[ChanhKien.org]
Lời nói đầu:
Báo cáo điều tra này nhằm mục đích vạch trần mối liên hệ sâu xa giữa hệ thống cấy ghép nội tạng đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vận hành theo mô hình công nghiệp hóa và Sáng kiến “Vành đai và Con đường”, tập trung phân tích cách thức ĐCSTQ lợi dụng nền tảng “Vành đai và Con đường” để lan rộng mô hình thu hoạch nội tạng sống - một tội ác phản nhân loại - ra cộng đồng quốc tế. Trong những năm gần đây, số ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đã tăng vọt, thời gian chờ đợi cực kỳ ngắn, và nguồn cung nội tạng dồi dào một cách bất thường, tất cả cho thấy ở Trung Quốc có thể đang tồn tại một hệ thống cung cấp nội tạng sống quy mô lớn và tội ác phản nhân loại đang được che giấu kỹ lưỡng.
Báo cáo điều tra này tập trung làm rõ cách ĐCSTQ lợi dụng Sáng kiến “Vành đai và Con đường” để thúc đẩy việc xây dựng mạng lưới hợp tác cấy ghép nội tạng xuyên quốc gia, từ đó xuất khẩu mô hình cấy ghép đầy tranh cãi này đến các quốc gia dọc theo tuyến đường. Thông qua các cuộc điều tra quy mô lớn qua điện thoại, đối chiếu dữ liệu, rà soát tài liệu và khảo sát thực địa, báo cáo này đã thu thập được nhiều bằng chứng quan trọng, rõ ràng chỉ ra rằng:
1, Nhiều bệnh viện ở Trung Quốc phổ biến sử dụng các học viên Pháp Luân Công làm nguồn cung cấp nội tạng.
2, Thời gian chờ đợi ghép tạng chỉ ngắn vài ngày, thấp hơn nhiều so với thời gian chờ đợi phổ biến trên thế giới.
3, Số lượng ca ghép tạng thực tế vượt xa số liệu chính thức do ĐCSTQ công bố, chênh lệch nghiêm trọng so với số lượng hiến tạng tự nguyện của công dân.
Những sự thật trên là những cáo buộc mạnh mẽ về việc hệ thống cấy ghép nội tạng của ĐCSTQ tồn tại cơ chế thu hoạch nội tạng sống có hệ thống, mang tính chất tội ác phản nhân loại.
Mời quý độc giả xem toàn văn báo cáo tại link sau: https://www.zhuichaguoji.org/node/144095