Tác giả: Lý Tịnh, Dịch Như
[ChanhKien.org]
Quốc kỳ Mỹ tung bay tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Lý Thần/Epoch Times)
Hôm 11/3/2026 vừa qua, các nghị sĩ thuộc cả hai đảng tại Thượng viện Mỹ đã cùng nhau đề xuất “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Các Nạn nhân của nạn Mổ cướp Nội tạng”, yêu cầu áp đặt trừng phạt những người tham gia mổ cướp nội tạng, cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản của họ. Một số luật sư nhân quyền và học giả cho rằng động thái này sẽ nâng vấn đề mổ cướp nội tạng lên mức “tội ác phản nhân loại”, tạo áp lực lớn về pháp lý và đạo đức lên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Dự luật lưỡng đảng được công bố: Các biện pháp trừng phạt những người chịu trách nhiệm cho hành vi mổ cướp nội tạng
Ngày 11/03 vừa qua, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Texas ông Ted Cruz và Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ bang Oregon ông Jeff Merkley đã cùng đề xuất “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Các Nạn nhân của nạn Mổ cướp Nội tạng” (Falun Gong and Victims of Forced Organ Harvesting Protection Act). Dự luật nhằm trừng phạt những cá nhân trực tiếp tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động mổ cướp nội tạng trong lãnh thổ Trung Quốc.
Dự luật yêu cầu Tổng thống Mỹ phải đệ trình lên Quốc hội danh sách chi tiết những cá nhân bị xác định là cố ý tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động mổ cướp nội tạng trong lãnh thổ Trung Quốc. Những người có tên trong danh sách sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, thị thực hiện tại của họ có thể bị thu hồi, tài sản tại Mỹ bị đóng băng, đồng thời bị cấm thực hiện mọi giao dịch tài chính với công dân Mỹ. Những người vi phạm quy định trừng phạt có thể phải đối mặt với mức phạt dân sự tối đa 250.000 USD, hoặc mức phạt hình sự tối đa 1 triệu USD và án tù lên đến 20 năm.
Dự luật cũng yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ, phối hợp với Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cùng Giám đốc Viện Y tế Quốc gia, đệ trình lên Quốc hội một báo cáo chuyên đề. Nội dung báo cáo này bao gồm các chính sách chính thức và không chính thức về cấy ghép nội tạng của ĐCSTQ, số ca cấy ghép hàng năm, đánh giá nguồn nội tạng, cũng như toàn bộ các khoản tài trợ nghiên cứu của Mỹ dành cho lĩnh vực cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc trong vòng 10 năm trước khi dự luật có hiệu lực.
Thượng nghị sĩ Cruz trong một tuyên bố cho biết: “ĐCSTQ đang vận hành một ngành công nghiệp mổ cướp nội tạng tàn bạo, được nhà nước hậu thuẫn; con người trở thành mục tiêu bị mổ cướp nội tạng chỉ vì tín ngưỡng của họ. ĐCSTQ đặc biệt nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, xâm phạm tự do tôn giáo và các quyền cơ bản của con người. Mỹ cần phải truy cứu trách nhiệm những kẻ gây ra các hành động tàn bạo này”.
Thượng nghị sĩ Merkley cho biết: “Các hành vi đàn áp và vi phạm nhân quyền của Trung Quốc vẫn tiếp tục gây ra những hậu quả khủng khiếp, bao gồm các báo cáo về việc mổ cướp nội tạng từ các nhóm yếu thế trong lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chúng ta phải đứng lên bảo vệ các nạn nhân của những tội ác này. Nỗ lực lưỡng đảng của chúng tôi nhằm truy cứu trách nhiệm của chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) vì vi phạm nhân quyền”.
Về vấn đề này, luật sư nhân quyền Ngô Thiệu Bình, người đứng đầu Liên minh Luật sư Nhân quyền Hải ngoại, trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Epoch Times cho biết, việc đề xuất dự luật phản ánh sự quan tâm sâu sắc của các nhà lập pháp Mỹ với hành vi mổ cướp nội tạng có hệ thống và kéo dài của ĐCSTQ.
Ông nói: “Các nhà lập pháp Mỹ này đã bày tỏ sự quan tâm và lo ngại về việc ĐCSTQ đã và đang tiến hành mổ cướp nội tạng một cách có hệ thống trong thời gian dài. Đối tượng của hành vi này, từ lâu đã là các đoàn thể tôn giáo, đặc biệt là quần thể những người theo Pháp Luân Công”.
Ông Tằng Kiến Nguyên, thành viên hội đồng quản trị Học viện Dân chủ Người Hoa Đài Loan, nói với tờ The Epoch Times rằng việc đưa ra dự luật này có liên quan mật thiết đến một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ Mỹ-Trung hiện nay. Ông phân tích: “Trong bối cảnh ông Trump dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ hy vọng sẽ gây áp lực về vấn đề nhân quyền lên Trung Quốc trước chuyến thăm, đồng thời chuẩn bị danh sách các vấn đề nhân quyền cho chuyến công du của tổng thống”.
Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua dự luật tương tự
Trước khi “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Các Nạn nhân của Nạn Mổ cướp Nội tạng” được đề xuất, Quốc hội Mỹ đã liên tục thúc đẩy các dự luật tương tự. Ngày 05/5/2025, Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công” (Falun Gong Protection Act), do Dân biểu Đảng Cộng hòa bang Pennsylvania ông Scott Perry đề xuất; Thượng nghị sĩ Ted Cruz cũng đồng thời giới thiệu dự luật bổ sung tại Thượng viện.
Các học viên Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân chính trong tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Năm 2019, Tòa án Trung Quốc (China Tribunal) – một tòa án độc lập có trụ sở tại London – đã phán quyết rằng tại Trung Quốc tồn tại hoạt động mổ cướp nội tạng quy mô lớn, trong đó các học viên Pháp Luân Công là một trong những nhóm nạn nhân chủ yếu.
Ông Ngô Thiệu Bình cho biết, các học viên Pháp Luân Công là những người đầu tiên phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Sự kiện Tô Gia Đồn năm 2006 đã khiến vấn đề này lọt vào tầm mắt quốc tế. Kể từ đó, các cuộc điều tra ngày càng gia tăng, nhưng ĐCSTQ không những không dừng lại mà còn phát triển Trung Quốc đại lục thành một trong những thị trường cấy ghép nội tạng lớn nhất thế giới.
Ông Tằng Kiến Nguyên cho biết, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến các học viên Pháp Luân Công trở thành mục tiêu cấp nội tạng là do họ tu luyện nhiều năm, tình trạng sức khỏe tốt; thêm vào đó, việc bị đàn áp chính trị trong thời gian dài cũng khiến họ trở thành nhóm nạn nhân chính trong hệ thống cấy ghép nội tạng.
Ông tin rằng tầm quan trọng của dự luật lưỡng đảng Thượng viện này nằm ở chỗ, đưa luật pháp cấp tiểu bang về mổ cướp nội tạng lên thành luật liên bang có hiệu lực trên toàn quốc.
Luật sư: Mổ cướp nội tạng người còn sống có thể cấu thành tội ác phản nhân loại
Một điều khoản then chốt trong “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Các Nạn nhân của nạn Mổ cướp Nội tạng” yêu cầu các quan chức liên quan phải xác định liệu hành vi mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ có cấu thành “hành vi tàn bạo” theo định nghĩa của “Đạo luật Phòng ngừa Diệt chủng và Tội ác Tàn bạo Elie Wiesel” năm 2018 (Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act) hay không.
Ông Ngô Thiệu Bình giải thích, điều này đồng nghĩa với việc vấn đề mổ cướp nội tạng sẽ được nâng từ vấn đề nhân quyền thông thường lên thành hành vi phạm tội quốc tế nghiêm trọng, có thể cấu thành tội ác phản nhân loại, thậm chí là tội diệt chủng.
Ông cho biết quy mô là một căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của vấn đề: “Cộng đồng quốc tế ước tính mỗi năm Trung Quốc có thể thực hiện hơn 100.000 ca cấy ghép nội tạng, điều này đồng nghĩa với việc có thể rất nhiều sinh mạng đã phải chết. Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng”.
Ông Tằng Kiến Nguyên cũng phân tích từ góc độ pháp lý rằng: “ĐCSTQ trước tiên sử dụng quyền lực nhà nước để gán cho Pháp Luân Công là ‘tà giáo’, sau đó tiến hành đàn áp có hệ thống Pháp Luân Công. Nếu xét theo luật pháp hiện hành của Mỹ, rõ ràng hành vi bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ phù hợp với định nghĩa của tội diệt chủng”.
Theo thông báo của Tổ chức Điều tra Quốc tế (WOIPFG), năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp tàn khốc nhằm vào các học viên Pháp Luân Công – những người tu luyện theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Đồng thời, một cơ quan chuyên trách mang tính chất tương tự “tổ Cách mạng Văn hóa” mang tên “Phòng 610” đã được thành lập để lập kế hoạch và điều phối các hoạt động đàn áp, thực hiện chính sách khủng bố “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, huỷ hoại thân thể”. Trong hơn hai thập kỷ qua, ĐCSTQ đã phạm tội “diệt chủng” với quần thể Pháp Luân Công.
Luật sư: Tất cả những người tham gia mổ cướp nội tạng sẽ bị Mỹ trừng phạt toàn diện
Trước việc các nghị sĩ lưỡng đảng tại Thượng viện Mỹ đề xuất “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Các Nạn nhân của nạn Mổ cướp Nội tạng”, ông Ngô Thiệu Bình kêu gọi lưỡng đảng tại Mỹ nhanh chóng thúc đẩy tiến trình lập pháp. Nếu nước Mỹ thông qua dự luật này, họ sẽ ngày càng thể hiện được vai trò lãnh đạo quốc tế của mình trong việc bảo vệ nhân quyền.
Ông cho rằng, một khi dự luật được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua và được Tổng thống ký ban hành thành luật, hiệu ứng răn đe sẽ xuất hiện ngay lập tức: “Đối với tất cả những người tham gia vào hoạt động cấy ghép nội tạng và mổ cướp nội tạng, họ có thể sẽ bị Mỹ trừng phạt toàn diện. Đồng thời, uy tín của ĐCSTQ trên trường quốc tế sẽ tiếp tục bị tổn hại. Tôi tin rằng các quốc gia khác cũng sẽ noi theo, qua đó gia tăng áp lực với ĐCSTQ trong vấn đề mổ cướp nội tạng, đồng thời cũng làm tăng cái giá mà họ phải trả”.
Ông cũng cho biết, nếu cộng đồng quốc tế không gây thêm áp lực với ĐCSTQ, trong tương lai vấn đề mổ cướp nội tạng có thể sẽ lan sang cả công dân của các quốc gia khác.
Ông Tằng Kiến Nguyên bổ sung rằng, động thái này của Mỹ không chỉ nhằm bảo vệ công dân của mình, mà còn bảo vệ tất cả người nước ngoài đang sinh sống hoặc du lịch tại Trung Quốc.
(Theo The Epoch Times)
