[ChanhKien.org]
Những người tham gia mít tinh cho rằng Bắc Kinh đang ngày càng đẩy mạnh chiến dịch bức hại bên ngoài biên giới Trung Quốc, kể cả ngay trên lãnh thổ Canada.
Các học viên Pháp Luân Công diễu hành tại trung tâm thành phố Toronto hôm 19/9/2026 để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại cũng như nạn đàn áp xuyên quốc gia do chính quyền Trung Quốc thực hiện. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)
Hôm 19/9 vừa qua, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đã tổ chức một cuộc mít tinh và diễu hành tại Toronto để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc nhắm vào môn tu luyện này tại Trung Quốc và nạn đàn áp xuyên quốc gia ngay trên lãnh thổ Canada.
“Cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công suốt 27 năm qua là một cuộc diệt chủng do nhà nước chỉ đạo và là tội ác chống lại loài người”, học viên Pháp Luân Công Pan Xuefeng phát biểu tại cuộc mít tinh được tổ chức ở Queen’s Park, trung tâm thành phố Toronto.
Ông Pan viện dẫn ra thực trạng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm là học viên Pháp Luân Công khi họ còn sống và bán để trục lợi. Ông cũng nhận định rằng chế độ này đã “vượt qua những ranh giới cuối cùng của văn minh và đạo đức con người”.
Các học viên Pháp Luân Công diễu hành tại trung tâm thành phố Toronto hôm 19/9/2026 để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại cũng như nạn đàn áp xuyên quốc gia do chính quyền Trung Quốc thực hiện. (Ảnh: Alex Gurevich)
Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tổ chức mít tinh tại Queen’s Park, Toronto, hôm 19/9/2026 để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại cũng như nạn đàn áp xuyên quốc gia do chính quyền Trung Quốc thực hiện. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)
Anh Matthew Leeder, người dẫn chương trình của sự kiện, giải thích rằng Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thiền định ôn hòa, dựa trên các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Anh cho biết rằng môn tu luyện này từng có “tác động vô cùng tích cực đối với xã hội Trung Quốc vào những năm 1990”, tuy nhiên, anh nói rằng ĐCSTQ đã bắt đầu tiến hành bức hại môn tu luyện này vào năm 1999.
“Thật đáng tiếc, là vào năm 1999, cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công, và cuộc đàn áp này đã lan ra nhiều nước khác trên thế giới, kể cả ngay trên lãnh thổ Canada”, anh Leeder cho biết.
“Đã có nhiều vụ việc được ghi nhận rõ ràng về việc các chính trị gia thuộc nhà nước Trung Quốc tìm cách gây ảnh hưởng đến các chính trị gia Canada nhằm ngăn họ ủng hộ Pháp Luân Công”.
Các học viên Pháp Luân Công thực hiện các bài tập thiền định tại một sự kiện ở Queen’s Park,Toronto, hôm 19/9/2026, nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nạn đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Trung Quốc. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Công thực hiện các bài tập thiền định tại một sự kiện ở Queen’s Park, Toronto, hôm 19/9/2026, nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại cũng như nạn đàn áp xuyên quốc gia do chính quyền Trung Quốc thực hiện. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)
Anh Leeder cho biết một trong những ví dụ về hoạt động can thiệp của ĐCSTQ tại Canada là các nỗ lực phá rối buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York. Đoàn nghệ thuật múa cổ điển Trung Hoa này gồm các nghệ sĩ là học viên Pháp Luân Công và được thành lập nhằm phục hưng nền văn hóa truyền thống Trung Hoa. Nhiều buổi biểu diễn của đoàn đã bị gián đoạn do các lời đe dọa đánh bom mà cảnh sát xác nhận là tin báo giả.
Năm nay, các lời đe dọa đánh bom đã khiến các buổi biểu diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bốn Mùa ở Toronto bị hủy vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Cảnh sát đã lần theo địa chỉ email dùng để gửi các lời đe dọa này và xác định nó gắn với một số điện thoại ở Trung Quốc. Cùng địa chỉ email đó cũng từng được dùng để gửi các lời đe dọa đánh bom tới Nhà hát Queen Elizabeth ở Vancouver.
Anh Leeder cho biết các buổi biểu diễn tại Toronto sau đó đã được sắp xếp lại và diễn ra khoảng một tháng sau tại Trung tâm Bốn Mùa.
“Những lần hủy buổi biểu diễn như vậy rõ ràng đã ảnh hưởng đến hàng nghìn khán giả Canada, và tất cả những điều này đều do một chính quyền nước ngoài gây ra”, anh phát biểu.
Thiên Quốc Nhạc Đoàn tham gia cuộc diễu hành tại trung tâm thành phố Toronto hôm 19/9/2026 để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại cũng như nạn đàn áp xuyên quốc gia do chính quyền Trung Quốc thực hiện. (Ảnh: Alex Gurevich)
Anh Matthew Leeder, học viên Pháp Luân Công, và là người dẫn chương trình sự kiện, phát biểu tại cuộc mít tinh ở Queen’s Park, Toronto, hôm 19/9/2026, nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại cũng như nạn đàn áp xuyên quốc gia do chính quyền Trung Quốc thực hiện. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)
“Một chính quyền nước ngoài đang tìm cách hạn chế quyền tự do biểu đạt của công dân Canada — vốn là quyền hiến định của chúng ta — ngay trên chính đất nước Canada, cho dù đó là tự do bày tỏ niềm tin hay tự do biểu đạt nghệ thuật”, anh phát biểu, đồng thời nhấn mạnh rằng toàn xã hội cần đứng lên chống lại nạn đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Bà Lisa Zhang cho biết trong lúc các học viên phát tờ giới thiệu để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, họ đã bị một số người nói tiếng Trung tấn công, nhưng bà nói rằng các nỗ lực của các học viên nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại sẽ không dừng lại.
“Chừng nào cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Đại Pháp vẫn còn tiếp diễn, thì chúng tôi sẽ không ngừng giải thích sự thật, cho đến ngày cái ác này bị giải thể”, bà nói.
Ông Peter Hou, Phó Tổng Thư ký Liên minh vì một Trung Quốc Dân chủ, chi nhánh tại Canada, cho biết chiến dịch bức hại của ĐCSTQ hiện không còn giới hạn bên trong biên giới Trung Quốc.
Các học viên Pháp Luân Công diễu hành tại trung tâm thành phố Toronto hôm 19/9/2026 để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại cũng như nạn đàn áp xuyên quốc gia do chính quyền Trung Quốc thực hiện. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Công diễu hành tại trung tâm thành phố Toronto hôm 19/9/2026 để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại cũng như nạn đàn áp xuyên quốc gia do chính quyền Trung Quốc thực hiện. (Ảnh: Alex Gurevich)
Các học viên Pháp Luân Công diễu hành tại trung tâm thành phố Toronto hôm 19/9/2026 để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại cũng như nạn đàn áp xuyên quốc gia do chính quyền Trung Quốc thực hiện. (Ảnh: Alex Gurevich)
“Chúng ta cũng phải tiếp tục cảnh giác trước một mối đe dọa khác: sự đàn áp xuyên quốc gia. Không có chính quyền nước ngoài nào được phép mở rộng sự giám sát, đe dọa, quấy rối, hay gây áp lực chính trị trên lãnh thổ Canada”, ông Hou nói.
“Canada là vùng đất của tự do và pháp quyền; nơi đây không nên trở thành chốn để bất kỳ chính quyền nào bành trướng sự đe dọa, sợ hãi, và đàn áp”.
Bà Josee Zhou, một thành viên của Ủy ban Đảng Dân chủ Trung Quốc tại Canada, cho biết bà tham gia sự kiện này để thể hiện sự ủng hộ “dành cho tất cả những ai đã bị tổn thương hoặc bị áp bức chỉ vì làm theo lương tâm và đứng lên bảo vệ các quyền con người cơ bản của chính mình”.
“Hãy chấm dứt sự đàn áp xuyên quốc gia. Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, bà phát biểu.
(Theo The Epoch Times)









