Các nhà lập pháp Mỹ đề xuất lệnh cấm tài trợ liên bang cho việc cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc
Tác giả: Frank Fang / Biên dịch: Lý Hạo Nguyệt
[ChanhKien.org]
“Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có một danh sách dài các hành vi vi phạm nhân quyền bắt nguồn từ việc thu hoạch nội tạng bất hợp pháp”, Dân biểu Neal Dunn cho biết.
Một biểu ngữ kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc được giương cao khi các học viên luyện bài thiền định của môn tu luyện tâm linh này bên cạnh trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Thành phố New York vào ngày 20 tháng 09 năm 2023. (Ảnh: Chung I Ho/The Epoch Times)
Một nhóm đảng viên Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ đã đề xuất một dự luật nhằm đảm bảo rằng người Mỹ không vô tình tiếp tay cho hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng có hệ thống của Bắc Kinh vào các tù nhân lương tâm.
Ngày 14 tháng 03 vừa qua, Dân biểu Neal Dunn (Đảng Cộng Hòa-Florida), người tham gia Ủy ban Chọn lọc của Hạ viện về ĐCSTQ, đã đề xuất Đạo luật Ngăn chặn Mua bán và Cấy ghép Nội tạng từ Trung Quốc (H.R.2114). Dự luật này, còn được gọi là Đạo luật BLOCK, được đồng bảo trợ bởi hai thành viên ủy ban khác là Chủ tịch Ủy ban John Moolenaar (Đảng Cộng Hòa-Michigan) và Dân biểu Gus Bilirakis (Đảng Cộng Hòa-Florida).
“Nước Mỹ phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng chúng ta không tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng bất hợp pháp của Trung Quốc”.
Ông Dunn cho biết đạo luật này “là một bước quan trọng hướng tới việc đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không tiếp tay cho hành vi tàn bạo này và buộc tất cả những ai cố tình tham gia vào hoạt động này phải chịu trách nhiệm”.
Dự luật trên tìm cách chặn việc dùng tiền của liên bang để chi trả cho các ca cấy ghép nội tạng và các dịch vụ y tế liên quan nếu các nội tạng được cấy ghép không thể xác nhận có nguồn gốc từ một tổ chức tham gia vào Mạng lưới Cung cấp và Cấy ghép Nội tạng (OPTN).
OPTN, một cơ quan đối tác công – tư được thành lập theo Đạo luật Cấy ghép Nội tạng Quốc gia năm 1984, kết nối tất cả những người hành nghề trong hệ thống hiến tặng và cấy ghép của Mỹ. Nó được điều hành dưới sự giám sát của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ. Các thành viên của OPTN bao gồm các bệnh viện, tổ chức cung cấp nội tạng, tổ chức y tế và khoa học cùng nhiều cá nhân khác.
Theo dữ liệu của OPTN, tổng số ca ghép tạng được thực hiện tại Mỹ vào năm 2024 là 48.149, với nội tạng đến từ 16.988 người hiến tặng đã chết và 7.030 người hiến tặng còn sống.
Trong một tuyên bố, Moolenaar cho biết: “Đạo luật BLOCK là một bước quan trọng nhằm đảm bảo rằng ngân quỹ liên bang không được sử dụng để hỗ trợ cho việc cung cấp nội tạng bất hợp pháp và vô nhân đạo có liên quan đến chiến dịch tàn bạo do nhà nước Trung Quốc bảo trợ”.
“Khi chúng ta đối mặt với sự lạm dụng khủng khiếp này, nước Mỹ phải gửi đi một thông điệp rõ ràng: chúng ta sẽ không tiếp tay cho tội ác kinh hoàng ấy. Người Mỹ tham gia vào hành vi vi phạm nhân quyền này sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc”.
Đạo luật BLOCK sẽ định ra các hình phạt dân sự với các đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu cố tình tham gia vào các ca cấy ghép nội tạng bị cấm.
Theo dự luật này, hình phạt dân sự có thể “bằng ba lần chi phí” của ca cấy ghép nội tạng hoặc dịch vụ bị cấm. Thêm vào đó, luật này còn đề xuất án phạt hình sự lên tới hai năm tù.
Bang Texas, Utah và Idaho đã ban hành các luật để ngăn chặn các công ty bảo hiểm chi trả cho các ca phẫu thuật cấy ghép có liên quan đến Trung Quốc. Arizona hiện đang xúc tiến một luật tương tự.
ĐCSTQ đã sử dụng ngân hàng nội tạng của mình để biến Trung Quốc thành điểm đến hàng đầu cho du lịch cấy ghép vì các bệnh viện Trung Quốc thường mời chào các bệnh nhân thời gian chờ tìm tạng phù hợp ngắn và nhanh hơn nhiều so với các nước phát triển có hệ thống hiến tặng nội tạng đã được xác minh.
Trong một tuyên bố, Bilirakis cho biết có “bằng chứng rõ ràng cho thấy Trung Quốc đã cố tình lựa chọn các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo một cách có hệ thống để cưỡng bức hiến tặng nội tạng”.
“Chúng ta không thể im lặng trước những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này và duy trì tình trạng này bằng cách tạo ra thị trường cho các nội tạng bất hợp pháp”.
Cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc
Năm 2019, Tòa án độc lập về Trung Quốc tại London, kết luận rằng chế độ Trung Quốc đã cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm trong nhiều năm “trên quy mô lớn” với các học viên Pháp Luân Công là “nguồn cung cấp nội tạng chính”.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần dựa trên các giáo lý đạo đức về Chân, Thiện và Nhẫn. Môn tu luyện này đã trở thành mục tiêu bị xóa sổ vào tháng 07 năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu giam giữ các học viên trong các nhà tù, trại lao động và các cơ sở khác.
Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc đã dẫn đến việc hàng trăm nghìn người bị tra tấn trong khi bị giam giữ và vô số người bị giết hại.
Một nghiên cứu năm 2022 được công bố trên Tạp chí Cấy ghép Hoa Kỳ cho biết 348 chuyên gia y tế hoặc nhà nghiên cứu đã hành xử như thể họ là những “người hành quyết”. Những người này, cũng là đồng tác giả của 71 bài báo bản Hán ngữ cho biết họ đã lấy tim và phổi phục vụ cho cấy ghép từ những người mà họ không tiến hành kiểm tra trước để xác định tình trạng chết não.
Bilirakis đã đồng bảo trợ cho Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công – đạo luật sẽ trừng phạt bất kỳ cá nhân nào mà Tổng thống Hoa Kỳ xác định là người tham gia hoặc người tạo điều kiện cho việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chế độ Trung Quốc.
Đạo luật này đã được tái đề xuất vào đầu năm nay tại cả Hạ viện (H.R.1540) và Thượng viện (S.817). Một phiên bản khác của đạo luật bảo vệ đã được Hạ viện thông qua vào tháng Sáu năm ngoái (2024) nhưng bị đình trệ tại Thượng viện.
Trong một tuyên bố sau khi dự luật được giới thiệu, ông Levi Browde, Giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, đã thúc giục Quốc hội Mỹ “thông qua ngay lập tức”.
Ông Browde cho biết: “Dự luật này không chỉ vì Pháp Luân Công mà còn vì để bảo vệ công lý và nhân phẩm, cũng như bảo vệ mạng sống của tất cả các tù nhân bị thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc”.
“Với việc tái đề xuất dự luật này, Quốc hội Mỹ khẳng định lại cam kết của họ với quyền tự do tôn giáo và nhân quyền”.
Nguyên văn bài viết tiếng Anh “House Lawmakers Introduce Bill Targeting Federal Reimbursement for Organ Transplants Linked to China” của báo The Epoch Times.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295778
Ngày đăng: 15-04-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.