Tác giả: Nicholas Zifcak và Eva Fu

[ChanhKien.org]

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra suốt 27 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào môn tu luyện này, tại Thành phố New York hôm 19/07/2026. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)

THÀNH PHỐ NEW YORK — Hôm 19/07/2026, hàng trăm học viên Pháp Luân Công đã tề tựu về đây để cùng diễu hành qua những con đường và con hẻm chật hẹp của Chinatown ở Manhattan nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc.

Thời tiết mát mẻ như hồi những năm 80 đã thu hút nhiều người mua sắm và du khách trong khu dân cư này. Nhiều khách bộ hành dừng lại để quay video cảnh hàng trăm người tham gia cuộc diễu hành cầm những tấm biểu ngữ khổ lớn đi ngang qua.

Những người hâm mộ World Cup mặc áo cổ vũ bóng đá hòa lẫn trong số những người theo dõi cuộc diễu hành, khi trận chung kết World Cup diễn ra vào lúc 3:00 chiều cùng ngày chỉ cách đó vài dặm tại Sân vận động MetLife ở New Jersey.

27 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch bức hại tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện ôn hòa dạy về nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra suốt 27 năm qua của ĐCSTQ nhắm vào môn tu luyện này, tại Thành phố New York hôm 19/07/2026. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)

ĐCSTQ đã tìm cách khiến cho xã hội Trung Quốc bài xích Pháp Luân Công; trong những năm sau đó, các học viên của môn tu luyện này trên khắp thế giới đã lên tiếng.

Nhiều chủ cửa hàng bước ra cửa để xem cuộc diễu hành đi dọc theo con đường trước nhà họ trong tiếng nhạc thiền êm dịu.

Cô Lisa Liu là một người tham gia trong đoàn diễu hành. Nhóm của cô vừa diễu hành vừa biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Cô cho biết, việc tổ chức sự kiện này ở Chinatown, một cuộc hội ngộ dành cho những người cùng gốc Hoa với cô, là cơ hội để bày tỏ đức tin của cô và chống lại sự tuyên truyền đầy hiểm ác từ chính quyền Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra suốt 27 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào môn tu luyện này, tại Thành phố New York hôm 19/07/2026. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)

“Chính quyền Trung Quốc thực sự đã gây ảnh hưởng đến tâm trí của tất cả những người Trung Quốc trên toàn thế giới”, người tham gia cuộc diễu hành tên Jake Zocco nói trong một cuộc phỏng vấn. Anh cũng đồng ý với nhận định của cô Liu. Anh và những người khác có mặt ở đó để cho thấy rằng môn tu luyện này được hoan nghênh trên toàn thế giới; anh nói rằng chỉ những quốc gia nằm dưới sự kiểm soát hoặc chi phối của ĐCSTQ mới ngăn cản người dân thực hành môn tu luyện ôn hòa này.

Anh nói rằng các học viên Pháp Luân Công đang thực hiện quyền tự do tôn giáo — mà Hoa Kỳ lại được thành lập dựa trên nền tảng đó.

“Các nguyên lý của môn tu luyện này — ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ — rất quan trọng đối với tất cả mọi người trên toàn thế giới”, anh nói, đề cập đến ba nguyên lý của môn tu luyện. “Vì vậy, việc họ bị bức hại thực sự ảnh hưởng đến toàn thế giới”.

Vào ngày 20/07/1999, các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ hàng loạt vào lúc khởi đầu cho một chiến dịch dẫn đến vô số tù nhân lương tâm bị tra tấn, tẩy não, và thậm chí bị giết để lấy nội tạng.

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra suốt 27 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào môn tu luyện này, tại Thành phố New York hôm 19/7/2026. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)

Hồi tháng Ba và tháng Tư năm 2026, Minghui.org, trang web chuyên thu thập bằng chứng trực tiếp về cuộc bức hại từ các học viên ở Trung Quốc, đã nhận được tường trình về việc 787 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hoặc sách nhiễu vì đức tin của họ.

Theo trang web này, Minghui.org đã thu thập báo cáo về 124 học viên bị bức hại đến chết ở Trung Quốc vào năm 2025, trong khi 4.803 học viên Pháp Luân Công khác bị bắt hoặc bị sách nhiễu vào năm 2025.

Đối với các học viên Pháp Luân Công, mọi phương diện trong cuộc sống của họ đều bị ảnh hưởng, từ việc học tập, tìm việc làm, cho đến giải quyết những hiểu lầm trong chính gia đình họ do sự tuyên truyền sâu rộng của ĐCSTQ.

Bản tin có sự đóng góp của Nikou Bani.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/falun-gong/new-york-march-marks-27-years-of-ccps-persecution-of-falun-gong-6064294