Một chút nhận thức của học viên Trung Quốc đại lục về bài Kinh văn “Pháp nạn”



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Bài Kinh văn “Pháp Nạn” mà Sư phụ công bố đã vạch trần âm mưu của tà ác tại không gian khác. Ngay sau đó, tờ New York Times đã đăng một bài viết vu khống Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Chúng ta cũng biết được chùa Long Tuyền đã bị vu khống và giám đốc tài chính của trang web Epoch Times đang bị điều tra, v.v.

Thật ra ở Trung Quốc đại lục, trang web Minh Huệ liên tục bị tà ác phong tỏa từ năm ngoái mãi cho đến nay, khiến các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục rất khó lên mạng. Tại một số khu vực, tà ác thậm chí còn sử dụng ứng dụng WeChat trên điện thoại di động để đầu độc người dân, phỉ báng Phật phỉ báng Pháp, lừa gạt và dẫn dụ chúng sinh tố giác các đệ tử Đại Pháp và phạm tội với Pháp Luân Đại Pháp. Cá nhân tôi cho rằng đây cũng là biểu hiện của “Pháp nạn” ở Trung Quốc đại lục.

Tà ác ở hải ngoại đã tạo ra Pháp nạn cho Đại Pháp, do đó các đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại ngay lập tức có những hành động từ mọi phương diện, họ bắt tay vào việc giảng chân tướng từ mọi góc độ cho các đơn vị, nhân viên và những ai bị đầu độc. Tất cả các phương tiện truyền thông đều có nội dung chân tướng vạch trần những lời dối trá của tà ác, điều này đã phản ánh sự kịp thời và dụng tâm trong cách làm việc của các đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại. Với mục đích hóa giải Pháp nạn, ngược lại chúng ta đã biến nó thành cơ hội để cứu người, khiến hành động của tà ác trở thành việc quảng bá Đại Pháp.

So với các học viên hải ngoại, thì tốc độ phản ứng của học viên Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục khá chậm chạp. Lấy cá nhân tôi làm ví dụ, vào năm ngoái tôi nghe được tin tức một trường học nào đó ở địa phương đã gửi tin nhắn phỉ báng Đại Pháp đến điện thoại di động của phụ huynh học sinh, còn có những trường học phân phát tờ rơi phỉ báng với nội dung tương tự như trên điện thoại di động gửi phụ huynh học sinh. Nhưng vì lúc đó tôi đang bận xử lý vụ việc đồng tu bị bắt giữ, nên đã không chú ý đến nó, sau đó tôi cũng lãng quên chuyện này. Đến cuối năm ngoái, nhân viên của Ủy ban Chính trị Pháp luật và nhân viên Cục Công an địa phương lại đăng các bài viết với nội dung phỉ báng Phật Pháp vào tài khoản WeChat của người dân. Sau đó, chúng tôi lại phát hiện ở các quận khác cũng xảy ra tình trạng tương tự, lúc này chúng tôi mới bắt đầu làm tài liệu chân tướng, chuẩn bị vạch trần tà ác và giảng chân tướng cho người dân.

Về sau, do các đồng tu ý kiến bất hòa, khiến việc này bị trì hoãn, cũng bằng như mặc kệ tà ác đầu độc chúng sinh. Thế mà chúng ta lại không có phản ứng gì, không giảng rõ chân tướng cho thế nhân và giải trừ độc hại cho chúng sinh.

Khoảng tháng 7 năm nay, chúng tôi phát hiện Ủy ban Chính trị Pháp luật ở một số quận lại làm video phỉ báng và gửi chúng đến điện thoại di động của chúng sinh, có nơi thì ủy ban khu dân cư chuyển tiếp video đến điện thoại di động của dân chúng. Đây là đợt phát tán lần thứ hai. Sau khi kiểm tra, tôi thấy có hơn 9.000 lượt theo dõi. Thử nghĩ xem, bình thường tốc độ giảng chân tướng cứu người của chúng ta nhanh đến mức nào? Và liệu chúng ta có thể cứu được hơn 9.000 người trong vòng mấy tháng không? Nhưng khi tà ác làm như vậy, sẽ có bao nhiêu chúng sinh bị hủy đây?

Cá nhân tôi cho rằng, trang web Minh Huệ bị phong tỏa, đại bộ phận đồng tu không thể truy cập các trang web giảng chân tướng ở hải ngoại, cùng với việc tà ác địa phương sử dụng điện thoại di động để phát tán độc tố đến người dân, phỉ báng Phật Pháp, dẫn dụ dân chúng báo cáo đệ tử Đại Pháp, đó là những biểu hiện của Pháp nạn ở Trung Quốc đại lục. Điều này tuyệt đối không thể chờ đợi cho đến khi các học viên hải ngoại nghiên cứu và phát triển phần mềm đột phá phong tỏa Internet, báo Minh Huệ đăng tải các tài liệu với nội dung phù hợp tình hình địa phương và các bài viết của tà ác, và đây cũng không phải là việc tu luyện cá nhân của các đồng tu Đại Lục trong vấn đề lên mạng. Các học viên ôm giữ tâm thái chờ đợi, dựa dẫm, đòi hỏi thật sự là có quá nhiều. Hai sự việc này cần các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục cùng nhau toàn lực phát chính niệm và gửi thư chân tướng liên quan đến tình hình địa phương cho người dân, vạch trần tà ác, ngăn chặn thế nhân phạm tội và biến nó trở thành cơ hội giúp thế nhân được đắc cứu.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/293531



Ngày đăng: 16-12-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.