Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng các mạng lưới “Tẩy rửa thông tin” để phá hoại nước Mỹ như thế nào?
Tác giả: Petr Svab
[ChanhKien.org]
Một trích đoạn trong tuyên bố gần đây của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã nêu bật hiện trạng về ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Mỹ.
Cảnh binh Trung Quốc diễu hành trong một lễ kỷ niệm được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh ngày 10/07/2023. (Ảnh: Andy Wong/ POOL/AFP qua Getty Images)
FBI gần đây cho hay, ĐCSTQ có nhiều cách để đưa thông tin sai lệch vào truyền thông nước Mỹ đến mức các thông tin này trở thành dòng tin chính thống.
FBI gọi hiện tượng này là “tẩy rửa thông tin”.
Tẩy rửa thông tin có nghĩa chủ yếu là phát tán thông tin sai lệch trên mạng nhiều đến mức “sau đó nó được nhiều trang tin dòng chính đăng lại để chính thống hóa thông tin đó”, một phát ngôn viên từ Văn phòng FBI tại Los Angeles nói với báo The Epoch Times.
Người này cho biết thêm: “Đây là mô tả chung cho những gì chúng tôi đã thấy tại FBI”.
Theo ông Ronald Rychlak, Giáo sư luật tại Đại học Mississippi và là chuyên gia về thông tin sai lệch của Liên Xô, tẩy rửa thông tin (information laundering) là một phần trong sách giáo khoa hướng dẫn cách đưa tin sai lệch nhằm đánh lạc hướng đối phương, một thuật ngữ từng được chế độ cộng sản ở Liên Xô sử dụng.
“Cốt lõi của đưa tin sai lệch là tin tức đó phải đến từ một nguồn đáng tin cậy”, ông nói với The Epoch Times, “Người ta sẽ không tin nó là xác thực nếu nó đến từ chính phủ cộng sản Trung Quốc. Nó không xác thực nếu nó đến từ báo giới Liên Xô trong thời kỳ đỉnh cao của Liên bang Xô Viết. Nó phải được đăng tải trên một kênh tin tức, với một nguồn tin, với một người đưa tin mà mọi người chấp nhận là xác thực”.
Ông nói thêm rằng hoạt động đưa tin sai lệch đòi hỏi phải có một quá trình diễn ra dần dần.
“Bạn không thể chỉ đến văn phòng của tờ The New York Times, The Washington Post, hay The Epoch Times hay bất kỳ trang báo nào khác và nói: ‘Đây là một tin tức. Hãy đăng tải nó’. Bạn phải khiến tin đó được đăng từ nhiều nguồn khác”, ông phát biểu.
Các tờ báo được bày trong một sạp báo ở San Francisco ngày 26/10/2009. (Ảnh: Justin Sullivan/Getty Images)
Chính quyền Xô Viết thường đăng các thông tin sai lệch thông qua các bản tin, tạp chí địa phương và các tờ báo tại Mỹ, những nơi luôn khao khát nội dung.
Ông Rychlak cho biết: “Bạn sẽ nhận được thông tin này từ sáu hoặc bảy đơn vị báo chí khác nhau. Rất nhanh chóng, một nguồn tin đáng tin cậy hoặc một người đáng tin cậy sẽ đọc nó ở ba nơi khác nhau và đăng tải lại”.
Ronald J. Rychlak, Giáo sư luật tại đại học Mississippi. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
“Những tin tức đầu tiên sẽ không đạt đến mức mà cơ quan tình báo Liên Xô coi là thông tin sai lệch vì chúng không thực sự đáng tin cậy hay xác thực. Chúng chỉ đặt nền tảng để những thông tin sau đó tiến tới mức mà mọi người chấp nhận là đáng tin cậy”.
Bước tiếp theo là dần dần tác động đến phóng viên tại các hãng truyền thông lớn và dẫn dắt họ tiếp nhận thông tin sai lệch.
“Phóng viên có thể nhất mực nghĩ rằng anh ta hoặc cô ta là một phóng viên giỏi, đang điều tra manh mối và xem xét mọi thứ mà không hề biết rằng có người rải các miếng mồi, cố gắng dẫn dắt họ theo một hướng cụ thể”, ông Rychlak nói.
“Họ không muốn phóng viên Mỹ, phóng viên phương Tây hợp tác với họ. Họ muốn các phóng viên tự tin tưởng trong thâm tâm rằng họ là những nhà báo giỏi, đang làm điều đúng đắn và đưa tin chính xác”.
“Chúng chỉ muốn đánh lừa các phóng viên khiến họ, thực chất là, không đưa tin chính xác”.
Chúng có thể nuôi dưỡng những phóng viên kia trong một thời gian dài, nhằm biến họ thành các tác nhân gây ảnh hưởng.
“Đó là một cuộc chơi lâu dài”, ông nói. “Đó là gieo hạt giống, để chúng lớn lên, đặt mọi người vào đúng vị trí, để họ phát triển thành những người dẫn dắt”.
Các nhiếp ảnh gia báo chí chụp ảnh các bức tường thành của Điện Kremlin từ bờ sông Moskva ở Moscow tháng 3/1947. (Ảnh: Roger Parry/AFP qua Getty Images)
“Nó có lẽ sẽ không trở thành một bộ phim hay vì nó không tập trung vào một khoảnh khắc nào trong dòng thời gian”.
Theo ông Nicholas Eftimiades, một cựu nhân viên của CIA (Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ), Bộ Ngoại giao và Cơ quan Tình báo Quốc phòng, đồng thời là một chuyên gia nghiên cứu về các hoạt động ở nước ngoài của ĐCSTQ, tẩy rửa thông tin nằm trong phạm trù “các hoạt động gây ảnh hưởng bí mật”.
“Bạn có thể định lượng điều đó dựa vào các quan chức được bầu có chính sách thân Trung Quốc và cách họ được bổ nhiệm”, ông nói với The Epoch Times.
Ông Nicholas Eftimiades, cựu nhân viên của CIA (Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ), Bộ Ngoại giao và Cơ quan Tình báo Quốc phòng ngày 1/7/2022. (Ảnh chụp màn hình: The Epoch Times, NTD)
Ông Eftimiades cũng lưu ý rằng, đặc trưng của hoạt động này là đảm bảo cho hành vi thao túng không bị đối tượng mục tiêu phát giác.
“Đó luôn là điển hình của kiểu hành vi Trung Quốc. Ý tôi là, nó rất tinh vi so với chúng ta hay so với phương Tây, rất tinh vi, rất tính toán, rất kiên nhẫn và họ thực sự làm rất tốt việc này”, ông nói.
Theo ông Eftimiades, chiến thuật này được phô bày toàn diện khi các quan chức Mỹ công du tới Trung Quốc, và mục tiêu càng quan trọng thì hoạt động càng trở nên tinh vi hơn, để toàn bộ trải nghiệm của cá nhân đó có vẻ tự nhiên nhưng thực tế là đã được sắp đặt rất cẩn thận.
Ông Eftimiades cho biết những người thực hiện hoạt động này sẽ họp với đại diện của từng cơ quan để điều phối chuyến thăm Trung Quốc của một quan chức, lên kế hoạch cho những gì họ sẽ cho người đó xem, những thông điệp họ muốn truyền tải, cũng như ai sẽ ngồi cạnh người đó và tham gia vào các cuộc trò chuyện cụ thể.
Ông Eftimiades nói: “Và họ sẽ làm như vậy trong toàn bộ thời gian bốn hoặc năm ngày mà người đó tới thăm, cẩn thận bố trí những gì được nhìn thấy, những gì được nghe và… cách họ muốn định hình ý kiến của người đó”.
“Vậy nên đây là kiểu làm việc rất rất phổ biến khi người Trung Quốc giao dịch với các quan chức cấp cao”, ông Eftimiades nói.
Những người bị ĐCSTQ tác động quá nhiều cuối cùng sẽ vô tình trở thành những quân cờ của nó.
Một sinh viên đang ghi chép trong lớp học tại Trường Đảng Trung ương của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ – Ảnh chụp trong chuyến tham quan do chính phủ tổ chức cho các nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh ngày 26/6/2019. Trường Đảng Trung ương của ĐCSTQ thường rất bảo mật nhưng đã mở cửa cho các phương tiện truyền thông nước ngoài trong một chuyến thăm được kiểm soát chặt chẽ. (Ảnh: Leo Ramirez/AFP qua Getty Images)
“Bạn chắc hẳn đã thấy điều đó trong giới học thuật”, ông Eftimiades nói, “Ý tôi là, tôi biết có những người trong giới học thuật sẽ tin mọi lời ĐCSTQ nói với họ”.
Ông Rychlak cho biết việc tẩy rửa thông tin giờ dễ dàng hơn nhiều nhờ mạng Internet.
“Nó được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ mạng xã hội, nơi tôi có thể dễ dàng thiết lập các phần mềm chạy tác vụ tự động (bots) và tôi có thể có hàng nghìn nguồn dẫn khác nhau cùng đưa tin, có thể không phải là một bản tin đúng từng từ từng chữ, vì điều đó sẽ khiến sự việc bị bại lộ, nhưng là các bản tin tương tự nhau, bắt nguồn từ cùng một tin gốc”, ông nói.
“Đến thời điểm đó, mọi người rất dễ rơi vào cái bẫy mà chấp nhận nó”.
Thông tin là một loại vũ khí
Rychlak cho biết, đối với Liên Xô, mục đích chính của đưa tin sai lệch là khiến nước Mỹ mất ổn định. Tuy nhiên, ĐCSTQ đang sử dụng cùng một chiến thuật cho nhiều mục đích khác nhau, từ việc thao túng các quan chức để họ ủng hộ các lập trường chính sách có lợi cho ĐCSTQ cho đến tấn công các kẻ thù của đảng ở nước ngoài.
Về mặt chính sách, các ưu tiên của ĐCSTQ bao gồm các đặc quyền kinh tế, ví dụ như dòng đầu tư và chuyển giao bí quyết từ Mỹ sang Trung Quốc và các vấn đề địa chiến lược, đặc biệt là Đài Loan – quốc đảo dân chủ mà chế độ Trung Quốc từ lâu đã đe dọa đòi sáp nhập.
ĐCSTQ chủ yếu nhắm vào các nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc, các nhà hoạt động Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ, người ngầm theo Cơ đốc giáo và các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài.
Theo Casey Fleming, giám đốc điều hành của BlackOps Partners, cũng là một chuyên gia phản gián, quy mô của các cuộc tấn công như vậy dường như tỷ lệ thuận với khả năng chống xâm nhập.
Ông nói với The Epoch Times: “Pháp Luân Công thực sự đã làm rất tốt việc đó, ngăn chặn sự xâm nhập của ĐCSTQ. Và đây chính là lý do tại sao ĐCSTQ đang hung hăng theo sát họ thông qua các phương pháp đàn áp ngay trên đất Mỹ”.
Ông Casey Fleming, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty tư vấn tình báo BlackOps Partners, tại Washington vào ngày 7/2/2020. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thực hành thiền định với các giáo lý đạo đức dựa trên các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. ĐCSTQ bắt đầu tiêu diệt môn tu luyện này vào năm 1999, sau khi các cuộc khảo sát trên toàn quốc cho thấy số lượng học viên của môn tu tập này vượt quá số lượng đảng viên của ĐCSTQ. Đến cuối những năm 1990, theo ước tính chính thức có khoảng 70 triệu người là học viên Pháp Luân Công.
Chiến dịch đàn áp vẫn đang tiếp diễn ấy đã khiến hàng triệu người bị bỏ tù, phần lớn bị ngược đãi và tra tấn, rất nhiều người bị sát hại – thường là bị mổ cướp nội tạng để phục vụ cho ngành ghép tạng béo bở của chế độ.
Các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài luôn tích cực nâng cao nhận thức về các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Họ cũng thách thức đảng này trên lĩnh vực văn hóa, chủ yếu thông qua Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, đơn vị trình diễn các chương trình múa cổ điển Trung Hoa được ca ngợi trên toàn thế giới với tôn chỉ là giới thiệu “Trung Quốc trước thời chủ nghĩa cộng sản”.
Mấy năm qua, Shen Yun và Pháp Luân Công nói chung đã liên tục bị quấy rối tại Mỹ, họ bị đe dọa đánh bom, đe dọa xả súng hàng loạt, xúc phạm trên mạng xã hội, mạo danh, kiện tụng, bôi nhọ trên phương tiện truyền thông và thậm chí là tấn công trực diện.
“Họ đang phải chịu áp lực liên tục, không ngừng nghỉ”, ông Eftimiades cho biết.
“Đó là mặt trận nhiều cấp độ mà Pháp Luân Công đang phải đối mặt với Trung Quốc. Một cuộc chiến đa cấp độ”.
Cả ông Eftimiades và ông Fleming đều cho rằng gọi chiến dịch này là “chiến tranh” không phải là phóng đại.
(Ảnh bên trái) Ảnh chụp màn hình các email đe dọa Shen Yun được gửi đến phòng vé của một nhà hát ở San Francisco, và gửi đến ban quản lý tại một nhà hát khác ở Santa Barbara, California, vào ngày 22/03/2024. (Ảnh bên phải) “Bọn ta đã cài ngẫu nhiên rất nhiều quả bom ở khắp nhà hát. Nếu không muốn bọn ta kích hoạt chúng thì hãy từ chối không cho Đoàn nghệ thuật Shen Yun biểu diễn ở đây. Và ra lệnh cho tất cả các nhân sự có liên quan rời đi. Nếu buổi biểu diễn cứ thế mở màn, chúng ta sẽ cho bom nổ ngay lập tức”. (Ảnh: Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp)
Hai ông cho biết ĐCSTQ coi các hoạt động gây ảnh hưởng của mình là một phần trong học thuyết quân sự “chiến tranh không giới hạn”.
Bắc Kinh đã công khai thừa nhận học thuyết “tam chiến” của mình, bao gồm chiến tranh tâm lý, chiến tranh dư luận và chiến tranh pháp lý.
Ông Eftimiades nói rằng có bằng chứng về ít nhất sáu hoặc bảy lĩnh vực chiến tranh khác mà chính quyền Trung Quốc đang theo đuổi.
“Đưa tin sai lệch chính là chiến tranh thông tin, một phần của ‘chiến tranh nhận thức'”, ông Fleming nói.
Mặc dù ĐCSTQ ra sức xây dựng quân đội trong nhiều thập kỷ, nhưng “kế hoạch của họ là không bao giờ phải tham gia vào một cuộc chiến thông thường”, ông nói.
Theo một báo cáo của tờ The Epoch Times vào tháng 12/2024, ĐCSTQ ngày càng tích cực tham gia vào các cuộc chiến pháp lý hoặc sử dụng luật pháp làm vũ khí để đạt được mục tiêu của mình.
“Các nhà nghiên cứu, chủ doanh nghiệp và học giả dám vạch trần sự thật về một công ty Trung Quốc, cho dù đó là hành vi đánh cắp dữ liệu bộ gen, lao động cưỡng bức hay các hoạt động thương mại bẩn của Đảng, đột nhiên bị vướng vào các vụ kiện tụng vô lý” – Dân biểu John Moolenaar (R-Mich), chủ tịch Ủy ban Hạ viện về các vấn đề liên quan đến ĐCSTQ phát biểu trong phiên điều trần vào tháng 9/2024 về chủ đề: “Cách ĐCSTQ sử dụng luật pháp để bịt miệng những người chỉ trích và áp đặt quyền cai trị của mình”.
Mấy năm vừa qua, một người đàn ông Mỹ có quan hệ kinh doanh lâu năm với Trung Quốc đã liên tục đệ đơn kiện khu trường sở của Shen Yun ở phía bắc New York với lý do phá hoại môi trường.
Đơn kiện cuối cùng đã bị một thẩm phán liên bang bác bỏ vào tháng 9/2024. Lần này đơn kiện được xác định là “có định kiến” nên không thể đệ đơn lại.
Vào tháng 7/2024, hai người Mỹ gốc Hoa – John Chen và Lin Feng – đã thừa nhận tội làm điệp viên cho Bắc Kinh sau khi cố gắng hối lộ một nhân viên Sở Thuế vụ (IRS) để mở một cuộc điều tra sai trái với Shen Yun.
John Chen (trái) và Lin Feng (phải) đã nhận tội vào ngày 24 và 25/7/2024 tại Tòa án Liên bang Quận phía Nam của New York về hành vi làm đặc vụ bất hợp pháp cho ĐCSTQ để tiến hành chiến dịch gây ảnh hưởng của Bắc Kinh trên đất Mỹ. (Ảnh: Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp)
Theo các tài liệu của tòa án, Lin khai với FBI rằng ông ta và Chen đã theo dõi cộng đồng Pháp Luân Công ở quận Cam, New York, nơi đặt khu học sở của Shen Yun, để thu thập thông tin cho một vụ kiện về môi trường nhằm ngăn chặn sự phát triển của cộng đồng Pháp Luân Công trong khu vực.
Tới tháng 11/2024, Shen Yun đã phải đối mặt với một vụ kiện khác do một cựu vũ công đã rời công ty khoảng năm năm trước đệ đơn. Một số phần của vụ kiện dường như được trích ra từ một bài báo của tờ New York Times chỉ trích Shen Yun.
Trong sáu tháng qua, tờ New York Times đã công bố ít nhất 10 bài báo công kích Shen Yun và người cựu vũ công kia đóng vai trò trung tâm của các cáo buộc.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo, phóng viên Nicole Hong, tác giả chính của các bài báo trên, nói cô ta và đồng nghiệp Michael Rothfeld đã bắt đầu viết bài sau khi một “người mách nước” tiếp cận họ với thông tin được cho là về “hoạt động nội bộ” của Shen Yun, rồi giới thiệu họ với một cựu vũ công.
Trong khi đó, một YouTuber người Mỹ gốc Hoa đã thừa nhận mình cung cấp một số nguồn tin cho các bài viết. Theo ít nhất ba người tố cáo ĐCSTQ từng nói chuyện với Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp – một tổ chức phi lợi nhuận giám sát cuộc đàn áp Pháp Luân Công, chính quyền Trung Quốc đã lợi dụng người đàn ông này làm một công cụ trong chiến dịch bôi nhọ Pháp Luân Công.
Người này thường đưa ra những bình luận đe dọa các nhân viên Shen Yun, và vào năm 2023, FBI đã cảnh báo các cơ quan thực thi pháp luật rằng ông ta “có khả năng mang theo vũ khí và gây nguy hiểm” sau khi bị phát hiện ở gần khuôn viên Shen Yun. Sau đó, ông ta bị bắt và bị buộc tội tàng trữ vũ khí trái phép.
Một người tố giác ĐCSTQ cũng lưu ý rằng YouTuber này bản thân không phải là điệp viên của ĐCSTQ mà bị Bộ An ninh Nhà nước của đảng “lợi dụng triệt để”.
Theo báo cáo của Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp, người tố giác cho biết: “Ông ta sẽ gửi đi bất cứ thứ gì được cung cấp cho mình mà có lẽ không hề biết rằng nó đến từ ĐCSTQ. Các đặc vụ sẽ không tiết lộ danh tính của họ cho ông ta, nhưng ông ta đã là một con cờ của ĐCSTQ”.
Cảnh hạ màn chào sân khấu tại một buổi biểu diễn của Shen Yun ở nhà hát Pingheum ở Omaha, Neb., vào ngày 3/4/2023. (Ảnh: Hu Chen/The Epoch Times)
Phần nổi của tảng băng chìm
Theo các tài liệu của tòa, sau khi bị bắt, Chen được cho là đã kể với bạn tù rằng ông ta làm việc cho Phòng 610, một cơ quan cảnh sát ngoài vòng pháp luật của ĐCSTQ được thành lập vào năm 1999 để thực hiện cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông ta tuyên bố rằng chế độ Trung Quốc đã trả cho ông ta 250.000 đô la để di cư sang Hoa Kỳ cách đây nhiều thập kỷ, về sau còn gửi cho ông ta 50.000 đô la một tháng.
Ông Fleming cho rằng những con số đó có lẽ không hề phóng đại. Ông nói: “Đây không phải là chuyện chỉ xảy ra một lần. Thực tế là có hàng trăm trường hợp như vậy. Mức độ xâm nhập và phá hoại ở Mỹ, Canada, Vương quốc Anh, và Úc vượt quá khả năng hiểu biết của bất kỳ ai… Họ đã xây dựng các hoạt động và mạng lưới này kể từ những năm 1980”.
Vụ của Chen chỉ là một trong rất nhiều vụ và người ta chỉ biết đến chúng khi có người bị bắt.
Ông nói: “Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về hoạt động gián điệp và bành trướng ảnh hưởng trên khắp đất Mỹ”.
Các tài liệu của tòa cho thấy FBI đã truy cập được vào tin nhắn của Chen thông qua tài khoản iCloud của y. Trong các cuộc trao đổi với một người đàn ông Mỹ gốc Hoa khác ở California, Chen nói việc họ viết báo cáo cho những đặc vụ ĐCSTQ, việc ông ta đề xuất các hoạt động lên đảng và việc đảng chấp nhận một hoạt động đồng nghĩa rằng “một nhiệm vụ được ghi nhận chính thức”. Theo các tài liệu của tòa, Chen nói rằng việc chấp nhận này đồng nghĩa là bọn họ sẽ nhận được hỗ trợ tài chính.
Cũng theo các tài liệu của tòa, Chen đã thúc giục người đàn ông kia “thêm thắt nội dung” vào báo cáo về “sự vất vả trước đây của họ trong cuộc đấu tranh chống lại lực lượng giành độc lập của Đài Loan tại một thành phố được nêu tên ở California trong nhiều năm qua và cuộc chiến chống lại những ảnh hưởng của ‘FLG’ (Pháp Luân Công) tại thành phố đó”.
Còn người kia, Mike Sun, theo cáo trạng, đã bị truy tố vào tháng 12/2024 vì làm đặc vụ bí mật cho Trung Quốc sau khi làm quản lý chiến dịch hồi năm 2022 để đưa một ứng cử viên thân ĐCSTQ vào vị trí hội đồng thành phố. Sun là thủ quỹ chiến dịch cho một thành viên của Hội đồng thành phố Arcadia ở California cùng năm đó.
Ông Eftimiades cho biết, việc các điệp viên Trung Quốc đề xuất hoạt động với đảng có vẻ khác thường trong bối cảnh xây dựng ảnh hưởng nhưng lại rất phổ biến trong hoạt động thu thập thông tin của ĐCSTQ.
Phó Tổng chưởng lý Jeffrey A. Rosen phát biểu về các cáo buộc và bắt giữ nhiều thành viên của một nhóm có tên “APT 41” liên quan tới chiến dịch xâm nhập máy tính có liên quan đến chế độ Trung Quốc tại Bộ Tư pháp ở Washington vào ngày 16/9/2020. (Ảnh: Tasos Katopodis/AFP qua Getty Images)
Ông nói thêm: “Chúng ta thấy điều này ở khía cạnh tình báo”, và mô tả cách các nhóm tin tặc Trung Quốc, cả tư nhân và chính phủ, sẽ đánh hơi được ĐCSTQ đang tìm kiếm điều gì và chủ động tấn công lấy thông tin đó để bán cho chế độ.
“Nó sẽ trở thành một hội chợ tình báo, bạn có thể hiểu như vậy”, ông nói.
Thêm vào đó, ông Fleming cũng lưu ý rằng hoạt động tình báo và gây ảnh hưởng có liên quan với nhau.
“Họ có mạng lưới tình báo rộng lớn cung cấp thông tin đến tận nơi cho nhóm tình báo của họ”, ông nói, “Nhưng đồng thời, họ cũng sử dụng thông tin tình báo thu được để tạo ra thông tin sai lệch và bóp méo thông tin để gây mất ổn định cho Mỹ, Vương quốc Anh, Canada, Úc, v.v.”.
Giáo dục nhận thức và trả đũa
Việc FBI đề cập đến hoạt động tẩy rửa thông tin của ĐCSTQ càng làm tăng thêm nhận thức về các hoạt động của cái đảng này trên lãnh thổ Mỹ và thúc đẩy phản ứng thực thi pháp luật mạnh mẽ hơn.
Ông Eftimiades cho biết: “Mọi thứ đang thay đổi còn nước Mỹ thì chỉ vừa mới thức tỉnh”.
Theo ông Rychlak, phản ứng này đòi hỏi một sự thay đổi về tư tưởng.
Ông nói: “Khi chúng ta nghĩ về các hoạt động tình báo, chúng ta có xu hướng nghĩ về con người, về kẻ thù đánh cắp thông tin của chúng ta, sao chép thông tin của chúng ta, lấy được bí mật của chúng ta, những thứ như vậy. Vấn đề thực sự, vấn đề lớn hơn thực sự tồn tại từ lâu, chắc chắn là từ thời Liên Xô, chính là việc lan truyền các thông tin sai lệch”.
“Tôi nghĩ rằng những tình báo viên, cảnh sát, giới chức quốc tế và quốc gia của chúng ta đang thức tỉnh trước vấn đề này. Tôi hy vọng là họ sẽ thức tỉnh. Ý tôi là, họ cần phải thức tỉnh. Điều này vô cùng quan trọng”.
Ông Eftimiades và ông Fleming đều thừa nhận rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Ông Eftimiades cho biết: “Điều chúng ta cần làm trước tiên là một chiến lược toàn chính phủ”.
Một nhân viên bảo vệ đứng bên ngoài phòng họp ở Đại Lễ đường Nhân Dân tại Bắc Kinh ngày 6/3/2024. (Ảnh: Greg Baker/AFP qua Getty Images)
“Chúng ta không có gì hết, chúng ta không có cách nào để chống lại các hoạt động gây ảnh hưởng chính trị bí mật của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.
“Tệ hơn nữa, chúng ta thậm chí còn không hiểu gì về họ. Các cơ quan chính phủ của chúng ta cũng không biết gì về họ”.
“Không ai hiểu được Trung Quốc đang tiến hành chiến tranh chính trị như thế nào và do đó, không có chiến lược nào để đối phó với nó”.
Ông Eftimiades nói rằng cần mở rộng giáo dục nhận thức ra cấp tiểu bang vì ĐCSTQ đang hoạt động tích cực ở đó.
“Và một điều nữa, các thành viên chính phủ, các nghị sĩ, họ phải được hỗ trợ”, ông phát biểu, đồng thời nói thêm rằng khi có người đại diện cho một công ty trong địa khu của mình đến gặp một nghị sĩ, thì nghị sĩ đó thường không biết người đó là ai hoặc có mối liên hệ với tổ chức nào.
“Phải có một cách tốt hơn để hỗ trợ các chính trị gia ở cấp liên bang và tiểu bang, để họ thực sự hiểu họ đang đối phó với ai và những mối liên hệ đó là gì. Nếu không, chúng ta sẽ chịu sự chi phối của Trung Quốc”.
Ví dụ như, các viên chức Hoa Kỳ thường kết nối với nhiều hiệp hội Hoa kiều khác nhau, coi họ chỉ là những người liên lạc với cộng đồng người Mỹ gốc Hoa. Tuy nhiên, Eftimiades cảnh báo rằng những nhóm như vậy thường là một bộ phận của mạng lưới ảnh hưởng thuộc Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ.
“Các chính trị gia chỉ đến, bắt tay, làm những gì họ thường làm, cho đến khi có người nói, ‘Nhân đây, ông có biết rằng đại diện của nhóm này đang làm việc dưới quyền Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ không?’ Và các cá nhân của nhóm này còn tham dự các cuộc họp chính sách ở Bắc Kinh, các cuộc họp về chính sách tuyên truyền, ông biết không? Và hầu như, các chính trị gia Hoa Kỳ đều không hay biết gì cả”, ông nói.
Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ngày 9/1/2025. Các chính trị gia Hoa Kỳ cần được hỗ trợ thông tin về chiến tranh chính trị của Trung Quốc, theo Nicholas Eftimiades. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
“Bộ máy chính trị của chúng ta phải có sẵn thông tin để họ hiểu được họ đang đối phó với ai. Họ thực sự đang hỗ trợ và phục vụ ai? Đó có phải là vì người Mỹ và lợi ích của nước Mỹ, hay trong trường hợp này là lợi ích của Trung Quốc và lợi ích của ĐCSTQ?”
Theo ông Eftimiades, các công ty Mỹ cũng cần Washington hỗ trợ họ khi giao dịch làm ăn với ĐCSTQ.
“Các công ty Hoa Kỳ chịu áp lực từ ĐCSTQ hoặc phải ủng hộ các chính sách của Trung Quốc, hoặc ít nhất là giữ im lặng về họ”, ông nói. “Và họ không thể tự mình chống lại điều đó. Họ cần có sự hỗ trợ của chính phủ để có thể chống lại sự ép buộc từ ĐCSTQ”.
Washington phải có khả năng “trả đũa”, ông Eftimiades nói, và dù đối phó trên lĩnh vực kinh tế, chính trị hay các lĩnh vực khác, thì cũng phải phối hợp với các đồng minh. Ông cho biết đây không thể chỉ là nỗ lực đơn phương của một mình nước Mỹ.
Cuối cùng, ông Eftimiades cho rằng cần phải đổi luật để phản ánh bối cảnh thông tin hiện tại, và viện dẫn Đạo luật Đăng ký Đại lý Nước ngoài làm ví dụ.
“Đạo luật Đăng ký Đại lý Nước ngoài được ban hành mà lại không bao gồm phương thức giao dịch trực tuyến”, ông nói. “Vì vậy, để bị truy tố thì những hành vi phạm pháp phải được thực hiện tại Mỹ. Chà, điều đó thật nực cười. Chúng ta đang sống trong một thế giới trực tuyến. Vì vậy, ít nhất, điều đó phải được thay đổi”.
Ông Fleming kết luận: “Nếu bạn ủng hộ ảnh hưởng của nước ngoài hoặc nhận tiền để giúp nước ngoài gây ảnh hưởng, thì đó là tội phản quốc và bạn sẽ phải ngồi tù”.
“Chúng ta đang sống trong thời chiến”.
Ngày đăng: 17-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.