Tác giả: Lương Diệu
[ChanhKien.org]
Toàn thể Hạ viện Quốc hội Mỹ mới đây đã thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, đây cũng là dự luật đầu tiên của Mỹ cáo buộc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Hình ảnh Tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)
“Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công” của Mỹ yêu cầu nước Mỹ ngăn chặn hành vi mổ cướp nội tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện. Nhiều nghị sĩ Canada khi được phỏng vấn đã bày tỏ rằng các quốc gia trên thế giới nên áp dụng dự luật này để tránh trở thành đồng phạm với ĐCSTQ.
Vào ngày 05/05, Hạ viện Quốc hội Mỹ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”. Dự luật này yêu cầu Mỹ ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác do chính quyền Trung Quốc thực hiện như một hành vi mang tính nhà nước. Đồng thời, dự luật cũng yêu cầu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt – bao gồm trừng phạt kinh tế và hạn chế thị thực – đối với những cá nhân tại Trung Quốc tham gia hoặc tiếp tay cho việc mổ cướp nội tạng.
Đồng chủ tịch Hiệp hội các Nghị sĩ thân hữu Pháp Luân Công tại Quốc hội: Cả thế giới nên áp dụng “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”
Ngày 28/05, Nghị sĩ Quốc hội Garnett Genuis, chủ tịch nhóm nghị viên thân hữu Pháp Luân Công, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công” trong một cuộc phỏng vấn, ông cũng cho rằng mọi quốc gia trên thế giới đều nên áp dụng dự luật này: “Tôi nghĩ rằng chúng ta hy vọng được thấy toàn thế giới thông qua những dự luật như vậy”.
Ông nói: “Tôi hy vọng mọi quốc gia dân chủ đều có thể ban hành quy định pháp luật nhằm ngăn chặn bất cứ khả năng trở thành đồng phạm với hành vi mổ cướp nội tạng”.
Vào ngày 14/12/2022, Quốc hội Canada đã nhất trí thông qua Dự luật S-223 nhằm chống lại việc cưỡng bức mổ cắp và buôn bán nội tạng người, với 324 phiếu thuận. Dự luật này được xem là một cơ sở pháp lý quan trọng trong nỗ lực của Canada nhằm chống lại nạn mổ cướp nội tạng.
Là một trong những người đầu tiên đề xuất và tích cực thúc đẩy dự luật, ông Genuis nói: “Việc không để Canada trở thành đồng phạm của nạn mổ cướp nội tạng là điều rất quan trọng. Chúng tôi hy vọng sẽ không có người Canada nào tham gia vào hành vi này, như vậy những người bị bức hại có thể được bảo vệ”.
Ông phát biểu tại buổi mít tinh kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 33 năm như sau: “Trong Quốc hội kỳ trước, chúng tôi đã thông qua một dự luật nhằm ngăn Canada trở thành đồng phạm trong việc mổ cướp và buôn bán nội tạng. Chúng tôi đã thành công trong việc thông qua một dự luật quy định việc ra nước ngoài cấy ghép nội tạng bị mổ cướp là một hành vi phạm tội hình sự”.
Ngày 28/05/2025, Nghị sĩ Quốc hội Garnett Genuis phát biểu tại buổi lễ mít-tinh Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 33 năm. (Ảnh: Nhậm Kiều Sinh/The Epoch Times)
Ông Guinness nói: “Nhưng công việc này vẫn chưa hoàn thành. Chúng tôi cần hợp tác với các đối tác trên toàn thế giới để thúc đẩy những luật tương tự ở các khu vực pháp lý khác, và hợp tác với chính quyền cấp tỉnh (Canada) và vùng lãnh thổ nhằm bảo đảm quy định này được thực thi toàn diện và ngăn chặn Canada khỏi mọi hình thức tiếp tay cho việc cưỡng bức mổ cắp và buôn bán nội tạng”.
Ông nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. “Tất cả các nhà lãnh đạo của chúng ta phải kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”. Ông nói: “Quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng được quy định trong Điều 18 của Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế phải được đảm bảo ở Trung Quốc và trên toàn thế giới”.
Nghị sĩ: Canada cũng nên áp đặt chế tài đối với các quan chức Trung Quốc phạm tội ác chống lại loài người
Vào ngày 28/05, ông Michael Cooper, Nghị sĩ Quốc hội kiêm Bộ trưởng Nội các Cải cách Sự vụ Dân chủ thuộc Đảng Bảo thủ, đã bày tỏ đánh giá cao đối với “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công” trong một cuộc phỏng vấn. Ông cho rằng Canada cần làm nhiều hơn nữa để giúp chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng.
Ông nói: “Dự luật này nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức ĐCSTQ chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Đây chính là điều tôi đã kêu gọi chính phủ thực hiện từ lâu – ít nhất là phải trừng phạt các quan chức phạm tội ác chống lại loài người”.
Cùng ngày buổi lễ mít tinh Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 33 năm, ông phát biểu: “Trái ngược hoàn toàn với nguyên lý ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ của Pháp Luân Đại Pháp, ĐCSTQ là một chính quyền “tà ác”. Những tội ác mà ĐCSTQ gây ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thể hiện rõ bản chất độc ác của nó – bao gồm bắt giữ hàng loạt, tra tấn, lao động cưỡng bức và đặc biệt là nạn mổ cướp nội tạng trên quy mô lớn”.
Ông nói thêm: “Tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ đã được chứng minh bằng nhiều bằng chứng xác thực. Báo cáo điều tra của Tòa án Quốc tế về việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng đã chỉ rõ chi tiết rằng hành vi này vẫn đang diễn ra trên quy mô lớn, và các học viên Pháp Luân Đại Pháp là mục tiêu chính.
Ngày 28/05/2025, Nghị sĩ Quốc hội Micheal Cooper phát biểu tại buổi lễ mít-tinh Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 33 năm. (Ảnh: Nhậm Kiều Sinh/The Epoch Times)
Ông Cooper nói: “Là một Nghị sĩ Quốc hội, tôi sẽ tiếp tục bước vào nghị viện, lên tiếng và bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp như trước nay vẫn hay làm. Chúng ta cần kêu gọi chính phủ có thêm hành động để chống lại ĐCSTQ, trừng phạt các quan chức của ĐCSTQ đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Chúng ta cần bảo đảm trách nhiệm được thực thi và giữ vững chính nghĩa”.
Một nghị sĩ khác ủng hộ việc dùng lập pháp để trừng trị tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ là ông James Bezan – Nghị sĩ Quốc hội kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thuộc Đảng Bảo thủ. Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói: “Chúng ta biết rằng chính quyền cộng sản Bắc Kinh vẫn đang thực hiện việc mổ cướp nội tạng – đây là hành vi bất hợp pháp, tàn bạo và chúng ta phải chấm dứt điều đó”.
Ông cho biết mình đã đề xuất Luật Magnitsky tại Canada nhằm bảo đảm có thể truy cứu trách nhiệm đối với những cá nhân thu lợi từ các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như vậy.
Ngày 28/05/2025, Nghị sĩ Quốc hội James Bezan phát biểu tại buổi lễ mít-tinh Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 33 năm. (Ảnh: Nhậm Kiều Sinh/The Epoch Times)
Ông Bizan phát biểu tại buổi mít tinh: “Tôi tự hào khi được giới thiệu “Đạo luật Magnitsky Toàn cầu” tại Hạ viện và làm việc với đồng nghiệp lúc bấy giờ là Thượng nghị sĩ Reynold Anderchuk để đảm bảo rằng những người lạm dụng quyền lực và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở các quốc gia trên thế giới, bao gồm những người dưới quyền của ĐCSTQ, phải chịu trách nhiệm. Khi những viên chức, bác sỹ và doanh nhân tham nhũng đó hưởng lợi kếch xù từ cuộc bức hại Pháp Luân Công, họ không đủ tư cách để đưa gia đình và tài sản của họ đến Canada và coi Canada là nơi trú ẩn an toàn được”.
“Bằng cách thông qua ‘Đạo luật Magnitsky Toàn cầu’, chính phủ có thể truy cứu trách nhiệm những kẻ vi phạm nhân quyền đang tìm cách khai thác thị trường và quyền tự do của Canada để che giấu gia đình, tài sản và thậm chí cả bản thân họ ở đây. Những tội ác tày trời này phải chấm dứt”, ông nói. “Cuộc bức hại tàn ác của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công là một hành động tàn bạo. Chính quyền ĐCSTQ ở Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm và những người hưởng lợi từ cuộc bức hại, tra tấn và mổ cắp nội tạng bất hợp pháp phải bị đưa ra công lý”.
Cựu lãnh đạo Hạ viện Chính phủ: Các quốc gia nên có hành động cụ thể để chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng bất hợp pháp
Những người tích cực thúc đẩy Dự luật S-223 chống mổ cướp nội tạng cũng có sự tham gia của các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền – Đảng Tự do, trong đó có ông Kevin Lamoureux, thư ký Quốc hội của cựu lãnh đạo Hạ viện Chính phủ và là nghị sĩ kỳ cựu của Đảng Tự do. Trong một cuộc phỏng vấn, ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”.
Ông Lamoureux nói: “Các chính phủ trên thế giới có thể thực hiện những hành động cụ thể để ngăn chặn việc mổ cướp nội tạng bất hợp pháp, đây là một điều tích cực. Tôi sẵn lòng thảo luận về cách tốt nhất để thực hiện điều này”.
Ngày 28/05/2025, Nghị sĩ Quốc hội Kevin Lamoureux phát biểu tại buổi lễ mít-tinh kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Ảnh: Nhậm Kiều Sinh/The Epoch Times)
Nghị sĩ Lamoureux cho rằng việc quảng truyền chân tướng và nâng cao nhận thức cộng đồng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc chấm dứt cuộc bức hại. Ông nói: “Bất cứ sự việc nào liên quan đến vi phạm nhân quyền đều khiến tôi cảm thấy vô cùng lo ngại. Nếu có bất kỳ hành động khả thi nào giúp giảm bớt những tình trạng như vậy hoặc đưa chúng ra ánh sáng (thường là thông qua việc nâng cao nhận thức cộng đồng), tôi đều ủng hộ hết mình”.
Nhiều năm qua, ông Lamoureux luôn đại diện cho các học viên Pháp Luân Công trong khu vực bầu cử của mình gửi đơn kiến nghị lên Quốc hội kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng. Ông nói: “Tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với các nhà lãnh đạo (Canada) để thúc đẩy những vấn đề nhân quyền mà tôi cho là vô cùng quan trọng”.
(Theo The Epoch Times)