Tác giả: Frank Liang
[ChanhKien.org]
Người tham gia lễ hội ghé thăm một gian hàng để tìm hiểu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ dự luật S.4009, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và các Nạn nhân của Nạn mổ cướp Nội tạng, tại Lễ hội Latin Baila Con Dover thường niên lần thứ 4 ở Dover, bang Delaware, vào ngày 29/08/2026. (Ảnh: Frank Liang/The Epoch Times)
Ngày 29/08 vừa qua, giữa không khí của những hoạt động văn hóa tại Lễ hội Latin Baila Con Dover ở khu Green thuộc Trung tâm Lịch sử Dover, Delaware, một quầy thông tin do các học viên Pháp Luân Công địa phương tổ chức đã thu hút sự chú ý liên tục từ những người tham gia lễ hội, các nhà lãnh đạo dân sự và các ứng cử viên chính trị muốn nâng cao nhận thức về các hành vi vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện và thiền định dựa trên các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Môn tu luyện này lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 và nhanh chóng phát triển thông qua truyền miệng, đạt khoảng 70 triệu đến 100 triệu người tập ở Trung Quốc vào cuối thập niên 90.
Vào tháng 07/1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cầm quyền, vì lo sợ sự phổ biến của Pháp Luân Công có thể đe dọa đến quyền lực của chính quyền, nên đã phát động một chiến dịch tàn bạo nhằm xóa bỏ môn tu luyện này. Kể từ đó, nhiều người đã phải bị giam giữ tùy tiện, bị ép lao động cưỡng bức, bị tra tấn và thậm chí tử vong do bị mổ cướp nội tạng.
Các học viên tại lễ hội đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công nhẹ nhàng, phân phát tài liệu giảng rõ sự thật và thu thập chữ ký kiến nghị để ủng hộ dự luật S.4009, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và các Nạn nhân của Nạn mổ cướp Nội tạng. Được đề xuất bởi các Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Đảng Cộng hòa, bang Texas) và Jeff Merkley (Đảng Dân chủ, bang Oregon), và được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện báo cáo vào ngày 27/07/2026, dự luật này nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân nước ngoài tiếp tay cho nạn buôn bán nội tạng, yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ báo cáo toàn diện, và ngăn chặn các cơ sở y tế Mỹ hỗ trợ các hành vi cấy ghép lạm dụng. Một dự luật đồng hành là Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (H.R. 1540) đã được Hạ viện nhất trí thông qua vào tháng 05/2025.
Trải nghiệm trực tiếp môn tu luyện
Nhiều người tham dự lễ hội đã dành thời gian để học các bài công pháp trực tiếp từ các học viên.
Anh Paul Skivers, một trợ lý hành chính tại Học khu Capital ở Dover, đã ghé qua vì tò mò và học các công pháp. “Công pháp này rất tốt. Nó chủ yếu là kéo giãn cơ thể và những động tác tương tự. Nó thực sự có tác dụng”, Skivers chia sẻ với tờ The Epoch Times, đồng thời cho biết thêm rằng anh cảm thấy “rất thoải mái” sau đó.
Anh Paul Skivers (bên trái), một trợ lý hành chính trường học, học các bài công pháp Pháp Luân Công tại Lễ hội Latin Baila Con Dover thường niên lần thứ 4 ở Dover, bang Delaware, vào ngày 29/08/2026. (Ảnh: Frank Liang/The Epoch Times)
Cô Vanessa Alstos, một chủ gian hàng bán các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe thuần chay tại sự kiện, cũng đã học các động tác và mua cuốn sách chính của môn tu luyện, cuốn “Chuyển Pháp Luân”.
“Tôi rất hứng thú với việc học các phương pháp khác nhau để có được năng lượng một cách tự nhiên”, cô Alstos chia sẻ, đồng thời cho biết các động tác này giúp cô cảm thấy “rất thư thái”. Cô cũng nhấn mạnh giá trị của việc chăm sóc sức khỏe toàn diện và bày tỏ ủng hộ nỗ lực đưa các vụ vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc ra ánh sáng.
Cô Vanessa Alstos (bên phải), một chủ gian hàng tại sự kiện, học các bài công pháp Pháp Luân Công tại Lễ hội Latin Baila Con Dover thường niên lần thứ 4 vào ngày 29/08/2026. (Ảnh: Frank Liang/The Epoch Times)
Lên án nạn mổ cướp nội tạng
Đối với nhiều người tham gia lễ hội, gian hàng đã mở ra một góc nhìn sâu sắc và gây chấn động về chiến dịch kéo dài 27 năm của ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, bao gồm cả nạn mổ cướp nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm do chính quyền bảo trợ.
“Tôi đã rùng mình kinh hãi. Đó thực sự là một điều khủng khiếp”, Bác sĩ Robert Buckley, giám đốc lâm sàng tại Trung tâm Điều trị Chấn thương Optimus, chia sẻ khi biết thêm chi tiết.
“Thiên Chúa đã ban cho tất cả chúng ta quyền tự do ý chí… tất cả chúng ta đều nên được phép có đức tin đó, và không một tổ chức nào có quyền tước đoạt điều đó khỏi chúng ta”, ông Buckley phát biểu sau khi ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ dự luật S.4009.
Ông chỉ trích việc thương mại hóa con người, nhấn mạnh rằng: “Sự thiêng liêng của sự sống và những con người có linh hồn, có sinh mệnh sống này, mà lại bị coi như một trang trại để thu hoạch nội tạng” là điều không thể chấp nhận được. Ông Buckley cũng lưu ý rằng các phương tiện truyền thông lớn thường không đưa tin về những tội ác như vậy vì họ có các nghị trình khác nhau.
Bác sĩ Robert Buckley (bên trái), Giám đốc Lâm sàng DACRB, tại Lễ hội Latin Baila Con Dover thường niên lần thứ 4 vào ngày 29/08/2026. (Ảnh: Frank Liang/The Epoch Times)
Cô Chelsea Prest đến từ Dover, Delaware, cũng bày tỏ sự bàng hoàng tương tự sau khi trò chuyện với các học viên.
“Nó nghe gần giống như một cuộc diệt chủng đã và đang diễn ra suốt 27 năm qua”, cô Prest chia sẻ. Mô tả nạn mổ cướp nội tạng là “thực sự khủng khiếp”, cô Prest lưu ý rằng mặc dù bản thân có ý định tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết của dự luật tại Thượng viện, nhưng “đó chắc chắn là điều mà tôi muốn ủng hộ bởi vì việc này nghe thật tồi tệ”.
Cô Chelsea Prest (bên trái) tại Lễ hội Latin Baila Con Dover thường niên lần thứ 4 vào ngày 29/08/2026. (Ảnh: Frank Liang/The Epoch Times)
Các nhà lãnh đạo kêu gọi hành động và nâng cao nhận thức
Các nhân vật trong lĩnh vực y tế và chính trị đã nhấn mạnh trách nhiệm của cộng đồng quốc tế là cần phải đưa ra một lập trường kiên quyết.
Bác sĩ Mike Katz, một bác sĩ gây mê hồi sức tích cực nhi khoa và là ứng cử viên Đảng Cộng hòa tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ đại diện cho bang Delaware, đã tiếp cận vấn đề này dưới góc độ y khoa.
“Tôi đã dành cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho ngành y, chữa bệnh cứu người và giúp mọi người có một cuộc sống khỏe mạnh”, ông Katz chia sẻ với The Epoch Times. “Khi nghe về điều này, tôi thực sự không thể tin nổi con người lại có thể đối xử như vậy với đồng loại của mình. Mà điều đó chỉ là để kiếm tiền. Về cơ bản đó là việc cung cấp nội tạng theo yêu cầu trên toàn thế giới, và chính quyền Trung Quốc biết rõ về việc này”.
Ông Katz tái khẳng định cam kết của mình đối với Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và các Nạn nhân của Nạn mổ cướp Nội tạng, đồng thời phát biểu: “Đất nước chúng ta, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, có nghĩa vụ phải cam kết đảm bảo rằng chúng ta làm mọi thứ trong khả năng để ngăn chặn tội ác tồi tệ và đầy tội lỗi này, về cơ bản đó chính là hành vi hành quyết con người ở Trung Quốc”.
Bác sĩ Mike Katz, ứng cử viên Đảng Cộng hòa tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ đại diện cho bang Delaware, ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ dự luật S.4009, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và các Nạn nhân của Nạn mổ cướp Nội tạng, tại Lễ hội Latin Baila Con Dover thường niên lần thứ 4 vào ngày 29/08/2026. (Ảnh: Frank Liang/The Epoch Times)
Ông Earl Cooper, ứng cử viên Đảng Cộng hòa tranh cử ghế dân biểu đại diện bang Delaware, đã ca ngợi các tình nguyện viên Pháp Luân Công vì nỗ lực vận động của họ, tán dương họ là một “nhóm xuất sắc muốn đấu tranh cho công lý” chống lại cuộc đàn áp ở hải ngoại.
Ông Earl Cooper (bên trái), ứng cử viên Đảng Cộng hòa tranh cử ghế dân biểu đại diện toàn bang Delaware tại Hạ viện Hoa Kỳ, tại Lễ hội Latin Baila Con Dover thường niên lần thứ 4 vào ngày 29/08/2026. (Ảnh: Frank Liang/The Epoch Times)
Ông David Anderson, Ủy viên Hội đồng thành phố Dover và là một mục sư Cơ Đốc giáo đã được thụ phong, đã cùng vợ ký tên vào bản kiến nghị.
“Là một mục sư Cơ Đốc giáo, tôi rất nhạy cảm với sự đàn áp tôn giáo, cho dù đó là những gì đang xảy ra ở Nigeria hay những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Tất cả chúng ta đều phải sát cánh cùng nhau vì một khi bạn mở cánh cửa cho sự đàn áp, chính quyền sẽ có quyền lực để đàn áp bất kỳ ai”, ông chia sẻ. Nhận định nạn mổ cướp nội tạng là minh chứng cho sự tàn bạo của các chế độ cộng sản độc tài, ông Anderson nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng từ cấp cơ sở: “Khi bạn chiếu ánh sáng vào mọi thứ, bóng tối sẽ biến mất. Nó sẽ bắt đầu lùi lại”.
Ủy viên Hội đồng thành phố Dover David Anderson (thứ hai từ trái sang) và vợ ông, bà Jennie Anderson (thứ hai từ phải sang) trước quầy thông tin về Pháp Luân Công tại Lễ hội Latin Baila Con Dover thường niên lần thứ 4 vào ngày 29/08/2026. (Ảnh: Frank Liang/The Epoch Times)
Những người tham gia sự kiện ghé thăm quầy thông tin về Pháp Luân Công để tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Công và ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ dự luật S.4009, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và các Nạn nhân của Nạn cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng, tại Lễ hội Latin Baila Con Dover thường niên lần thứ 4 vào ngày 29/08/2026. (Ảnh: Frank Liang/The Epoch Times)
Những người tham gia sự kiện ghé thăm quầy thông tin về Pháp Luân Công để tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Công và ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ dự luật S.4009, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và các Nạn nhân của Nạn mổ cướp Nội tạng, tại Lễ hội Latin Baila Con Dover thường niên lần thứ 4 vào ngày 29/08/2026. (Ảnh: Frank Liang/The Epoch Times)
(Theo The Epoch Times)









