Chuyên gia Hoa Kỳ: Sự đe dọa của ĐCSTQ đối với Shen Yun là sự đe dọa đối với tất cả người dân Mỹ



Tác giả: Hạ Lệ

[ChanhKien.org]

Hình ảnh poster quảng bá cho biểu diễn Shen Yun năm 2025. (Nguồn: Trang web của Shen Yun)

Bà Nina Shea, chuyên gia thuộc một tổ chức nghiên cứu chính sách nổi tiếng ở Washington D.C., Hoa Kỳ, đã nói với The Epoch Times rằng mối đe dọa đánh bom của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm vào các buổi biểu diễn Shen Yun là một mối đe dọa và xâm phạm đối với tất cả người dân Mỹ. Một nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ nói với The Epoch Times rằng những đặc vụ của ĐCSTQ tham gia vào vụ đe dọa đánh bom nên bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.

Vào ngày 20/02/2025, buổi biểu diễn đầu tiên trong mùa diễn năm 2025 của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại Trung tâm Kennedy (Kennedy Center) đã gặp phải một vụ đe dọa đánh bom. Một email đe dọa nói rằng, một quả bom đã được đặt trong nhà hát và nó sẽ phát nổ nếu buổi biểu diễn của Shen Yun được phép diễn ra. Vào ngày hôm đó, nhà hát đã phải sơ tán một thời gian và Cảnh sát Công viên Hoa Kỳ đã tiến hành điều tra. Buổi chiều, mối đe dọa đánh bom đã được dỡ bỏ và buổi biểu diễn đã được tiến hành theo lịch trình. Sau vụ việc đe dọa, Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy đã tăng cường các biện pháp an ninh cho hơn mười buổi biểu diễn Shen Yun tiếp theo.

Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy đã tăng cường các biện pháp an ninh sau vụ việc đe dọa đánh bom. (Nguồn: The Epoch Times)

Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy là một cung điện nghệ thuật cấp quốc gia của Hoa Kỳ. Ban đầu, dự án này được gây quỹ xây dựng bởi cựu Tổng thống Eisenhower, và được đặt tên theo cố Tổng thống Kennedy. Đây cũng là nơi tụ họp của các quan chức chính phủ cấp cao, các nhà ngoại giao và những người nổi tiếng trong giới nghệ thuật.

Ngoài Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy ở Washington, các nhà hát tổ chức biểu diễn Shen Yun tại nhiều thành phố của Hoa Kỳ như Atlanta (tiểu bang Georgia), San Jose và Berkeley (tiểu bang California), Waterbury (tiểu bang Connecticut), San Antonio (tiểu bang Texas) trong năm nay đều đã nhận được các lời đe dọa đánh bom.

Bà Nina Shea, nghiên cứu viên cao cấp kiêm giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo thuộc Viện Nghiên cứu Hudson ở Washington D.C. (Ảnh: The Epoch Times)

Liên quan đến vụ đe dọa đánh bom buổi biểu diễn Shen Yun tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy, bà Nina Shea nói: “Chúng ta phải chấm dứt tình trạng quấy rối liên tục này, nó lại đang xảy ra ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ”.

Bà nói: “Điều này đang xảy ra trên vùng đất có chủ quyền của chúng ta, ngay dưới bóng Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, và trên các con phố gần Tòa Bạch Ốc (Nhà Trắng), tất cả những việc này cần phải chấm dứt”. Bà nhấn mạnh: “Tôi cho rằng nước Mỹ cần mở một cuộc điều tra thực sự về vấn đề này”.

Bà Shea là nghiên cứu viên cao cấp kiêm giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo thuộc Viện Hudson ở Washington D.C., và đã hành nghề luật sư nhân quyền hơn 30 năm. Từ năm 1999 đến 2012, bà đã bảy lần được Hạ viện Hoa Kỳ bổ nhiệm làm ủy viên của Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế.

Bà Shea nói rằng, những lời đe dọa này (nhắm vào Shen Yun) cũng là mối đe dọa đối với “các giá trị được ghi trong Hiến pháp Hoa Kỳ và các quyền vốn có của chúng ta”, vì vậy “chúng ta phải nghiêm túc xem xét vấn đề này”.

Hy vọng Tổng thống Trump trực tiếp can thiệp và kháng nghị với ĐCSTQ

Bà Shea nói: “Tôi cho rằng Tổng thống Trump nên trực tiếp đối mặt với vấn đề này, lên tiếng phản đối Trung Quốc (ĐCSTQ) và gây áp lực thông qua các biện pháp trừng phạt, nhằm buộc chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt hành vi này”.

Vào tháng Ba năm nay, phóng viên Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV), cô Đào Minh (Iris Tao), đã đặt câu hỏi trong một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc: Chính quyền Trump có phản ứng gì trước vụ việc buổi biểu diễn Shen Yun tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy bị đe dọa? Tổng thống nhấn mạnh tầm quan trọng của nghệ thuật và văn hóa, vậy chính phủ (Hoa Kỳ) sẽ ứng phó thế nào với các hành vi của chính phủ ngoại quốc đang cố tình phá hoại nghệ thuật và văn hóa tại Hoa Kỳ?

Về vấn đề này, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt đã đưa ra lời cảnh báo rõ ràng tới các tác nhân của chính phủ ngoại quốc và tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm.

“Đừng gây rối”, bà Leavitt nói. “Chính quyền này rất coi trọng vấn đề này và sẽ truy cứu trách nhiệm đối với những người liên quan phải chịu trách nhiệm”.

Bà Shea cũng nói với The Epoch Times rằng, các mối đe dọa nhằm vào Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy không phải là trường hợp cá biệt, mà có rất nhiều bằng chứng cho thấy bàn tay đen của ĐCSTQ đã thâm nhập sâu vào nước Mỹ, và đang thực hiện các hành vi đàn áp Pháp Luân Công ngay trên đất Mỹ thông qua kiện tụng, chiến tranh pháp lý, quấy rối, thậm chí là hối lộ các quan chức chính phủ.

Ngày 19/12/2024, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã bắt giữ ông Tôn Diệu Ninh (Yaoning “Mike” Sun), 64 tuổi, vì bị nghi ngờ cấu kết với ông Trần Quân (John Chen) âm mưu nhắm vào các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ, đồng thời bị tình nghi tìm cách ảnh hưởng và thâm nhập vào các quan chức dân cử tại địa phương ở Hoa Kỳ.

Trước đó, ngày 19/11/2024, ông Trần Quân, 71 tuổi, một “lãnh đạo cộng đồng” thân Cộng tại California, đã bị tòa án liên bang khu vực phía Nam New York tuyên án 20 tháng tù giam vì tội làm đặc vụ chưa đăng ký cho chính phủ Trung Quốc và hối lộ một quan chức Mỹ. Ông Trần đã nhận tội vào ngày 24/07/2024. Ông Trần Quân từng tham gia hỗ trợ ĐCSTQ trong các hoạt động can thiệp xuyên quốc gia nhằm vào Shen Yun.

Bà Nina Shea cho biết, việc ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia nhằm vào Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun và các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài đang đe dọa đến các giá trị như tự do tôn giáo của Hoa Kỳ và là mối đe dọa đối với tất cả người dân Mỹ.

“Đây là một chiến dịch có tổ chức”, bà Shea nói: “Những hành động này được chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) lên kế hoạch và tài trợ ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ, điều này vi phạm trực tiếp Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, đảm bảo quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, thủ tục pháp lý và nguyên tắc pháp quyền. Khi một nhóm tôn giáo như Pháp Luân Công bị đe dọa, quấy rối và tấn công, thì đó là mối đe dọa đối với tất cả người dân Mỹ”.

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York, các buổi biểu diễn của họ tái hiện một Trung Quốc trước thời cộng sản. Trong nhiều năm qua, Shen Yun đã trở thành mục tiêu tấn công của ĐCSTQ.

Ngày 26/03/2025, trong buổi họp báo tổ chức tại Trung tâm Lincoln ở New York, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã công bố một bản kiến nghị với hơn 1.500 chữ ký của các nghệ sỹ, thực tập sinh và người thân, kêu gọi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra các vụ đe dọa nhằm vào Đoàn Nghệ thuật Shen Yun cũng như các hành động ác ý từ chính phủ ngoại quốc, đồng thời đưa những kẻ đứng sau ra trước pháp luật.

Tại buổi họp báo này, ông Levi Browde, Giám đốc Điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC), cho biết: “Chúng tôi đã ghi nhận hơn 150 vụ việc cho thấy ĐCSTQ và các tổ chức liên quan đã cố gắng can thiệp và phá hoại các buổi biểu diễn của Shen Yun”.

Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ: Nếu nhân viên đại sứ quán Trung Quốc có liên quan, nên trục xuất khỏi Hoa Kỳ

Ông Don Bacon, Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ. (Ảnh: Chính phủ Hoa Kỳ)

Về việc buổi biểu diễn Shen Yun tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy bị đe dọa đánh bom, dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Don Bacon nói với The Epoch Times rằng mối đe dọa này là “hoàn toàn” bất hợp pháp.

Ông nói: “Chúng ta cần điều tra và xác định xem liệu có thể liên hệ những lời đe dọa này với ĐCSTQ hay không, sau đó trục xuất họ ra khỏi đất nước chúng ta”.

“Nếu có bằng chứng xác thực rằng vụ việc (đe dọa đánh bom) có liên quan đến ĐCSTQ, thì những người đó nên bị trục xuất khỏi nước Mỹ và để họ thành những người không được hoan nghênh”. “Sự hiện diện ngoại giao của Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Hoa Kỳ càng ít càng tốt”, ông Bacon nhấn mạnh. “Nếu sự hiện diện của Đại sứ quán và các Lãnh sự quán của ĐCSTQ bị thu hẹp, điều đó có thể đồng nghĩa với việc sự hiện diện ngoại giao của Hoa Kỳ tại Trung Quốc cũng phải giảm bớt. Nhưng tôi nghĩ làm như vậy sẽ giúp nước Mỹ an toàn hơn, có thể tránh được hoạt động gián điệp và các âm mưu khác từ phía ĐCSTQ”.

Ngày 20/07/2023, một cuộc mít tinh lớn đã được tổ chức trước trụ sở Quốc hội ở thủ đô Washington, D.C., nhằm phản đối cuộc đàn áp tàn bạo kéo dài suốt 24 năm của ĐCSTQ đối với đoàn thể Pháp Luân Công, và kêu gọi “giải thể ĐCSTQ, chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. Luật sư Piero Tozzi, Chánh văn phòng Ủy ban Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC), đã phát biểu tại buổi mít tinh. (Ảnh: Lý Sa/The Epoch Times)

Luật sư Piero Tozzi, Chánh văn phòng Ủy ban Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC), nói với The Epoch Times về vụ việc ĐCSTQ đe dọa đánh bom buổi biểu diễn Shen Yun: “Đây là hành động đàn áp xuyên quốc gia”.

Ông dẫn ví dụ từ Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) cách đây hai năm: “Khi Tập Cận Bình đến San Francisco, Lãnh sự quán Trung Quốc đã phối hợp với các thế lực xã hội đen để tấn công những người biểu tình. Chúng tôi nắm được một số thông tin về các nhân viên lãnh sự quán ở đó — họ nên bị tuyên bố là những người không được hoan nghênh”.

Ông Tozzi cũng nhấn mạnh rằng các nhà ngoại giao của ĐCSTQ tham gia vào hoạt động đàn áp xuyên quốc gia nên bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.

“Các nhà ngoại giao của ĐCSTQ tham gia vào việc này, những người được gọi là nhà ngoại giao, nên bị trục xuất”.

“Chúng tôi chưa thể xác định liệu vụ đe dọa đánh bom lần này có liên quan đến việc đó hay không… vì vậy tôi cho rằng cần tiến hành điều tra thêm”.

Ông Tozzi khẳng định việc đe dọa đánh bom nhằm vào Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun vừa là hành vi “phạm pháp”, vừa là điều “không thể chấp nhận được”.

“Nếu bạn đe dọa và thực hiện một hành động khủng bố, cho dù là nhắm vào nhà hát, trường học hay bất kỳ địa điểm nào khác, thì đó đều là hành vi phạm pháp. Thông thường, đó là vi phạm luật tiểu bang, nhưng nếu có liên quan đến các hành vi khủng bố, cũng có thể vi phạm luật liên bang”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/296676



Ngày đăng: 10-05-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.