Tác giả: Lý Khiết Tư
[ChanhKien.org]

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Công phản đối bức hại, chính khách từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Đức, Anh, Thụy Sĩ, Ý, Thụy Điển, Đài Loan… đã gửi thư, quay video bày tỏ sự ủng hộ hoặc trực tiếp đến tham dự sự kiện. Họ tán dương sự dũng cảm kiên cường cùng tinh thần kiên định đức tin của các học viên Pháp Luân Công, lên án sự bức hại dã man và hành vi đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời kêu gọi truy cứu trách nhiệm những kẻ bức hại.
Bài viết này tập trung đưa tin về sự ủng hộ của các cơ quan chính phủ và các chính khách tại Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Đài Loan… đối với nỗ lực phản đối cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công, cũng như sự lên án và kêu gọi ngăn chặn cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công
Ngày 16/07/2026, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ ông Riley M. Barnes đã có bài phát biểu tại Diễn đàn Những người Kiến tạo Hòa bình về Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRF) được tổ chức ở Washington, D.C. (Ảnh: Minghui.org)
Ngày 13/07/2026, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ ông Riley Barnes đã tiếp năm đại diện học viên Pháp Luân Công tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Các học viên Pháp Luân Công đã trao đổi chi tiết với Trợ lý Bộ trưởng Barnes và nhiều quan chức Bộ Ngoại giao về những diễn biến mới nhất trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, cũng như các hành vi đàn áp xuyên quốc gia Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun của ĐCSTQ.
Ngày 16/07, ngay trước thềm kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại, ông Barnes đã phát biểu tại “Diễn đàn Các nhà kiến tạo hòa bình và Tự do tôn giáo quốc tế”: “Thứ 2 tuần tới, ngày 20/07, đánh dấu tròn 27 năm ĐCSTQ mở chiến dịch bức hại Pháp Luân Công. Chính phủ Mỹ đặc biệt coi trọng vấn đề bức hại Pháp Luân Công cũng như các đoàn thể tôn giáo khác. Đối với những quan chức Trung Quốc tham gia vào các hành vi trả thù, đàn áp thành viên của các đoàn thể tôn giáo, Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ thích hợp để truy cứu trách nhiệm của họ.”
Ông Barnes cũng chỉ ra rằng: “Chính phủ Trung Quốc từ lâu đã phớt lờ tự do tôn giáo, đồng thời lấy thái độ thù địch để đối xử với đại đa số các nhóm tín ngưỡng tôn giáo và tâm linh. Những nhóm này bao gồm người Duy Ngô Nhĩ, người theo Phật giáo Tây Tạng, Kitô giáo, Tin Lành, Công giáo và những người tu luyện Pháp Luân Công.”
Ông nhấn mạnh: “Thúc đẩy và bảo vệ tự do tôn giáo trên phạm vi toàn cầu là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Trump, và điều này cũng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với an ninh quốc gia của chúng ta.”
Ông Barnes cho biết, Mỹ sẽ trấn áp các hành vi đàn áp xuyên quốc gia của chính phủ nước ngoài ngay trên lãnh thổ Mỹ, đồng thời truy cứu trách nhiệm những kẻ tham gia.
Các nghị sĩ thuộc cả hai đảng trong Quốc hội Hoa Kỳ lên án và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Nhân dịp kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã liên tục gửi video và thư ủng hộ, yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, tôn trọng các quyền cơ bản của người dân, đồng thời dừng ngay các hành vi đàn áp xuyên quốc gia. Từ trái sang: Chủ tịch Ủy ban Quốc hội – Hành chính về Trung Quốc (CECC), Thượng nghị sĩ bang Alaska Dan Sullivan; Đồng chủ tịch CECC, Dân biểu liên bang kỳ cựu bang New Jersey Chris Smith; Thượng nghị sĩ liên bang bang Texas Ted Cruz; Thượng nghị sĩ liên bang bang Indiana Todd Young; Thượng nghị sĩ liên bang kỳ cựu bang Florida Rick Scott; Dân biểu liên bang bang California Young Kim; Dân biểu liên bang bang South Carolina Joe Wilson; Dân biểu liên bang bang Missouri Sam Graves; Dân biểu liên bang bang Missouri Emanuel Cleaver II; Dân biểu liên bang bang Florida Gus Bilirakis; Dân biểu liên bang bang Missouri Jason Smith; Dân biểu liên bang bang Arkansas French Hill; Dân biểu liên bang bang Michigan Jack Bergman; Dân biểu liên bang bang Wisconsin Tom Tiffany; Dân biểu liên bang bang Virginia James Walkinshaw. (Ảnh ghép của The Epoch Times)
Ngay trước thềm “ngày 20/7” năm 2026, hơn mười thượng nghị sĩ và dân biểu liên bang thuộc cả hai đảng chính trị Mỹ đã quay video hoặc gửi thư để bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công, tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết tại Trung Quốc đại lục, đồng thời kêu gọi truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ và những kẻ tham gia bức hại. Họ tán dương dũng khí của các học viên Pháp Luân Công đã khích lệ người dân trên toàn thế giới và sự kiên định đối với “Chân – Thiện – Nhẫn” của họ là lời nhắc nhở thế nhân: Bạo chính vĩnh viễn không bao giờ có thể dập tắt được ánh sáng tinh thần của con người.
Thượng nghị sĩ Liên bang Mỹ Ted Cruz qua video lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. (Ảnh: Minghui.org)
Thượng nghị sĩ Liên bang Mỹ Ted Cruz trong bài phỏng vấn gần đây cho biết, chính quyền ĐCSTQ thù ghét đức tin tôn giáo, không chỉ nhắm vào Thiên Chúa giáo mà trong suốt nhiều thập kỷ qua còn liên tục bức hại Pháp Luân Công nhằm nỗ lực tiêu diệt đoàn thể tín ngưỡng này.
“Một trong những hành vi kinh hoàng nhất mà ĐCSTQ thực hiện chính là mổ cướp nội tạng.” “Hành vi vi phạm nhân quyền này giống như một cơn ác mộng và hoàn toàn không thể chấp nhận được.”
Ông Cruz cho biết, để ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, ông đã trình một dự luật lưỡng đảng yêu cầu trừng phạt tất cả các cá nhân tham gia vào việc mổ cướp nội tạng. Ông nói: “Chúng ta phải sử dụng mọi tầm ảnh hưởng và sức mạnh của nước Mỹ để chấm dứt cuộc bức hại đáng sợ cùng những hành vi vi phạm nhân quyền khiến người ta phải dựng tóc gáy này.”
Hàng trên từ trái sang phải: Người đề xuất “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân của nạn Mổ cướp Nội tạng” – Thượng nghị sĩ Liên bang bang Texas Ted Cruz (Đảng Cộng hòa); Đồng đề xuất – Thượng nghị sĩ Liên bang bang Oregon Jeff Merkley (Đảng Dân chủ); Người đồng ký tên vào dự luật – Thượng nghị sĩ Liên bang bang California Adam Schiff (Đảng Dân chủ); Thượng nghị sĩ Liên bang bang Indiana Todd Young (Đảng Cộng hòa). Hàng dưới từ trái sang phải: Thượng nghị sĩ Liên bang bang Wisconsin Ron Johnson (Đảng Cộng hòa); Thượng nghị sĩ Liên bang bang Oregon Ron Wyden (Đảng Dân chủ); Thượng nghị sĩ Liên bang bang South Dakota Mike Rounds (Đảng Cộng hòa). (Ảnh: Minghui.org)
Thượng nghị sĩ Liên bang bang Texas Ted Cruz (Đảng Cộng hòa) đã trình “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân của nạn Mổ cướp Nội tạng” vào ngày 05/03/2026. Dự luật này sau đó được ông cùng Thượng nghị sĩ Liên bang bang Oregon Jeff Merkley (Đảng Dân chủ) đồng khởi xướng, cùng với sự hưởng ứng đồng ký tên của năm thượng nghị sĩ khác. Dự luật sẽ ủy quyền cho chính phủ Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt những kẻ tham gia và tiếp tay, bao gồm việc phong tỏa tài sản của họ tại Mỹ và cấm nhập cảnh vào Mỹ.
Thượng nghị sĩ Liên bang Mỹ Todd Young lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công qua video. (Ảnh: Minghui.org)
Thượng nghị sĩ Liên bang Mỹ Todd Young đã phát biểu qua video, lên án ĐCSTQ lâu nay đã đàn áp đức tin tôn giáo và các quyền con người cơ bản. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công” (Falun Gong Protection Act) và “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân của nạn Mổ cướp Nội tạng” (Falun Gong and Victims of Forced Organ Harvesting Protection Act), đồng thời nhấn mạnh nước Mỹ có trách nhiệm đạo đức trong việc bảo vệ nhân quyền và truy cứu trách nhiệm các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.
Thượng nghị sĩ Liên bang Mỹ Rick Scott phát biểu qua video ngay trước thềm “20/7” năm nay. (Ảnh: Minghui.org)
Trong video phát biểu ngay trước thềm “20/7” năm nay, Thượng nghị sĩ Liên bang Mỹ Rick Scott chia sẻ:
“Đảng Cộng sản Trung Quốc đe dọa trực tiếp đến lối sống của người dân Mỹ, đồng thời cũng là kẻ thù của chính người dân nước họ (Trung Quốc). Nhân dịp kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Công ôn hòa phản đối cuộc bức hại, một lần nữa nhắc nhở chúng ta cần chú ý đến sự bức hại tàn bạo, việc bóc lột lao động trẻ em, mổ cướp nội tạng sống và những hành vi vi phạm nhân quyền liên tục phát sinh của ĐCSTQ.
Đó cũng là lý do tại sao tôi đã tái trình ‘Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công’ (Falun Gong Protection Act), nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt những cá nhân chịu trách nhiệm hoặc tham gia vào việc mổ cướp nội tạng sống, đặc biệt là những kẻ chịu trách nhiệm ra tay với các học viên Pháp Luân Công.
Chúng ta tuyệt đối không thể ngừng lên tiếng và cũng tuyệt đối không thể ngừng việc buộc chính quyền ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những tội ác tàn bạo này.”
Dân biểu Liên bang đại diện bang Florida Gus M. Bilirakis gửi thư ủng hộ các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại. (Ảnh: Minghui.org)
Dân biểu Bilirakis chia sẻ: “Tôi muốn gửi lời tới các học viên Pháp Luân Công, gia đình họ, cùng tất cả những nạn nhân của cuộc bức hại tôn giáo: Xin hãy nhớ rằng, các bạn không bị lãng quên. Trước những gian nan hiểm trở vượt xa sức tưởng tượng, dũng khí mà các bạn thể hiện đang khích lệ mọi người trên toàn thế giới. Sự kiên định ôn hòa của các bạn với ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng: Bạo chính vĩnh viễn không bao giờ có thể dập tắt được ánh sáng tinh thần của con người.”
Ngày 23/07/2026, Dân biểu đại diện bang New York Pat Ryan phát biểu tại cuộc mít tinh lớn kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại, diễn ra trước Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington D.C. (Ảnh: Trương Tĩnh Di/The Epoch Times)
Ngày 23/07/2026, gần 2.000 học viên Pháp Luân Công cùng những người ủng hộ đến từ khu vực miền Đông nước Mỹ và các vùng lân cận đã tổ chức một cuộc mít tinh lớn trước Đài Tưởng niệm Lincoln ở Washington D.C., kêu gọi ‘Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công’. Các nghị sĩ Quốc hội Mỹ, lãnh đạo và các nhà hoạt động nhân quyền đã trực tiếp phát biểu tại hiện trường để bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công.
Dân biểu Pat Ryan phát biểu tại sự kiện rằng các học viên Pháp Luân Công “luôn kiên định giữ vững đức tin và tuân theo với ‘Chân – Thiện – Nhẫn’”. Đặc biệt trong thời điểm hiện tại, dù là ở Mỹ hay ở bất kỳ đâu trên thế giới, những giá trị này đều mang lại nguồn cảm hứng cho con người.
Ông cho biết, “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công” được Hạ viện Mỹ thông qua vào năm ngoái và “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân của nạn Mổ cướp Nội tạng” dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua trong năm nay, đã phát đi một “thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ tới ĐCSTQ: Chúng ta tuyệt đối không dung thứ cho những tội ác chống lại loài người mà họ đã gây ra đối với những người tu luyện Pháp Luân Công.”
Ủy ban Quốc hội – Hành chính về Trung Quốc của Mỹ phát tuyên bố lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ
Ngày 21/07, Ủy ban Quốc hội – Hành chính về Trung Quốc của Mỹ (CECC) đã ra tuyên bố lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 27 năm của ĐCSTQ, đồng thời kêu gọi nước Mỹ và các quốc gia tự do đặt việc truy cứu trách nhiệm liên quan làm ưu tiên hàng đầu.
Tuyên bố của Ủy ban nêu rõ, đã 27 năm trôi qua kể từ khi chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại nhắm vào Pháp Luân Công. Cuộc bức hại mang tính hệ thống nhắm vào đoàn thể tín ngưỡng ôn hòa này là một trong những tội ác tàn bạo nhất của ĐCSTQ – với các thủ đoạn bao gồm tra tấn, mổ cướp nội tạng sống và đàn áp xuyên quốc gia.
Tuyên bố cũng chỉ ra rằng, những kẻ chịu trách nhiệm liên quan đến nay vẫn chưa bị truy cứu, vẫn còn một số lượng lớn người tu luyện đang bị giam cầm trong tù. Việc đấu tranh cho tự do và công lý của họ phải trở thành vấn đề được ưu tiên quan tâm của nước Mỹ và tất cả các quốc gia yêu chuộng tự do.
Cùng ngày, Đồng Chủ tịch Ủy ban Quốc hội – Hành chính về Trung Quốc, Dân biểu Chris Smith đã đăng một tuyên bố trên trang web Quốc hội của mình.
Ông Smith nhấn mạnh: “Các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng sự giam cầm, tra tấn, bị bắt cóc và bị mổ cướp nội tạng sống──tất cả những điều này xảy ra chỉ vì cái Đảng này không thể dung thứ cho một phong trào ôn hòa nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.”
“Mặc dù phải đối mặt với áp lực và sự đe dọa to lớn từ một chế độ uy quyền độc tài, tinh thần kiên cường của Pháp Luân Công chưa bao giờ bị khuất phục.”
“Cuộc bức hại Pháp Luân Công không phải là một trang sử đã khép lại. Đây là một tội ác vẫn đang tiếp diễn – và những kẻ chịu trách nhiệm cần phải hiểu rằng, họ sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với sự phán quyết của công lý.”
“Nước Mỹ phải thúc đẩy (ĐCSTQ) trả tự do cho từng học viên đang bị giam giữ, đồng thời trừng phạt những quan chức ĐCSTQ chịu trách nhiệm về các tội ác tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công.”
Nghị sĩ Liên bang Mỹ vinh danh phong trào Thoái Đảng và Trung tâm Thoái Đảng Toàn cầu tại Quốc hội
Ông Christopher A. McNair (trái), đại diện của Dân biểu đại diện bang Tennessee Andy Ogles, trao Thư biểu dương cho ông Uông Chí Viễn (phải), Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu tại diễn đàn. (Ảnh: Lâm Nam/The Epoch Times)
Ngày 21/07, trong một hoạt động diễn đàn tại Quốc hội với chủ đề “Lễ vinh danh Phong trào Thoái Đảng và Nhân chứng Nạn nhân”, ông Christopher A. McNair thuộc văn phòng Dân biểu đại diện bang Tennessee Andy Ogles đã thay mặt Nghị sĩ Ogles tuyên đọc Thư biểu dương được ghi vào “Hồ sơ Quốc hội” (Congressional Record), đồng thời trao Thư biểu dương này cho ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu.
Trong Thư biểu dương, ông Ogles đã tán dương phong trào Tam Thoái là một “phong trào kháng nghị phi bạo lực chống lại chủ nghĩa cực quyền”, thể hiện “nguyện vọng của nhân dân Trung Quốc trong việc khôi phục lại di sản văn hóa và đạo đức truyền thống Trung Hoa, cũng như sự thức tỉnh lương tâm từ nền tảng đó.”
“Sự kháng nghị này không chỉ đặt ra nền tảng đạo đức cho một tương lai tự do và chính nghĩa hơn tại Trung Quốc, mà đồng thời còn ngăn chặn sự lan rộng của hình thái ý thức cộng sản trên toàn cầu.”
Cựu nghị sĩ Quốc hội Canada: Tôi sẽ mãi ủng hộ Pháp Luân Công
Ngày 18/07, hàng trăm học viên Pháp Luân Công cùng những người ủng hộ đã tổ chức một cuộc mít tinh trước Tòa nhà Quốc hội tỉnh Ontario, lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.
Cựu nghị sĩ Quốc hội Canada Wladyslaw Lizon đã tham dự cuộc mít tinh trong ngày hôm đó. Ông phát biểu: “Tôi có thể cam kết với các bạn rằng, chừng nào các bạn còn cần, tôi sẽ luôn đến để ủng hộ các bạn.”
Cựu Nghị sĩ Quốc hội Canada Wladyslaw Lizon khẳng định nhất định phải “tiếp tục lên án những tội ác tàn bạo đang diễn ra tại Trung Quốc”. (Ảnh: Ngải Văn/The Epoch Times)
Ông Lizon đề cập đến việc biểu diễn của Shen Yun tại Canada từng bị đe dọa đánh bom, dẫn đến việc các buổi diễn ở Toronto phải hủy bỏ. Ông chúc mừng các học viên Pháp Luân Công cuối cùng đã thành công đưa chương trình Shen Yun trở lại Toronto, đồng thời khẳng định điều này “cực kỳ quan trọng”.
Ông chia sẻ, hôm nay mọi người có thể tự do tổ chức sự kiện ở đây là vì người dân Canada được hưởng các quyền dân chủ và tự do. Do đó, điều này quan trọng với tất cả mọi người, và nhất định phải “tiếp tục lên án những tội ác tàn bạo đang diễn ra tại Trung Quốc.”
“Tôi hiểu những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Tôi lớn lên ở Ba Lan, nơi cũng từng trải qua chế độ cộng sản. Quá khứ họ cũng từng tống người ta vào tù và sát hại nhân dân. Nhưng sự thay đổi cuối cùng rồi cũng đến”, ông nói: “Sự thay đổi cuối cùng sẽ tới và chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.”
Chính giới Úc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công
Ngày 18/07, một số học viên Pháp Luân Công tại bang Queensland (Úc) đã tổ chức các hoạt động diễu hành và mít tinh phản đối cuộc bức hại tại trung tâm thành phố Brisbane. Thượng nghị sĩ Liên bang Úc Malcolm Roberts đã đặc biệt gửi thư để bày tỏ ủng hộ sự kiện này.
Thượng nghị sĩ Liên bang Úc Malcolm Roberts lên án ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc và hải ngoại trong một buổi trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình NTD vào năm 2025. (Ảnh: Ni Nhĩ Sâm/The Epoch Times)
Ông chia sẻ: “Kể từ khi tôi biết việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải chịu đựng sự đối xử bất công nghiêm trọng chỉ vì kiên định với lý niệm hòa bình ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, tôi đã luôn kiên định ủng hộ nghĩa cử chính nghĩa này. Cuộc bức hại này không chỉ diễn ra trong phạm vi Trung Quốc mà còn lan rộng ra cả hải ngoại, ảnh hưởng đến vô số người dân vô tội và xâm phạm nghiêm trọng các quyền con người cơ bản đã được toàn thế giới công nhận.”
“Những tội ác tàn bạo liên tục nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ôn hòa là điều vô cùng đáng quan ngại. Tôi kêu gọi ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này, chấm dứt mọi hành vi xâm phạm nhân quyền, đồng thời trả tự do vô điều kiện cho tất cả những ai bị giam giữ chỉ vì thực thi quyền tự do tín ngưỡng của mình.”
“Ngày 17/07, một số học viên Pháp Luân Công ở Nam Úc đã tổ chức cuộc mít tinh trước Tòa nhà Nghị viện bang ở thủ phủ Adelaide. Cựu Nghị sĩ Hội đồng Lập pháp bang Nam Úc Tammy Franks phát biểu tại cuộc mít tinh, ca ngợi tinh thần của các học viên – những người tu luyện kiên định giữ vững các nguyên tắc chân lý, từ bi và nhẫn nại – cùng dũng khí có thể kiên cường bảo vệ đức tin khi đối mặt với bức hại.”
Ngày 17/07/2026, cựu Nghị sĩ Hội đồng Lập pháp bang Nam Úc Tammy Franks đã trực tiếp đến tham dự và phát biểu tại cuộc mít tinh kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại. (Ảnh: Lý Thiến Tây/The Epoch Times)
Bà chia sẻ: “Cảm ơn các bạn đã nỗ lực bảo vệ đức tin và nguyên tắc của mình bằng phương thức hòa bình. Xin hãy tin rằng, rất nhiều người đang sát cánh cùng các bạn, chúng tôi lên án bất kỳ âm mưu nào nhằm dập tắt những lời chỉ trích hành vi xâm phạm nhân quyền của ĐCSTQ.”
Nghị sĩ Nghị viện bang Nam Úc David Paton phát biểu tại cuộc mít tinh: “Pháp Luân Công tin vào ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, điều này thì có vấn đề gì cơ chứ? Tôi cho rằng điều này hoàn toàn thể hiện các giá trị của nước Úc, và đó chính là những gì chúng ta kiên định giữ vững.” Ông nhấn mạnh, “Nếu những gì bạn làm có lợi cho bản thân, giúp cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn và không gây hại cho bất kỳ ai, thì tuyệt đối không bao giờ đáng bị đàn áp.”
Nghị sĩ Quốc hội New Zealand ca ngợi Pháp Luân Công phản đối bức hại hòa bình
Ngày 21/07, các học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã cùng hội tụ về khu trung tâm thủ đô Wellington và trước Tòa nhà Quốc hội để tổ chức chuỗi hoạt động bao gồm mít tinh, triển lãm tái hiện cảnh tra tấn và diễu hành, tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết tại Trung Quốc đại lục.
Nghị sĩ Quốc hội Công đảng New Zealand Helen White phát biểu trong sự kiện. (Ảnh: Minghui.org)
Nghị sĩ Quốc hội thuộc Công đảng New Zealand Helen White đã đến tận nơi để bày tỏ sự ủng hộ, đồng thời phát biểu tại cuộc mít tinh rằng bà từ lâu đã quan tâm đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc và từng tham gia vào các công việc liên quan của Liên minh Nghị viện Liên quốc gia về Trung Quốc (IPAC). Ban đầu bà chú ý đến vấn đề nhân quyền ở Tây Tạng, sau đó mới tiếp tục tìm hiểu về tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ và cảm thấy hết sức bàng hoàng.
Bà White chia sẻ, việc các học viên Pháp Luân Công suốt 27 năm qua luôn kiên trì lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” làm nguyên lý và phản đối cuộc bức hại một cách hòa bình đã khiến bà liên tưởng đến các phong trào phi bạo lực trong lịch sử như của Gandhi. Bà tin rằng, việc kiên định giữ vững chân lý, hòa bình và bao dung là một con đường dài lâu và gian khó, nhưng nhìn lại lịch sử, những giá trị này cuối cùng rồi cũng sẽ được khẳng định và thúc đẩy sự phát triển của xã hội.
Chính giới Đài Loan trực tiếp đến hiện trường ủng hộ hoạt động kỷ niệm của Pháp Luân Công
Trước thềm ngày 20/07 năm nay, một số học viên Pháp Luân Công tại Vân Lâm, Đài Loan đã tổ chức “Hội nghị báo chí kiêm lễ tưởng niệm thắp nến 27 năm Pháp Luân Công phản đối bức hại tại Vân Lâm” ở sân trước Nhà hát Múa rối bóng huyện Vân Lâm. Ủy viên Lập pháp Lưu Kiến Quốc, các Ủy viên Hội đồng huyện Giang Văn Đăng, Lâm Văn Bân cùng giới chính trị gia địa phương và lãnh đạo các đoàn thể xã hội đều đích thân đến hiện trường để ủng hộ, đồng thời cùng nhau lên án sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Ủy viên Lập pháp Lưu Kiến Quốc bày tỏ sự kính trọng sâu sắc tới các học viên vì đã miệt mài kiên trì phản đối cuộc bức hại một cách hòa bình và lý trí suốt nhiều năm qua. Ông chỉ ra rằng, nhờ sự kiên trì giảng rõ sự thật suốt 27 năm của các học viên Pháp Luân Công và việc công chiếu bộ phim “Nội tạng Quốc doanh” (State Organs), cộng đồng quốc tế mới nhìn thấu được thực trạng tàn bạo mà cuộc bức hại ĐCSTQ gây ra.
Ông Lưu Kiến Quốc tay cầm ngọn nến, lặng lẽ tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã mất mạng do bị bức hại vì tín ngưỡng, đồng thời cùng cầu nguyện cho cuộc bức hại sớm ngày kết thúc, để các giá trị phổ quát về tự do, đức tin và nhân quyền được tôn trọng, hướng tới một tương lai hòa bình và tươi sáng. (Ảnh: Đổng Huệ Lăng/The Epoch Times)
Các Ủy viên Hội đồng huyện Vân Lâm Nhan Trung Nghĩa, Thái Minh Thủy cùng nhiều người khác đều đã tham dự đêm hội phản đối bức hại ngày 20/07; các Huyện trưởng Giản Từ Phường và Lý Minh Minh cũng đến hiện trường để lên tiếng ủng hộ.
Chiều ngày 18/07, các học viên Pháp Luân Công tại khu vực miền Trung Đài Loan đã tổ chức mít tinh và lễ thắp nến tưởng niệm 27 năm phản đối bức hại tại Công viên Rừng Văn Tâm, thành phố Đài Trung, nhằm tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì kiên định đức tin. Nhiều ủy viên hội đồng cũng đã tới hiện trường để bày tỏ sự ủng hộ.
Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Trung Hoàng Thủ Đạt tham dự cuộc mít tinh, ca ngợi các học viên Pháp Luân Công kiên trì phản đối cuộc bức hại một cách hòa bình và lý trí suốt thời gian qua. (Ảnh: Minghui.org)
Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Trung Hoàng Thủ Đạt phát biểu tại cuộc mít tinh: “Tinh thần kiên định giữ vững giá trị và bảo vệ văn minh của các học viên Pháp Luân Công chính là tấm gương để xã hội Đài Loan soi chiếu và học hỏi.” Với tư cách là đại biểu đại diện cho dân ý, ông chia sẻ: “Tôi muốn đại diện cho người dân thành phố bày tỏ sự kính trọng tới mọi người, những nỗ lực từ trước đến nay của các học viên Pháp Luân Công đều vô cùng có ý nghĩa và giá trị.”
Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Trung Lưu Sĩ Châu phát biểu khi tham dự cuộc mít tinh rằng, việc các học viên Pháp Luân Công suốt 27 năm qua liên tục phơi bày chế độ bạo ngược của ĐCSTQ, giúp cộng đồng quốc tế nhìn thấy sự thật, là điều vô cùng đáng khâm phục. Ông nói: “Cảm ơn các bạn đã dũng cảm bước ra để lên tiếng ủng hộ các học viên Pháp Luân Công – những người phải chịu đựng cuộc bức hại suốt thời gian dài.”
Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Trung Chu Vĩnh Hồng nhấn mạnh: “Mổ cướp nội tạng sống là tội ác chống lại loài người, hành vi này nghiêm trọng hơn những vụ mưu sát thông thường gấp hàng nghìn lần, về cơ bản đó là sự diệt chủng một nhóm cộng đồng.” Ông nhận định: “Pháp Luân Công là ví dụ điển hình nhất về sự đàn áp xuyên quốc gia và mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ; chính quyền Đài Loan cần phải bảo vệ Pháp Luân Công, và các chính quyền dân chủ trên toàn thế giới cũng đều cần phải bảo vệ Pháp Luân Công.”
Ngoài ra, các Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Trung Tạ Chí Trung, Lý Thiên Sinh và Vương Lập Nhiệm đều đã đến hiện trường cuộc mít tinh của các học viên Pháp Luân Công để bày tỏ ủng hộ.
Ngày 12 và 18/07, hai huyện Bình Đông và Cao Hùng (Đài Loan) đã lần lượt tổ chức các hoạt động thắp nến tưởng niệm nhằm tưởng nhớ những học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết.
Nhiều ủy viên hội đồng và đại biểu dân cử đã đến tận nơi lên tiếng ủng hộ, bao gồm: Tiêu Huệ Quân – Chuyên viên Văn phòng dịch vụ của Ủy viên Lập pháp Chung Giai Bân; Trương Bác Dương, Trương Hán Trung – Ủy viên Hội đồng thành phố Cao Hùng; Hầu Triều Minh – Tổng Càn sự Ban Dịch vụ của Ủy viên Hội đồng thành phố Cao Hùng Lâm Trí Hồng; cùng với Hồng Minh Giang, Lý Thế Bân – Ủy viên Hội đồng huyện Bình Đông; Tưởng Nhân Tuyền – Chủ nhiệm Văn phòng Ủy viên Hội đồng huyện Bình Đông Tưởng Nguyệt Huệ; Lý Yến Ni – Đại biểu Hội đồng Dân biểu thành phố Bình Đông và nhiều người khác.
Ủy viên Hội đồng thành phố Cao Hùng Trương Bác Dương ủng hộ các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại một cách hòa bình và lý trí. (Ảnh: Minghui.org)
Ủy viên Hội đồng thành phố Cao Hùng Trương Bác Dương phát biểu, việc Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại có điểm khác biệt với các phong trào chống cộng và kháng cự bạo chính thông thường: “Thỉnh nguyện hòa bình và lý trí của Pháp Luân Công thể hiện rõ giá trị ‘Chân – Thiện – Nhẫn’; họ khơi gợi từ khía cạnh giá trị làm người, coi trọng việc giữ tâm thanh tĩnh và tu dưỡng bản thân, hướng tới làm một người tốt thực sự.” “Tôi cho rằng đây là một phong trào nâng cao các giá trị văn minh của nhân loại, họ đã cảm hóa và truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa cùng truy cầu những giá trị sống tốt đẹp hơn.”
Ủy viên Hội đồng thành phố Cao Hùng Trương Hán Trung chia sẻ: “Pháp Luân Công tuyên truyền giá trị ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, họ đang bước đi trên con đường quang minh chính đại.” “Chúng tôi trân trọng sâu sắc và biết ơn những nỗ lực cống hiến của các học viên, hy vọng mọi người đều sẽ đến tìm hiểu Pháp Luân Công, dũng cảm đứng ra ủng hộ Pháp Luân Công, cùng nhau lên án cuộc bức hại tàn khốc của ĐCSTQ.”
Ngày 18/07, một số học viên Pháp Luân Công tại thành phố và huyện Gia Nghĩa đã cùng hội tụ tại Công viên Trung Chính, thành phố Gia Nghĩa để tổ chức hoạt động thắp nến tưởng niệm, kêu gọi con người thế gian chung tay chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài suốt 27 năm và hiện vẫn còn đang tiếp diễn này. Các Ủy viên Hội đồng thành phố Phó Đại Vĩ, Trần Gia Bình, Vương Hạo cùng ứng cử viên Thị trưởng và các quan chức địa phương đã cùng cất lên tiếng nói chính nghĩa, lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công.
Nghị sĩ Vương Hạo quan tâm đến những chuyện lớn nhỏ trong xã hội, giương cao ngọn cờ chính nghĩa, lên tiếng vì lương tri. (Ảnh: Lý Hiệt Anh/The Epoch Times)
Ủy viên Hội đồng Vương Hạo phát biểu, chúng ta nhất định phải ủng hộ các cơ quan truyền thông bảo vệ sự thật. Như đã biết qua bộ phim “Nội tạng Quốc doanh” (State Organs), chúng ta không thể để những kẻ muốn gây chuyện, muốn phá hoại tự do ngôn luận và tự do đức tin này đạt được mục đích; năm nay, các tài liệu bao gồm cả “Siêu Hạn Chiến” (Unrestricted Warfare) cũng đã phơi bày rất nhiều sự thật. Đối với những kẻ bảo vệ ĐCSTQ và che giấu sự thật, chúng ta cần phải lên án.
Ủy viên Hội đồng Phó Đại Vĩ nhận định, khi theo đuổi “Chân – Thiện – Nhẫn” thì mọi chuyện đều có thể được giải quyết dễ dàng; có tâm thế tốt đẹp, có công việc tốt đẹp thì mới có gia đình khỏe mạnh, có xã hội khỏe mạnh, thế giới mới đạt tới đại đồng.
Tối ngày 25/07, khoảng 1.200 học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đã tổ chức hoạt động thắp nến tưởng niệm tại Quảng trường Thị dân trước Tòa nhà Chính quyền thành phố Đài Bắc. Các chính trị gia Đài Loan đã đến hiện trường phát biểu ủng hộ.
Ngày 25/07/2026, Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc Hồng Kiên Ích đã tham dự cuộc diễu hành và hoạt động thắp nến tưởng niệm sự kiện “20/7” phản đối cuộc bức hại. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Ông Hồng Kiên Ích cho biết, ông hy vọng thông qua việc tham dự hoạt động lễ tưởng niệm 20/7 sẽ giúp xã hội Đài Loan hiểu được lý do tại sao các học viên Pháp Luân Công lại ngồi thiền dưới thời tiết nắng nóng, tích cực tham gia các hoạt động và liên tục truyền tải các lý niệm về nhân quyền, dân chủ tới Trung Quốc. Ông chia sẻ rằng mình đã đưa ra đề xuất liên quan đến “Luật chống đàn áp xuyên quốc gia” tại Hội đồng thành phố Đài Bắc, trong tương lai ông sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động liên quan của Pháp Luân Công.
Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc Trương Văn Khiết phát biểu, bà đã nhiều lần quảng bá “Chân – Thiện – Nhẫn” tại cộng đồng. Kể từ khi nhậm chức đến nay, bà đã tham gia các hoạt động liên quan đến “20/7” suốt bốn năm liên tiếp, trong tương lai bà cũng sẽ tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công.
(Còn tiếp)

















