Tác giả: Thanh Phong
[ChanhKien.org]
AI (trí tuệ nhân tạo) càng ngày càng thâm nhập vào sản xuất và sinh hoạt của con người. Nó đã cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất, nhưng đồng thời, tình trạng dư thừa sản lượng cũng càng ngày càng nghiêm trọng, tức là không bán được sản phẩm. Việc này ở góc độ của người thường có rất nhiều lời giải thích, còn nếu nhảy ra khỏi tầng thứ người thường, cũng sẽ có nhiều quan điểm khác nhau.
Trước đây hiệu quả sản xuất thấp, người ta cần rất nhiều sức người sức của để hoàn thành một công việc. Cho nên trước đây người ta thường nói “Nhất chúc nhất phạn đương tư lai chi bất dị, bán ti bán lâu hằng niệm vật lực vi gian” (Tạm dịch: Một bữa cơm một bữa cháo muốn kiếm không dễ, một sợi tơ một sợi chỉ phải nhớ làm được cũng gian nan). Nội hàm thực sự ở đây là sự kết hợp giữa phúc phận của con người và sự nỗ lực của bản thân. Nhưng sau khi cơ giới hóa bắt đầu, việc sản xuất ra của cải vật chất trở nên dễ dàng, nhìn có vẻ đang tiến lên nhưng thực chất là đang thụt lùi, chính là đạo đức của con người không đủ để phù hợp với sự hưởng thụ vật chất mà họ có được. Đây cũng là thể hiện sự lệch lạc một tầng của Pháp. Tất nhiên, sự lệch lạc này ở tại tầng thứ con người thì không nhìn thấy được và rất khó cảm thụ được. Con người càng lệch khỏi Pháp thì nghiệp lực càng lớn, đây là thể hiện của thành, trụ, hoại, diệt trong giai đoạn diệt. Việc này chính là như vậy. Nghiệp lực cũng không phải là lớn, và quá trình này rất dài, giống như hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng không phải vừa hút một điếu thuốc liền lập tức xuất hiện vấn đề, mà phải một thời gian dài mới nhìn thấy được, nhưng ở không gian cao tầng thì nhìn thấy rất rõ ràng.
Công nghệ ngày càng tiên tiến, con người lại càng ngày càng bận rộn và càng kiêu ngạo. Điều này là do sự tiến bộ của công nghệ kích thích ham muốn của con người, đồng thời thiếu sự ước thúc của đạo đức, như vậy liền hình thành một vòng tuần hoàn ác tính, kích thích tối đa và tăng cường ma tính trong nội tâm của con người. Ở đây có sự an bài của cựu thế lực. Chúng sử dụng người ngoài hành tinh truyền thụ kỹ thuật, mà thuyết vô thần và thuyết tiến hóa của ma đỏ cũng là để đồng bộ với nó. Điều này khiến mọi người coi công nghệ là Thần, mà từ bỏ Thần thực sự trong lòng họ. Do đó, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo về cơ bản là sản phẩm được tăng cường ma tính cực đại của con người. Tại sao khi tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại rất cao lại không có thứ này?
Sở dĩ bộ phim “Na Tra 2” nổi tiếng gần đây có doanh thu phòng vé cao như vậy, nguyên nhân căn bản là vì nó phù hợp với ma tính bên trong con người. Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta và nó đã trở thành hiện thực. Đây là biểu hiện rõ ràng nhất.
Tài sản mà nhân loại tạo ra thông qua tiến bộ về công nghệ, đặc biệt là do AI, đã lớn hơn rất nhiều so với đức của bản thân toàn thể nhân loại. Nếu không phải vì Chính Pháp thì nhân loại đã sớm bị hủy diệt rồi.