Tác giả: Hoàng Minh Anh, Thư Duyệt

[ChanhKien.org]

Từ ngày 05/06 đến ngày 08/06/2026, Pháp Luân Đại Pháp được đông đảo người dân đón nhận tại Lễ hội Sức khỏe Thể chất và Tinh thần ở Melbourne. (Ảnh: Hoàng Minh Anh/The Epoch Times)

Từ ngày 05/06 đến ngày 08/06/2026, triển lãm sức khỏe lớn nhất nước Úc – Lễ hội Sức khỏe Thể chất và Tinh thần (Mind Body Spirit Festival) — đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Melbourne (Melbourne Convention and Exhibition Centre). Với giá trị cốt lõi “Chân – Thiện – Nhẫn” cùng hiệu quả thực tế trong việc nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân tại sự kiện.

Từ ngày 05/06 đến ngày 08/06/2026, Pháp Luân Đại Pháp được đông đảo người dân đón nhận tại Lễ hội Sức khỏe Thể chất và Tinh thần ở Melbourne. (Ảnh: Hoàng Minh Anh/The Epoch Times)

Là một sự kiện quan trọng trong ngành chăm sóc sức khỏe tại Úc, Lễ hội Sức khỏe Thể chất và Tinh thần từ lâu đã nỗ lực thúc đẩy các phương pháp trị liệu tự nhiên, lối sống lành mạnh và các giá trị phát triển tinh thần. Lễ hội năm nay quy tụ hơn 100 đơn vị tổ chức và thương hiệu tham gia, với nội dung trải rộng trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm sức khỏe, chăm sóc da từ thiên nhiên, chữa lành thân tâm, liệu pháp hương thơm, văn hóa nghệ thuật và lối sống thân thiện với môi trường, mang đến cho người dân một không gian trải nghiệm sức khỏe toàn diện, kết hợp hài hòa giữa thể chất, tâm hồn và tinh thần.

Tại lễ hội năm nay, Trung tâm Chữa lành (Healing Hub) và Khu trải nghiệm tương tác đã được nâng cấp toàn diện, cho phép người dân trực tiếp tham gia vào các khóa học thiền định, hoạt động chữa lành và các buổi hội thảo (workshop) chuyên đề khác, mang lại trải nghiệm phong phú và sâu sắc hơn. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe và phúc lợi cũng được mời đến thuyết giảng, chia sẻ với công chúng về bí quyết cân bằng thân tâm và lối sống lành mạnh.

Từ ngày 05/06 đến ngày 08/06/2026, Pháp Luân Đại Pháp được đông đảo người dân đón nhận tại Lễ hội Sức khỏe Thể chất và Tinh thần ở Melbourne. (Ảnh: Hoàng Minh Anh/The Epoch Times)

Trong không gian nhộn nhịp của khu triển lãm, gian hàng Pháp Luân Đại Pháp đặc biệt nổi bật và thu hút sự chú ý của khách tham quan. Tấm phông nền màu xanh bắt mắt kết hợp hài hòa với những bộ trang phục luyện công màu vàng, cùng lúc đó nhiều học viên Pháp Luân Công đang trình diễn năm bài công pháp với phong thái tường hòa. Những động tác khoan thai, uyển chuyển và thanh thoát đã thu hút nhiều người dân dừng chân quan sát; người thì chăm chú lắng nghe giới thiệu, người tìm mua sách, nhận tài liệu, và cũng có những người trực tiếp học các bài công pháp ngay tại gian hàng.

Từ ngày 05/06 đến ngày 08/06/2026, Pháp Luân Đại Pháp được đông đảo người dân đón nhận tại Lễ hội Sức khỏe Thể chất và Tinh thần ở Melbourne. (Ảnh: Hoàng Minh Anh/The Epoch Times)

Từ ngày 05/06 đến ngày 08/06/2026, Pháp Luân Đại Pháp được đông đảo người dân đón nhận tại Lễ hội Sức khỏe Thể chất và Tinh thần ở Melbourne. Trong ảnh là người dân đang học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Hoàng Minh Anh/The Epoch Times)

Từ ngày 05/06 đến ngày 08/06/2026, Pháp Luân Đại Pháp được đông đảo người dân đón nhận tại Lễ hội Sức khỏe Thể chất và Tinh thần ở Melbourne. Trong ảnh là người dân đang học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Thư Duyệt/The Epoch Times)

Các tình nguyện viên giới thiệu với khách tham quan rằng Pháp Luân Đại Pháp lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” làm nguyên lý tu luyện, nhấn mạnh việc nâng cao phẩm chất đạo đức để đạt được sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhiều khách tham quan bày tỏ rằng, giữa rất nhiều gian hàng tại triển lãm, không khí bình yên và tường hòa mà gian hàng Pháp Luân Đại Pháp mang lại đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với họ.

Từ ngày 05/06 đến ngày 08/06/2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp tại Lễ hội Sức khỏe Thể chất và Tinh thần được tổ chức ở Melbourne. (Ảnh: Hoàng Minh Anh/The Epoch Times)

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu tiên truyền ra công chúng vào năm 1992 tại Trường Xuân, Trung Quốc. Lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” làm nguyên lý chỉ đạo, Pháp môn này chú trọng vào việc nâng cao đạo đức và thanh lọc thân tâm. Trong hơn 30 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền tới hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, mang lại lợi ích cho hơn trăm triệu người.

Nhiều nghiên cứu và khảo sát được thực hiện tại Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ và Úc cho thấy Pháp Luân Đại Pháp mang lại những lợi ích rõ rệt cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Năm 1998, Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia Trung Quốc đã tổ chức cho các chuyên gia y tế tiến hành năm cuộc khảo sát đối với khoảng 35.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp, kết quả cho thấy tỷ lệ cải thiện sức khỏe và khỏi bệnh đạt 98%. Đến năm 2002, bà Hồ Ngọc Huệ, Trợ lý Giáo sư khoa Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan, đã công bố một báo cáo khảo sát cho thấy 72% học viên được phỏng vấn chỉ sử dụng một thẻ bảo hiểm y tế trong vòng một năm; tỷ lệ bỏ thuốc lá đạt 81%, bỏ rượu đạt 77% và bỏ cờ bạc đạt 85%.

Năm 2005, các nhà nghiên cứu tại Baylor College of Medicine ở Mỹ đã công bố một luận văn chứng minh rằng một số chỉ số chức năng miễn dịch của người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vượt trội hơn hẳn so với người khỏe mạnh bình thường. Năm 2016, kết quả từ một nghiên cứu kéo dài 13 năm của bà Margaret Trey, Tiến sĩ tư vấn tâm lý tại Đại học Nam Australia, cho thấy 76% học viên Pháp Luân Đại Pháp đạt tình trạng sức khỏe ở mức “xuất sắc”, trong khi tỷ lệ này ở nhóm người không tu luyện chỉ là 19%.

Từ ngày 05/06 đến ngày 08/06/2026, Pháp Luân Đại Pháp được đông đảo người dân đón nhận tại Lễ hội Sức khỏe Thể chất và Tinh thần ở Melbourne. (Ảnh: Hoàng Minh Anh/The Epoch Times)

Chuyên viên thẩm mỹ: Đồng cảm sâu sắc với nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”

Ngày 07/06/2026, chuyên viên thẩm mỹ Tracy McGee (trái) và người bạn Renee bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Sức khỏe Thể chất và Tinh thần được tổ chức ở Melbourne. (Ảnh: Hoàng Minh Anh/The Epoch Times)

“Những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp rất dễ tạo được sự đồng điệu. Khi nghĩ về ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, bạn sẽ nhận ra rằng những phẩm chất này thực chất đều bắt nguồn từ sâu thẳm nội tâm mỗi người.” Chuyên viên thẩm mỹ Tracy McGee chia sẻ: “Tôi vô cùng yêu thích những nguyên lý này.”

Vào dịp cuối tuần, cô McGee, người đang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc thẩm mỹ, cùng bạn là chuyên gia trị liệu tự nhiên Renee đã cùng nhau đến tham gia sự kiện. Hai người vui vẻ chia sẻ rằng nơi đây quy tụ rất nhiều người có cùng mối quan tâm, đồng thời giới thiệu đa dạng các hoạt động về sức khỏe thể chất, tinh thần và đời sống tâm linh. Tại đây, họ không chỉ được gặp gỡ những con người thân thiện, dễ mến mà còn học hỏi được nhiều kiến thức mới bổ ích cho sức khỏe, đó là lý do hầu như năm nào họ cũng đến tham dự.

Trong quá trình tham quan các gian hàng sức khỏe tại triển lãm, cô McGee — lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Đại Pháp — đã dừng chân trước gian hàng. Cô thành thật chia sẻ: “Tôi bị thu hút và bước lại gần là nhờ nhìn thấy chữ ‘Nhẫn’ (Forbearance). Lúc đó tôi liền tự hỏi: ‘Forbearance nghĩa là gì nhỉ?’ Trước đây tôi chưa từng tiếp xúc với từ này, nhưng sau khi được một học viên giải thích, tôi lập tức hiểu ra.”

Cô McGee cho biết, sau khi nghe giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, cô cảm thấy vô cùng xúc động. Cô cho rằng khi con người nghĩ về “Chân – Thiện – Nhẫn”, người ta sẽ nhận ra những phẩm chất tốt đẹp này vốn dĩ đều bắt nguồn từ nội tâm con người. Cô rất yêu thích những nguyên lý này và mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi biết có đến hơn 100 triệu người đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô McGee đã không giấu nổi sự kinh ngạc. “Có hơn 100 triệu người đang tu luyện sao? Điều đó chắc phải có lý do, và hẳn là môn này phải mang lại hiệu quả thực tế. Tôi cảm thấy môn này có thể giúp con người thư giãn, đồng thời cũng là một hệ thống tín ngưỡng.” Sau khi chăm chú quan sát tình nguyện viên trình diễn các bài công pháp, cô bổ sung thêm: “Khi họ luyện công, các động tác vô cùng uyển chuyển, tự nhiên và liền mạch, thực sự rất cuốn hút.”

Nhìn thấy những bông hoa sen nhỏ được trưng bày tại gian hàng, cả cô McGee và cô Renee đều không ngớt lời khen ngợi. Họ đồng tình rằng hoa sen mang vẻ đẹp thánh khiết, tao nhã, tượng trưng cho ý nghĩa cao quý “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, xứng đáng là “loài hoa chữa lành tâm hồn” — Theo họ, con người có thể chiêm nghiệm những chân lý sâu sắc thông qua vẻ đẹp độc đáo của hoa sen. Hai cô bày tỏ, những bông hoa sen tinh xảo này không chỉ truyền tải thông điệp về hòa bình, bình an và những điều tốt đẹp đến cộng đồng, mà còn là biểu tượng cho quá trình tu dưỡng bản thân, có thể giúp con người đạt được sự lột xác của sinh mệnh, giống như một đóa sen đang rộ nở.

Khi biết một Pháp môn ôn hòa như Pháp Luân Đại Pháp lại phải chịu sự đàn áp từ chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hai người phụ nữ thẳng thắn bày tỏ: “Ở Trung Quốc, mọi thứ đều nằm dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ”. Họ cho rằng ngay cả khi Pháp Luân Đại Pháp mang lại hiệu quả rất lớn cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người dân, chính quyền này cũng sẽ không hoan nghênh, bởi họ không muốn người dân có được tự do tín ngưỡng đích thực. Hai cô chia sẻ rằng những sự kiện diễn ra trong giai đoạn đại dịch đã giúp mọi người có trải nghiệm thực tế rõ ràng hơn, từ đó họ càng thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với những bất công mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải gánh chịu.

Từ ngày 05/06 đến ngày 08/06/2026, một số tình nguyện viên Pháp Luân Đại Pháp đã cùng chụp ảnh lưu niệm trước gian hàng tại Lễ hội Sức khỏe Thể chất và Tinh thần được tổ chức ở Melbourne. (Ảnh: Thư Duyệt/The Epoch Times)

Nhà quản lý khẳng định: “Chân – Thiện – Nhẫn” là những giá trị quan trọng nhất

Ngày 07/06/2026, tại Lễ hội Sức khỏe Thể chất và Tinh thần được tổ chức ở Melbourne, anh Paco Cornilleau, một quản lý trong ngành nhà hàng – khách sạn, bày tỏ rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang lại lợi ích lớn cho cả thân lẫn tâm. (Ảnh: Hoàng Minh Anh/The Epoch Times)

Anh Paco Cornilleau, quản lý ngành nhà hàng – khách sạn chia sẻ rằng dù bản thân chưa trực tiếp trải nghiệm, nhưng “Đại Pháp thực sự đã chạm đến sâu thẳm lòng tôi. Những nguyên lý ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ đã tạo nên sự đồng điệu mạnh mẽ trong tâm hồn tôi, và tôi tin rằng đây chính là những giá trị quan trọng nhất của đời người.”

Anh cũng bày tỏ sự kinh ngạc trước quy mô phổ truyền rộng khắp của Đại Pháp trên toàn thế giới: “Có đến 100 triệu người đang tu luyện. Hãy thử tưởng tượng nếu tất cả họ cùng nhau luyện công vào cùng một thời điểm, tôi tin chắc kỳ tích sẽ xuất hiện, nguồn năng lượng ở tần số cao hơn sẽ lan tỏa khắp Trái Đất và tiếp tục mở rộng ra cả bên ngoài.”

Chia sẻ về lý do Đại Pháp được nhiều người đón nhận, anh Cornilleau nói: “Tôi nghĩ Pháp môn này mang lại sự bình yên. Hãy nhìn các học viên ở đây, trông họ thật hòa ái; cả người học viên đang hướng dẫn thiền định kia nữa, tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tường hòa từ anh ấy, ngay cả khi đứng cách xa 1m tôi vẫn cảm nhận được. Vì vậy, tôi đoán rằng bộ công pháp này sẽ vô cùng có ích cho tất cả mọi người.”

Anh cho rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ giúp con người thư thái về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời tìm thấy niềm vui nội tâm: “Bạn hoàn toàn không thể có tâm trạng tồi tệ được, điều đó là không thể. Tôi hiểu rõ những điều này, hơn nữa tôi cũng tin vào y học cổ truyền Trung Quốc, cũng như thiên văn học cổ truyền Trung Hoa, cho nên khi biết Đại Pháp được đón nhận rộng rãi đến vậy, tôi hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên.”

Cuối cùng, anh Cornilleau đã gửi lời động viên đến các học viên: “Hãy tiếp tục tiến bước, đừng để bất kỳ nguồn năng lượng tiêu cực hay điều không tốt nào làm ảnh hưởng đến các bạn. Hãy tiếp tục lan tỏa tinh thần ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, hãy kiên trì đến cùng.”

Từ ngày 05/06 đến ngày 08/06/2026, Pháp Luân Đại Pháp được đông đảo người dân đón nhận tại Lễ hội Sức khỏe Thể chất và Tinh thần ở Melbourne. (Ảnh: Hoàng Minh Anh/The Epoch Times)

Người về hưu tìm mua sách Đại Pháp, hy vọng bước vào con đường tu luyện

Ngày 05/06, tại Lễ hội Sức khỏe Thể chất và Tinh chất được tổ chức ở Melbourne, ông Josef Pesti, đã về hưu, tìm mua cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp là “Chuyển Pháp Luân” ngay tại sự kiện. (Ảnh: Thư Duyệt/The Epoch Times)

Hôm 05/06, ông Josef Pesti, một người về hưu, đã mua cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp là “Chuyển Pháp Luân” tại gian hàng. Ông chia sẻ: “Hôm nay tôi đặc biệt đến đây để tìm hiểu, và trong ba ngày tới, có thể tôi sẽ còn quay lại.”

Ông Pesti bày tỏ rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của con người, và “sẽ rất hữu ích trên nhiều phương diện”. Ông nói: “Tôi rất muốn tìm hiểu về lịch sử đằng sau môn tu luyện này, đồng thời hy vọng có thể tham gia điểm luyện công gần nơi tôi sinh sống để cùng giao lưu với các học viên địa phương, và mong rằng bản thân có thể bắt đầu bước vào tu luyện.”

Khi đề cập đến cuộc đàn áp những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền ĐCSTQ, ông cho biết: “Tôi đã từng nghe nói về sự việc này, và tôi luôn hiếu kỳ rằng rốt cuộc tại sao (chính quyền ĐCSTQ) lại tiến hành đàn áp. Vì vậy, tôi hy vọng thông qua việc đọc sách cũng như tìm kiếm thông tin trên mạng để có thể hiểu rõ hơn về sự việc và tìm ra câu trả lời cho mình.”

Từ ngày 05/06 đến ngày 08/06/2026, Lễ hội Sức khỏe Thể chất và Tinh thần — triển lãm sức khỏe lớn nhất nước Úc — được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Melbourne. (Ảnh: Thư Duyệt/The Epoch Times)

Từ ngày 05/06 đến ngày 08/06/2026, Lễ hội Sức khỏe Thể chất và Tinh thần — triển lãm sức khỏe lớn nhất nước Úc — được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Melbourne. (Ảnh: Thư Duyệt/The Epoch Times)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302970