Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Báo cáo của WOIPFG phơi bày chuỗi công nghiệp đen thu hoạch nội tạng tại Vũ Hán

27-01-2026

[ChanhKien.org]

(Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 19/12/2025, “Tổ chức Quốc tế Điều tra Bức hại Pháp Luân Công” (WOIPFG) công bố báo cáo mang tên “Sự mờ ám bị che giấu sau lời dối trá ‘nội tạng công dân hiến tặng’ — Chuỗi công nghiệp đen mổ cướp nội tạng sống ở Vũ Hán”, vạch trần lời nói dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về cái gọi là “nội tạng công dân hiến tặng”, từ nhiều góc độ phơi bày chuỗi công nghiệp cấy ghép nội tạng và nguồn cung tạng ở Vũ Hán, đồng thời tố cáo tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công.

WOIPFG nhiều năm qua đã tiến hành điều tra thông qua điện thoại với nhiều bệnh viện ở khu vực Vũ Hán, gồm Bệnh viện Đồng Tế, Bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán, Bệnh viện Nhân Dân tỉnh Hồ Bắc, Bệnh viện Trung Nam Đại học Vũ Hán và Bệnh viện Tổng viện Chiến khu Trung bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ghi âm điều tra cho thấy số lượng các ca ghép tạng tại các trung tâm cấy ghép lớn ở Vũ Hán là rất lớn, thời gian chờ ngắn, và có sử dụng nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán từ lâu luôn ở vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc, số ca ghép thận đứng thứ nhất cả nước, ghép gan đứng thứ năm, ghép tim đứng thứ ba.

Vũ Hán đã trở thành trung tâm ghép tim toàn quốc. Tính đến ngày 30/01/2022, Bệnh viện Hiệp Hòa đã thực hiện hơn 900 ca ghép tim, liên tục nhiều năm giữ vị trí số một cả nước, trong đó số lần ghép tim nhi là hơn 100 ca.

Trong quá trình điều tra đã phát hiện nhiều hiện tượng hết sức bất thường, chẳng hạn như Bệnh viện Hiệp Hòa trực thuộc Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung trong cùng một ngày đã hoàn thành ba ca ghép tim cho trẻ em, hay Bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán tìm được bốn người hiến tim chỉ trong vòng 13 ngày. Điều này cho thấy nguồn tạng dồi dào, thời gian chờ đợi ngắn, được phân phối và thu hoạch trên phạm vi toàn quốc.

Trong các ghi âm điều tra qua điện thoại, cả Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán lẫn Bệnh viện Tổng viện Lục quân Vũ Hán đều thừa nhận sử dụng nội tạng người tập Pháp Luân Công. Bệnh viện Tổng viện Chiến khu Trung Bộ là một trong những bệnh viện ghép thận lớn nhất tại Vũ Hán, trưởng khoa ghép thận của bệnh viện này cũng thừa nhận có dùng nội tạng của học viên Pháp Luân Công, đồng thời bệnh viện còn điều phối nguồn tạng học viên Pháp Luân Công qua lại với Bệnh viện trực thuộc số 2 Đại học Y khoa Hồ Bắc.

Những năm gần đây, cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Vũ Hán ngày càng gia tăng. Hiện tượng các học viên Pháp Luân Công bị cưỡng bức lấy máu để xét nghiệm tăng lên, số người bị bắt cóc rồi mất tích không rõ tung tích cũng ngày càng nhiều. Năm 2018, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân lấy Vũ Hán làm địa điểm triển khai kế hoạch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc, và mô hình bức hại ở Vũ Hán đã được nhân rộng ra khắp các địa phương, từ đó tạo điều kiện cho các bệnh viện mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Điều tra qua gọi điện thoại của WOIPFG còn cho thấy tại khu vực Vũ Hán hầu như không có hiến tạng tự nguyện thực sự, các bệnh viện vươn “bàn tay đen” tới dân thường, lừa gạt hoặc đánh cắp nội tạng của một bộ phận dân chúng, đồng thời ngụy tạo “chết não” để mổ cướp nội tạng bệnh nhân một cách phi pháp.

Để thu lợi nhuận khổng lồ, bệnh viện còn cố ý làm hại bệnh nhân khiến bệnh tình xấu đi, phải chuyển vào phòng hồi sức tích cực (ICU), chi phí viện phí tăng vọt, sau đó dụ dỗ thân nhân từ bỏ điều trị và “hiến tạng”.

Một số hãng truyền thông đưa tin, nhiều sinh viên được chẩn đoán “chết não” ban đầu chỉ nhập viện vì các chấn thương nhẹ như gãy xương, té ngã, v.v, cuối cùng lại “diễn biến” thành hiến tạng tự nguyện. Mô hình hiến tạng kiểu Trung Quốc đã bị biến dạng thành một chuỗi công nghiệp “lừa hiến nội tạng mang đặc sắc Trung Quốc”.

Một y tá tên là Trương Vũ tại một bệnh viện hạng 3A (xếp hạng bệnh viện cao nhất ở Trung Quốc) ở Vũ Hán tiết lộ, việc bệnh nhân bị lấy nội tạng trong các bệnh viện ở Trung Quốc đã trở thành “bí mật công khai”, không phải hành vi đơn lẻ của một vài bác sĩ, mà là “một chuỗi công nghiệp cấp cao hoàn chỉnh”, trong đó từ giám đốc bệnh viện, trưởng khoa, bác sĩ mổ chính đến những người trực tiếp thao tác đều tham gia từng tầng nấc.

Báo cáo điều tra cũng nêu ra thực tế trong những năm gần đây có hàng trăm sinh viên đại học ở Vũ Hán mất tích bí ẩn; những người mất tích đều có tên tuổi cụ thể, nhưng cảnh sát lại không làm gì. Báo cáo phân tích rằng những vụ mất tích này có thể có liên hệ tiềm ẩn với ngành công nghiệp ghép tạng khổng lồ tại địa phương.

Ngoài ra, WOIPFG còn đưa ra ánh sáng việc các bệnh viện mổ cướp nội tạng để thu lợi khổng lồ: theo tiêu chuẩn thu phí lấy tạng người hiến của tỉnh Hồ Bắc, chi phí lấy tim hoặc phổi là 70.000 tệ (khoảng 252 triệu VNĐ) mỗi tạng, gan là 260.000 NDT (khoảng 936 triệu VNĐ), thận là 200.000 NDT (khoảng 720 triệu VNĐ). Chỉ riêng số ca ghép thận hằng năm lên tới hàng nghìn ca tại Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán đã có thể mang về lợi nhuận hàng trăm triệu tệ.

Báo cáo điều tra này cho thấy ngành cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ “bùng nổ” kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Để che đậy sự thật về việc mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, ĐCSTQ ban đầu nói dối rằng nguồn tạng chủ yếu đến từ tử tù, sau đó lại tuyên bố với thế giới là “nội tạng do công dân hiến tặng”, nhưng trên thực tế, “hiến tặng” đã bị biến thành “lừa hiến”, ấy vậy vẫn còn xa mới đáp ứng được nhu cầu khổng lồ của thị trường cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc. Từ đó, báo cáo kết luận tất yếu phải tồn tại một “kho” người sống với quy mô rất lớn có thể bị giết theo nhu cầu để lấy nội tạng, trong đó học viên Pháp Luân Công là nguồn chính, phạm vi cũng đã mở rộng sang cả dân thường.

Quý độc giả có thể đọc toàn văn báo cáo “Sự mờ ám bị che giấu sau lời dối trá ‘nội tạng công dân hiến tặng’ — Chuỗi công nghiệp đen thu hoạch nội tạng sống ở Vũ Hán” tại địa chỉ sau:

https://www.zhuichaguoji.org/node/146282

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/300595

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài