quan truyền thông và chính trị gia Đài Loan đã nhận được nhiều lời đe dọa ám sát. Cục An ninh Quốc gia Trung Hoa Dân Quốc chỉ ra rằng loạt hành động đe dọa này bị tình nghi là một phần trong chiến lược “Vươn cánh tay dài” của ĐCSTQ hòng can thiệp vào công việc nội bộ của Đài Loan.

Tổ chức Điều tra Quốc tế cho rằng cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ không chỉ đe dọa đến sự sống còn của đoàn thể Pháp Luân Công, mà còn là sự khiêu khích một cách nghiêm trọng đối với các giá trị quan về tự do và nhân quyền trên thế giới. Báo cáo kêu gọi xã hội quốc tế nâng cao cảnh giác, ngăn chặn sự xâm nhập và phá hoại của ĐCSTQ, truy cứu tội ác của ĐCSTQ.

Xem báo cáo đầy đủ tại đây: Báo cáo điều tra của Tổ chức Điều tra Quốc tế về đợt đàn áp xuyên quốc gia mới của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/296741

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài