Tác giả: Jerry Zhu
[ChanhKien.org]
Luật sư nhân quyền người Canada David Matas đã đến Úc để lên tiếng về nạn mổ cướp nội tạng do Bắc Kinh thực hiện.
Luật sư nhân quyền người Canada ông David Matas (trái) phát biểu trước đám đông bên ngoài Tòa thị chính Sydney, kêu gọi hành động nhằm chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng tại Sydney, Úc, ngày 22/9/2026. (Ảnh: Julia Ye/NTD)
SYDNEY—Luật sư nhân quyền người Canada David Matas cảnh báo rằng Úc vẫn chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp cần thiết để chống lại nạn buôn bán nội tạng ở nước ngoài.
Ngày 22/9/2026, ông Matas cùng các gia đình và nạn nhân ở Úc đã tập trung bên ngoài Tòa thị chính Sydney, tiếp tục kêu gọi chấm dứt hoạt động mổ cướp nội tạng có hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
“Vấn đề mà tôi đến Úc để lên tiếng là: mặc dù các đạo luật đã được ban hành trên khắp thế giới, bao gồm cả tại những quốc gia có quan hệ đối tác với Úc—như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada và các nước châu Âu, nhưng nước Úc hầu như chưa làm gì cả”, ông Matas nói trước đám đông.
Năm 2006, ông Matas cùng cựu nghị sĩ Canada David Kilgour đã công bố cuộc điều tra đầu tiên về nạn mổ cướp nội tạng do ĐCSTQ thực hiện. Ông Matas cũng được đề cử giải Nobel Hòa bình vào năm 2010.
Ông kêu gọi những người tham dự cuộc mít-tinh nêu vấn đề này với các dân biểu của họ.
“Theo kinh nghiệm của tôi, đây là một vấn đề mà nhiều người chưa biết, và cũng có nhiều người chưa biết cần phải làm gì để giải quyết vấn đề này”, ông nói.
Trong chuyến thăm này, ông Matas cũng phát biểu tại Đại hội năm 2026 của Hiệp hội Cấy ghép (The Transplantation Society) ở Sydney, tập trung vào tầm quan trọng của việc bắt buộc báo cáo các ca cấy ghép nội tạng được thực hiện ở nước ngoài.
Ông Matas cho biết ông tin rằng hoạt động này đang được thực hiện nhằm vào người Tây Tạng, các tín đồ Cơ đốc giáo tại gia, và người Duy Ngô Nhĩ vào năm 2017.
Đồng thời, ông lưu ý rằng “lực lượng nổi bật nhất đang nỗ lực ngăn chặn điều này là Pháp Luân Công”.
“Tôi hoan nghênh cơ hội được gặp tất cả quý vị, và tôi khuyến khích quý vị tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề này”, ông Matas nói với những người tham dự cuộc mít-tinh.
Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện bắt nguồn từ truyền thống Trung Hoa cổ xưa, trong đó việc đề cao đạo đức hướng đến sự giác ngộ về tinh thần.
Môn tu luyện này bao gồm các bài tập thiền định và một bộ giáo lý đạo đức tập trung vào nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”.
Từ năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch bức hại trên toàn quốc nhằm vào môn tu luyện này, dẫn đến những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Thượng nghị sĩ tiếp tục thúc đẩy việc công khai thông tin về các ca cấy ghép ở nước ngoài
Ngày 20/8/2026, Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Tự do Dean Smith đã trình lên Thượng viện Úc Dự luật Sửa đổi Luật Di trú (Công khai thông tin về cấy ghép nội tạng ở nước ngoài) năm 2026.
Dự luật do nghị sĩ đề xuất này là một nỗ lực khác nhằm sửa đổi Luật Di trú, theo đó những người nhập cảnh vào Úc sẽ phải khai báo trên Tờ khai Hành khách Nhập cảnh liệu họ có được cấy ghép nội tạng ở nước ngoài trong vòng 5 năm trước đó hay không.
Sau đó, họ sẽ phải cung cấp thông tin chi tiết về cơ sở y tế cũng như thị trấn, thành phố hoặc quốc gia nơi ca cấy ghép được thực hiện.
Thượng nghị sĩ Đảng Tự do Dean Smith phát biểu tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, Úc ngày 28/11/2017. (Ảnh: Michael Masters/Getty Images)
Dự luật cũng quy định phải báo cáo hằng năm lên Quốc hội về các thông tin được thu thập.
“Các sửa đổi được đề xuất … rất hợp lý và không gây tranh cãi, nhưng đồng thời cũng là những cải tiến có ý nghĩa, góp phần thúc đẩy nỗ lực của Úc trong việc bảo vệ và tăng cường nhân quyền”, ông Smith phát biểu trước Thượng viện.
“Điều quan trọng là phải cân bằng giữa nhu cầu báo cáo dữ liệu có thể được sử dụng để chống lại các hoạt động buôn bán nội tạng trên phạm vi quốc tế và nhu cầu bảo vệ quyền riêng tư hợp lý về thông tin y tế của mỗi cá nhân”.
Đề xuất này được đưa ra sau cuộc điều tra của Quốc hội Liên bang năm 2018 với chủ đề “Lòng trắc ẩn, không phải thương mại” (Compassion, Not Commerce) về nạn buôn bán nội tạng người và du lịch cấy ghép. Cuộc điều tra đã đưa ra 12 khuyến nghị liên quan đến cách thức ứng phó của Úc với vấn đề này.
Một phiên bản trước đó của dự luật do ông Smith đề xuất đã được Thượng viện thông qua vào tháng 8/2024, nhưng không còn hiệu lực sau khi Quốc hội bị giải tán trước thềm cuộc bầu cử liên bang năm 2025.
“Chúng ta cần làm gì đó còn hơn là không làm gì cả”
Ông Matas cho biết ông ủng hộ dự luật này, cho rằng Úc cần có thông tin đầy đủ hơn về hoạt động du lịch cấy ghép.
“Để có một đạo luật hiệu quả về hoạt động cấy ghép từ nguồn nội tạng cưỡng bức, hoặc nhằm ngăn chặn hành vi tiếp tay cho hoạt động cấy ghép từ nguồn nội tạng cưỡng bức, cần phải biết về hoạt động du lịch cấy ghép từ Úc sang Trung Quốc, cũng như đến bất kỳ quốc gia nào khác nơi xảy ra tình trạng lạm dụng cấy ghép tạng”, ông nói với The Epoch Times.
“Đây là một cách để thu thập những thông tin đó”.
Ông thừa nhận có những lo ngại rằng người dân có thể khai man trong bản kê khai.
“Tôi cho rằng những lo ngại về việc khai báo không trung thực đang bị thổi phồng”, ông Matas nói, đồng thời lưu ý rằng người nhận nội tạng cần phải sử dụng thuốc chống thải ghép trong thời gian dài, do đó những trường hợp khai báo gian dối có thể bị phát hiện.
Vị luật sư này cũng cho rằng dự luật có giá trị, một phần vì hiện có rất ít đề xuất tương tự.
“Đây là dự luật duy nhất mà chúng ta hiện có đang được tích cực đề xuất, và chúng ta cần một giải pháp tốt hơn là không làm gì cả”, ông nói, đồng thời cho biết việc thu thập dữ liệu là một bước khởi đầu hiệu quả.
Tại Anh Quốc, các bác sĩ lâm sàng bắt buộc phải báo cáo những bệnh nhân đã được cấy ghép nội tạng ở nước ngoài, cũng như những trường hợp họ có cơ sở hợp lý để nghi ngờ có hành vi phạm pháp liên quan đến cấy ghép tạng. Tại Đài Loan, bệnh nhân cũng được yêu cầu khai báo về việc cấy ghép nội tạng.
(Theo The Epoch Times)

