Tác giả: Alex Wu
[ChanhKien.org]
Các chuyên gia y tế cho biết khi tỷ lệ dương tính vượt quá 20%, dịch bệnh có khả năng đạt đến mức độ lây lan cao.
Một học sinh được nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ thực hiện xét nghiệm axit nucleic để phát hiện COVID-19 sau khi kết thúc ngày thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, hay còn gọi là Cao Khảo, tại một trường trung học ở Bắc Kinh ngày 10/6/2022. (Ảnh: Kevin Frayer/Getty Images)
Tỷ lệ dương tính với COVID-19 ở Trung Quốc đã vượt quá 20% lần đầu tiên trong năm nay, điều mà các chuyên gia cho rằng có khả năng khiến dịch bệnh đạt mức độ lây lan cao. Trong khi đó, các bác sĩ và người dân Trung Quốc đã đăng tải trên mạng xã hội và nói với The Epoch Times rằng các bệnh viện đang quá tải bệnh nhân, gây ra tình trạng thiếu thuốc điều trị COVID-19.
Theo dữ liệu giám sát trọng điểm quốc gia mới nhất về các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cấp tính do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC) công bố ngày 30/7/2026, tỷ lệ dương tính với COVID-19 tiếp tục tăng trong tuần thứ 30 (20/7 – 26/7) của năm 2026.
Tỷ lệ này đã đạt 20,3% trong các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp của bệnh nhân có triệu chứng giống cúm tại các bệnh viện giám sát trọng điểm trên toàn quốc, tăng 4 điểm phần trăm so với tuần trước đó. Con số này đã tăng gấp đôi trong vòng 3 tuần, từ mức 9,6% ghi nhận ở tuần thứ 27.
Một báo cáo ngày 27/7/2026 của tờ báo nhà nước Nông dân Nhật báo dẫn lời các chuyên gia y tế Trung Quốc cảnh báo rằng “khi tỷ lệ dương tính với COVID-19 vượt quá 20%, hoàn toàn có khả năng dịch bệnh sẽ đạt đến mức độ lây lan cao”.
Hiện tại, dịch bệnh được xếp ở “mức độ lây lan trung bình”, sau khi CDC Trung Quốc nâng mức độ dịch từ thấp lên trung bình vào tuần thứ 29.
Báo cáo cũng cảnh báo rằng lượng người đi lại trên toàn quốc tăng cao vào tháng 8/2026 có thể làm trầm trọng thêm tình hình dịch COVID-19.
Theo CDC Trung Quốc, biến thể phụ NB.1.8.1 thuộc dòng Omicron của virus SARS-CoV-2, tác nhân gây COVID-19, vẫn là chủng đang lưu hành phổ biến nhất.
Theo dữ liệu mới nhất, chênh lệch về tỷ lệ nhiễm COVID-19 giữa miền Nam và miền Bắc Trung Quốc tiếp tục nới rộng. Tỷ lệ dương tính tại các tỉnh miền Nam đã tăng từ 5,9% của tuần trước đó lên 6,1%, trong khi tỷ lệ dương tính tại các tỉnh miền Bắc vẫn ở mức 2,8%.
Các số liệu chính thức do chính quyền cộng sản Trung Quốc công bố thường không được coi là đáng tin cậy, do chính quyền này từng báo cáo thấp hơn thực tế những dữ liệu mà giới chức cho là bất lợi, bao gồm số ca nhiễm COVID-19 và quy mô bùng phát dịch kể từ năm 2020. Tuy nhiên, những số liệu này vẫn có thể cho thấy một số xu hướng nhất định.
Những ghi nhận mang tính cá nhân từ các bác sĩ và người dân địa phương được sử dụng như nguồn thông tin bổ sung để hiểu rõ hơn về tình hình thực tế tại quốc gia độc tài này.
Bệnh viện quá tải, thiếu thuốc
Bệnh nhân và bác sĩ tại Trung Quốc đã chia sẻ trên mạng xã hội cũng như nói với The Epoch Times rằng các bệnh viện đang rơi vào tình trạng quá tải và phải điều trị cho số lượng lớn bệnh nhân COVID-19 gặp các vấn đề về hô hấp.
Ngày 1/8/2026, blogger Meisi Medical đã đăng một bài viết trên cổng thông tin trực tuyến 163.com của Trung Quốc, tổng hợp các báo cáo từ các bác sĩ trên khắp cả nước về tình hình thực tế. Một bác sĩ tại tỉnh Liêu Ninh, miền đông bắc Trung Quốc, cho biết gần đây khoa của họ ghi nhận sự gia tăng đột biến các ca nhiễm COVID-19 cũng như cúm A và B, dẫn đến lượng thuốc kháng virus được sử dụng tăng mạnh.
Một bác sĩ tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, đăng một bài viết vào ngày 31/7/2026, cho biết COVID-19 đang quay trở lại và nhà thuốc của bệnh viện đã hết sạch thuốc.
Một bác sĩ tại tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, đã đăng trên nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc vào ngày 31/7/2026: “Phòng cấp cứu của bệnh viện đang chật kín—không còn chỗ trống trên sàn để bệnh nhân nằm. Nhiều bệnh nhân đang ở trong tình trạng nghiêm trọng”.
Vị bác sĩ này đặt vấn đề liệu tình trạng trên là do COVID-19 gia tăng đột biến hay do các bệnh hô hấp khác.
Theo dữ liệu chính thức mới nhất, tỷ lệ dương tính với cúm ở mức 14,5%, xếp thứ hai. Các chủng đang lưu hành phổ biến nhất là dòng cúm B (Victoria) và phân nhóm A (H3N2).
Người dân chờ đợi tại một bệnh viện ở Bắc Kinh ngày 23/6/2025. (Ảnh: Jade Gao/AFP qua Getty Images)
Tiến sĩ Jonathan Liu tại Canada nói với The Epoch Times vào ngày 3/8/2026: “Tình trạng này nhiều khả năng là do sự đồng nhiễm virus SARS-CoV-2 và virus cúm, khiến đợt bùng phát trở nên nghiêm trọng hơn”.
Chuyên gia bệnh truyền nhiễm người Đài Loan Trịnh Nguyên Dục nói với The Epoch Times: “Đài Loan cũng ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 gia tăng, và Hồng Kông cùng Đông Nam Á cũng có tình trạng tương tự”.
Ông nói: “Theo kết quả sàng lọc, SARS-CoV-2 và virus cúm là những tác nhân gây bệnh chính tại Đài Loan”.
Anh Han Yujie, một bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh Chiết Giang, đã sử dụng tên giả vì lo sợ bị trả đũa, nói với The Epoch Times vào ngày 4/8/2026 rằng khi đến phòng cấp cứu tại cơ sở Dư Hàng thuộc Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y khoa Chiết Giang ngày 26/7/2026, anh thấy nơi này chật kín bệnh nhân COVID-19 và phải chờ nhiều giờ mới được gặp bác sĩ.
Anh nói: “Có quá nhiều người. Việc chờ đợi đã vắt kiệt sức lực của tôi”.
Anh cho biết bác sĩ đã khuyên anh: “Gần đây có nhiều người dương tính với COVID-19, vì vậy tốt nhất là hạn chế ra ngoài. Nếu chẳng may bị nhiễm thêm cúm A hoặc cúm B, hậu quả có thể rất nghiêm trọng”.
Ông Phong, một bác sĩ y khoa làm việc trong lĩnh vực kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tại Trung Quốc, chỉ tiết lộ họ của mình vì lo ngại bị trả đũa, đã xác nhận với The Epoch Times vào ngày 3/8/2026 rằng các bệnh viện trên khắp Trung Quốc đang chứng kiến sự gia tăng đột biến số bệnh nhân COVID-19, khiến các phòng cấp cứu trở nên quá tải.
Ông cảnh báo rằng việc tái nhiễm COVID-19 nhiều lần, ngay cả với các biến thể Omicron ít gây tử vong hơn, vẫn có thể dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng và tử vong.
Trước đó, ông Phong từng cho biết người dân Trung Quốc đã trải qua nhiều lần nhiễm COVID-19 và đã chạm đến một điểm tới hạn.
Ông Lâm Hiểu Húc, nguyên là nhà vi sinh vật học của Quân đội Hoa Kỳ và là phó giáo sư ngành khoa học y sinh tại cơ sở phía Bắc của Đại học Fei Tian ở New York, trước đó đã nói với The Epoch Times rằng dữ liệu chính thức của Trung Quốc chỉ xem xét các mẫu bệnh phẩm tại bệnh viện, nhưng không cho thấy “có bao nhiêu người bị nhiễm trên toàn quốc một cách trực tiếp”.
“Hiện nay, nhiều người mắc bệnh nhẹ không được xét nghiệm, không đến bệnh viện và cũng không báo cáo kết quả tự xét nghiệm, vì vậy số ca nhiễm thực tế chắc chắn cao hơn rất nhiều so với con số mà các mẫu giám sát này có thể phản ánh”, ông Lâm nói.
“Những gì được chính thức thừa nhận mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Quy mô thực sự của đợt bùng phát COVID-19 có thể lớn hơn nhiều so với những gì các báo cáo cho thấy”.
Lou Ya, Li Jing và Gu Xiaohua đã đóng góp vào bài viết này.
(Theo The Epoch Times)

