Biên niên sử các sự kiện quan trọng của Pháp Luân Công từ 1992 đến 2024 (1)
Tác giả: Đội ngũ Epoch Times
[ChanhKien.org]
NĂM 2024 – ĐÁNH DẤU NĂM THỨ 32 KỂ TỪ KHI PHÁP LUÂN CÔNG, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, được phổ truyền ra thế giới. Môn tu luyện này gồm các bài công pháp tĩnh công và bài giảng đạo đức đặt trọng tâm vào các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn.
Môn tu luyện này được nhà sáng lập, Đại sư Lý Hồng Chí, phổ truyền ở Trung Quốc vào ngày 13/05/1992. Từ đó, Pháp môn này nhanh chóng trở nên phổ biến, với khoảng 70 đến 100 triệu người tập luyện vào cuối thập niên đó. Nhận thấy đây là một mối đe dọa đối với sự kiểm soát của mình, năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc bức hại sâu rộng nhắm vào môn tu luyện này. Cuộc bức hại này vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay.
The Epoch Times trình bày biên ký các sự kiện kể từ khi Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng, cuộc bức hại, phản ứng trên toàn cầu, và những diễn biến quan trọng khác trong ba thập niên vừa qua.
===== NĂM 1992 =====
Ngày 13–22/05/1992
Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu tiên giới thiệu Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, Pháp Luân Công lấy đặc tính của vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn” (đọc theo bính âm Hoa ngữ là Zhen, Shan, Ren) để hướng dẫn mọi người trọng đức, hành thiện và đề cao tầng thứ của sinh mệnh. Môn tu luyện này còn dạy mọi người thực hành một bộ năm bài công pháp có tính thiền định.
Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.
Ngày 25/06/1992 – 04/07/1992
Khoảng 240 người tham dự buổi giảng Pháp đầu tiên do Đại sư Lý Hồng Chí tổ chức tại khán phòng của Cục Vật liệu Xây dựng Quốc gia, tọa lạc tại Trung tâm Mua sắm Cam Gia Khẩu ở Bắc Kinh.
Ngày 12–21/12/1992
Đại sư Lý Hồng Chí được mời tham dự Hội chợ Triển lãm Sức khỏe Đông Phương năm 1992 tại Bắc Kinh cùng với các học viên Pháp Luân Công, và những lợi ích sức khỏe đáng kể của Pháp Luân Công đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Ngài Lý trở thành khí công sư nhận được nhiều giải thưởng nhất tại triển lãm này. Năm đầu tiên Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng được đánh dấu bằng sự đón nhận và nhiệt tình rộng khắp, gồm cả các tổ chức chính thức, do nhà nước điều hành như Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc, đã phê chuẩn Hiệp hội Chi nhánh Nghiên cứu Pháp Luân Công làm thành viên, cho phép hiệp hội này chính thức được thực hiện các buổi hội thảo và tham dự các sự kiện.
Khí công là gì?
Vào những năm 1980, khoảng một thập niên sau cuộc Cách mạng Văn hóa tàn khốc, một làn sóng luyện tập gọi là khí công (“tu dưỡng năng lượng”) đã trở nên phổ biến trên khắp Trung Quốc. Khí công thường mang đặc trưng với các bài tập tĩnh công cùng với triết lý tâm linh. Phong trào này đánh dấu một sự thay đổi văn hóa quan trọng sau nhiều thập niên diễn ra cuộc đàn áp tinh thần dưới chế độ cộng sản. Để ứng phó, năm 1985, nhà nước đã thành lập Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc để nghiên cứu hiện tượng này. Đến năm 1989, cứ 20 người thì có một người tập luyện một phương pháp khí công nào đó.
Các học viên cùng nhau tập các bài công pháp của Pháp Luân Công ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.
===== NĂM 1993 =====
Tháng 04/1993
Cuốn sách Pháp Luân Công đầu tiên của Đại sư Lý Hồng Chí, “Pháp Luân Công Trung Quốc”, được xuất bản và phát hành bởi Nhà xuất bản Văn hóa và Hữu nghị Quân sự (军事谊文 Quân Sự Nghị Văn), một nhà xuất bản cấp trung ương có uy tín, trực thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc.
Ngày 30/07/1993
Với sự chấp thuận của Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc, Hiệp hội Nghiên cứu Pháp Luân Công Trung Quốc được thành lập.
Ngày 11–20/12/1993
Đại sư Lý Hồng Chí và một nhóm nhỏ các học viên Pháp Luân Công tham gia Triển lãm Sức khỏe Đông Phương năm 1993 tại Bắc Kinh. Đại sư Lý tham dự lần này với tư cách là một trong những thành viên của ban tổ chức cuộc triển lãm và được trao giải thưởng cao nhất của cuộc triển lãm, Giải thưởng Thúc đẩy Tiến bộ Khoa học. Ông còn nhận được Giải Vàng đặc biệt và được trao danh hiệu Khí công sư được Công chúng Hoan nghênh Nhất.
Đại sư Lý Hồng Chí giảng về khí công tại Triển lãm Sức khỏe Đông Phương năm 1993 ở Bắc Kinh.
Giấy chứng nhận và kỷ niệm chương mà Đại sư Lý Hồng Chí nhận được tại Triển lãm Sức khỏe Đông Phương năm 1993 ở Bắc Kinh.
Ngày 27/12/1993
Đại sư Lý Hồng Chí được trao tặng bằng khen danh dự bởi tổ chức Quỹ Bảo vệ Công lý và Cứu người trong Nguy hiểm của Trung Quốc, một tổ chức trực thuộc Bộ Công an Trung Quốc.
Đại sư Lý Hồng Chí giảng Pháp vào tháng 12/1993 tại giảng đường của Đại học Công an Bắc Kinh về tổ chức Quỹ Bảo vệ Công lý và Cứu người trong Nguy hiểm của Trung Quốc, trực thuộc Bộ Công an.
===== NĂM 1994 =====
Ngày 14–15/05/1994
Đại sư Lý Hồng Chí đã có hai buổi thuyết giảng về khí công tại giảng đường của Đại học Công an Nhân Dân ở Bắc Kinh, do Tổ chức Bảo vệ Công lý và Cứu người trong Nguy hiểm của Trung Quốc tài trợ.
Ngày 03/08/1994
Chính quyền thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ đã ban hành bằng chứng nhận tặng Đại sư Lý Hồng Chí danh hiệu “Công dân danh dự” và “Đại sứ thiện chí” của Houston.
Tháng 09/1994
Đại sư Lý Hồng Chí đích thân dạy các bài công pháp của Pháp Luân Công để quay một video hướng dẫn và được Cơ quan Băng tiếng & Băng hình của Trung tâm Nghệ thuật Truyền hình Bắc Kinh chính thức xuất bản và phát hành.
Tháng 12/1994
Cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” của Đại sư Lý Hồng Chí, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, được xuất bản và phát hành bởi Nhà xuất bản Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc, cơ quan liên kết với Cục Quản lý Phát thanh, Điện ảnh, và Truyền hình Nhà nước thuộc Hội đồng Nhà nước Trung Quốc.
Ngày 21–29/12/1994
Đại sư Lý Hồng Chí tổ chức một lớp giảng Pháp ở Quảng Châu, đây là lớp giảng Pháp cuối cùng mà ông tổ chức ở Đại Lục. Tính đến thời điểm này, ông đã tiến hành 56 lớp giảng Pháp tại 23 thành phố ở Trung Quốc theo lời mời chính thức của Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc, với tổng số 70,000 người tham dự.
Đại sư Lý Hồng Chí đưa ra lời kết trong buổi giảng Pháp cuối cùng của loạt bài giảng Pháp Luân Công.
===== NĂM 1995 =====
Ngày 04/01/1995
Sự kiện ra mắt sách “Chuyển Pháp Luân” được tổ chức tại giảng đường của Đại học Công an Bắc Kinh, và Đại sư Lý Hồng Chí cũng có một bài giảng Pháp tại lễ ra mắt.
Ngày 13/03/1995
Đại sư Lý Hồng Chí tới Paris để giảng Pháp. Đại sư Lý đã gặp đại sứ Trung Quốc tại Pháp và các quan chức Trung Quốc khác tại đại sứ quán và giảng Pháp tại Bộ phận Văn hóa của Đại sứ quán Trung Quốc ở Pháp. Sự kiện này đánh dấu lần giới thiệu chính thức của Pháp Luân Công tới các quốc gia bên ngoài Trung Quốc.
Ngày 13–19/03/1995
Các buổi giảng Pháp đầu tiên bên ngoài Trung Quốc được tổ chức tại Paris, Pháp.
Ngày 14–20/04/1995
Buổi giảng Pháp lần thứ hai bên ngoài Trung Quốc được tổ chức tại Gothenburg, Thụy Điển. Đây có thể là lần cuối cùng Đại sư Lý Hồng Chí tổ chức một buổi giảng Pháp trong đó Ngài đã dành nhiều ngày để giảng Pháp và hướng dẫn tập các bài công pháp.
Đại sư Lý giảng thêm ba bài giảng ở Gothenburg, một bài giảng ở Stockholm, và một bài giảng ở Uddevalla.
Đại sư Lý Hồng Chí tổ chức giảng Pháp bảy ngày ở Gothenburg, Thụy Điển, năm 1995.
Ngày 13/05/1995
Đại sư Lý Hồng Chí giảng Pháp tại đảo Lạn Đầu của Hồng Kông. Nội dung của bài giảng này sau này được đưa vào cuốn sách “Chuyển Pháp Luân, Quyển II”, xuất bản vào tháng 11 cùng năm đó.
===== NĂM 1996 =====
Tháng 03/1996
Pháp Luân Công rút khỏi Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc.
Ngày 21/03/1996
Quyển sách “Chuyển Pháp Luân” được Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh xếp vào danh sách sách bán chạy nhất trong tháng Một.
Ngày 08/06/1996
Sách “Chuyển Pháp Luân, Quyển II” được Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh xếp vào danh sách sách bán chạy nhất trong tháng Tư.
Ngày 17/06/1996
Cơ quan truyền thông nhà nước của ĐCSTQ, Nhật báo Quang Minh, đăng một bài bình luận có tiêu đề “Chúng ta phải thường xuyên cảnh báo để phản đối ngụy khoa học”, một bài công kích Pháp Luân Công. Vụ việc này đánh dấu sự công kích công khai đầu tiên của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công.
Ngày 03/08/1996
Đại sư Lý Hồng Chí giảng Pháp tại Sydney, Úc, và trả lời câu hỏi của thính giả. Nội dung bài giảng và phần hỏi đáp của thính giả được xuất bản trong cuốn sách “Giảng pháp tại Pháp hội Sydney [1996]”, xuất bản vào tháng Ba năm sau.
Đại sư Lý Hồng Chí tại Sydney, sau khi được mời đến giảng Pháp lần đầu tiên tại Úc.
Ngày 20/08/1996
Đại sư Lý Hồng Chí giảng Pháp tại khách sạn Narai ở Bangkok, Thái Lan, với khoảng 200 người tham dự.
Ngày 12/10/1996
Đại sư Lý Hồng Chí giảng Pháp ở Houston, đánh dấu sự kiện Pháp Luân Công được giới thiệu vào Hoa Kỳ. Cùng ngày, chính quyền thành phố Houston một lần nữa đã vinh danh Đại sư Lý là công dân danh dự của Houston và là một đại sứ thiện chí, đồng thời ấn định ngày này là “Ngày Lý Hồng Chí”.
Ngày 25/10–12/11/1996
Pháp hội chia sẻ thể ngộ quốc tế đầu tiên, trong đó các học viên chia sẻ thể ngộ tu luyện của cá nhân họ, được tổ chức tại Bắc Kinh. Đại sư Lý Hồng Chí đã có bài giảng Pháp ngày 02/11.
Đại sư Lý Hồng Chí giảng Pháp tại Đình Phương Trạch ở Công viên Địa Đàn, Bắc Kinh, vào ngày 02/11.
===== NĂM 1997 =====
Đầu năm 1997
Bộ Công an tiến hành một cuộc điều tra trên toàn quốc với mục đích thu thập “bằng chứng” có thể được sử dụng để nhận định Pháp Luân Công là một “tà giáo”. Các cục công an trên toàn quốc báo cáo rằng “không phát hiện vấn đề nào”, khiến cuộc điều tra phải dừng lại.
Ngày 22–23/03/1997 và Ngày 06/04/1997
Đại sư Lý Hồng Chí giảng Pháp tại thành phố New York và San Francisco. Lúc này, người người theo học Pháp Luân Công trên khắp thế giới, và nhiều người đặt câu hỏi với Đại sư Lý liên quan đến vấn đề tu luyện. Nội dung của các bài giảng và phần vấn đáp dành cho thính giả được xuất bản trong cuốn sách “Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997]” phát hành vào tháng Bảy.
Ngày 16/11/1997
Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu tiên đến Đài Loan và giảng Pháp tại Trường Tiểu học Tam Hưng Đài Bắc. Sự kiện này đánh dấu sự hồng truyền của Pháp Luân Công tại Đài Loan.
Đại sư Lý Hồng Chí giảng pháp tại Trường Tiểu học Tam Hưng Đài Bắc.
Ngày 25–31/12/1997
Một buổi chia sẻ tâm đắc thể hội trong tu luyện được tổ chức tại Bắc Kinh với sự tham dự của các học viên từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Bắc Mỹ, châu Âu, và Úc, cả Hồng Kông và Đài Loan.
===== NĂM 1998 =====
Ngày 30–31/05/1998
Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội ở châu Âu đầu tiên được tổ chức tại Frankfurt, Đức. Đại sư Lý Hồng Chí đã giảng Pháp và trả lời các câu hỏi. Nội dung giảng Pháp và phần vấn đáp dành cho khán giả sau này được xuất bản trong cuốn sách “Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998]”.
Ngày 30/05/1998, Đại Sư Lý Hồng Chí giảng pháp tại Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội châu Âu ở Frankfurt, Đức.
Tháng 05/1998
Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia Trung Quốc tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về Pháp Luân Công. Vài tháng sau, tức vào tháng Chín, một nhóm chuyên gia y tế, hợp tác với cuộc điều tra, đã tiến hành khảo sát lấy mẫu trên 12.553 học viên Pháp Luân Công ở Quảng Đông. Kết quả khảo sát cho thấy hiệu quả chung của Pháp Luân Công trong việc tăng cường sức khỏe và chữa bệnh là 97,9%.
Tháng 05-06/1998
Đài truyền hình Bắc Kinh đã phát sóng một chương trình trong đó ông Hà Tộ Hưu, một học giả của Viện Khoa học Trung Quốc, đã nhận định sai về Pháp Luân Công. Đáp lại việc này, các học viên Pháp Luân Công đã đến đài truyền hình để đưa ra lời chứng thực về trải nghiệm của chính họ trong quá trình tu luyện, với hy vọng làm sáng tỏ sự thật. Bằng nỗ lực từng cá nhân, tổng cộng hơn 1.000 học viên đã liên lạc với đài truyền hình này. Sau đó, đài truyền hình đã thừa nhận rằng việc phát sóng chương trình đó về Pháp Luân Công là sai lầm nghiêm trọng nhất mà đài này mắc phải kể từ khi thành lập. Phía đài truyền hình sau đó phát một bản tin khác có các cuộc phỏng vấn với các bên liên quan trong chương trình ban đầu và sa thải người chịu trách nhiệm cho việc đưa tin không chính xác trước đó.
Tháng 07/1998
Bộ Công an ban hành “Thông báo tiến hành điều tra Pháp Luân Công”. Hướng ửng theo thông báo đó, một số đồn công an địa phương đã bắt đầu giám sát những người tự nguyện hướng dẫn người khác luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Công, đồng thời ngăn chặn các học viên tụ tập ở các công viên để luyện công, xông vào nhà riêng để tiến hành khám xét và tịch thu đồ đạc cá nhân.
Tháng 07-12/1998
Một nhóm quan chức cấp cao của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) của ĐCSTQ đã nghỉ hưu, do ông Kiều Thạch đứng đầu, tiến hành một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng để giải quyết những khiếu nại của dân chúng về việc công an đối đãi bất công với các học viên Pháp Luân Công. Các cựu quan chức này kết luận rằng “Pháp Luân Công mang lại lợi ích to lớn cho quốc gia và nhân dân mà không gây tổn hại gì”, và gửi báo cáo của họ lên Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ vào cuối năm đó.
Ngày 24/11/1998
Đài truyền hình Thượng Hải đưa tin rằng Pháp Luân Công đã được phổ truyền đến các nước ở châu Âu, Bắc Mỹ, Úc, và châu Á, và được đón nhận nồng nhiệt trong nước cũng như ngoài nước. Theo bản tin của đài truyền hình này, ước tính có 100 triệu người đang tu luyện Pháp Luân Công.
Đài truyền hình Thượng Hải đưa tin về sự phổ biến rộng rãi của Pháp Luân Công, vào ngày 24/11/1998.
(Còn tiếp)
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: TIMELINE Falun Gong A chronology of major events, 1992-2024
Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/290488
Ngày đăng: 10-05-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.