Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật “Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng”
Tác giả: Lâm Yến
[ChanhKien.org]
Tòa nhà Quốc hội Mỹ, ngày 23/10/2024. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
Ngày 07/05/2025, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật với số phiếu áp đảo nhằm trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì hành vi mổ cướp nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm. Đây là lần thứ hai Hạ viện Mỹ thông qua một quy định không mang tính tượng trưng (quy định không mang tính tượng trưng là quy định không đưa ra hình phạt răn đe mà chỉ thể hiện lập trường, thái độ của nhà lập pháp) để chống lại hành động tàn bạo này.
Dự luật H.R. 1503 này có tên “Đạo luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng năm 2025” (Stop Forced Organ Harvesting Act of 2025), đã được thông qua với 406 phiếu thuận và 1 phiếu chống.
“Đạo luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng” nhằm chống lại nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp mang tính quốc tế. Nội dung của Đạo luật bao gồm việc thúc đẩy thiết lập một hệ thống tự nguyện hiến tạng trong các cuộc đàm phán ngoại giao song phương và các diễn đàn y tế quốc tế, và thiết lập một “cơ chế chấp hành hiệu quả”, đồng thời áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức – “bao gồm các đảng viên ĐCSTQ” tham gia vào việc mổ cướp nội tạng sống.
Căn cứ theo Đạo luật, chính quyền Mỹ cần phải thẩm tra một cách có hệ thống tất cả các tình huống ở nước ngoài, các tình huống này có thể bao gồm các phương thức như bắt cóc, lừa gạt, cưỡng ép, lạm dụng quyền lực hoặc lợi dụng tiền bạc để biến nạn nhân thành nguồn nội tạng sống.
Đạo luật quy định cho tất cả những người tham gia vào hoạt động mổ lấy nội tạng sống, bao gồm cả những bệnh nhân ghép tạng. Đạo luật đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với những người liên quan tham gia vào việc mổ cướp nội tạng sống, bao gồm mức phạt dân sự cao nhất lên tới 250.000 USD và mức phạt hình sự cao nhất lên tới 1.000.000 USD cùng với án tù 20 năm.
Dự luật này dự kiến được bỏ phiếu tại Hạ viện vào thứ Hai (ngày 05/05), nhưng quyết định hoãn bỏ phiếu đã được đưa ra ngay sau khi cuộc tranh luận thường lệ bắt đầu.
Trước cuộc bỏ phiếu hôm thứ Hai, Ông Chris Smith – Dân biểu Đảng Cộng hòa, người khởi xướng chính của dự luật cho biết, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình và chính quyền của ông “phải chịu trách nhiệm về một trong những tội ác vi phạm nhân quyền kinh hoàng nhất hiện nay – đó là buôn người nhằm mục đích mổ cướp nội tạng, và trong quá trình này đã tàn sát và giết hại họ”.
Ông Chris Smith trước đây đã nói với báo The Epoch Times rằng: “Việc thu hoạch nội tạng là hành vi giết người dưới vỏ bọc của y học. Hãy suy ngẫm xem, bạn sẽ nghĩ gì nếu bạn là một người Duy Ngô Nhĩ trẻ tuổi hoặc một học viên Pháp Luân Công bị trói vào cáng xe và đẩy vào một căn phòng vô trùng”.
Ông nói: “Trong số tất cả những hành động tàn bạo kinh hoàng do ĐCSTQ gây ra, đây chắc chắn là hành vi đê tiện nhất”.
Các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính của nạn mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ
Người ta tin rằng các học viên Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân chính của nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp của ĐCSTQ.
Trong tuần này, Hạ viện Mỹ đã thông qua hai Đạo luật có tính ràng buộc liên quan đến đoàn thể Pháp Luân Công. Vào thứ Hai (05/05), Hạ viện đã nhất trí thông qua “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, trong đó Đạo luật cũng yêu cầu nước Mỹ chấm dứt hoạt động mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác do ĐCSTQ viện trợ, đồng thời yêu cầu nước Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ hoạt động mổ cướp nội tạng sống.
Tại Hạ viện hôm thứ Hai (05/05), ông Chris Smith đã trích dẫn phán quyết của tòa án được đưa ra bởi Sir Geoffrey Nice – cố vấn luật sư người Anh, người đã tiến hành các phân tích pháp luật độc lập đầu tiên trên thế giới về cuộc đàn áp hàng loạt của chính quyền ĐCSTQ. Phân tích cho thấy việc mổ cướp nội tạng “diễn ra trên diện rộng khắp Trung Quốc”.
Ông Smith cho biết: “Tội ác phản nhân loại này kinh hoàng và đau xót đến mức không tưởng tượng nổi. Mỗi nạn nhân bị lấy từ hai đến sáu nội tạng”.
Ông cho biết những nạn nhân đó có thể bao gồm người Duy Ngô Nhĩ, những người đang phải chịu nạn diệt chủng ở khu vực Tân Cương, phía Tây Bắc Trung Quốc, và những người tu luyện Pháp Luân Công. “Việc tu luyện thiền định ôn hòa cũng như tình trạng sức khỏe tốt của họ (các học viên Pháp Luân Công) khiến các cơ quan nội tạng của họ có sức hấp dẫn”.
Môn tu luyện Pháp Luân Công lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm chỉ đạo, kết hợp với năm bài công pháp, mang lại lợi ích cả tâm lẫn thân cho mọi người và được đón nhận rộng rãi khắp Trung Quốc vào những năm 1990. Ước tính có khoảng 70 đến 100 triệu người Trung Quốc đang tu luyện Pháp Luân Công trước khi chính quyền ĐCSTQ bắt đầu đàn áp.
ĐCSTQ cho rằng môn công pháp được hoan nghênh phổ biến này uy hiếp đến nền thống trị của đảng nên đã phát động chiến dịch “tiêu diệt Pháp Luân Công” vào năm 1999, dẫn đến việc giam giữ hàng triệu học viên Pháp Luân Công. Trong 23 năm qua, rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã chết vì bị nô dịch, tra tấn và chịu các hình thức ngược đãi khác.
Năm 2019, sau một năm điều tra, Sir Geoffrey Nice đã kết luận tại một tòa án độc lập ở Anh rằng “Hoạt động mổ cướp nội tạng trên diện rộng đã diễn ra ở Trung Quốc suốt nhiều năm” và các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ chính là nguồn cung cấp nội tạng chủ yếu. Bản án cuối cùng được công bố vào tháng Ba cùng năm đó, bao gồm 300 trang lời khai và tuyên bố của các nhân chứng, phát hiện rằng “không có chứng cứ rõ ràng nào cho thấy hoạt động này đã chấm dứt”.
Các nước trên khắp thế giới như Israel, Đài Loan, Ý và Tây Ban Nha đã có các đạo luật ngăn chặn du lịch cấy ghép nội tạng.
Nghị viện châu Âu, Quốc hội Mỹ và các cơ quan địa phương khác cũng đã công khai lên án hành vi mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, nhưng vẫn chưa được luật pháp thông qua.
(Theo The Epoch Times)
Ngày đăng: 11-05-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.