Tác giả: Alex Wu

[ChanhKien.org]

Người dân băng qua đường tại một đèn tín hiệu giao thông ở Bắc Kinh, ngày 8/4/2025. (Ảnh: Kevin Frayer/Getty Images)

Theo dữ liệu mới nhất do cơ quan y tế Trung Quốc công bố, tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc đại lục đã chuyển từ mức thấp lên mức trung bình trong tuần từ ngày 13/7/2026 đến 19/7/2026.

Theo dữ liệu, nhóm người từ 15 đến 59 tuổi được ghi nhận số ca nhiễm cao nhất, thay vì trẻ em và người cao tuổi. Trong khi đó, tỷ lệ dương tính ở khu vực miền Nam cao hơn đáng kể so với miền Bắc. Các chuyên gia nói với The Epoch Times rằng đây là một hiện tượng cần được đặc biệt lưu ý.

Theo dữ liệu giám sát trọng điểm toàn quốc về các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do CDC Trung Quốc công bố, trong tuần thứ 29 của năm nay (13/7 – 19/7), trong ba tác nhân gây bệnh được phát hiện nhiều nhất từ các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp của bệnh nhân có triệu chứng giống cúm tại các bệnh viện giám sát trên toàn quốc, virus SARS-CoV-2 đã chiếm vị trí đứng đầu của virus cúm.

Tỷ lệ mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đạt 16,3%, tăng 4,3 điểm phần trăm so với tuần trước, trong khi tỷ lệ dương tính với virus cúm là 12,6%, giảm 0,9 điểm phần trăm. CDC Trung Quốc cũng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang và dùng thuốc điều trị càng sớm càng tốt.

Trước đó, theo CDC Trung Quốc, trong tuần thứ 28 của năm 2026 (6/7 – 12/7), tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc “nhìn chung vẫn ở mức thấp”, mặc dù trong tháng 6/2026 đã ghi nhận 79.000 ca nhiễm và số ca tiếp tục gia tăng trong tháng 7/2026.

Ông Bành Kiệt, Phó Giám đốc Khoa Truyền nhiễm tại Bệnh viện Nam Phương, Đại học Y khoa Nam Phương, cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Trung Quốc Sina vào ngày 25/7/2026 rằng các xu hướng gần đây cho thấy chu kỳ bùng phát của dịch COVID-19 đang kéo dài đáng kể. Theo ông, nhiều khả năng trong suốt năm 2026, dịch bệnh sẽ xuất hiện “các ca nhiễm liên tục cùng những đợt bùng phát lẻ tẻ kéo dài”. Ông cũng kêu gọi người dân không nên hoảng sợ trước việc dịch bệnh đang gia tăng lên mức trung bình.

Ông Lâm Hiểu Húc, nguyên là nhà vi sinh vật học của Quân đội Mỹ và Phó Giáo sư Khoa học Y sinh tại Cơ sở phía Bắc của Đại học Fei Tian, nói với The Epoch Times: “Dữ liệu chính thức mới cho thấy Trung Quốc đại lục đang bước vào một làn sóng gia tăng COVID-19 rõ rệt trong mùa hè”.

Ông nói: “Việc các quan chức chỉ nâng đánh giá từ ‘mức thấp’ lên ‘mức trung bình’ trong tuần thứ 29 thường cho thấy, trên thực tế, virus đã bắt đầu lây lan trong cộng đồng từ giai đoạn sớm hơn”.

Ông Lâm cho biết, ngay chính cách diễn đạt trong thông báo chính thức cũng đã bộc lộ áp lực từ quy mô của dịch bệnh.

Ông nói: “Trong tuần thứ 29, CDC Trung Quốc đã thừa nhận rằng cả nước đang có ‘xu hướng gia tăng gần đây’, dịch bệnh đã lên ‘mức trung bình’, tỷ lệ mắc bệnh ở miền Nam ‘cao hơn đáng kể so với miền Bắc’, và nhóm tuổi 15–59 có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất; cơ quan này cũng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại những nơi đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, và khi đi khám chữa bệnh”.

Ông cho biết cách diễn đạt này dường như cho thấy tình hình “nghiêm trọng hơn so với ‘các đợt bùng phát lẻ tẻ’”.

Ông Lâm cũng lưu ý rằng tốc độ gia tăng của dịch bệnh là khá đáng kể, điều này được thể hiện rõ qua các dữ liệu chính thức.

Ông nói: “Trong số các trường hợp ngoại trú và cấp cứu có triệu chứng giống cúm, tỷ lệ dương tính với COVID-19 đã tăng từ 11,9% lên 16,3% chỉ trong một tuần—tăng 4,3 điểm phần trăm—trong khi tỷ lệ dương tính với cúm giảm từ 13,7% xuống 12,6%”.

“Đây không chỉ đơn thuần là tình trạng ‘tất cả các tác nhân gây bệnh đường hô hấp đều gia tăng đồng thời’; mà còn phản ánh việc số ca COVID-19 chiếm tỷ lệ cao hơn rõ rệt trong tổng số các bệnh đường hô hấp, cho thấy dịch bệnh đang lan rộng trong cộng đồng”.

Ông Lâm cũng chỉ ra rằng dữ liệu chính thức chỉ dựa trên các mẫu bệnh phẩm thu thập tại bệnh viện, nên không “cho biết trực tiếp có bao nhiêu người đã nhiễm bệnh trên phạm vi cả nước”.

Ông nói: “Ngày nay, nhiều người mắc bệnh nhẹ không được xét nghiệm, không đến bệnh viện, và cũng không báo cáo kết quả tự xét nghiệm, vì vậy số ca nhiễm thực tế chắc chắn cao hơn rất nhiều so với con số mà các mẫu giám sát này có thể phản ánh”.

Ông Phong, một bác sĩ đang làm việc trong lĩnh vực phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh tại Trung Quốc, chỉ tiết lộ họ của mình vì lo ngại bị trả thù, nói với The Epoch Times rằng sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc không phải do miễn dịch cộng đồng suy giảm, bởi “miễn dịch cộng đồng chỉ kéo dài trong vài tháng”.

Ông Phong cho rằng đợt bùng phát mùa hè trước đó là do người dân Trung Quốc đã nhiều lần mắc COVID-19, và tình hình hiện đã đạt đến một điểm tới hạn.

Ông Phong nói: “Đợt bùng phát tại Trung Quốc vẫn chưa đạt đến mức độ chết người như đại dịch năm 2022… đơn giản vì các biến thể Omicron đang lưu hành hiện nay có độc lực không cao và một chủng có độc lực mạnh hơn vẫn chưa xuất hiện”.

Bệnh nhân nằm trên các giường bệnh được bố trí tại khu vực sảnh thông tầng của một bệnh viện đông đúc ở Thượng Hải, ngày 13/1/2023. (Ảnh: Kevin Frayer/Getty Images)

Số ca nhiễm ở miền Nam cao hơn

Chuyên gia bệnh truyền nhiễm Đài Loan Trịnh Nguyên Dục (Cheng Yuan-yu) nói với The Epoch Times: “Mùa hè năm ngoái, số ca nhiễm COVID-19 giữa miền Bắc và miền Nam Trung Quốc đã có sự chênh lệch; tuy nhiên, theo dữ liệu chính thức, khoảng cách này dường như đã nới rộng đáng kể trong năm nay”.

“Nguyên nhân của hiện tượng này cần được phân tích thêm—chẳng hạn, cần xem xét liệu khoảng cách phát triển kinh tế giữa miền Bắc và miền Nam ngày càng nới rộng có phải là một trong những yếu tố hay không”, ông nói.

Ông Trịnh nói rằng nguyên nhân khiến dịch bệnh có thể nghiêm trọng hơn ở những khu vực có khí hậu nóng có thể được giải thích bằng chuỗi diễn biến sau: “Nhiệt độ ngoài trời cao khiến mọi người đổ đến những nơi có điều hòa, dẫn đến việc ở trong không gian kín trong thời gian dài, từ đó làm tăng nguy cơ lây truyền qua không khí trong nhà”.

“Điều này cũng phù hợp với dữ liệu cho thấy tỷ lệ xét nghiệm dương tính cao nhất ở Trung Quốc tập trung ở nhóm tuổi 15–59; đây cũng chính là nhóm dân số phù hợp với mô hình lây truyền được mô tả ở trên”.

Về việc nhóm tuổi 15–59 trở thành nhóm chính bị nhiễm bệnh trong báo cáo chính thức, ông Lâm cho rằng đây là kết quả của nhiều yếu tố, “chẳng hạn như người dân vẫn đi làm dù đang mắc bệnh, môi trường kín trong quá trình đi lại, hệ miễn dịch suy giảm, sự sai lệch trong việc xét nghiệm và thói quen đi khám chữa bệnh, cũng như sự khác biệt về đặc điểm của tác nhân gây bệnh và cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa nhóm tuổi này với trẻ em và người cao tuổi”.

Người đi bộ đeo khẩu trang. (Ảnh: Anthony Wallace/AFP qua Getty Images)

Lũ lụt ở miền Nam

Trong tín ngưỡng truyền thống Trung Hoa có một câu nói phổ biến: “Sau đại họa thường là đại dịch”.

Mùa hè năm nay, nhiều tỉnh ở miền Nam Trung Quốc đã hứng chịu các trận lũ lớn, trong đó có một vụ vỡ đập hồ chứa, khiến nhiều ngôi làng bị nhấn chìm và nhiều người thiệt mạng. Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền cho biết lũ lụt đã khiến hàng chục người tử vong. Tuy nhiên, dựa trên những video và hình ảnh do người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội, số người thiệt mạng thực tế có thể cao hơn nhiều.

Các tòa nhà và đường sá bị ngập sau trận mưa lớn tại huyện Dung An, Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, ngày 9/6/2019. (Ảnh: STR/AFP/Getty Images)

Ông Trịnh nói rằng căn cứ vào số người thiệt mạng được công bố chính thức, mặc dù miền Nam đã xảy ra lũ lụt, nhưng quy mô dân số chịu ảnh hưởng có lẽ chưa đủ lớn để làm thay đổi tỷ lệ người nhiễm bệnh giữa miền Nam và miền Bắc.

Tuy nhiên, ông nói: “Nếu số người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt lên tới hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu người, điều đó sẽ tác động đáng kể đến số liệu thống kê của hàng trăm triệu người sinh sống ở miền Nam và miền Bắc”.

Ông Lâm nói rằng nếu lũ lụt khiến người dân phải sơ tán, tập trung tại các khu trú ẩn, môi trường thông gió kém, các cơ sở y tế quá tải, đồng thời ảnh hưởng đến dinh dưỡng và nghỉ ngơi, thì điều đó có thể tạo điều kiện cho các bệnh đường hô hấp như COVID-19, cúm, adenovirus và virus hợp bào hô hấp (RSV) lây lan.

“Những gì được chính thức thừa nhận mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm”, ông Lâm nói. “Quy mô thực sự của đợt bùng phát COVID-19 có thể lớn hơn nhiều so với những gì các báo cáo cho thấy. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có đủ bằng chứng công khai để kết luận rằng dịch bệnh đã đạt đến quy mô của làn sóng lớn bùng phát trên toàn quốc như giai đoạn 2020–2022”.

Luo Ya đóng góp cho bài viết này.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/china/china-cdc-raises-covid-19-epidemic-to-medium-level-experts-suspect-worse-situation-6068628