Tác giả: Frank Fang

[ChanhKien.org]

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Anh quốc, ông Dan Jarvis, phát biểu tại trụ sở Trung tâm An ninh mạng Quốc gia ở London vào ngày 14/10/2025. (Ảnh: Peter Nicholls/Getty Images)

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Anh quốc ông Dan Jarvis cho biết “bất kỳ tội ác nào do nước ngoài chỉ đạo” nhắm vào các cá nhân ở Anh sẽ không được dung thứ, sau vụ tấn công một học viên Pháp Luân Công ở trung tâm London làm dấy lên sự lo ngại về sự đàn áp xuyên quốc gia của Bắc Kinh.

Ông Jarvis đưa ra những nhận xét này trong một bức thư ngày 15/4 mà tờ The Epoch Times thu thập được, nhằm hồi đáp email hồi tháng 3 của Ngài Alton xứ Liverpool, người đã nêu vấn đề này thay mặt cho Liu Wei, giám đốc Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Anh quốc.

Nạn nhân, bà Zhang Chunping, bị tấn công bên ngoài Bảo tàng Anh vào cuối tháng 2 và cảnh sát đã mở một cuộc điều tra kể từ đó.

“Tôi muốn bày tỏ sự cảm thông đến bà Chunping Zhang và khẳng định lại một cách mạnh mẽ nhất rằng bất kỳ hành động nào nhằm đe doạ, quấy rối hoặc gây hại cho người dân trên lãnh thổ Vương quốc Anh đều hoàn toàn không thể chấp nhận được và sẽ không bao giờ được dung thứ. Các học viên Pháp Luân Công, cũng như tất cả các cộng đồng khác ở Vương quốc Anh, đều có quyền thực hành tín ngưỡng của mình một cách hoà bình và không sợ hãi”, ông Jarvis viết.

Ông Jarvis cho biết ông đã nắm được thông tin về cuộc điều tra của cảnh sát, nhưng sẽ “không thích hợp” nếu ông bình luận về các chi tiết cụ thể. Ông đảm bảo với Ngài Alton, Chủ tịch Uỷ ban liên hiệp Nhân quyền của Quốc hội Anh, rằng “những vấn đề như vậy được xem xét vô cùng nghiêm túc”.

Bà Zhang là một trong số những học viên Pháp Luân Công thường xuyên tập trung bên ngoài cổng Bảo tàng Anh để nâng cao nhận thức về sự đàn áp của chế độ Trung Quốc đối với tín ngưỡng của họ. Họ trưng bày các áp phích và trò chuyện với người qua đường, đặc biệt là khách du lịch người Trung Quốc.

Ngày 23/2 năm nay, bà Zhang được cho là đã bị một nam tài xế xe buýt chở khách du lịch Trung Quốc hành hung. Bà kể rằng người ấy đã giật điện thoại của bà và ném đi, bóp cổ, đấm vào mặt, đẩy bà ngã xuống đất, rồi tiếp tục đánh bà nhiều lần.

Theo bà Zhang, vụ tấn công đã để lại nhiều vết bầm tím trên mặt, cổ và tay của bà.

Pháp Luân Công hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, được giới thiệu ra công chúng từ năm 1992. Đây là một môn tu luyện tinh thần bao gồm các bài tập thiền định và các giáo lý đạo đức dựa trên các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải đối mặt với cuộc bức hại nghiêm trọng kể từ năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động một chiến dịch trên phạm vi toàn quốc hòng tìm cách xoá sổ môn tu luyện này. Nhiều người đã bị giam giữ trong các nhà tù, các trại lao động và các cơ sở khác, nơi họ đã phải chịu đựng sự tra tấn và các hình thức đối xử vô nhân đạo khác. Một số người trở thành nạn nhân của hoạt động mổ cướp nội tạng được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.

Trường hợp của bà Zhang không phải là cá biệt. Các học viên Pháp Luân Công khác bên ngoài Trung Quốc cũng đã báo báo về các vụ tấn công, quấy rối và đe doạ, làm dấy lên sự lo ngại về việc ĐCSTQ sử dụng biện pháp đàn áp xuyên quốc gia vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc.

Về vấn đề đàn áp xuyên quốc gia, ông Jarvis đã viết trong thư rằng chính phủ Anh đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo phản ứng thích đáng, chẳng hạn như thành lập một nhóm chuyên trách trong Bộ Nội vụ và cung cấp đào tạo cho tất cả 45 lực lượng cảnh sát khu vực.

“Chính phủ Anh rất coi trọng việc bảo vệ các quyền, quyền tự do và sự an toàn của cá nhân. Bất kỳ tội ác nào do nhà nước nước ngoài chỉ đạo chống lại một cá nhân ở Anh sẽ không bao giờ được dung thứ”, ông Jarvis viết.

Các lo ngại được đặt ra

Theo các tuyên bố mà tờ The Epoch Times thu thập được, một nhóm nghị sĩ thuộc nhiều đảng phái khác nhau cũng đã bày tỏ lo ngại về vụ việc xảy ra ngày 23/2.

Bà Preet Kaur Gill, một nghị sĩ thuộc đảng Lao động của Anh, đã viết trong thư ngày 2/4 rằng bà “rất lo ngại” về vụ việc này.

Trích dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Nội vụ, bà Gill viết: “Sự an toàn và an ninh của người dân ở Anh là vô cùng quan trọng. Bất kỳ nỗ lực nào của một quốc gia nước ngoài nhằm cưỡng ép, đe doạ, quấy rối hoặc gây hại cho cá nhân trên lãnh thổ Anh đều được coi là mối đe doạ đối với an ninh quốc gia và chủ quyền của chúng ta, và sẽ không bao giờ được dung thứ”.

Nghị sĩ đảng Lao động Jo Platt cho biết trong một tuyên bố rằng bà nhận ra “mức độ nghiêm trọng của vụ việc”.

Bà Platt viết: “Việc đảm bảo Vương quốc Anh vẫn là một nơi an toàn cho tự do ngôn luận, tín ngưỡng và hội họp ôn hoà là điều cần thiết”.

Nghị sĩ đảng Lao động Sarah Russell cho biết bà “quan ngại sâu sắc” về điều xảy ra với bà Zhang.

“Bất kỳ hành động bạo lực hoặc đe doạ nào chống lại các cá nhân thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách hợp pháp là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Việc Cảnh sát Thủ đô mở cuộc điều tra hình sự là rất quan trọng, và việc theo đuổi vụ việc này đến cùng là điều đúng đắn để những kẻ chịu trách nhiệm phải bị trừng phạt”, bà Russell viết trong một tuyên bố.

Nghị sĩ Đảng Lao động Feryal Clark nói trong một tuyên bố rằng bà nhận thức được những lo ngại về “sự an toàn của các cá nhân ở Anh, những người có thể có nguy cơ bị ép buộc, đe doạ hoặc quấy rối liên quan đến hoạt động của chính phủ nước ngoài”.

“Tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng là một quyền cơ bản của con người nằm ở trung tâm của cách tiếp cận nhân quyền rộng hơn của Anh”, bà Clark viết, trích dẫn lời của nghị sĩ đảng Lao động Chris Elmore, người cũng là Thứ trưởng Ngoại giao Quốc hội.

Nghị sĩ Đảng Lao động Patricia Ferguson nói trong một tuyên bố rằng “Việc ĐCSTQ đối xử với các cộng đồng như người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, Cơ đốc giáo, Phật giáo hoặc các học viên Pháp Luân Công là rất đáng lo ngại và cần được xử lý nghiêm túc nhất”.

Ông Mark Pritchard, một nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ, cho biết trong một tuyên bố rằng ông đã biết về cuộc điều tra của cảnh sát.

“Quyền tự do thực hành hoặc chia sẻ đức tin hay tín ngưỡng của mình mà không bị phân biệt đối xử hoặc phản đối bằng bạo lực là một quyền của con người”, ông Pritchard viết.

Ông Cameron Thomas, một nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Tự do, cũng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc.

Văn phòng của ông Thomas cho biết trong một tuyên bố: “Cả ông Thomas và đảng Dân chủ Tự do đều vô cùng lo ngại trước những hành động ngày càng quyết tâm của nhà nước Trung Quốc trên lãnh thổ Anh và trên toàn thế giới”.

“Hãy yên tâm rằng ông Thomas hoàn toàn hiểu mối đe doạ mà Trung Quốc gây ra cho nền dân chủ của chúng ta, cả trong và ngoài nước, và sẽ tiếp tục thúc đẩy Chính phủ bảo vệ các quyền tự do và lợi ích của chúng ta”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ:

https://www.theepochtimes.com/china/uk-minister-vows-zero-tolerance-for-foreign-backed-repression-after-assault-on-falun-gong-practitioner-in-london-6018326