Tác giả: Olivia Gomm và Omid Ghoreishi

[ChanhKien.org]

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức tuần hành ở trung tâm Toronto để đánh dấu 27 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại môn thiền định ôn hòa này hôm 18/7/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)

Dù trời mưa, hàng trăm học viên và người ủng hộ Pháp Luân Công đã tề tựu ở trung tâm Thành phố Toronto hôm 18/7/2026 để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại môn tu luyện thiền định ôn hòa này ở Trung Quốc, nhân dịp tưởng niệm 27 năm những tội ác vẫn đang diễn ra với các học viên.

Sự kiện cũng bao gồm một cuộc diễn hành qua khu vực trung tâm thành phố Toronto.

“Chúng tôi có mặt ở đây để nhắc nhở chính phủ, người dân Canada của chúng ta về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc”, cựu Nghị sĩ Đảng Bảo Thủ Wladyslaw Lizon nói trong cuộc mít tinh tại Công viên Queen trước lúc diễn hành.

Cựu Nghị sĩ Đảng Bảo Thủ Wladyslaw Lizon nói tại buổi mít tinh đánh dấu 27 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, tại Công viên Queen, Toroto, hôm 18/7/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức tuần hành ở trung tâm Toronto hôm 18/7/2026 đánh dấu 27 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại môn tu luyện thiền định ôn hòa này. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)

Ông Lizon nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) còn mở rộng chiến dịch bức hại Pháp Luân Công ra hải ngoại, khiến việc cất lên tiếng nói phản đối điều này càng trở nên quan trọng hơn.

Ông nói: “Thông qua những người đại diện, chính phủ Trung Quốc đang triển khai chiến dịch thông tin sai lệch, tin giả, nói dối và chiến dịch này đã triển khai ở Canada”.

“Tôi đã lớn lên ở Ba Lan dưới thời cộng sản, và họ đã làm theo cách tương tự—họ thường bỏ tù, sát hại người dân, nhưng sau đó thời thế đã thay đổi”, ông nói và cho biết thêm rằng sự “thay đổi” tương tự cũng sẽ xảy ra với Trung Quốc, giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Dean Baxendale, Tổng Giám đốc Điều hành của Optimum Publishing International và Quỹ Dân chủ Trung Quốc, đã lên tiếng về trường hợp của bà Trương Thân Yến. Bà là một học viên Pháp Luân Công đã chạy trốn sang Thái Lan năm 2014 và dự kiến sẽ đến Canada theo diện tị nạn của Liên Hiệp Quốc trong năm nay, nhưng đã bị chính quyền Thái Lan ngăn chặn không cho xuất cảnh.

Bà Thịnh Tuyết, một nhà hoạt động dân chủ đang sinh sống ở khu vực Toronto, nói rằng Đại sứ quán Trung Quốc đã can thiệp vào vụ của bà Trương và bà đang gặp nguy cơ sẽ bị cưỡng chế hồi hương về Trung Quốc.

Ông Dean Baxendale, Giám đốc Điều hành Nhà xuất bản Quốc tế Optimum và Quỹ Dân chủ Trung Quốc, phát biểu tại buổi mít tinh tưởng niệm 27 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, tại Công viên Queen, Toronto, ngày 18/7/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)

Nhà hoạt động dân chủ gốc Hoa Thịnh Tuyết phát biểu tại buổi mít tinh tưởng niệm 27 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, tại Công viên Queen, Toronto, ngày 18/7/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)

Ông Baxendale nói: “Chúng tôi đã gửi thư, gửi thông điệp và trao đổi với các nghị sĩ. Từ Canada, chúng tôi đang làm hết sức mình để giúp bà ấy được tự do”.

“Tôi luôn sát cánh cùng các bạn. Tất cả mọi người đều đứng về phía các bạn”, ông nói khi hướng về phía các học viên Pháp Luân Công tại cuộc mít tinh.

Ông Dư Hậu Cường, chủ tịch Đảng Dân chủ Trung Quốc tại Canada, phát biểu qua một thông dịch viên rằng ĐCSTQ bức hại những ai nói sự thật. Ông cũng lưu ý rằng, việc đứng lên bảo vệ nhân quyền và quyền tự do ngôn luận là rất quan trọng.

https://twitter.com/i/status/2078715645370175849

Ông Dư Hậu Cường (trái), chủ tịch của Đảng Dân Chủ Trung Quốc tại Canada, phát biểu tại cuộc mít tinh tưởng niệm 27 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, tại Công viên Queen, Toronto, ngày 18/7/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức tuần hành ở trung tâm Toronto, đánh dấu 27 năm ĐCSTQ bức hại môn tu luyện thiền định ôn hòa này, ngày 18/7/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)

27 năm bức hại

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện có nguồn gốc từ truyền thống Phật gia, lưu truyền từ Trung Quốc cổ đại, được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 ở Trung Quốc. Môn này kết hợp các bài tập thiền định và các bài giảng đạo đức về các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Môn tu luyện nhanh chóng được phổ biến do mang lại những lợi ích sức khỏe và tinh thần. Theo ước tính của chính phủ, chỉ riêng ở Trung Quốc, có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người luyện tập vào cuối thập niên 1990, vượt quá tổng số đảng viên của ĐCSTQ.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễn hành ở trung tâm Toronto tưởng niệm 27 năm ĐCSTQ bức hại môn tu luyện thiền định ôn hòa này, ngày 18/7/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễn hành ở trung tâm Toronto tưởng niệm 27 năm ĐCSTQ bức hại môn tu luyện thiền định ôn hòa này, ngày 18/7/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)

ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch bức hại tàn bạo vào ngày 20/7/1999, nhằm xóa sổ Pháp Luân Công sau khi lãnh đạo đương thời của ĐCSTQ Giang Trạch Dân cho rằng sự phổ biến và các bài giảng tinh thần của môn này là nguy cơ đối với quyền lực và hệ tư tưởng vô thần của Đảng.

Báo cáo của các nhóm nhân quyền cho thấy học viên của môn tu luyện này đến nay vẫn là đối tượng bị bức hại tàn bạo, bao gồm giam giữ và bỏ tù tùy tiện, tra tấn, lao động cưỡng bức, tẩy não, giám sát, sát hại và mổ cướp nội tạng.

Trong khi đó, các học viên Pháp Luân Công đã phản ứng với cuộc bức hại thông qua những cuộc biểu tình ôn hòa và nỗ lực nâng cao nhận thức của mọi người, cả ở Trung Quốc lẫn nước ngoài. Thông tin này được Trung Tâm Pháp Luân Đại Pháp có trụ sở ở Washington D.C., nơi đưa tin về chiến dịch bức hại, cho biết.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễn hành ở trung tâm Toronto để tưởng niệm 27 năm ĐCSTQ bức hại môn tu luyện thiền định ôn hòa này, vào ngày 18/7/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)

Trung tâm cho hay các học viên ở Trung Quốc đã phân phát các tài liệu thông tin, ghi chép và chuyển tiếp các vụ đàn áp cho các đầu mối ở hải ngoại, đồng thời nộp đơn kiến nghị và khiếu nại pháp lý ở “quy mô lớn chưa từng có” bất chấp những rủi ro liên quan.

Tại các sự kiện tưởng niệm trên khắp Canada trong tuần qua, học viên và người ủng hộ Pháp Luân Công đã cầm biểu ngữ ghi “Chấm dứt Đàn áp Xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công”, “Chấm dứt Mổ cướp Nội tạng ở Trung Quốc”, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, và “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ”.

Năm 2004, The Epoch Times đã đăng loạt bài xã luận có nhan đề “Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản” để phổ biến nhận thức về lịch sử của ĐCSTQ và các hành vi vi phạm nhân quyền của đảng này. Loạt bài này đã dẫn đến phong trào toàn cầu “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ”, bao gồm một cổng trực tuyến nơi người Trung Quốc từ bỏ đảng này và các tổ chức liên đới. Đến nay, hơn 445 triệu người đã rút khỏi ĐCSTQ.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễn hành ở trung tâm Toronto để tưởng niệm 27 năm ĐCSTQ bức hại môn tu luyện thiền định ôn hòa này, vào ngày 18/7/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)

Các tài liệu bị rò rỉ đã tiết lộ rằng trong năm 2022, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị cho các quan chức leo thang chiến dịch nhằm đàn áp học viên Pháp Luân Công ngoại quốc, theo những gì đã được tờ The Epoch Times đưa tin. Chỉ thị của ông Tập yêu cầu các quan chức tiếp tục các cuộc tấn công ở hải ngoại nhắm vào Pháp Luân Công bằng cách sử dụng thông tin sai lệch và chiến tranh pháp lý mà không để lại dấu vết liên quan đến ĐCSTQ.

Đầu năm nay, 2 tổ chức nhân quyền Canada đã đệ trình yêu cầu chính thức tới Cục Chế tài thuộc Bộ Ngoại giao Canada, thúc giục chính phủ áp dụng các lệnh trừng phạt cụ thể đối với các quan chức cấp cao của ĐCSTQ chịu trách nhiệm đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong nhiều thập niên, cũng như đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào các học viên khắp thế giới, gồm cả Canada.

Trước đây Canada cũng đã trừng phạt 12 quan chức ĐCSTQ và một tổ chức liên quan đến vi phạm nhân quyền với các nhóm thiểu số tôn giáo và dân tộc ở Trung Quốc, như người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng cũng như các học viên Pháp Luân Công.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ:

https://www.theepochtimes.com/world/we-are-with-you-falun-gong-practitioners-supporters-call-for-an-end-to-persecution-in-china-on-27th-anniversary-at-toronto-event-6050759?ea_src=ai_recommender&ea_med=a_bot_2_ads