Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

WOIPFG phơi bày những góc khuất ẩn sâu bên trong hệ thống hiến tạng của Trung Quốc

16-01-2026

[ChanhKien.org]

(Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 23/12/2025, Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã công bố một báo cáo điều tra về những góc khuất ẩn sâu trong hệ thống hiến tạng của Trung Quốc, liên quan đến vụ ngã lầu của bác sĩ thực tập La Soái Vũ tại Bệnh viện Tương Nhã số 2. Báo cáo cho thấy, tại Bệnh viện Tương Nhã số 2 tồn tại nhiều tầng khuất tất trong quá trình thu nhận và phân phối nội tạng hiến tặng.

Ngày 08/05/2024, nghiên cứu sinh thực tập chuyên khoa ghép thận La Soái Vũ của Bệnh viện Tương Nhã số 2 đã ngã lầu một cách bí ẩn gần khuôn viên bệnh viện. Cảnh sát nhanh chóng kết luận đây là một vụ tự sát. Gia đình La Soái Vũ nhận lại di vật của anh, bao gồm máy tính và điện thoại đã bị xóa toàn bộ dữ liệu. Sau khi nhờ chuyên gia khôi phục dữ liệu, gia đình phát hiện trước khi qua đời, La Soái Vũ đã lưu trữ hơn một nghìn trang tài liệu tố cáo, bao gồm video và ghi âm, phản ánh việc nhiều nhân sự liên quan – trong đó có Trưởng khoa Cấp cứu Lưu Tường Phong – bị cáo buộc tham gia vào hoạt động thu nhận và mua bán nội tạng trái phép.

Cha của La Soái Vũ cho rằng con trai mình sau khi tố cáo đã bị đánh đập và bị bức hại đến nỗi tử vong vì ngã lầu. Sau khi con qua đời, ông tiếp tục công khai các tài liệu tố giác, từ chối những khoản “phí bịt miệng” từng được đề nghị lên tới 850.000 nhân dân tệ, thậm chí 15 triệu nhân dân tệ.

Các tài liệu do La Soái Vũ thu thập đã phơi bày hàng loạt hành vi phi phạm và trái pháp luật trong hoạt động cấy ghép nội tạng tại Bệnh viện Tương Nhã số 2, bao gồm: vi phạm và phạm pháp trong quy trình thu nhận nội tạng; thao túng việc xác định tử vong; thiếu sự đồng ý của gia đình người hiến; nguồn gốc người hiến không rõ ràng; số lượng lớn hồ sơ người hiến có dấu hiệu bất thường; quy trình lấy nội tạng trái quy định; hệ thống phân bổ nội tạng quốc gia chỉ mang tính hình thức; dòng tiền khổng lồ không rõ nguồn gốc lưu chuyển trong nội bộ bệnh viện; cùng việc người tố giác bị bức hại hoặc phải đối mặt với nguy cơ đe dọa tính mạng.

Dữ liệu của La Soái Vũ còn vạch trần “kịch bản cấy ghép nội tạng phi pháp” tại Bệnh viện Tương Nhã số 2: sau khi bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu, họ đã bị mặc định là “chết não”, sau đó bị lấy nội tạng; trên thực tế, khoa cấp cứu bị biến thành “nhà xác”.

Cha mẹ của La Soái Vũ từng công bố ba đoạn ghi âm, ghi lại các cuộc đối thoại tại hiện trường khi La Soái Vũ được cử đến một bệnh viện cách thành phố Thiệu Dương (tỉnh Hồ Nam) hơn 10km để lấy nội tạng. Thông qua các đoạn ghi âm này, tổ chức WOIPFG phân tích và cho biết: bệnh viện không tiến hành thủ tục ký xác nhận, không theo trình tự pháp luật nào, cũng không có sự chứng kiến của bên thứ ba như Hội Chữ thập đỏ, nhưng bệnh viện vẫn lấy đi hai quả thận từ người hiến.

Trong một đoạn ghi âm, có người tại hiện trường hỏi La Soái Vũ: “Gan có lấy không?”, “Không biết ai sẽ được chia?”… WOIPFG cho rằng những lời này cho thấy, mặc dù Trung Quốc có cái gọi là hệ thống điều phối và phân bổ nội tạng cấp quốc gia, nhưng trên thực tế hoàn toàn không tồn tại quy trình điều phối và phân bổ nội tạng đúng nghĩa.

Ngoài ra, trong tài liệu tố giác của La Soái Vũ còn bao gồm hồ sơ hiến tạng của hơn 50 người, tổng cộng hơn 1.300 trang, liên quan đến Bệnh viện Tương Nhã số 2. Cha mẹ La Soái Vũ đã sàng lọc ra 59 hồ sơ cấy ghép rõ ràng có vấn đề, trong đó nhiều người hiến là trẻ em. Qua điều tra, WOIPFG phát hiện rằng một số “người hiến tạng” đều là bịa đặt: khi gọi điện theo thông tin trong hồ sơ để liên hệ gia đình thì không thể tìm thấy, thậm chí địa chỉ của một số trẻ em lại là địa chỉ đồn công an.

Theo bài đăng trên Weibo của cha La Soái Vũ vào tháng 06/2025, La Soái Vũ từng nhận được một bảng biểu ghi lại thông tin của chín người hiến trong vòng 28 ngày, từ ngày 25/03 đến ngày 22/04/2024. Trong số đó, bốn trường hợp được ghi là “hiến tạng khi còn sống” nhưng không rõ nguồn gốc, không có chữ ký bác sĩ. Cha La Soái Vũ cho rằng, con trai ông không ký tên vào bốn trường hợp này vì “không muốn gánh tội thay người khác khi ghi tên mình vào, chính vì thế đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”.

Từ đó, WOIPFG đi đến kết luận: nguồn người hiến tại Bệnh viện Tương Nhã số 2 không minh bạch, không thể truy xuất nguồn gốc.

Báo cáo điều tra còn tiết lộ một sự thật khác: những người liên quan tại Bệnh viện Tương Nhã số 2 đã giao nhiệm vụ cho La Soái Vũ, yêu cầu anh tìm 12 người hiến là trẻ em từ ba đến chín tuổi. Dự án này do viện trưởng bệnh viện và giáo viên hướng dẫn của La Soái Vũ là Tạ Tục Tiêu chỉ đạo, nhằm phục vụ cho cấy ghép và nghiên cứu. Cha của La Soái Vũ cho biết: “Con tôi phản đối việc này.” Một nguồn tin thân cận với gia đình La Soái Vũ tiết lộ, vào ngày trước khi xảy ra sự việc, anh bị ép phải tìm kiếm 12 trẻ em hiến tạng, nhưng La Soái Vũ từ chối và muốn tố cáo họ. Ngày hôm sau, anh đã gặp nạn.

Báo cáo điều tra còn chỉ ra, từ tháng 09/2021 đến tháng 09/2023, Bệnh viện Tương Nhã số 2 đã chuyển cho La Soái Vũ số tiền lên đến 407.800 nhân dân tệ (khoảng 58.400 đôla Mỹ) dưới hình thức “thù lao lao động”, tất cả đều được chuyển qua tài khoản của một “y tá trưởng” thông qua WeChat. Mức lương tháng của một bác sĩ thực tập thông thường không quá 5.000 nhân dân tệ (khoảng 716 đôla Mỹ). Rõ ràng, những khoản chuyển tiền này có thể dùng để rửa tiền hoặc là “phí bịt miệng”.

Trước La Soái Vũ, hồi tháng 02/2024, nữ nghiên cứu sinh Cao Lệ Bình cũng “tự sát” trong khu vực quản lý an ninh của bệnh viện này, sau đó, điện thoại và máy tính của cô cũng phục hồi được một số tài liệu tố cáo. Được biết, trong bệnh viện đã có nhiều nhân viên tố cáo, nhưng không có kết quả, trái lại, những người tố cáo đã “tự sát” mà chết.

Trong báo cáo điều tra, WOIPFG đã liệt kê những thông tin về bối cảnh của Bệnh viện Tương Nhã số 2, như bệnh viện này có trung tâm cấy ghép gan quốc gia, số lượng ca cấy ghép đứng hàng đầu toàn quốc; liên minh Bệnh viện Tương Nhã số 2 và OPO (Tổ chức Thu thập Tạng người) là lớn nhất tỉnh Hồ Nam và đứng thứ hai Trung Quốc, được đánh giá là một trong mười đơn vị xuất sắc trong đánh giá năng lực toàn diện của OPO Trung Quốc vào năm 2023; Bệnh viện Tương Nhã số 2 là một trong những cơ sở đào tạo bác sĩ cấy ghép gan, thận hàng đầu của Trung Quốc.

Tuy nhiên, WOIPFG xác nhận rằng, các tài liệu tố giác do La Soái Vũ cung cấp cho thấy sự chênh lệch rất lớn giữa đánh giá “năng lực tổng hợp cao” của Bệnh viện Tương Nhã số 2 và tình trạng vận hành thực tế. Điều này phản ánh những vấn đề nghiêm trọng về tính không minh bạch và sự vô hiệu trong cơ chế đánh giá, giám sát và truy cứu trách nhiệm của hệ thống quản lý cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc.

Tổ chức WOIPFG thông qua nhiều năm điều tra qua điện thoại các nhân sự liên quan tại Trung tâm Cấy ghép của Bệnh viện Tương Nhã số 2, đã xác nhận rằng bệnh viện này tham gia quy mô lớn vào hoạt động thu hoạch nội tạng sống. Tất cả các bác sĩ có liên quan đều đã bị liệt vào danh sách đối tượng điều tra của WOIPFG.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/300419

Ghi chú từ người dịch:

Quý độc giả có thể tham khảo nguyên văn báo cáo của WOIPFG tại địa chỉ: https://www.zhuichaguoji.org/node/146298#_ednrefz2

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài