ĐCSTQ vươn ‘vòi bạch tuộc’ ra hải ngoại, ngăn cản bộ phim ‘Giấc Mộng Diễn Viên’ nhận giải thưởng



[ChanhKien.org]

ĐCSTQ vươn ‘vòi bạch tuộc’ ra hải ngoại, ngăn cản bộ phim ‘Giấc Mộng Diễn Viên’ nhận giải thưởng

Ngày 15/07/2023, Thị trưởng Markham Frank Scarpitti (hàng thứ nhất, bên phải) trao ‘Giải thưởng Cống hiến vì Cộng đồng’ cho New Century Films. Sau lễ trao giải, ông đã chụp ảnh lưu niệm với các diễn viên của New Century Films. (Ảnh: do New Century Films cung cấp)

Không ai có thể nghĩ rằng, một bộ phim truyện “Giấc Mộng Diễn Viên” do người Hoa ở hải ngoại sản xuất lại kinh động đến phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Càng không ngờ rằng, vị phát ngôn viên này lại đích thân ra tay can thiệp, ngăn cản bộ phim tham dự hoạt động liên hoan phim.

Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 28 diễn ra từ ngày 04 đến 13/10/2023 tại Busan, Nam Hàn. Bộ phim “Giấc Mộng Diễn Viên” của hãng phim New Century Films đã tham dự liên hoan phim lần này.

Bộ phim tham gia Liên hoan phim Busan, bà Hoa Xuân Oánh đích thân can thiệp

Không lâu sau khi bộ phim được gửi tới Liên hoan phim Quốc tế Busan, đoàn làm phim được ban tổ chức cho biết bộ phim “Giấc Mộng Diễn Viên” không có trở ngại gì trong việc lọt vào danh sách phim được đề cử giải thưởng. Diễn viên Cố Tiểu Bắc (Gu Xiaobei) của New Century Films cho biết vào thời điểm đó, bộ phim “Giấc Mộng Diễn Viên” đã nhận được hơn 20 giải thưởng tại các liên hoan phim.

Hôm 24/10, diễn viên Cố Tiểu Bắc của New Century Films nói với The Epoch Times rằng, Liên hoan phim Busan rõ ràng đã chịu áp lực từ ĐCSTQ, bộ phim “Giấc Mộng Diễn Viên” đã bị buộc ngừng chiếu khi lọt vào danh sách các phim được đề cử giải thưởng. (Ảnh do New Century Films cung cấp)

Hôm 24/10, diễn viên Cố Tiểu Bắc của New Century Films nói với The Epoch Times rằng, Liên hoan phim Busan rõ ràng đã chịu áp lực từ ĐCSTQ, bộ phim “Giấc Mộng Diễn Viên” đã bị buộc ngừng chiếu khi lọt vào danh sách các phim được đề cử giải thưởng. (Ảnh do New Century Films cung cấp)

Sau đó, diễn viên Cố Tiểu Bắc đã liên lạc với ban tổ chức tất cả bốn lần. Ban tổ chức nói với anh rằng bộ phim “Giấc Mộng Diễn Viên” không có vấn đề gì, vì tất cả các giám khảo đều đánh giá tốt, chỉ có một giám khảo đến từ Trung Quốc không đồng tình.

“Hai lần đầu họ rất vui vẻ, cho biết ‘Giấc Mộng Diễn Viên’ đạt giải là không thành vấn đề, chỉ có một giám khảo Trung Quốc không đồng ý. Nhưng trong hai lần liên lạc sau, đặc biệt là lần cuối cùng vào tháng Chín năm nay, rõ ràng họ đề cập đến việc Bộ Ngoại giao ĐCSTQ trực tiếp ra mặt can thiệp, còn đặc biệt nhắc đến bà Hoa Xuân Oánh,” anh Cố nói.

Anh Cố cho rằng, rõ ràng Liên hoan phim Busan chịu áp lực từ ĐCSTQ. Bộ phim “Giấc Mộng Diễn Viên” đã bị ngăn cản trong việc lọt vào danh sách đề cử giải thưởng.

Trong cuộc phỏng vấn với The Epoch Times, anh Cố cho biết, vì lý do an toàn, anh không tiện tiết lộ tên của người từ phía Ban tổ chức.

Nhà sản xuất Tuệ Nguyệt (Grece Wei) của New Century Films cho biết, những điều mà “Giấc Mộng Diễn Viên” gặp phải ở Liên hoan phim Busan không phải là cá biệt, mà những bộ phim do New Century Films sản xuất thường bị ĐCSTQ quấy nhiễu trong quá trình tham gia và công chiếu tại các liên hoan phim.

ĐCSTQ can thiệp vào buổi công chiếu ra mắt bộ phim tại Malaysia

Ban đầu, “Giấc Mộng Diễn Viên” dự kiến ​​được trình chiếu hai lần tại Rạp chiếu phim Amerin Cineplex ở Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 07/10 và 08/10, bao gồm buổi ra mắt và buổi giao lưu với khán giả.

Hôm 24/10, diễn viên Trịnh Tuyết Phi của New Century Films, đã chia sẻ về sự quấy nhiễu của ĐCSTQ trong quá trình ra mắt bộ phim “Giấc Mộng Diễn Viên” tại Malaysia. (Ảnh do New Century Films cung cấp)

Hôm 24/10, diễn viên Trịnh Tuyết Phi của New Century Films, đã chia sẻ về sự quấy nhiễu của ĐCSTQ trong quá trình ra mắt bộ phim “Giấc Mộng Diễn Viên” tại Malaysia. (Ảnh do New Century Films cung cấp)

Theo cô Trịnh Tuyết Phi (Zheng Xuefei), nữ diễn viên chính của bộ phim “Giấc Mộng Diễn Viên,” trong quá trình xin phép công chiếu, ban tổ chức địa phương đã thuận lợi trong việc xin được giấy phép phát hành do Cục Điện ảnh quốc gia Malaysia cấp phép, nhưng lại bị Ủy ban kiểm duyệt phim của Bộ Nội vụ cản trở trong quá trình xem xét. Trong báo cáo do cơ quan kiểm duyệt của Bộ Nội vụ (Kementerian Dalam Negeri) cung cấp cho ban tổ chức có nêu rằng: “Trong cuộc thảo luận với Bộ Ngoại giao (hai bên) vào ngày 28/7/2023, Pháp Luân Đại Pháp bị cấm ở Trung Quốc. Việc chiếu bộ phim như vậy sẽ ảnh hưởng đến mối bang giao giữa Malaysia và Trung Quốc.”

Trước yêu cầu kiểm duyệt của chính phủ, ban tổ chức đã áp dụng hình thức mời cá nhân, bán vé không công khai để tổ chức buổi chiếu đầu tiên, toàn bộ 270 chỗ ngồi đã được đặt trước một tuần.

Tối ngày 04/10, bà Hồ, người tổ chức sự kiện tại địa phương bất ngờ nhận được thông báo từ nhân viên rạp chiếu phim, cho biết quan chức của Bộ Nội vụ Malaysia đã đến rạp chiếu phim, nói là SB (Cơ quan đặc biệt tương tự cơ quan tình báo của Malaysia) thông báo với họ rằng, bộ phim “Giấc Mộng Diễn Viên” bị cấm chiếu ở Malaysia, và các rạp phải ngừng chiếu, nếu không sẽ bị phạt tiền, thậm chí phải ngồi tù.

Sáng ngày 05/10, ba sĩ quan cảnh sát địa phương ở Kuala Lumpur đã gặp đại diện ban tổ chức, là nhóm bà Hồ và người quản lý rạp chiếu. Bà Hồ yêu cầu cảnh sát xuất trình công văn chính thức của Bộ Nội vụ về việc cấm chiếu cá nhân. Tuy nhiên, các cảnh sát này cho biết không có công văn, đồng thời cho biết thực ra họ cũng không muốn đến, mà chỉ tuân theo chỉ thị của cấp trên để ngăn cản việc chiếu phim. Dưới áp lực, rạp chiếu phim phải tạm thời hủy bỏ hai hợp đồng chiếu phim với đơn vị tổ chức.

Để tránh sự can thiệp của ĐCSTQ, ban tổ chức đã nhanh chóng thay đổi địa điểm chiếu, cuối cùng đã tổ chức buổi chiếu ra mắt của “Giấc Mộng Diễn Viên” ​​tại khách sạn The Mines Beach Resort như thời gian đã dự kiến.

ĐCSTQ xâm nhập sâu vào giới chính trị Canada, can thiệp bộ phim nhận giải thưởng

Từ ngày 15/07 đến 16/07/2023, bộ phim “Giấc Mộng Diễn Viên” và “Sức Mạnh Thiện Lương” của New Century Films đã lọt vào danh sách đề cử của Liên hoan phim Markham. Lễ khai mạc ngày đầu tiên được tổ chức tại Hội trường Thành phố Markham. Thị trưởng thành phố Markham, ông Frank Scarpitti đã trao Giải thưởng Danh dự Cộng đồng cho New Century Films, tôn vinh những đóng góp của New Century Films cho cộng đồng địa phương.

Hôm 24/10/2023, diễn viên Phương Dục Tường (Brian Fang) của New Century Films nói với The Epoch Times rằng, ĐCSTQ thông qua việc thâm nhập vào hải ngoại để quấy nhiễu sự tự do sáng tạo nghệ thuật. (Ảnh do New Century Films cung cấp)

Hôm 24/10/2023, diễn viên Phương Dục Tường (Brian Fang) của New Century Films nói với The Epoch Times rằng, ĐCSTQ thông qua việc thâm nhập vào hải ngoại để quấy nhiễu sự tự do sáng tạo nghệ thuật. (Ảnh do New Century Films cung cấp)

Anh Phương Dục Tường (Brian Fang), nam diễn viên chính của phim “Sức Mạnh Thiện Lương,” cho biết New Century Films là đoàn phim duy nhất nhận được Giải thưởng Cống hiến vì Cộng đồng từ Thị trưởng thành phố Markham trong ngày đầu của Liên hoan phim. “Các nhân viên công tác đã báo trước với đoàn làm phim, bảo chúng tôi không nên rời đi vì Thị trưởng sẽ đến trao giải cho chúng tôi,” anh Phương nói.

Tuy nhiên, sau khi lễ trao giải kết thúc, có một tình huống kỳ lạ đã xảy ra. Anh Phương cho biết, lúc đó các diễn viên của New Century Films đang chờ ở bức tường phía sau sân khấu để chuẩn bị chụp hình chung với Thị trưởng. Trong khoảng thời gian này, có mấy nghị sĩ người Hoa đi đến gần và nói chuyện với Thị trưởng. Đến lúc ban tổ chức mời Thị trưởng ra chụp hình chung, thái độ của ông rõ ràng đã khác hẳn với vẻ mặt tươi cười lúc trước. Khi chụp ảnh, Thị trưởng có vẻ hơi tránh né. Ông đeo khẩu trang và không muốn đứng ở giữa, mà đứng sang một bên để chụp một tấm hình, sau đó lập tức rời đi.

Ngày hôm sau, bà Dương Ỷ Thanh (Amanda Yeung Collucci), Thượng nghị sĩ người Hoa của thành phố Markham, bất ngờ xuất hiện tại buổi trao giải của Liên hoan phim. Bà thông báo với ban tổ chức rằng bà sẽ thay mặt Thị trưởng trao giải thưởng Cống hiến vì Cộng đồng cho các đoàn phim khác.

Anh Phương Dục Tường cho rằng, Thượng nghị sĩ Dương Ỷ Thanh trao giải cho tất cả các đoàn phim tham gia, là sự việc vượt ra ngoài kế hoạch của ban tổ chức và nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Anh nói: “Rõ ràng, giải thưởng này được trao [hôm nay] là để hạ thấp vinh dự mà New Century Films đã nhận được vào ngày hôm qua.”

The Epoch Times đã liên hệ với bà Dương Ỷ Thanh để đề nghị bình luận, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, The Epoch Times vẫn chưa nhận được phản hồi.

Sau sự việc, một người trong ban tổ chức đã bày tỏ sự xin lỗi và bất đắc dĩ với đoàn làm phim. Anh Phương Dục Tường nói: “Lúc đó chúng tôi mới biết rằng có thể họ đã điều chỉnh giải thưởng dự kiến ban đầu do áp lực. Người này còn nói rằng ‘Tôi hiểu việc mà các bạn đang trải qua, nhưng cũng mong các bạn hiểu cho chúng tôi, chúng tôi cần nguồn tài trợ [của chính phủ].’”

The Epoch Times đã liên hệ với ông Frank Scarpitti, Thị trưởng thành phố Markham để đề nghị bình luận, nhưng tính đến thời điểm viết bài, The Epoch Times vẫn chưa nhận được phản hồi.

Hôm 24/10/2023, nhà sản xuất Tuệ Nguyệt (Grece Wei) của New Century Films nói với The Epoch Times rằng, ĐCSTQ đã bức hại những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp suốt hơn 20 năm qua. ĐCSTQ không muốn khán giả trên thế giới biết điều đó, cho nên đã ra sức tìm cách ngăn cản việc công chiếu phim “Giấc Mộng Diễn Viên.” (Ảnh do New Century Films cung cấp)

Hôm 24/10/2023, nhà sản xuất Tuệ Nguyệt (Grece Wei) của New Century Films nói với The Epoch Times rằng, ĐCSTQ đã bức hại những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp suốt hơn 20 năm qua. ĐCSTQ không muốn khán giả trên thế giới biết điều đó, cho nên đã ra sức tìm cách ngăn cản việc công chiếu phim “Giấc Mộng Diễn Viên.” (Ảnh do New Century Films cung cấp)

Đàn áp nhân quyền của ĐCSTQ vươn ra hải ngoại

New Century Films thành lập vào năm 2018, là đoàn sản xuất phim của tổ chức bất vụ lợi Aurora Films and Performing Arts đã ghi danh tại Canada. Nhà sản xuất Tuệ Nguyệt của New Century Films cho biết, các nhà sản xuất của New Century Films đều là người tu luyện Pháp Luân Công, và ĐCSTQ biết điều này.

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là một môn tu luyện Phật gia thượng thừa, do Đại sư Lý Hồng Chí sáng lập và truyền dạy lần đầu tiên tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992, lấy nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” làm tiêu chuẩn tu luyện. Khi đó, hàng trăm triệu người ở Trung Quốc hướng thiện, có hơn một trăm triệu người đã tu luyện Pháp Luân Công. Cuốn sách chính của Pháp Luân Công là cuốn “Chuyển Pháp Luân.” Tháng 07/1999, do đố kỵ, ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, và mở rộng cuộc bức hại ra hải ngoại.

Bà Tuệ Nguyệt nói: “Bộ phim ‘Giấc Mộng Diễn Viên’ đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp và cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân.’ Trong phim, nhân vật nữ chính được hưởng lợi ích về thể chất lẫn tinh thần khi đọc cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân.’ Bộ phim cũng đề cập đến việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, đây là điều mà ĐCSTQ lo sợ. ĐCSTQ đã bức hại những người tu luyện Pháp Luân Công suốt hơn 20 năm qua. Đảng này không muốn khán giả trên thế giới biết điều này, cho nên đã ra sức tìm mọi cách ngăn cản việc công chiếu bộ phim này.”

Bà Tuệ Nguyệt cho rằng, trong môi trường không bị ĐCSTQ thâm nhập, ở nhiều quốc gia, bao gồm Bắc Mỹ, Úc Châu, Âu Châu và nhiều quốc gia khác, bộ phim “Giấc Mộng Diễn Viên” đã nhận được nhiều thư chúc mừng từ các cấp chính quyền và các đảng phái khác nhau. Tại Houston, Hoa Kỳ, một dân biểu Quốc hội đã đích thân trao giải thưởng trực tiếp, cảm ơn New Century Films về những cống hiến cho sáng tạo nghệ thuật.

Bà Tuệ Nguyệt còn nói thêm, khi bộ phim “Giấc Mộng Diễn Viên” công chiếu ở châu Âu, một số khán giả sau khi xem phim xong đã trở nên hứng thú và rất quan tâm đối với việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong quá trình công chiếu ở châu Âu, 51 cuốn “Chuyển Pháp Luân” đã được bán tại địa điểm chiếu phim. Sau khi xem phim, có nhiều người quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp hơn và hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp không giống như tuyên truyền của ĐCSTQ. Đây là điều mà ĐCSTQ không muốn thấy và thậm chí rất lo sợ.

Bà Tuệ Nguyệt nhấn mạnh, ĐCSTQ kiểm soát tư tưởng người dân Trung Quốc, và vươn dài “móng vuốt” của mình ra đến hải ngoại. ĐCSTQ thiết lập 110 đồn cảnh sát ở hải ngoại, thâm nhập vào cộng đồng ở địa phương và các quan chức dân cử, hạn chế tự do nghệ thuật ở hải ngoại. Đối với người dân Canada và các xã hội tự do phương Tây, điều này là vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, cần có sự quan tâm và thức tỉnh của nhiều người hơn nữa trên khắp thế giới về vấn đề này.


Ngày đăng: 13-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.