Học viên Pháp Luân Công người Argentina bị nhóm thân ĐCSTQ tấn công trong lễ hội tại thủ đô Buenos Aires



Tác giả: Emmanuele Khouri đưa tin / Cao Sam biên dịch

[ChanhKien.org]

“Họ thực sự đã đợi sẵn chúng tôi ở đó, cũng không muốn chúng tôi có mặt ở đó”, một nạn nhân chia sẻ.

Một học viên Pháp Luân Công chạy trốn khỏi những kẻ tấn công ở ở Buenos Aires, Argentina, vào ngày 26/01/2025. (Ảnh: Học hội Pháp Luân Đại Pháp Argentina)

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, các học viên Pháp Luân Công người Argentina đã bị khoảng 40 kiều dân Trung Quốc, được cho là có quan hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Buenos Aires, tấn công.

Vụ việc xảy ra vào ngày 26/01/2025 trong lễ hội mừng Tết Cổ truyền Trung Hoa tại Buenos Aires. Dựa trên hình ảnh, video, và lời kể của nhân chứng, cuộc tấn công dường như đã được lên kế hoạch từ trước.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Epoch Times, một trong những nạn nhân chia sẻ rằng các học viên Pháp Luân Công tham gia sự kiện để giới thiệu miễn phí các bài công pháp và phát tờ rơi nhằm nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc với Pháp Luân Công, vốn đã kéo dài hơn 25 năm tại Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp trong lễ hội mừng Tết Cổ truyền Trung Hoa tại Buenos Aires vào ngày 26/01/2025. (Ảnh: Học hội Pháp Luân Đại Pháp Argentina)

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, trong khi các học viên Pháp Luân Công chờ đợi các tiết mục biểu diễn tại sự kiện bắt đầu, một người đàn ông Trung Quốc chưa rõ danh tính, trong trang phục áo trắng, mũ đen đi xuyên qua đám đông, nói chuyện qua bộ đàm và chỉ tay về phía các học viên. Sau đó, ông này ra hiệu cho một nhóm những người ủng hộ Bắc Kinh tiến về phía các học viên rồi bắt đầu tấn công họ.

Đoạn video do nhân chứng quay được cho thấy anh Ignacio Chirinos, lúc đó đang có mặt tại sự kiện với vợ, bị hàng chục người Trung Quốc đè xuống đất. Những kẻ tấn công xé một biểu ngữ trên tay anh có dòng chữ: “Thế giới cần Chân, Thiện, Nhẫn” – ba nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công.

(Trái) Một người đàn ông mặc áo trắng, đội mũ đen nói chuyện qua bộ đàm và chỉ tay về phía các học viên Pháp Luân Công người Argentina trong lễ hội mừng Tết Cổ truyền Trung Hoa tại Buenos Aires vào ngày 26/01/2025. (Phải) Vài phút sau, Ignacio Chirinos bị hàng chục người Trung Quốc đè xuống đất tại lễ hội mừng Tết Cổ truyền Trung Hoa ở Buenos Aires vào ngày 26/01/2025. (TikTok/marmeiss; Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp)

Cô Meilin Kleman, một trong các học viên cũng bị tấn công, chia sẻ với tờ The Epoch Times rằng “Đại sứ quán Trung Quốc đã tổ chức một hệ thống an ninh vô cùng nghiêm ngặt nhằm đảm bảo” các học viên không thể tham gia sự kiện. Cô Kleman cũng chia sẻ rằng mặc dù nhiều học viên không mặc áo phông màu vàng mà họ hay thường mặc trong các sự kiện trước công chúng.

“Họ biết chúng tôi là ai”, cô nói.

“Họ thực sự đã đợi sẵn chúng tôi ở đó, cũng không muốn chúng tôi có mặt ở đó, càng không muốn chúng tôi phát tờ rơi hay làm bất cứ hoạt động gì”.

Các nhân chứng cho biết những kẻ tấn công thì cười cợt trong khi một số người chứng kiến đã yêu cầu họ dừng lại.

Theo các tài liệu do Học hội Pháp Luân Đại Pháp tại Argentina công bố, một sĩ quan cảnh sát cho biết chính quyền địa phương tại Buenos Aires được cho là đã chỉ thị cho cảnh sát tại hiện trường không can thiệp vào vụ tấn công, tạo cơ hội cho nhóm người Trung Quốc tiếp tục đàn áp và hành hung các học viên Pháp Luân Công.

Thành phố tự trị Buenos Aires có lực lượng cảnh sát và các chính sách riêng nằm dưới sự chỉ huy của thị trưởng thành phố. Vị thị trưởng này được bầu lên từ Đảng Propuesta Republicana (PRO), một đảng có quan hệ thương mại tốt với Trung Quốc. Tại khu vực này, Đảng PRO đối lập với Đảng La Libertad Avanza của Tổng thống Argentina Javier Milei.

Cô Kleman kể rằng tám người đàn ông vây lấy cô trong khi cô đang phát tờ rơi tại sự kiện. Họ đẩy cô xuống đất và ra sức cướp đồ đạc của cô. Trong lúc bị tấn công, kính mắt và điện thoại của cô bị hư hỏng khi cô cố gắng ghi lại vụ việc.

Cô Kleman cho biết không kẻ tấn công nào bị bắt giữ, trong khi cảnh sát lại tạm giữ các học viên mặc dù họ không phạm tội gì.

“Tôi và một học viên Pháp Luân Công khác bị còng tay. Chuyện này thật vô lý trừ khi họ nhận lệnh trực tiếp từ Đại sứ quán Trung Quốc, và tôi chắc chắn là như vậy”, cô Kleman nói.

“Vì nếu không thì, thật vô lý khi tám, chín người đàn ông lại đi hành hung một người phụ nữ, nhưng thay vì bắt họ, cảnh sát lại mạnh tay bắt nạn nhân, còn những kẻ côn đồ Trung Quốc thì được tự do”.

Nhiều học viên, một số thậm chí còn bị thương, đã bị cảnh sát giam giữ trong nhiều giờ trước khi được trả tự do. Điển hình là trường hợp của Romina García, người có mặt tại sự kiện cùng con trai 5 tuổi.

Vào ngày 26/01/2025, các học viên Pháp Luân Công người Argentina đã bị những tên côn đồ thân ĐCSTQ tấn công khi đang ăn mừng Tết Nguyên Đán tại Buenos Aires. Romina García là một trong những học viên đó. Trong ảnh: Garcia và con trai. (Ảnh: Học hội Pháp Luân Đại Pháp Argentina)

“Cảnh sát nói rằng họ sẽ bắt tôi đến đồn cảnh sát và không cho tôi gặp con của mình, cảnh sát còn ghi hình mặt tôi và con trai”, cô García kể lại. “Sau đó họ bắt tôi và con trai ngồi dưới nắng suốt gần hai giờ đồng hồ”.

García cho biết cảnh sát đã lập một đơn khiếu nại sai sự thật với cô.

“Họ giữ tôi ở đó thêm một giờ đồng hồ nữa rồi đưa cho tôi một thông báo nói rằng tôi bị tố cáo vì gây thương tích và hành hung. Nói cách khác, họ đã lập một báo cáo sai sự thật chống lại tôi”, cô nói.

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, một trong những kẻ được cho là người gây hấn đã bị tạm giữ trong một thời gian ngắn gần khu Belgrano nhưng được thả ngay sau khi thực hiện vài cuộc gọi bí mật cho các đặc vụ theo dõi vụ việc. Sau đó, người này rời đi cùng đồng bọn trong một chiếc xe sang trọng.

Học hội Pháp Luân Đại Pháp tại Argentina đã ra tuyên bố về sự việc, kêu gọi chính quyền Argentina bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công tại quốc gia này.

“Cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp tại Argentina kêu gọi Chính quyền Trung ương, Tổng thống Javier Milei, và chính quyền các cấp bảo vệ và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, để công dân Argentina không bị xâm phạm ngay trên đất nước mình bởi lợi ích của các thế lực nước ngoài”, tuyên bố nêu rõ.

Tuy nhiên đây không phải là lần đầu những vụ việc tương tự xảy ra tại Argentina.

Năm 2018, thời điểm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires, một số học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ khi tập trung trước khách sạn nơi Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình lưu trú. Các học viên giơ biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc.

Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy một trong các cảnh sát dùng dùi cui để đánh các học viên.

Cô Kleman cũng có mặt trước cửa khách sạn vào thời điểm đó và kể lại với tờ The Epoch Times rằng tùy viên quân sự của Đại sứ quán Trung Quốc, Liu Chang, đã yêu cầu cảnh sát đưa chín công dân Argentina đến biên giới giáp Uruguay để bàn giao cho các đặc vụ Trung Quốc, những người sẽ “xử lý” họ.

Yêu cầu bị xem là bất hợp pháp này của đặc vụ Trung Quốc đã bị một quan chức thuộc Bộ An ninh Quốc gia Argentina từ chối.

Ảnh hưởng của ĐCSTQ tại Argentina

Ảnh hưởng và sự can thiệp của ĐCSTQ tại Argentina đã tiếp diễn nhiều năm qua.

Ví dụ, năm 2016, cựu Tổng thống Argentina Mauricio Macri phát hiện chính quyền của ông không thể tiếp cận một căn cứ vệ tinh của Trung Quốc ở khu vực Patagonia. Căn cứ này do Trung Quốc xây dựng và do quân đội Trung Quốc vận hành, điều mà các nhà phê bình cho rằng đã vi phạm chủ quyền của Argentina.

Theo hợp đồng được chính quyền tiền nhiệm của Argentina ký kết, Trung Quốc nhận quyền nhượng địa trong 50 năm để vận hành căn cứ này, được miễn thuế và toàn quyền kiểm soát hoạt động tại đây.

Một số đặc điểm của căn cứ cũng làm người ta dấy lên mối lo ngại về việc nó có thể được sử dụng cho các mục đích quân sự.

Trong nỗ lực sửa lại hợp đồng và giành quyền tiếp cận căn cứ của Trung Quốc, Tổng thống Macri phát hiện nếu Argentia muốn thay đổi các điều khoản của thỏa thuận, quốc gia này sẽ phải tái đàm phán toàn bộ các khoản vay từ Trung Quốc, khiến hàng tỷ đô la Mỹ có nguy cơ bị tổn thất. Kết quả là, họ gần như chẳng thay đổi được gì cách vận hành căn cứ này.

Nhiều thập kỷ bị bức hại

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thượng thừa bắt nguồn từ Trung Quốc dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn, bắt đầu được phổ truyền rộng rãi trong công chúng từ đầu những năm 1990.

Nhờ vào các bài giảng nâng cao đạo đức và lợi ích sức khỏe, môn tu luyện này nhanh chóng phổ biến khắp Trung Quốc. Đến cuối những năm 90, ước tính có khoảng 70 triệu người theo tập Pháp Luân Công.

Tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động chiến dịch quy mô lớn nhằm xóa sổ Pháp Luân Công, do lo sợ sự phố biến không ngừng của môn tập này sẽ đe dọa sự thống trị độc tài của Đảng.

Từ đó đến nay, hàng triệu học viên đã bị cưỡng chế giam giữ tại các nhà tù, trại lao động cải tạo, và nhiều cơ sở khác. Hàng trăm nghìn học viên theo như báo cáo đã bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ, theo Trung Tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Những năm gần đây, các nỗ lực của ĐCSTQ nhằm đàn áp Pháp Luân Công đã gia tăng mạnh mẽ bên ngoài biên giới Trung Quốc. Theo lời những người tố giác, tháng 10 năm 2022, trong một buổi họp kín, Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị cho các cơ quan chức năng mở một chiến dịch mới nhằm gia tăng bức hại và đàn áp Pháp Luân Công trên quy mô toàn thế giới.

Tháng 07 năm 2024, hai người Mỹ gốc Hoa – John Chen và Lin Feng – đã nhận tội làm đặc vụ cho Trung Cộng khi cố gắng hối lộ một nhân viên của Sở Thuế vụ Liên bang (IRS) mở một cuộc điều tra giả mạo nhằm vào Shen Yun, đoàn biểu diễn nghệ thuật do các học viên Pháp Luân Công thành lập.

Tháng 08 năm 2024, Ping Li, một người Trung Quốc nhập cư đang sinh sống tại Mỹ và là kỹ sư tại Florida, cũng nhận tội hoạt động làm đặc vụ cho Bắc Kinh ít nhất từ năm 2012. Theo yêu cầu của một quan chức chính quyền tại Vũ Hán, Trung Quốc, Li đã thu thập thông tin cá nhân của các học viên Pháp Luân Công và những người Trung Quốc bất đồng chính kiến, bao gồm cả các nhà hoạt động dân chủ.

Nguyên văn bài viết tiếng Anh “Argentinians Attacked by Pro-CCP Chinese During Festival in Buenos Aires” của báo The Epoch Times.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295448



Ngày đăng: 15-03-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.