[ChanhKien.org]

(Ảnh chụp màn hình video)

Về chủ đề vật thể bay không xác định (UFO), Quốc hội Mỹ đã tổ chức các phiên điều trần, Lầu Năm Góc cũng có công bố các báo cáo, thậm chí còn có người khẳng định đã từng bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Nhưng kỳ lạ thay, trong sinh hoạt hàng ngày, chủ đề này lại hiếm khi thực sự trở thành đề tài nóng được mọi người thảo luận. Tại sao một chủ đề có thể làm đảo lộn nhận thức khoa học của nhân loại lại có vẻ ít được quan tâm đến vậy? Các nhà tâm lý học đã đưa ra những phân tích.

Nhà tâm lý học người Mỹ bà Jennice Vilhauer đã viết trên tạp chí Tâm lý học Ngày nay (Psychology Today) rằng bộ phim tài liệu Thời đại Tiết lộ (The Age of Disclosure) đã tập hợp thông tin và lời khai về UFO từ hàng chục quan chức đương nhiệm và cựu quan chức trong chính phủ Mỹ, với nội dung khá là chấn động. Tuy nhiên, mọi người lại giữ im lặng một cách lạ thường trước vấn đề này, nó không đơn thuần là vì thiếu chứng cứ, mà phần lớn là do liên quan đến cơ chế tâm lý.

Đầu tiên là “sự mâu thuẫn nhận thức”. Khi những thông tin mới xung đột với những niềm tin thâm căn cố đế của chúng ta, sẽ khiến chúng ta nảy sinh cảm giác khó chịu và căng thẳng về mặt tâm lý. Vì vậy, việc tránh đề cập đến một số chủ đề cụ thể thực ra là một cách điều tiết cảm xúc của con người.

Kế đến là ảnh hưởng của “sự kỳ thị xã hội”. Lâu nay, những người thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến UFO hoặc nền văn minh ngoài Trái đất thường bị những người xung quanh coi là thiếu lý trí hoặc quá ảo tưởng. Hiện tượng này trong xã hội loài người, trong tâm lý học được gọi là “ảnh hưởng xã hội mang tính quy phạm”, có nghĩa là mọi người có xu hướng điều chỉnh lời nói và hành động của mình cho phù hợp với quan điểm chủ đạo của xã hội, không muốn thể hiện mình quá khác biệt hoặc nổi bật so với mọi người.

Thứ ba là sự lo âu do những điều không chắc chắn mang lại. Các tài liệu công khai hiện có đã nêu ra nhiều vấn đề sâu sắc, nhưng đa số đều không có câu trả lời rõ ràng. Bộ não người ưa thích cấu trúc câu chuyện hoàn chỉnh và rõ ràng; khi thông tin mơ hồ, đa số người ta thường sẽ lựa chọn chủ động tránh né, thay vì khám phá những điều chưa biết. Thực ra, đây cũng chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người bình thường.

Cuối cùng là một cú sốc nhận thức ở tầng diện sâu sắc hơn. “Nhân loại không phải là sự sống duy nhất trong vũ trụ” – chính mệnh đề này đã thách thức những nhận thức cơ bản của chúng ta về ý nghĩa của sự sống, nguồn gốc loài người, cũng như khoa học hiện đại. Điều này không chỉ liên quan đến khoa học, mà còn động chạm đến vấn đề tôn giáo và giá trị sinh mệnh. Đối với không ít người, cú sốc tâm lý này là quá lớn, nên việc tạm thời lảng tránh ngược lại đã trở thành một hình thức tự bảo vệ bản thân.

Các nhà tâm lý học kết luận rằng, trong lịch sử, nhiều tư tưởng mang tính cách mạng cũng đã từng phải đối mặt với sự thờ ơ và hoài nghi. Sự trầm mặc của mọi người không hẳn là biểu hiện của sự thờ ơ không quan tâm, mà có thể là họ đang cần thời gian để tiếp thu và thích nghi. Phản ứng của con người trước những điều chưa biết, bản thân nó đã là một lĩnh vực nghiên cứu đáng được khám phá.

(Theo NTD)

Dịch từ:

https://www.zhengjian.org/node/301564