Tác giả: Arthur Zhang
[ChanhKien.org]
Các hồ sơ của Đức ghi nhận những nỗ lực của chính quyền Trung Quốc hòng nhận diện những người bất đồng chính kiến, gây áp lực lên người thân của họ ở Trung Quốc và thu thập thông tin từ nội bộ các cộng đồng bị Bắc Kinh nhắm tới.
Ảnh chụp lối vào Văn phòng Liên bang Bảo vệ Hiến pháp (Bundesamt fuer Verfassungsschutz, BfV) tại Cologne, miền tây nước Đức vào ngày 22/9/2025. Ảnh: Ina Fassbender/AFP qua Getty Images.
Cơ quan tình báo nội địa của Đức đã gọi tên Trung Quốc cùng với Nga và Iran là những tác nhân chính thực hiện hoạt động đàn áp xuyên quốc gia, đồng thời cảnh báo rằng những người rời bỏ các quốc gia độc tài vẫn có thể tiếp tục là mục tiêu bị giám sát, đe dọa và uy hiếp ngay tại Đức.
Văn phòng Liên bang Bảo vệ Hiến pháp (BfV) cho biết trong một ấn phẩm công bố vào ngày 20/8 rằng những người bị ảnh hưởng bởi các hoạt động liên quan đến Trung Quốc bao gồm các nhà hoạt động người Trung Quốc và những người Đức chỉ trích nhà nước độc đảng của Trung Quốc, cũng như người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người tu luyện Pháp Luân Công và những người ủng hộ phong trào dân chủ Hồng Kông hoặc Đài Loan.
Giới lãnh đạo chính trị của Trung Quốc sử dụng các cơ quan tình báo và các tác nhân khác dưới sự chỉ đạo hoặc hành động thay mặt cho mình để giám sát và đe dọa những người chỉ trích ở nước ngoài, BfV cho biết.
Đức cũng đã bổ sung một công cụ hình sự nhằm vào các hành vi sai trái do nước ngoài chỉ đạo. Điều 87a của Bộ luật Hình sự Đức, có hiệu lực từ ngày 2/4, quy định hình phạt lên tới 5 năm tù đối với một số hành vi bất hợp pháp được thực hiện tại Đức nhân danh một quốc gia nước ngoài.
Các tòa án và hồ sơ chính phủ của Đức đã ghi nhận một số hành vi hiện đã được BfV mô tả.
Áp lực bám theo những người chỉ trích ở nước ngoài
Tháng 9/2025, Tòa án Thượng thẩm Dresden đã kết án Jian G. phạm tội hoạt động tình báo đặc biệt nghiêm trọng cho Trung Quốc và tuyên phạt người này 4 năm 9 tháng tù giam.
Tòa án phán quyết rằng Jian, một công dân Đức gốc Trung Quốc, đã làm việc cho một cơ quan tình báo Trung Quốc từ năm 2007. Một trong những trọng tâm công việc của ông ta là do thám và nhận diện các nhân vật đối lập người Trung Quốc.
Một báo cáo năm 2025 của cơ quan tình báo nội địa bang Bremen cho biết Jian đã giả dạng trên mạng là một người chỉ trích ban lãnh đạo Trung Quốc để thu thập thông tin về những nhà hoạt động bất đồng chính kiến thực sự.
Ông ta cũng thu thập thông tin về Đảng Sự lựa chọn khác cho nước Đức (AfD) và các hoạt động của Nghị viện Châu Âu trong thời gian làm việc cho một thành viên của Nghị viện này.
Thẩm phán Hans Schlueter-Staats (trái) đứng trong phòng xử án của Tòa án Thượng thẩm ở Dresden, miền đông nước Đức, vào ngày cuối cùng của một phiên tòa khiến dư luận chú ý, xét xử 2 nghi phạm với tội danh làm gián điệp cho Trung Quốc, gồm bị cáo Jian G (thứ hai từ phải sang), cựu trợ lý của Maximilian Krah – người khi đó là thành viên Nghị viện Châu Âu thuộc Đảng cánh hữu Sự lựa chọn khác cho nước Đức (AfD), và Yaqi X (không xuất hiện trong ảnh), người bị cáo buộc do thám các công ty quốc phòng Đức, vào ngày 30/9/2025. Ảnh: Odd Andersen/POOL/AFP qua Getty Images.
Các cơ quan an ninh Trung Quốc cũng đã lợi dụng những người thân hiện vẫn đang ở Trung Quốc làm đòn bẩy để gây áp lực với những người Duy Ngô Nhĩ đang sống tại Đức.
Trong một văn bản phản hồi các nhà lập pháp vào năm 2021, chính phủ Đức cho biết các quan chức an ninh Trung Quốc đã liên tục liên lạc với những người Duy Ngô Nhĩ đang tìm kiếm sự bảo hộ tại Đức và ép buộc họ cung cấp thông tin về cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở hải ngoại.
Một số người đã được hứa hẹn các lợi ích cho người thân ở Trung Quốc. Theo chính phủ Đức, khi họ từ chối hợp tác, các nhà chức trách Trung Quốc đã đe dọa hoặc thực hiện các biện pháp trả đũa nhắm vào các thành viên gia đình họ.
Trong một số trường hợp, các quan chức an ninh đã gọi điện cho những người ở Đức từ chính điện thoại của người thân họ khi người thân đó đang có mặt ở đó.
Những người được liên hệ cũng bị yêu cầu cung cấp số điện thoại và địa chỉ hiện tại của họ ở Đức, chấm dứt các hoạt động chính trị chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, và quay trở về Trung Quốc.
Các cộng đồng bị Bắc Kinh nhắm mục tiêu
Tình báo Trung Quốc cũng thu thập thông tin từ những cá nhân có khả năng tiếp cận sâu bên trong các cộng đồng mà Bắc Kinh muốn giám sát.
Vào năm 2011, Tòa án Thượng thẩm Celle đã kết án John Zhou tội hoạt động như một đặc vụ tình báo cho một thế lực nước ngoài. Theo phán quyết của tòa án, Zhou đã tiếp cận được các thông tin liên lạc nội bộ của Pháp Luân Công và thông tin về các học viên tại Đức.
Pháp Luân Công là một môn tu luyện dựa trên các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, môn tu luyện này đã nhanh chóng trở nên phổ biến, với khoảng 70 triệu đến 100 triệu học viên tại Trung Quốc vào cuối thập kỷ đó.
Vào tháng 7/1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu một chiến dịch bức hại tàn bạo nhằm xóa sổ môn tu luyện này. Kể từ đó, vô số học viên đã bị giam giữ tùy tiện, bị cưỡng bức lao động, bị tra tấn và bị mổ cướp nội tạng.
Tòa án phán quyết rằng Zhou đã lập một báo cáo dài khoảng 300 trang về mạng lưới của Pháp Luân Công, chuyển tiếp các email nội bộ, thu thập thông tin tại các hội thảo, và báo cáo cho điều phối viên của mình về những lần các cơ quan tình báo Đức tiếp xúc với ông ta.
Theo phán quyết, vị quan chức đại sứ quán làm việc ban đầu với Zhou là một đặc vụ của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS).
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại một cuộc mít tinh ở Marktplatz tại Dusseldorf, Đức, hôm 23/7/2022. Ảnh: Mihut Savu/The Epoch Times
Lời cảnh báo hiện tại của BfV không chỉ giới hạn ở các sĩ quan tình báo chuyên nghiệp.
Ấn phẩm mới của cơ quan này cho biết các cơ quan nước ngoài có thể sử dụng các bên trung gian — là những cá nhân hoặc tổ chức hành động thay mặt hoặc vì lợi ích của một cơ quan tình báo nước ngoài hoặc cơ quan nhà nước khác mà không chính thức thuộc về tổ chức đó.
Cơ quan này cho biết, tùy thuộc vào từng hoạt động, những đối tượng này có thể bao gồm thám tử tư, sinh viên, đồng nghiệp, các hiệp hội văn hóa hoặc những người khác có khả năng tiếp cận các cộng đồng trong tầm ngắm. Một số người cũng có thể bị ép buộc phải hợp tác.
BfV đã mô tả một mạng lưới rộng lớn hơn của Trung Quốc xung quanh các cộng đồng hải ngoại.
Báo cáo thường niên năm 2024 của cơ quan này cho biết Trung Quốc đã xây dựng một “cơ sở hạ tầng ngoài lãnh thổ chặt chẽ” để nhận diện những người có thể trở thành các nhà hoạt động bất đồng chính kiến, cô lập họ trong các cộng đồng gốc Hoa và đe dọa họ.
Cơ quan này cho biết các cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc được sử dụng để thu thập thông tin và thực thi kiểm soát chính trị đối với các cộng đồng người Hoa ở nước ngoài. Báo cáo cũng trích dẫn các mối liên kết mang tính thể chế liên quan đến các công ty Trung Quốc, tổ chức sinh viên, hội đồng hương, câu lạc bộ và các học viện.
Đức cũng đã xác định riêng 2 “đồn cảnh sát hải ngoại” của Trung Quốc từng hoạt động tại nước này.
Trong một văn bản phản hồi của chính phủ gửi các nhà lập pháp vào năm 2025, Berlin mô tả các đồn này là một phần trong mạng lưới ngoài lãnh thổ do nhà nước Trung Quốc thiết lập. Một đồn có các đầu mối liên lạc trên khắp nhiều vùng của Đức; đồn còn lại có trụ sở tại Frankfurt.
Theo chính phủ Đức, các trang web chính thức của Trung Quốc đã liệt kê việc thu thập thông tin về các thành viên cộng đồng hải ngoại — bao gồm cả quan điểm của họ — nằm trong số các chức năng của những đồn cảnh sát này. Các hoạt động khác được liệt kê bao gồm hỗ trợ hành chính, hòa giải tranh chấp, giúp truy bắt nghi phạm và thúc đẩy các chỉ thị chính trị và tư tưởng.
Đức đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành vi mà Đức tuyên bố là vi phạm chủ quyền của mình như vậy.
Chính phủ Đức cho biết vào năm 2025 rằng họ không có bằng chứng nào cho thấy 2 đồn cảnh sát được xác định trước đó vẫn đang hoạt động dưới hình thức tương tự.
Đức bổ sung các công cụ mới
Văn phòng Liên bang Bảo vệ Hiến pháp (BfV) chịu trách nhiệm xác định xem liệu một quốc gia hoặc cơ quan tình báo nước ngoài có đứng sau hoạt động đàn áp xuyên quốc gia bị nghi ngờ hay không. Báo cáo từ những người bị ảnh hưởng có thể được kết hợp với hoạt động tình báo của chính cơ quan này nhằm xác định các tác nhân và các phương thức lặp đi lặp lại.
Nếu hoạt động bị nghi ngờ đạt đến mức độ có thể cấu thành tội phạm, các đơn vị an ninh quốc gia thuộc lực lượng cảnh sát sẽ tiến hành điều tra và các công tố viên sẽ quyết định xem có thể đưa ra các cáo buộc hay không.
Quyền miễn trừ ngoại giao có thể ngăn cản việc truy tố một quan chức nước ngoài bị nghi ngờ. Trong những trường hợp đó, nhà chức trách Đức thay vào đó có thể tìm cách trục xuất người này, BfV cho biết.
Điều 87a của Bộ luật Hình sự Đức hiện cung cấp cho các công tố viên một điều khoản hình sự bổ sung đối với một số hành vi bất hợp pháp nhất định được thực hiện tại Đức dưới sự chỉ đạo của một quốc gia nước ngoài.
Ấn phẩm ngày 20/8 cũng kêu gọi những người tin rằng họ đang bị một cơ quan tình báo nước ngoài tiếp cận, gây áp lực hoặc đe dọa thì hãy liên hệ với BfV thông qua kênh báo cáo bảo mật hiện có của cơ quan này.
Cơ quan này cung cấp tài liệu hướng dẫn “Bị một cơ quan tình báo nước ngoài đe dọa?” (Threatened by a foreign intelligence service?) bằng 8 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Ba Tư, tiếng Ả Rập, tiếng Nga, tiếng Việt, và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.
Tài liệu hướng dẫn khuyên người dân nên liên hệ với BfV nếu có ai đó tìm kiếm thông tin nhạy cảm hoặc đề nghị đưa tiền hoặc các lợi ích khác để đổi lấy thông tin, gây áp lực lên họ hoặc những người thân cận với họ, hoặc đe dọa người thân của họ ở Đức hoặc ở nước ngoài.
Đường dây nóng báo cáo hoạt động 24/7. Những người đang đối mặt với mối đe dọa tức thời được khuyên nên liên hệ ngay với cảnh sát.
(Theo The Epoch Times)


