Tâm tính càng cao, thần thông trừ ác càng lớn



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Sư phụ giảng:

“Thế [thân thể] cấu thành từ vật chất vi quan hơn, vi quan hơn nữa thì sao? Nhìn thì thấy năng lượng lớn hơn, bởi vì lạp tử vật chất càng nhỏ, thì mật độ của nó càng lớn, cho nên nhìn thì thấy nó cực kỳ mịn, rực rỡ” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ).

Tại tầng thứ hiện có, tôi lý giải được rằng, sự đề cao tầng thứ và sự gia trì của công năng là do tâm tính quyết định. Pháp có các tầng thứ khác nhau, các tầng thứ khác nhau có các sinh mệnh ở tầng thứ khác nhau, sinh mệnh cao hơn một tầng sẽ chế ước tầng thứ phía dưới của chúng, vật chất càng vi quan thì mật độ càng lớn, phạm vi bao phủ mà càng rộng, thì Pháp lực tương ứng và thần thông cũng càng nhiều, càng mạnh. Điều này khiến tôi nhớ đến những cảm nhận của bản thân về việc phát chính niệm gần đây, tà ác đã phát động cuộc tấn công đối với Sư phụ, can nhiễu đối với Thần Vận, khởi kiện đối với các hạng mục Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp ở trong và ngoài nước cùng phát chính niệm để giải thể hết thảy nhân tố tà ác đang can nhiễu và phá hoại. Trường “Pháp nạn” này là do một niệm biến dị của sinh mệnh cao tầng trong cựu vũ trụ gây nên, Pháp của cựu vũ trụ là không viên dung, có thiếu sót, hơn nữa, đặc tính của cựu vũ trụ là được kiến lập trên cơ sở vị tư vị ngã, là tư duy biến dị, coi trọng tự ngã, đặc tính vị tư khiến những sinh mệnh này trở nên cuồng vọng, tự đại, cứ mãi ôm giữ Pháp lý của cựu vũ trụ mà hành sự. Đại Pháp vũ trụ mà Sư phụ truyền, Pháp lý và ngôn ngữ được biểu đạt sáng tỏ, đã cứu độ vô số chúng sinh, đệ tử Đại Pháp chính là đang không ngừng tẩy tịnh, không ngừng thăng hoa trong Đại Pháp thuần chính này.

Sự xuất hiện của “Pháp nạn”, cũng chính là để thành tựu các sinh mệnh vi quan hơn của đệ tử Đại Pháp, đạt được đồng hóa với Pháp, đệ tử Đại Pháp cho dù ở bất cứ khi nào đều phải dựa trên Pháp, đứng bên cạnh Sư phụ. Nếu muốn có năng lực lớn hơn để giải thể tà ác, muốn duy hộ Pháp tốt hơn, vậy thì việc tu luyện tâm tính, đề cao nhận thức về Pháp là đứng vị trí thứ nhất. Pháp đối với các sinh mệnh ở tầng thứ khác nhau có những ước chế khác nhau, con đường của mỗi đệ tử Đại Pháp đều khác nhau, mâu thuẫn gặp phải cũng không giống nhau, nhưng tiêu chuẩn đo lường tâm tính thì chỉ có Đại Pháp. Vậy thì yêu cầu đệ tử Đại Pháp mọi lúc mọi nơi đều phải đặt việc tu tâm tính lên vị trí hàng đầu. Cấu thành vật chất vi quan càng mịn, nói lên rằng tâm tính của sinh mệnh này càng cao, vậy thì năng lực trừ ác cũng ngày càng lớn. Vũ trụ là quán thông, trên dưới là đối ứng với nhau, hết thảy mọi thứ của thế gian con người đều có nhân tố tại không gian khác, “Pháp nạn” xảy ra tại Mỹ quốc lần này cũng là tà ác ở không gian khác đang thao khống kẻ xấu tại nhân gian để làm, vậy thì đệ tử Đại Pháp cần phải vận dụng thần thông để giải thể tà ác, thanh lý nhân tố tà ác ở không gian khác.

Sinh mệnh của cựu vũ trụ cho dù có tầng thứ cao đến đâu, cũng đều phải quy chính trong Chính Pháp của Sư phụ, tân vũ trụ mà Sư phụ tạo nên là viên dung bất phá, hết thảy sinh mệnh đều ở trong đó. Vậy thì những sinh mệnh biến dị của cựu vũ trụ không muốn quy chính trong Chính Pháp, không muốn cho sinh mệnh trong thế giới của chúng được đắc cứu, không chỉ như vậy, chúng còn khởi tác dụng can nhiễu đối với việc Sư phụ Chính Pháp, nói như vậy, bất kể sinh mệnh biến dị của cựu vũ trụ có tầng thứ cao đến đâu, cũng phải bị đào thải trong Chính Pháp.

Đệ tử Đại Pháp là tu luyện trong mê, dẫn dắt chúng ta tiến về phía trước chỉ có Đại Pháp vũ trụ mà Sư phụ đã truyền cấp cho chúng ta, sinh mệnh biến dị của cựu vũ trụ ở không gian khác, đang dùi vào sơ hở của những đệ tử Đại Pháp đang không ở trong Pháp, nhân tâm, nhân niệm, nhân tình của đệ tử Đại Pháp chính là cái cớ khiến sinh mệnh của cựu vũ trụ tiến hành can nhiễu, chúng còn “lấy danh xưng mỹ miều” rằng, muốn khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp, giúp đỡ đệ tử Đại Pháp vứt bỏ chấp trước. Kỳ thực, đây là an bài biến dị của sinh mệnh cựu thế lực đối với đệ tử Đại Pháp, tức là chúng lấy Pháp để yêu cầu các đệ tử Đại Pháp phải giải thể trong Chính Pháp, điều này không đúng với logic, cũng không có thứ đạo lý đó. Bởi vì Sư phụ đã tạo nên hết thảy mọi thứ trong vũ trụ, trong đó cũng bao gồm những sinh mệnh biến dị của cựu vũ trụ, chúng cũng là những sinh mệnh do Pháp tạo nên, làm sao có tư cách để cải biến Pháp đã tạo nên sinh mệnh này chứ? Hơn nữa, đệ tử Đại Pháp là quy về Sư phụ quản, Sư phụ an bài, vậy nên sự can nhiễu của cựu thế lực chính là tạo nên chướng ngại cho Chính Pháp.

Tà ác bức hại Đại Pháp tính đến nay đã tròn 25 năm. Trong 25 năm này, dưới sự đàn áp của tà ác, đệ tử Đại Pháp có thể nói là đã tiến lên trong sóng to gió lớn, cứu người trong phong ba bão táp. Nhờ có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, bước chân cứu người của đệ tử Đại Pháp chưa hề dừng lại. Trong 25 năm này, tà ác đã thao túng những kẻ xấu ở thế gian tiến hành bức hại vô lý đối với đệ tử Đại Pháp, đã xảy ra biết bao nhiêu bi kịch nơi thế gian, có biết bao nhiêu đệ tử Đại Pháp đã mất đi sinh mệnh, trên Trời đang ghi chép hết thảy mọi thứ xảy ra nơi thế gian. Trên vũ đài nhân loại này, màn diễn của tà ác cũng đã đến lúc nên rời khỏi sân khấu rồi. Vũ trụ không cho phép “rác rưởi” tồn tại, cũng không cho phép ma quỷ hại người hủy diệt chúng sinh, hiện tại đã đến lúc thanh lý những “rác rưởi” cuối cùng của vũ trụ. Điều đệ tử Đại Pháp tu là Chính Pháp, mỗi tế bào của sinh mệnh tu Chính Pháp đều là nhân tố chính.

Sư phụ giảng:

“Bản thân nhất chính áp bách tà” (Tinh Tấn Yếu Chỉ III – Chính Niệm).

Vậy nên mỗi một chính niệm của đệ tử Đại Pháp, tại không gian khác chính là một “Pháp chỉ”, chính niệm của tất cả đệ tử Đại Pháp đều có thể ức chế, giải thể, cắt đứt đường thông đối ứng với sào huyệt của tà ác ở không gian khác. Khi sào huyệt của tà ác mất đi đường thông ở không gian khác, thì cũng giống như những cái xác sống, không hề có bất cứ năng lực nào nữa, chỉ đợi báo ứng sập xuống.

Sư phụ giảng:

“Tôi vẫn thường giảng một câu là “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ”. Chính là chư vị muốn đạt đến cảnh giới như thế [nhưng] chư vị ngay cả biết cũng chẳng biết, chư vị đạt được thế nào đây? Chư vị làm được thế nào đây? Tự mình thì không làm được. Tôi chỉ nhìn cái tâm tu luyện của chư vị, chư vị hạ quyết tâm phải tiếp tục tu, thì những mặt khác đều do Sư phụ làm. Chư vị có thể kiên định không, có thể tu đến cùng không, đó là quan trọng nhất” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ).

Ở tầng thứ hiện có, tôi thể ngộ được rằng, Sư phụ chỉ nhìn cái tâm tu luyện và tín niệm kiên định đối với Pháp của chúng ta. Hãy lấy cuộc đại chiến chính tà xảy ra tại Mỹ quốc này làm ví dụ, tâm của đệ tử Đại Pháp động ra sao, thì có thể nhìn ra trạng thái tu luyện như thế nào, mức độ kiên tín đối với Sư phụ và Pháp là bao nhiêu. Càng đến thời điểm này, đệ tử Đại Pháp lại càng phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, giữ vững tâm tính, đề cao tâm tính, ở trong Pháp mà bài trừ thủ đoạn của sinh mệnh biến dị hại người của những nhân tố thuộc về cựu vũ trụ, dùng trạng thái tu luyện tốt nhất của chúng ta để trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, để báo đáp ân cứu độ của Sư phụ!

Một chút thể ngộ về tu luyện, có điều gì chưa đúng, xin đồng tu từ bi chỉ chính!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/294480



Ngày đăng: 07-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.