Hạ viện Mỹ nhất trí thông qua dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”
Tác giả: Lâm Yến
[ChanhKien.org]
Vào thứ Hai (05/05/2025), Hạ viện Mỹ đã nhất trí bỏ phiếu thông qua dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”. Trong ảnh là Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)
Vào thứ Hai (05/05/2025), Hạ viện Mỹ đã nhất trí bỏ phiếu thông qua dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”.
Dự luật yêu cầu Mỹ ngăn chặn hành vi thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, bao gồm người tập Pháp Luân Công, do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn, đồng thời yêu cầu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân ở Trung Quốc tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc.
Dự luật được dân biểu Đảng Cộng hòa Scott Perry đến từ tiểu bang Pennsylvania giới thiệu tại Hạ viện, đồng thời Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz từ tiểu bang Texas cũng đệ trình một dự luật đồng bộ tại Thượng viện.
Phát biểu và biểu quyết thông qua Dự luật H.R. 1540 – “Đạo luật chấm dứt thu hoạch nội tạng năm 2025 và Bảo vệ Pháp Luân Công” tại Hạ viện Mỹ:
Pháp Luân Công là một công pháp tu luyện cả tâm lẫn thân theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” của Phật gia, bao gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, có hiệu quả thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người. Vào năm 1992, sau khi được truyền ra tại Trường Xuân, Trung Quốc, Pháp môn này đã nhanh chóng được đông đảo người dân đón nhận. Trước năm 1999, số lượng người tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc ước tính từ 70 triệu đến 100 triệu người, vượt qua cả số lượng đảng viên của ĐCSTQ. Cựu lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân xuất phát từ lòng đố kỵ và sợ hãi, đã ra lệnh phát động cuộc bức hại theo kiểu diệt chủng.
Giới thiệu nội dung liên quan đến “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”:
Dự luật quy định chính sách của Mỹ như sau:
1. Chỉ cần ĐCSTQ còn nắm quyền, Mỹ sẽ tránh hợp tác với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng.
2. Áp dụng các biện pháp thích hợp, bao gồm các lệnh trừng phạt, để chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Cộng (ĐCSTQ) hậu thuẫn và thúc đẩy.
3. Hợp tác với các đồng minh nhằm vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền ĐCSTQ, đồng thời phối hợp với cộng đồng quốc tế để khởi động các biện pháp trừng phạt có mục tiêu và các hạn chế thị thực nhằm chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.
Dự luật này quy định lệnh trừng phạt về kinh tế và thị thực đối với những cá nhân có liên quan tham gia vào việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Dự luật yêu cầu trong vòng 180 ngày kể từ ngày luật có hiệu lực, Tổng thống phải cung cấp danh sách những cá nhân “cố ý tham gia trực tiếp hoặc hỗ trợ việc mổ cướp nội tạng” cho các ủy ban có liên quan của Quốc hội Mỹ. Những người có tên trong danh sách sẽ phải chịu các lệnh trừng phạt, bao gồm các trừng phạt kinh tế, đóng băng tài sản và lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ.
Dự luật cũng yêu cầu Tổng thống Mỹ phải cập nhật danh sách này trong vòng năm năm, với tần suất cập nhật tối thiểu là “mỗi năm một lần”.
Theo dự luật, Ngoại trưởng Mỹ phải trình lên Quốc hội một báo cáo chi tiết về tình hình cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, bao gồm số lượng, nguồn gốc nội tạng và thời gian tìm kiếm cơ quan nội tạng phù hợp tại các cơ sở y tế Trung Quốc.
Dự luật cũng cho phép Tổng thống Mỹ miễn trừng phạt cho một số cá nhân vì lý do an ninh quốc gia hoặc viện trợ nhân đạo, nhưng Tổng thống phải báo cáo với Quốc hội mỗi bốn tháng một lần về việc thực hiện quyền miễn trừ này.
Tiếp theo đó, dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” sẽ được đưa ra Thượng viện để bỏ phiếu. Nếu Thượng viện thông qua và được Tổng thống ký ban hành, dự luật sẽ ngay lập tức trở thành luật có hiệu lực.
Ý nghĩa to lớn của việc Hạ viện thông qua dự luật
Cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công đã kéo dài hơn 25 năm. Trong suốt 25 năm qua, cộng đồng quốc tế vẫn liên tục lên tiếng ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.
Quốc hội Mỹ đã năm lần thông qua các nghị quyết kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công:
Ngày 18/11/1999, thông qua Nghị quyết số 218;
Ngày 24/07/2002, thông qua Nghị quyết số 188;
Ngày 04/10/2004, thông qua Nghị quyết số 304;
Ngày 16/03/2010, thông qua Nghị quyết số 605;
Ngày 13/06/2016, thông qua Nghị quyết số 343.
Nghị quyết số 343 cũng kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt việc mổ cướp nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công, nhưng không có hiệu lực pháp lý.
Tiến sĩ Lưu Ninh Bình – Phó giám đốc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC) nói với tờ The Epoch Times: “Một khi dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” được thực thi, dự luật sẽ trở thành luật quốc gia, yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc đối với các hoạt động và chính sách cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc. Luật này sẽ buộc phải ghi chép xử lý những người tham gia vào hoạt động mổ cướp nội tạng sống. Những người này sẽ phải chịu các hạn chế về thị thực và đóng băng tài sản”.
Ông bổ sung thêm: “Ở mức độ đơn giản nhất, việc đưa chữ ‘Pháp Luân Công’ vào tên ‘Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công’ cũng đã giúp nhiều người chưa biết đến Pháp Luân Công hiểu được cuộc bức hại suốt hàng thập kỷ của ĐCSTQ đối với môn tập này…”.
Tựa đề video: Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí bỏ phiếu về dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” và các dự luật khác liên quan đến Trung Quốc.
Ghi chú của BBT:
Chi tiết nội dung Dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” do Hạ viện Hoa Kỳ thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2024
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/296677
Ngày đăng: 07-05-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.