Cảm ngộ: AI có thể vượt qua con người không?
Tác giả: Hành Triết
[ChanhKien.org]
Kể từ năm ngoái, AI (trí tuệ nhân tạo) xuất hiện ở hầu hết mọi ngành nghề, công việc của tôi là thiết kế đồ họa, hiện nay hầu hết tất cả các phần mềm thiết kế đều có thêm AI, nhưng thực tế sử dụng nó không dễ dàng như vậy.
Bạn của tôi làm trong ngành xuất bản, khách hàng của cô ấy yêu cầu xuất bản một số đề thi. Đồng nghiệp của cô ấy tiện lên mạng thử sử dụng AI để làm một số phương án, kết quả là khách hàng lắc đầu ngay khi nhìn thấy sản phẩm, cho rằng nó không có tính sáng tạo. Sau đó bạn tôi đã tự làm một mẫu dựa trên sự hiểu biết của mình, và khách hàng rất hài lòng. Vì sao lại như vậy? Kỳ thực thì những gì mà AI cung cấp đều là những thứ ở tầng con người. Những gì mà AI cung cấp phần nhiều cũng chỉ là ở tầng thứ song song, mà tư duy của con người thực tế là lập thể, đặc biệt là có sự tham dự của phó nguyên thần và sinh mệnh cao cấp khác, rất nhiều khi là vượt qua cảnh giới tư duy của con người. Trong cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, phần Luận ngữ, Sư phụ Đại Pháp đã giảng cho chúng ta rằng:
“Trong nhiều lần xuất hiện văn minh của nhân loại tiền sử đã từng thám hiểm tới cả những tinh cầu khác, nhưng dù bay cao bay xa tới đâu, cũng không rời khỏi không gian nơi nhân loại tồn tại. Nhân loại vĩnh viễn không thể thật sự nhận thức được triển hiện chân thực của vũ trụ. Nhân loại nếu muốn liễu giải được bí ẩn của vũ trụ, thời không, và thân thể người, thì chỉ có tu luyện trong chính Pháp, đắc chính giác, đề cao tầng thứ của sinh mệnh.”
Chúng ta đều biết kỹ thuật của người ngoài hành tinh rất phát triển, vượt xa khoa học kỹ thuật của chúng ta hôm nay. Đối với họ AI chỉ là trò trẻ con. Thế nhưng họ lại không thể thấy được thế giới của Thần. Nhưng tổ tiên của chúng ta lại có thể nhìn thấy được. Vậy thì cảnh giới của ai cao hơn?
AI liệu có thể thay thế con người hay không, cần phải xem liệu Thần có đồng ý hay không. Sự hiện diện của Thần sẽ thay đổi hết thảy. Trong con mắt của Thần, khoa học thực ra rất đơn giản, không đáng để nói đến, nó thực sự chỉ là trò trẻ con.
Giống như phương án của người bạn được đề cập ở trên vì sao có thể làm tốt như vậy? Bởi vì người bạn đó là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cho nên phương pháp tư duy của cô ấy chính là phương pháp tư duy của người tu luyện, tự nhiên siêu việt trí thức của nhân loại. Cho nên đó mới là lý do cô ấy có thể làm tốt hơn AI.
Nếu hôm nay Đại Pháp không được khai truyền ở thế gian, thì hết thảy đều trở nên bất ổn định. Có lẽ AI sẽ siêu việt nhân loại, có lẽ nó sẽ bị Thần giải thể trước khi nó siêu việt nhân loại. Tất cả đều có khả năng.
Mọi thứ của hiện nay đều là vì mở đường cho Đại Pháp khai truyền. AI thực sự đã bị ức chế. Có nhân loại là vì sự đắc cứu của chúng sinh. AI liệu sẽ siêu việt con người? Tôi tin là không, vì Thần không cho phép điều đó xảy ra.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295349
Ngày đăng: 06-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.