Tác giả: Cao Tĩnh
[Chanhkien.org]
Bộ trưởng An ninh Anh quốc, ông Dan Jarvis, đã gửi thư cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Anh lên án việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp Shen Yun trên phạm vi quốc tế. (Ảnh ghép của The Epoch Times)
Hôm 4/2/2026, Bộ trưởng An ninh Anh quốc, ông Dan Jarvis, đã gửi thư đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Anh để lên án hành vi đe dọa và tấn công cá nhân nhằm vào các nhà hát và nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Ông cho rằng những hành vi này là “vô cùng nghiêm trọng” và là sự ngang nhiên xâm phạm vào tự do và an ninh chung mà xã hội nước Anh đang được hưởng.
Ông Jarvis nhấn mạnh, bất kỳ hành vi nào nhằm đe dọa, quấy rối hay làm tổn hại đến cá nhân hay cộng đồng tại Anh đều không thể chấp nhận được, Chính phủ Anh sẽ áp dụng thái độ tích cực chủ động để đối phó và ngăn chặn những mối đe dọa này.
Theo thông tin từ trang minghui.org, đây là lần thứ hai Chính phủ Anh có phản hồi chính thức về vấn đề này, sau khi Bộ Ngoại giao Anh gửi thư đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Anh vào ngày 23/1/2026, bày tỏ lập trường phản đối mạnh mẽ các hành động quấy rối của các đặc vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm vào các buổi biểu diễn Shen Yun. Là một quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề chống khủng bố và đối phó với các mối đe dọa từ các lực lượng thù địch nước ngoài, ông Jarvis tái khẳng định lập trường kiên định của Chính phủ Anh đối với vấn đề này.
Bộ trưởng An ninh Anh quốc: Hành vi đe dọa vô cùng nghiêm trọng
Trong thư phản hồi, ông Jarvis trước tiên đã hồi đáp về các mối đe dọa nhằm vào các buổi biểu diễn Shen Yun tại Anh, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ đối với vấn đề này.
Ông viết: “Cảm ơn quý vị đã gửi thư vào ngày 12/1, phản ánh về tình trạng Đoàn Nghệ thuật Shen Yun bị đe dọa tại các địa điểm biểu diễn ở Anh. Các nhân viên của tôi đã chuyển thông tin quý vị cung cấp đến các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan hợp tác về an ninh. Như quý vị đã biết, vụ việc liên quan đến các mối đe dọa nhằm vào các nhà hát tổ chức biểu diễn Shen Yun đã được báo cáo với cảnh sát, và cảnh sát đã đánh giá tình hình và thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ an toàn cho các cá nhân liên quan”.
Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun được thành lập tại New York vào năm 2006 với tôn chỉ phục hồi văn hóa truyền thống của Trung Quốc, “thể hiện Trung Quốc trước thời cộng sản”. Với phong cách nghệ thuật tinh tế, Đoàn tái hiện các giá trị phổ quát như nhân, nghĩa, lễ, trí, tín và đã tổ chức các buổi biểu diễn vòng quanh thế giới suốt 20 năm qua, thu hút hàng triệu khán giả và được yêu thích tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, Shen Yun từ lâu luôn là mục tiêu tấn công của chính quyền ĐCSTQ.
Ông Viên Hồng Băng, một học giả pháp lý nổi tiếng, nguyên là giảng viên tại Đại học Bắc Kinh, đã nói trong một diễn đàn của Quốc hội Mỹ về chủ đề “ĐCSTQ tăng cường đàn áp xuyên quốc gia” vào tháng 6/2025 rằng cuối năm 2022, Tập Cận Bình đã ra lệnh tăng cường đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào Pháp Luân Công và Shen Yun, chủ yếu thực hiện thông qua “chiến tranh dư luận” và “chiến tranh pháp lý”.
Kết quả là trong những năm gần đây, các vụ đe dọa và can thiệp từ ĐCSTQ đã gia tăng, bao gồm đe dọa giết người, đánh bom, và đe dọa tấn công bạo lực từ những kẻ mạo danh. Các lãnh sự quán của ĐCSTQ cũng đã phát tán các bài viết nhằm bôi nhọ Shen Yun, lợi dụng các phương tiện truyền thông phương Tây đã bị ĐCSTQ xâm nhập như New York Times để xuyên tạc sự thật và tấn công Shen Yun, kết hợp với các chiến dịch dư luận từ các phương tiện tuyên truyền chính thức và đội quân mạng của ĐCSTQ.
Những lời đe dọa này đã được gửi đến các nhà hát tổ chức biểu diễn Shen Yun trên thế giới, thủ phạm thường mạo danh là các quan chức chính phủ, phóng viên truyền thông hoặc những người bất đồng chính kiến từ Trung Quốc.
Nghị sĩ, Bộ trưởng An ninh Anh quốc, ông Dan Jarvis (Trang web chính phủ)
Ông Jarvis mạnh mẽ lên án các hành vi đe dọa và quấy rối nhằm vào các buổi biểu diễn Shen Yun, nhấn mạnh Chính phủ Anh có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các đoàn thể biểu diễn và khán giả của họ.
Ông nói: “Hành vi đe dọa các nhà hát và thực hiện tấn công cá nhân là vô cùng nghiêm trọng, ngang nhiên xâm phạm sự tự do và an toàn mà chúng ta đang chung hưởng tại Anh. Chính phủ hiện tại kiên định việc nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tín ngưỡng, bao gồm cả quyền lợi của các đoàn biểu diễn như Shen Yun và khán giả của họ”.
Ông Jarvis cũng chia sẻ về những nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo vệ các giá trị cốt lõi: “Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ những quyền tự do cốt lõi này thông qua lập trường của Anh tại Liên Hợp Quốc, Nhóm G7 và các cơ chế đa phương khác, cũng như qua các kênh đối thoại song phương”.
Kết thư, ông tái khẳng định Chính phủ Anh có lập trường “không khoan nhượng” đối với các mối đe dọa này: “Mọi hành vi đe dọa, quấy rối hoặc gây hại đến cá nhân hoặc cộng đồng tại Anh đều là không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá các mối đe dọa tiềm tàng đối với Anh và coi trọng bảo vệ quyền lợi, tự do và an ninh của cá nhân. Dưới sự hợp tác giữa cảnh sát và các cơ quan tình báo, chúng tôi luôn duy trì thái độ tích cực và chủ động để đối phó và ngăn chặn những mối đe dọa này”.
Thư của Bộ trưởng An ninh Anh quốc, ông Dan Jarvis, gửi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Anh (Minghui.org)
Tóm tắt sự kiện: Nhiều nhà hát nhận đe dọa khủng bố, cảnh sát vào cuộc
Theo số liệu từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, từ tháng 3/2024 đến ngày 16/10/2025, tổng cộng đã có 193 vụ đe dọa bạo lực nhắm vào Đoàn Nghệ thuật Shen Yun và đoàn thể Pháp Luân Công. Trong số đó, nhiều mối đe dọa trực tiếp nhắm vào các nhà hát tổ chức biểu diễn Shen Yun, các khu vực huấn luyện, gồm các hình thức đe dọa như đánh bom, nổ súng và phóng hỏa.
Theo minghui.org, năm 2026, chuyến lưu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại Anh chính thức khai mạc vào ngày 2/1/2026, dự kiến sẽ biểu diễn tổng cộng 52 buổi tại 12 thành phố của Anh. Tuy nhiên, trước và trong quá trình biểu diễn, nhiều nhà hát đã nhận được các bức thư đe dọa từ các đặc vụ ĐCSTQ và đồng phạm của họ. Một số thư được viết bằng tiếng Trung, một số khác bằng tiếng Anh, với nội dung liên quan đến đe dọa bạo lực và áp lực chính trị.
Trong điểm diễn đầu tiên tại Birmingham, các nhà hát đã nhận được 2 thư đe dọa, uy hiếp an toàn cá nhân và đánh bom. Tương tự, tại điểm diễn thứ hai ở Oxford, nhà hát cũng nhận được nhiều thư đe dọa trước buổi biểu diễn. Một thư đe dọa nói rõ rằng các nhà hát tổ chức biểu diễn Shen Yun sẽ bị cấm vĩnh viễn không được tổ chức các buổi biểu diễn của đoàn nhạc giao hưởng cấp quốc gia hay các đoàn ballet do Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ, từ đó sẽ bị loại khỏi thị trường văn hóa khổng lồ ở Trung Quốc và các cơ hội tài trợ liên quan.
Các nhà hát này đã lập tức báo cáo sự việc cho cảnh sát. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra cũng như tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh trong suốt thời gian diễn ra tour diễn. Mặc dù việc uy hiếp có gây ra sự quấy nhiễu nhất định, nhưng các buổi biểu diễn Shen Yun vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và thu hút sự tham gia đông đảo của khán giả, hầu như buổi diễn nào cũng cháy vé.
Bộ Ngoại giao Anh lên tiếng đầu tiên: Không thể chấp nhận việc đàn áp xuyên quốc gia
Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Anh sau đó đã phản ánh trung thực những sự kiện nghiêm trọng này đến các cơ quan chức năng của Chính phủ Anh.
Trong thư phản hồi ngày 23/1/2026, Bộ Ngoại giao Anh đã bày tỏ mối quan ngại với việc Pháp Luân Công bị đàn áp: “Gần đây xảy ra các mối đe dọa nhằm vào các thành viên của Đoàn Biểu diễn Shen Yun và các địa điểm biểu diễn tại Anh. Môi trường tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Trung Quốc rất hạn chế. Chính phủ Anh rất quan ngại về sự đàn áp mà các học viên Pháp Luân Công phải đối mặt, cả trong và ngoài Trung Quốc”.
Thư tiếp tục làm rõ lập trường của Chính phủ Anh: “Chính phủ Anh cam kết bảo vệ quyền con người, thúc đẩy và bảo hộ tự do tôn giáo và tín ngưỡng cho tất cả mọi người, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, các nghệ sĩ Shen Yun và khán giả của họ”.
Bộ Ngoại giao Anh cũng nhấn mạnh trách nhiệm chủ yếu của chính phủ: “Trách nhiệm hàng đầu của Chính phủ là bảo vệ an ninh quốc gia. Chúng tôi kiên quyết đối phó với các hành động can thiệp từ nước ngoài, bao gồm cả hành vi đàn áp xuyên quốc gia. Bất kỳ thế lực ngoại quốc nào cố gắng đe dọa, quấy rối hoặc gây hại cho cá nhân hay đoàn thể tại Anh đều là hành vi không thể chấp nhận”.
Các nghị sĩ Mỹ lên án hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, yêu cầu truy cứu trách nhiệm
Về hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Đoàn Nghệ thuật Shen Yun và Pháp Luân Công, trong gần một năm qua, nhiều nghị sĩ của Quốc hội Mỹ đã lên tiếng yêu cầu hành động, truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ và áp dụng các biện pháp trừng phạt như truy tố, kết án và trục xuất đối với những kẻ tham gia.
Dân biểu Mỹ Pat Ryan vào tháng 7/2025 đã phát biểu tại một cuộc mít tinh lớn ở Washington D.C. với chủ đề “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công”: “Tôi đặc biệt muốn khen ngợi các nghệ sĩ, và tôi xin nhấn mạnh cam kết của mình: Shen Yun nên—và phải—được biểu diễn tại Mỹ, cũng như mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo điều này, bất chấp mọi mối đe dọa”.
Ngày 20/2/2025, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã nhận được lời đe dọa đánh bom tại Nhà hát Opera Trung tâm Nghệ thuật Kennedy ở Washington D.C. Về vấn đề này, Nghị sĩ Lance Gooden của Texas đã đăng bài viết nói: “ĐCSTQ đã vô liêm sỉ gửi lời đe dọa đánh bom tới các nhà hát biểu diễn Shen Yun trên toàn cầu. Lời đe dọa đánh bom vô căn cứ tại Trung tâm Kennedy ngày hôm qua là một âm mưu hăm dọa khác. Những hoạt động phá hoại của ĐCSTQ sẽ không thành công. Shen Yun sẽ tiếp tục trình diễn văn hóa Trung Hoa thuần chính, không bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cộng sản!”
Thượng Nghị sĩ Jeff Merkley đã chia sẻ với tờ Epoch Times: “ĐCSTQ đang mang những hành vi đàn áp tự do ngôn luận và tự do hội họp vào ngay trong lãnh thổ Mỹ. Đây là hành vi tuyệt đối không thể chấp nhận, và chúng ta nhất định phải phản ứng mạnh mẽ”.
Dân biểu Zach Nunn nói với tờ The Epoch Times rằng hành động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ là một nỗ lực có tổ chức nhằm lật đổ nhân quyền và dân chủ ở Mỹ, ông nói: “Hành động này khiến người ta phải phẫn nộ”. “Quốc hội Mỹ và Tổng thống phải ngay lập tức truy cứu trách nhiệm ĐCSTQ.”
Dân biểu Tom Tiffany nói với tờ The Epoch Times rằng Mỹ cần phải “truy cứu trách nhiệm” đối với hành vi ĐCSTQ gia tăng đàn áp Pháp Luân Công và các đoàn thể khác, đồng thời ông nhấn mạnh rằng Mỹ cần phải “chấm dứt quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Trung Quốc (ĐCSTQ)”.
Dân biểu Chris Smith, đồng chủ tịch Ủy ban Quốc hội-Điều hành về Trung Quốc (CECC), nói với tờ Epoch Times rằng ông phản đối hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và các đoàn thể yếu thế khác với lập trường “không khoan nhượng”. “Đây không chỉ là vấn đề an ninh quốc gia, mà còn có thể dẫn đến các hành vi khủng bố”. Mỹ cần phải “phản ứng mạnh mẽ hơn”.
Dân biểu Scott Perry trong một cuộc hội thảo tại Đồi Capitol nhằm phản đối hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, tuyên bố rằng ĐCSTQ là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và những kẻ tham gia vào hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt, bị bỏ tù hoặc trục xuất. Ông nói: “Nếu họ tham gia vào bất kỳ hành vi nào như thế này, họ sẽ phải sống phần đời còn lại trong tù”.
Ngày 31/07/2025, các nghị sĩ lưỡng viện Hoa Kỳ đã cùng nhau đề xuất Dự luật Chính sách Đàn áp Xuyên Quốc Gia (Transnational Repression Policy Act, H.R.4829, S.2525), nhằm ngăn chặn các hành vi đàn áp xuyên quốc gia ngày càng gia tăng của ĐCSTQ.
(Theo The Epoch Times)


