Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên án hành vi đe dọa Shen Yun của Trung Quốc và kêu gọi bảo vệ mạnh mẽ hơn
Tác giả: Eva Fu
[ChanhKien.org]
Tòa nhà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ngày 27 tháng 07 năm 2023. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên án hành động đe dọa của Bắc Kinh và các đại diện của nó nhắm vào Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun (Shen Yun Performing Arts), đồng thời kêu gọi áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận.
Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở chính tại New York, sứ mệnh của họ là khôi phục nền văn hóa truyền thống Trung Hoa đã gần như bị xóa bỏ hoàn toàn bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Shen Yun cũng phơi bày cuộc đàn áp vi phạm nhân quyền của chính quyền ĐCSTQ đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, một đoàn thể tín ngưỡng vẫn luôn chịu sự bức hại có tính diệt chủng của ĐCSTQ suốt 25 năm qua.
Bởi vì Shen Yun tiết lộ cho thế giới thấy sự thật mà ĐCSTQ cố gắng che đậy, nên nhiều năm nay chính quyền này đã liên tục tìm cách can thiệp vào các chuyến lưu diễn toàn cầu của Shen Yun. Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã truy cứu hơn 130 trường hợp các nhà ngoại giao Trung Quốc và các đặc vụ có liên hệ với Bắc Kinh âm mưu cố gắng ngăn chặn các buổi biểu diễn của Shen Yun.
Trong thời gian gần đây chiến dịch đàn áp này đã và đang leo thang về cường độ, khi những người bị tình nghi là điệp viên của ĐCSTQ đã gửi hàng chục email đe dọa đánh bom và ám sát tới các nhà hát, công ty Shen Yun và các nghị viên quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ Pháp Luân Công.
“Chúng tôi lên án những hành vi đe dọa như vậy và kêu gọi bảo vệ quyền tự do ngôn luận”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với báo The Epoch Times. Người phát ngôn nói thêm rằng họ “kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt chiến dịch diệt chủng kéo dài 25 năm đối với Pháp Luân Công”.
Người phát ngôn cho biết, Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ “đã ghi lại các trường hợp phá hoại can nhiễu học viên Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun ở nhiều quốc gia”.
Những lời đe dọa tương tự liên tiếp xảy ra trong những tuần gần đây. Một nhà hát ở thành phố Dijon, Pháp đã nhận được lời đe dọa đánh bom và cảnh sát phải tiến hành kiểm tra an ninh toàn bộ nhà hát trước buổi biểu diễn; vào ngày 03/02, một nhà hát ở thành phố Woking, Anh đã nhận được lời đe dọa tương tự; vào ngày 18/01, sự cố tương tự xảy ra ở thành phố Lodz, Ba Lan; vào ngày 13/01, một phòng bán vé ở Đài Loan đã nhận được lời đe dọa; vào ngày 10/01, một nhà hát ở Berkeley, California, Mỹ cũng bị đe dọa tương tự. Ngoài ra, trong thời gian này, trụ sở chính của Shen Yun ở phía Bắc New York liên tục là mục tiêu trực tiếp của các mối đe dọa đánh bom và xả súng hàng loạt.
Trước khi xảy ra những lời đe dọa bạo lực này, ĐCSTQ đã gây sức ép ngoại giao trong hơn 15 năm để cố gắng ngăn chặn các buổi biểu diễn của Shen Yun – ngay cả khi Shen Yun đã thành công ở một số quốc gia như Hàn Quốc.
Báo cáo Tự do Tôn giáo năm 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trích dẫn một cuộc điều tra của Epoch Times về các sự kiện ở Hàn Quốc, trong đó, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc đã công khai thừa nhận rằng họ đã lừa dối phía Hàn Quốc, tuyên bố rằng việc cho phép Shen Yun biểu diễn là bất hợp pháp.
Ngày 01/02/2025, buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York tại Nhà hát Teatro dell’Opera ở Roma, Ý đã bán hết vé. (Ảnh: Leo Botna/Thời báo Epoch)
Toàn cầu đều quan tâm
Mặc dù cho đến nay chưa có vụ khủng bố nào xảy ra như những lời đe dọa cảnh báo, nhưng những mối lo ngại đang gia tăng ở Washington, Mỹ và nhiều nơi khác. Nghị sĩ quốc hội Anh – Jim Shannon đã đề cập vấn đề này trong phiên điều trần ngày 06/02.
Ông cho biết: “Trong 25 năm qua, các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã phải chịu sự đàn áp tàn khốc của ĐCSTQ”, và trích dẫn các báo cáo nhân quyền chỉ ra rằng hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị cầm tù, cưỡng bức lao động và chịu sự tra tấn vì đức tin của họ.
Vào ngày 16/07/2019, Nghị sĩ người Anh Jim Shannon đã tham dự một hội thảo tại quốc hội Anh về việc chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. (Ảnh: Quan Kỳ/The Epoch Times)
Những lời trần thuật của người tố giác cho thấy ĐCSTQ đang đẩy mạnh chiến dịch này trên toàn thế giới.
Theo báo cáo của The Epoch Times vào tháng 12 năm 2024, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã đích thân ra lệnh tăng cường đàn áp Pháp Luân Công vào cuối năm 2022. Các báo cáo nội bộ bị rò rỉ từ nhiều nguồn khác, bao gồm các biên bản cuộc họp nội bộ của lực lượng cảnh sát cấp cao của ĐCSTQ, đã chứng minh thêm cho sự việc này.
Ông Shannon cho biết các tài liệu nội bộ này chứng tỏ “ĐCSTQ đang cố gắng tăng cường chiến dịch tiêu diệt xóa bỏ Pháp Luân Công trên toàn thế giới, thông qua các mạng lưới gián điệp, phương tiện truyền thông và mạng xã hội để đưa thông tin sai lệch và quấy rối các học viên, hành động này thậm chí lan sang cả Anh quốc”.
Ông cho biết: “Việc mở rộng chiến dịch này ra ngoài biên giới Trung Quốc thực sự đáng lo ngại”.
“Đây không chỉ là một cuộc tấn công vào quyền tự do tôn giáo, mà còn là một sự khiêu chiến công nhiên đối với các giá trị, nền dân chủ và pháp quyền của Anh”, ông nói: “Liệu chính phủ Anh có khẩn trương điều tra và hành động để chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ tại quốc gia của chúng ta, bao gồm cả cuộc đàn áp Pháp Luân Công và các nỗ lực ngăn chặn buổi biểu diễn của Shen Yun không?”
Lucy Powell, Lãnh đạo hạ viện, cho biết bà đánh giá cao việc Shannon nêu ra “vấn nạn nghiêm trọng về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng”.
Bà nói thêm rằng Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Tài chính Anh đã thảo luận vấn đề này với các quan chức Trung Quốc và nhấn mạnh rằng “chính phủ Anh rất coi trọng vấn đề này”.
Lucy Powell, Lãnh đạo hạ viện Anh, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn vào ngày thứ hai của hội nghị thường niên của Đảng Lao động vào ngày 23/09/2024. (Ảnh: Oli Scarff/AFP qua Getty Images)
Chiến lược tung tin giả
Theo một báo cáo được công bố vào tháng Tám năm ngoái (2024) bởi Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC) – một tổ chức phi lợi nhuận ghi lại cuộc đàn áp của ĐCSTQ, nhiều người tố giác cho biết chiến lược mới của Bắc Kinh bao gồm việc thao túng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông phương Tây để truyền bá thông tin sai lệch và cáo buộc sai sự thật nhằm kích động sự phản đối của công chúng và thúc đẩy các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ hành động chống lại các học viên Pháp Luân Công.
Tờ The New York Times đã đăng ít nhất mười bài báo chỉ trích Shen Yun trong sáu tháng qua. Một YouTuber người Mỹ gốc Hoa đã từng công khai tuyên bố rằng Pháp Luân Công là “kẻ thù” của mình, và đã khoe khoang trên mạng xã hội rằng anh ta đã hỗ trợ một phóng viên của tờ báo The New York Times thực hiện một cuộc phỏng vấn.
Sau khi The New York Times công bố báo cáo sai sự thật đầu tiên bôi nhọ Shen Yun vào tháng Tám năm ngoái, anh ta đã viết trên nền tảng X: “Tôi đã giới thiệu mọi người (các cựu nghệ sỹ Shen Yun) với báo The New York Times, đặc biệt là trong những cuộc phỏng vấn ban đầu, và họ cũng tìm được thêm nhiều người thông qua đó”.
Năm 2023, người đàn ông này xuất hiện gần khuôn viên đào tạo Shen Yun ở phía Bắc New York, và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã liệt người này vào “phần tử có khả năng vũ trang và nguy hiểm”. Sau đó, anh ta bị bắt và phải đối mặt với cáo buộc tàng trữ vũ khí trái phép.
Ngoài ra, một số người tố giác cung cấp thông tin nội bộ của ĐCSTQ cho Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC) đã độc lập chỉ ra rằng người đàn ông này đang bị ĐCSTQ sử dụng để phát tán thông tin “độc hại” chống lại Pháp Luân Công.
Theo một báo cáo được Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp công bố đầu năm nay, The New York Times đã dựa vào rất nhiều thông tin từ một nhóm nhỏ cựu nghệ sỹ Shen Yun bất mãn, nhưng lại không tiết lộ rằng ít nhất ba người trong số họ có mối liên hệ với Học viện Múa Bắc Kinh.
Báo cáo chỉ ra rằng Học viện Múa Bắc Kinh, với tư cách là một tổ chức do Nhà nước Trung Quốc điều hành, là “một công cụ trong chiến dịch toàn cầu của ĐCSTQ chống lại Shen Yun”.
Nguyên văn bài viết tiếng Anh:
“State Department Condemns Intimidation Campaign Against Shen Yun, Urges Protection” của báo The Epoch Times.
Ngày đăng: 21-02-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.