Tác giả: Lý Khiết Tư
[ChanhKien.org]

Ngày 12/7/2025, các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Vịnh San Francisco diễu hành kỷ niệm 26 năm cuộc vận động phản bức hại ngày 20/7, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. (Ảnh: Châu Dung/The Epoch Times)
Gần đây, thông tin về việc ba học viên Pháp Luân Công ngoài 80–90 tuổi bị bức hại đã được truyền ra hải ngoại. Trong đó, cụ ông 90 tuổi Vương Truyền Văn bị kết án và bị phạt tiền phi pháp; hai cụ ngoài 80 tuổi là Đào Hoa Trung và Lý Đức Thành mỗi người bị kết án oan bốn năm và bị đưa vào nhà giam.
Theo báo cáo từ trang web Minghui.org ở hải ngoại, những năm gần đây, các trường hợp học viên Pháp Luân Công cao tuổi (80–90 tuổi) bị chính quyền Trung Quốc bức hại liên tục được truyền ra nước ngoài; họ hoặc bị bắt cóc, giam giữ, hoặc bị kết án tù oan sai, thậm chí có người bị bức hại đến tử vong. Luật sư nhân quyền Đại Lục đang cư trú tại Mỹ, ông Ngô Thiệu Bình, từng chia sẻ với tờ The Epoch Times rằng việc chính quyền Trung Quốc tống giam các học viên Pháp Luân Công cao tuổi vào tù là hành vi vi phạm pháp luật và cực kỳ tà ác. Những bi kịch mà các vị cao niên này phải gánh chịu chính là minh chứng sống động cho hành vi đàn áp dân chúng của chính quyền này.
Những trường hợp dưới đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Cụ ông 90 tuổi Vương Truyền Văn ở Tế Nam bị kết án oan hai năm
Cụ Vương Truyền Văn, 90 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở quận Lịch Thành, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996 và thu được lợi ích cả thân lẫn tâm. Ngày 07/8/2025, khi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người trên xe buýt, cụ đã bị người khác tố giác. Ngay sau đó, cụ bị cảnh sát bắt cóc và đưa đi kiểm tra sức khỏe; do huyết áp cao, cụ được cho tại ngoại chờ xét xử.
Sau đó cụ bị lập hồ sơ vu khống và chuyển sang viện kiểm sát. Ngày 01/9 cùng năm, hai nhân viên của Viện kiểm sát quận Lịch Thành đã đến tận nhà yêu cầu cụ ký tên. Cụ khẳng định mình vô tội, rồi viết vào văn bản: “Tôi vô tội!” và ghi chú thêm: “Đại Pháp đang được hồng truyền tại hơn một 100 quốc gia” và “Chính cảnh sát mới là những kẻ phạm tội!”
Sau đó, cụ bị viện kiểm sát lập hồ sơ vu khống và chuyển sang Tòa án quận Chương Khâu.
Ngày 22/12/2025, cụ bị đưa ra xét xử phi pháp. Đến ngày 03/3/2026, cụ bị tòa án ra phán quyết phi pháp với mức án hai năm tù giam và bị phạt tiền 3.000 Nhân dân tệ. Đồng thời, cụ lại bị cưỡng chế đưa đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện. Do huyết áp quá cao, phía nhà tù đã từ chối tiếp nhận.
Cụ Vương Truyền Văn tuyên bố không chấp nhận bản án oan sai này và sẽ kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Tế Nam.
Bị kết án oan bốn năm, cụ Đào Hoa Trung ngoài 80 tuổi bị bức hại đến nguy kịch trong tù
Tháng 12/2024, cụ Đào Hoa Trung 82 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở huyện Quyên Thành, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, lại bị kết án oan bốn năm và bị giam tại nhà tù Tế Nam, Sơn Đông. Hiện cụ bị bức hại đến mức không thể ăn uống, tính mạng đang trong tình trạng nguy kịch. Nhà tù cấm người nhà vào thăm gặp.
Trước đó, ngày 23/05/2008, cụ từng bị cảnh sát bắt cóc, lập hồ sơ vu khống và bị kết án phi pháp 8 năm tù, tháng 12 cùng năm cụ bị đưa vào nhà tù Thái An và bị bức hại đến mức nằm liệt giường.
Cụ Đào Hoa Trung sinh tháng 10/1944, sống tại thôn Dương Đài Trang, hương Tả Doanh, huyện Quyên Thành. Vì cụ kiên định không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, “Phòng 610” địa phương (tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công) và cảnh sát đồn công an thường xuyên đến nhà quấy rối, lục soát, khiến nhà cửa bị lục tung hỗn loạn, người thân của cụ lâm vào tình cảnh sợ hãi kéo dài. Con dâu cụ không chịu đựng nổi áp lực đã ly hôn với con trai cụ, bỏ lại hai đứa trẻ thơ dại không người chăm sóc.
Bị kết án oan bốn năm, cụ Lý Đức Thành ngoài 80 tuổi bị cưỡng bức đưa vào tù
Ngày 25/2/2023, dưới sự chỉ đạo của Cục trưởng Công an thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm là Cố Dân, một Phó cục trưởng dẫn theo đội an ninh quốc gia cùng cảnh sát nhiều đồn công an đồng loạt xông vào nhà các học viên Pháp Luân Công tại Đức Huệ để lục soát phi pháp và bắt cóc 15 học viên Pháp Luân Công.
9h sáng hôm đó, cụ Lý Đức Thành cùng vợ là cụ Mã Thục Hoa (75 tuổi) bị bắt cóc tại nhà riêng; học viên Lưu Trung Vinh có mặt lúc đó cùng hai vị khách trong nhà cũng bị bắt đi. Cảnh sát còn tịch thu sách Pháp Luân Công, máy in cùng nhiều vật dụng cá nhân khác.
Sau đó, vợ chồng cụ bị thẩm vấn phi pháp tại đồn công an. Rạng sáng ngày hôm sau, cụ Mã Thục Hoa do sức khỏe không tốt nên được người nhà đón về; cụ Lý Đức Thành cũng được cho “tại ngoại chờ xét xử” vì lý do sức khỏe.
Đến cuối tháng 7/2025, có thông tin cho biết cụ Lý Đức Thành bị tòa án thành phố Đức Huệ kết án phi pháp bốn năm tù và bị đưa đến nhà tù Thiết Bắc, Trường Xuân vào tháng 8 cùng năm.
Gần một năm qua, ngày càng nhiều học viên cao niên bị bức hại
Trong gần một năm qua, thông tin về việc các học viên Pháp Luân Công cao niên ở Trung Quốc đại lục bị bức hại liên tục được truyền ra hải ngoại.
Cụ Mã Đồng Hân, học viên tại huyện Thâm Trạch, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, đã qua đời oan khuất vào ngày 02/6/2025, hưởng thọ 80 tuổi. Trước khi qua đời, cụ bị giam phi pháp tại trại tạm giam số 2 Thạch Gia Trang và bị bức hại đến mức xuất hiện các triệu chứng bệnh lý như đại tiện ra máu.
Cụ Lưu Thư Vinh 81 tuổi, học viên tại Trùng Khánh, hiện bị giam trái phép tại nhà tù Vĩnh Xuyên, Trùng Khánh. Cụ bị cảnh sát đồn công an Long Thủy bắt cóc, ban đầu bị giữ tại trại tạm giam, sau đó bị lập hồ sơ vu khống và bị kết án phi pháp ba năm tù.
Cụ Ngô Thanh Chi, học viên gần 90 tuổi ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, vì truyền bá chân tướng Pháp Luân Công nên đã bị Tòa án quận Nam Minh, thành phố Quý Dương kết án phi pháp một năm tù vào năm 2025.
Cụ Lưu Huệ Cúc, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, hiện 83 tuổi, đã bị đưa đến Nhà tù nữ mới xây tại tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 31/7/2025. Năm 2021, sau khi bị kết án phi pháp 1,5 năm, cụ liên tục bị áp dụng biện pháp “giám sát tại nơi cư trú”.
Cụ Triệu Văn Tú, 83 tuổi, ở huyện Lô, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, khoảng tháng 3/2025 đã bị bức hại đến tử vong trong nhà tù nữ Thành Đô. Cụ bị bắt năm 2019 và bị kết án oan 7,5 năm vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân.
Cụ Lưu Xuân Bình 85 tuổi, ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, bị hơn 10 cảnh sát xông vào nhà bắt cóc ngày 21/7/2025, hôm sau bị đưa đến nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông. Trước đó vào tháng 09/2022, cụ bị tòa án của Đảng Cộng sản Trung Quốc kết án phi pháp một năm tù nhưng vì kiểm tra sức khỏe không đạt nên bị giám sát tại nhà.
Cụ Đường Húc Trân, nguyên Phó giáo sư đã nghỉ hưu tại Bộ môn Giải phẫu bệnh lý, Đại học Y khoa Tây Nam, Lô Châu, Tứ Xuyên, qua đời oan khuất vào tối ngày 18/12/2025, hưởng thọ 88 tuổi. Lúc sinh thời, cụ nhiều lần bị giám sát, bắt cóc, quấy rối, lục soát nhà; bị giam giữ phi pháp hơn 10 lần, ba lần bị đưa vào lớp tẩy não, bị lao động cưỡng bức phi pháp ba năm, bị kết án oan 3,5 năm và bị cắt lương hưu hơn 10 năm.
Cụ Chu Thụy Mẫn, sinh ngày 20/12/1942, giáo viên trường tiểu học Thanh Hoa đã nghỉ hưu và từng giữ chức lãnh đạo tại quận Tây Thị, thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, qua đời oan khuất ngày 09/01/2026, hưởng thọ 84 tuổi. Lúc sinh thời, cụ từng bị bắt cóc, lục soát nhà, giam giữ, bị buộc thôi việc phi pháp, bị kết án oan bốn năm và bị cưỡng bức lao động như nô lệ trong tù. Từ năm 2016 cho đến lúc qua đời, cụ bị cắt lương hưu khoảng 600.000 nhân dân tệ trong suốt 10 năm.
(Theo The Epoch Times)